[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 31

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 31

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Mỗi lần định hồi tưởng sâu hơn về ký ức ngày hôm qua, cơn đau đầu lại kéo đến. Có lẽ đó là một phản ứng né tránh để xóa sạch những ký ức mà cô muốn lãng quên.

Trước mắt, cô cần phải thoát khỏi nơi không rõ là đâu này để trở về nhà.

Để ra khỏi đây, trước tiên mình phải tìm quần áo đã…

So Hee chăm chỉ đi lại dọc hành lang và nhìn quanh quất. Vì đây là một không gian xa lạ nên cô không dám tùy tiện bước vào bất kỳ căn phòng nào.

Mỗi khi thấy một cánh cửa, cô lại thận trọng mở ra kiểm tra, nhưng hầu hết đều là những phòng phụ trống không.

Đang đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng ăn, So Hee chợt nhận ra tiếng nước chảy râm ran. Ngay khoảnh khắc cô nghiêng tai trái về phía hơi người đầu tiên cảm nhận được kể từ khi tỉnh dậy, tiếng nước bỗng ngừng bặt. Ngay sau đó, tiếng bước chân thình thịch đang tiến lại gần.

So Hee khó nhọc nhìn xuống cơ thể mình vốn chỉ được che chắn bởi tấm chăn quấn tạm. Đôi bắp chân trắng ngần lộ rõ ra ngoài. Dù có dùng chăn che đậy thì bên trong cô vẫn hoàn toàn khỏa thân, nếu chạm mặt ai đó thì thật là thảm họa.

Ngay khoảnh khắc cô định vội vàng quay bước, tiếng cửa trượt xoèn xoẹt vang lên và cánh cửa mở ra.

“Hừm.”

…Là Kye Won Ho.

Đầu tiên cô nhìn thấy một bóng hình đồ sộ, rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Đến lúc này So Hee mới nhận ra Kye Won Ho cũng đang trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, không một mảnh vải che thân.

Trái ngược với So Hee đang bàng hoàng, hắn thản nhiên bước ra khỏi dãy hành lang nối với phòng tắm trong bộ dạng đó rồi đứng trước mặt cô. Một thái độ vô cùng ngạo nghễ.

“Khó khăn lắm mới đưa được về đây, định chuồn đi đâu hả?”

Cơ thể người đàn ông đang tiến lại gần So Hee to lớn đến mức như choán hết tầm nhìn của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình hộ pháp ướt đẫm hơi nước hiện ra rõ mồn một.

Trên khung xương to lớn là những khối cơ bắp cuồn cuộn, bắt đầu từ bờ vai rộng và khuôn ngực săn chắc, kéo dài xuống tận tay và chân.

Những hình xăm bao phủ từ cổ xuống thân trên khiến vóc dáng hắn càng thêm khổng lồ và đầy đe dọa. Trên làn da sẫm màu săn chắc, những lớp vảy được thêu dệt kiên cố vương vãi vô số những vết sẹo dài như vết rách, không sao đếm xuể.

Vùng eo săn chắc và cơ bụng sáu múi rõ rệt, những vết sẹo lồi lõm có bề mặt thô ráp như thể những vết thương chưa lành hẳn đã không được điều trị tử tế.

“Chú…”

“Vừa nãy còn ngất xỉu như gà rũ mà giờ đã có sức để chạy trốn rồi cơ à. Đúng là trẻ con có khác, tốt thật đấy.”

Kye Won Ho bước sát lại gần So Hee đang đứng thẫn thờ. Đôi mắt So Hee mở to kinh ngạc.

Theo mỗi bước chân, khối thịt nặng nề đung đưa giữa lớp lông mu rậm rạp đang dần dần dựng đứng lên theo chiều dọc.

Ánh mắt Kye Won Ho chậm rãi quét qua bờ vai gầy guộc của cô. Cảm nhận được cái nhìn dò xét đầy thong thả ấy, So Hee cúi gằm mặt xuống. Vành tai cô nóng bừng lên.

“Đây… là đâu ạ?”

Vắt óc suy nghĩ, cô cũng chỉ hỏi được một câu như vậy.

“Nhà chú.”

Câu trả lời của hắn ngắn gọn và rõ ràng.

“Sao chú lại đưa tôi… về nhà chú ạ?”

Cô thực sự tò mò tại sao hắn không đưa cô về phòng áp mái mà lại mang đến không gian riêng của hắn. Có nghĩ thế nào cô cũng không hiểu nổi. Có lẽ cô đang muốn tìm kiếm một ý nghĩa nào đó. So Hee dồn hết sự chú ý vào bờ môi của người đàn ông và giọng nói trầm thấp đang phát ra những dao động tần số thấp.

Đôi đồng tử sắc lẹm của hắn găm thẳng vào cô. Phải rồi, tại sao ta lại đưa nhóc con Yun So Hee em về đây nhỉ. Đôi mắt thâm trầm ấy như muốn liếm láp khắp gương mặt thanh khiết như bông vải của cô.

Đôi mắt mang sắc thái trong trẻo với phần đuôi mắt hơi xếch lên đang chỉ nhìn chăm chú vào mỗi mình hắn. Đó chính là vấn đề. Ánh nhìn đầy vẻ tội nghiệp như một con mèo bị bỏ rơi cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, khiến mọi việc xoay chuyển một cách ngu ngốc.

Kye Won Ho vươn tay mơn trớn mái tóc rối của Yun So Hee. Những lọn tóc mềm mại và dài được bao bọc bởi tấm chăn trắng muốt mà cô đang quấn trên người.

Ánh mắt hắn tự nhiên dời xuống lớp da thịt non nớt đang lộ ra. Nơi vùng xương quai xanh mà hắn đang nhìn chằm chằm vương đầy những vết đỏ hằn lên dấu vết bị bàn tay kẻ khác vầy vò.

“Với lại quần áo của tôi đâu rồi ạ? Lúc tỉnh dậy tôi không thấy quần áo đâu cả.”

“Đang quay trong máy giặt rồi.”

Hỏng bét thật rồi. Chẳng lẽ cô phải ở trong bộ dạng này cho đến khi máy giặt xong sao.

“Liệu… mất bao lâu nữa ạ?”

“Ngủ một giấc dậy là có đồ sẵn rồi, nên quay về phòng ngủ đi. Em có vẻ là đứa không hay nghe lời nhỉ.”

Gương mặt người đàn ông với cơ hàm bạnh ra khi trả lời trông vừa có vẻ đang nổi giận, lại vừa có chút vội vàng. Dù biết chẳng còn cách nào khác nhưng So Hee vẫn khẽ gọi hắn.

“Này chú…”

Kye Won Ho nhìn So Hee đang khư khư ôm tấm chăn và nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. Bờ môi cô không còn một giọt máu, cơ thể gầy gò đang run rẩy bần bật.

Nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã được điều chỉnh tăng lên vì cô nên không hề lạnh. Cô run không phải vì lạnh. Đó là đôi mắt của sự sợ hãi và kinh hoàng.

“Tầm này rồi em định trần truồng đi đâu được hả? Đừng có bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

“Tôi… chắc là tôi không ngủ nổi đâu ạ.”

Sau một hồi ngập ngừng, So Hee cuối cùng cũng bộc bạch lòng mình. Quần áo chỉ là cái cớ. Thực tế là cô đang rất sợ phải ở một mình. Những cảnh tượng kinh hoàng ở hộp đêm cứ liên tục tái hiện trong đầu cô.

“Tôi thấy sợ lắm… tôi sợ phải nhắm mắt lại.”

Đôi mắt nâu đẫm lệ, giọng nói của cô cũng run rẩy đầy vẻ khả liên.

“Nếu chú có thể trông cho tôi ngủ…”

Trước ánh nhìn của Kye Won Ho như thể bảo cô muốn làm gì thì làm, So Hee lật đật bước đi trước với đôi chân đang quấn chặt trong chăn.

Phòng ngủ nằm ở căn phòng cuối hành lang. Lúc nãy vì quá hoảng loạn nên cô chưa kịp quan sát kỹ, giờ vào lại mới thấy phòng ngủ của Kye Won Ho mang lại cảm giác thật lạnh lẽo. Dù diện tích căn phòng lớn hơn toàn bộ căn phòng áp mái của cô cộng lại, nhưng bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn trơ trọi.

Kye Won Ho bế thốc So Hee lên rồi đặt cô nằm xuống giường. Khi kéo và đắp chăn cho cô, cơ thể trần trụi của So Hee đã hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông trong thoáng chốc, nhưng biểu cảm của hắn không hề thay đổi.

Điều đó lại càng làm trái tim đang bất an của So Hee thêm thắt lại.

Liệu có phải hắn vẫn đang hiểu lầm cô vì chuyện của Seo Ji Hoon hay không? Nghĩ đến việc lúc được cứu cô vẫn chưa nhận được câu trả lời cuối cùng từ người đàn ông, lòng cô lại đầy lo lắng.

May thay, người đàn ông không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh giường. Có vẻ như hắn định giữ lời hứa sẽ trông cho cô ngủ. Thật là nhẹ nhõm.

“Định bắt chú đọc truyện cổ tích cho mới chịu ngủ à?”

“A, không ạ. Tôi ngủ đây.”

Một bàn tay to lớn và nóng hổi đặt lên đôi mắt của So Hee. Một sức nặng vừa phải bao phủ lấy đôi mi. So Hee nhắm mắt lại và thầm nghĩ.

Tại sao cô lại thấy an tâm khi ở trong nhà của người đàn ông đang nắm giữ món nợ của mình? Tại sao thay vì sợ hãi và lo âu, cảm giác nhẹ nhõm lại chiếm ưu thế đến vậy?

Tại sao mỗi khi ở bên hắn, lòng cô lại xao động và run rẩy đến nhường này?

Cái cảm giác khi nhìn thấy người đàn ông đến cứu mình ngày hôm qua, rốt cuộc chính xác nó là gì?

Cô thích tiếng thở đều đặn của hắn. Cô thích mùi hương của hắn thấm sâu vào tận phổi đến mức khiến cô choáng váng.

Có phải cô bận lòng về chú vì bản hợp đồng ràng buộc bởi tiền bạc? Hay là, lẽ nào…

Cô đã thích người đàn ông này rồi sao?

Khối cảm xúc khó định nghĩa ấy dần thành hình mờ ảo, khuấy động trái tim vốn đang trống rỗng của cô.

Đúng lúc tâm trí cô đang ngập tràn hình bóng của hắn, bàn tay cứng cáp bỗng rời khỏi gương mặt cô.

So Hee mở mắt và nhìn vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Cô vươn tay về phía tấm lưng phủ đầy hình xăm ấy. Khi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo sâu nhất và có vẻ lâu đời nhất, cô cảm nhận được bề mặt gồ ghề và thô ráp của nó.

Mỗi khi cô chậm rãi di chuyển ngón tay theo đường viền của vết sẹo, kết cấu của lớp da thịt đã chai cứng lại truyền đến cô một cách chân thực.

Kye Won Ho đăm đăm nhìn So Hee bằng đôi mắt đen ngòm. Đôi đồng tử không thể thấu được tâm can ấy lúc này trông sâu thẳm và u tối hơn bao giờ hết.

Chính vì thế, cô lại muốn hỏi một lần nữa xem người đàn ông này có cảm xúc gì với mình.

“Chú ơi. Tại sao… chú lại không làm gì tôi hết vậy?”

Chân mày Kye Won Ho từ từ nhíu lại.

“Chẳng phải chú đã mua tôi rồi sao. Vậy mà sao chú lại không làm gì…”

Kye Won Ho nhìn xoáy vào So Hee bằng đôi mắt như chứa đựng tất cả những cảm xúc đang bị dồn nén.

“Vì cơ thể tôi đã bị vấy bẩn rồi sao…”

Đôi đồng tử nhạt màu sũng nước và run rẩy.

“Có đúng không ạ? Vì tôi đã bị bàn tay của người đàn ông này, người đàn ông kia chạm vào…”

Tiếng khóc bật ra khiến lời nói của cô nghẹn lại. Những giọt nước mắt không kìm nén được cứ thế lăn dài trên gò má và rơi xuống. Một khi đã bật khóc, nó giống như một con đê bị vỡ, không cách nào ngăn lại được.

Dòng lệ tuôn rơi không ngừng nghỉ.

“Cứ thích khóc bừa bãi thế nhỉ. Đúng là không biết sợ là gì.”

“A…!”

Một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay gầy guộc của cô. Ánh mắt đang thổn thức của So Hee chạm phải khoảng không giữa đôi đùi cứng như đá của hắn.

Máu dồn về khiến bộ phận sinh dục đang vươn cao trở nên căng phồng như sắp nổ tung dù cô chưa hề chạm tay vào. Những mạch máu nổi lên cuồn cuộn trên quy đầu đang giật liên hồi, và một giọt dịch trong suốt đang đọng lại nơi khe hở.

“Em không biết là cái mặt em lúc khóc trông nứng lắm à?”

Kye Won Ho nhấn mạnh cổ tay So Hee xuống giường rồi cứ thế leo lên đè lên người cô.

“Ư!”

Phả ra một hơi thở thô bạo, gương mặt Kye Won Ho vùi vào hõm cổ cô. Hắn áp môi lên những dấu vết mà Seo Ji Hoon để lại, rồi mạnh bạo mút lấy nơi đó như muốn dùng dấu vết của riêng mình để xóa sạch tất cả. Vừa phả ra hơi thở nóng hổi, người đàn ông vừa dùng sức mút lấy làn da non nớt, rồi hắn nghiêng đầu.

“Ở đâu ra, cái loại bé con thế này tìm đến chứ.”

Kye Won Ho thốt ra những lời như đang nghiền nát trong kẽ răng rồi dùng sức mạnh áp đảo đẩy vùng bụng dưới tới. Cứ thế, hắn bóp lấy gò má cô và ngấu nghiến bờ môi. Một khối thịt nóng hổi lập tức xông vào kẽ hở đang hé mở vì kinh ngạc.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 31

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới