[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 36

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 36

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Dẫu vậy, Kye Won Ho cũng chỉ là một con chó mà Thị trưởng Choi để lại để dè chừng Chủ tịch Kye. Choi Jung Pil, kẻ đang ôm tham vọng dẫn dắt đất nước, tuyệt đối không thể bỏ rơi Kye Myung Oh này được.

Nhờ đức của ai mà một thằng nghị sĩ nghèo kiết xác, không một mối quan hệ như lão ta lại có thể leo cao được đến thế? Ít nhất nếu là một con người biết điều, lão ta sẽ không bao giờ quay lưng lại với Kye Myung Oh này.

Chủ tịch Kye dự định vào thời điểm Choi Jung Pil đăng ký ứng cử viên Tổng thống, lão sẽ thuyết phục Thị trưởng Choi để đưa Kye Hyung Jun lên làm Chủ tịch kế nhiệm. Khi đó, Thị trưởng Choi cũng sẽ buộc phải vứt bỏ một Kye Won Ho đầy nguy hiểm, kẻ có thể phản chủ bất cứ lúc nào.

Dù sao thì một con rối ngu ngốc nhưng biết nghe lời vẫn tốt hơn một con chó đã quá khôn ngoan. Cả Kye Myung Oh lẫn Choi Jung Pil bấy lâu nay đã vắt kiệt mọi giá trị từ Kye Won Ho rồi. Đến tầm này thì dù có vứt bỏ đi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.

“Chủ tịch. Đã bao giờ con quên mất nhiệm vụ của mình chưa ạ?”

Chủ tịch Kye cười đắc ý rồi gật đầu. Dù hắn có sinh ra tài giỏi đến mức nào thì chó vẫn hoàn là chó. Đã sinh ra kiếp con chó thì lúc chết cũng phải chết trong kiếp con chó, đừng hòng mơ tưởng ngồi vào ghế chủ nhân.

Đó chính là lẽ đời và chân lý mà Kye Myung Oh hằng tin tưởng.

“Phải, con lúc nào cũng xử lý mọi việc rất nhanh gọn. Dù không cùng dòng máu nhưng con giống ta ở điểm đó đấy.”

Nhìn Chủ tịch Kye đang diễn màn kịch giả tạo vụng về, Kye Won Ho chỉ nở một nụ cười ung dung.

“Con sẽ xử lý để cha không phải bận tâm ạ.”

Chủ tịch Kye vừa dụi tắt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn mà thư ký mang tới vừa nói thêm.

“Chuyện của Thị trưởng Choi cũng phải thu xếp xong trong tháng này đi.”

Gương mặt Kye Won Ho đanh lại trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy khóe môi hắn.

“Con cũng phải giữ thể diện cho cha chút chứ. Đó mới là đạo làm con. Phải không?”

 

* * *

 

“Không có chuyện gì đặc biệt chứ?”

“Vâng, thưa đại ca. Không có gì bất thường ạ.”

Kye Won Ho khẽ gật đầu rồi thờ ơ bước qua Tae Shik. Vừa bước qua cửa chính vào trong nhà, mùi hương da thịt thanh khiết đã thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Chỉ cần hít một hơi thật sâu, vùng bụng dưới của hắn đã lập tức căng cứng.

Chỉ mới chung đụng và ở lại đây vẻn vẹn hai ngày, vậy mà hương vị của Yun So Hee đã thấm đẫm vào từng ngóc ngách trong không gian của hắn. Một cảm giác thực sự kỳ lạ.

Căn nhà này vốn được thiết kế chỉ để nghỉ ngơi. Một nơi tuyệt đối yên tĩnh và luôn duy trì sự thoải mái. Vì vốn dĩ cực kỳ ghét việc người ngoài bước vào lãnh địa của mình nên hắn thậm chí còn không thuê cả người giúp việc.

Bấy lâu nay, mỗi khi hắn vắng nhà, việc duy nhất là Han Kun Hee sai bảo đám đàn em đến dọn dẹp định kỳ. Vậy mà trong không gian ấy, chính tay hắn đã đưa Yun So Hee về đặt vào.

Kye Won Ho bật cười khẩy rồi dời mắt đi. Qua lớp kính đặc biệt bao quanh một mặt tường, ánh mặt trời đang dịu dàng lặn xuống. Dù hắn đã hủy cuộc họp vốn dự kiến kéo dài đến rạng sáng để trở về, nhưng lúc này cũng đã là thời điểm chập choạng giữa chiều và tối.

Vứt chiếc áo khoác lên sofa, Kye Won Ho chậm rãi quan sát phòng khách rộng lớn. Ti vi tắt, sofa trống không. Nếu không có mùi hương của bé con, chắc hắn cũng chẳng nhận ra trong nhà có thêm người vì chẳng có lấy một dấu vết bừa bộn nào.

Sải bước dài băng qua phòng khách, hắn đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường cũng không thấy bóng dáng So Hee. Kye Won Ho vừa xắn tay áo vừa tháo khuy măng sét. Khi kéo chiếc cà vạt xuống, đôi chân mày của hắn nhíu chặt lại. Ngay sau đó, mỗi bước chân dồn dập của hắn đều mang theo cơn thịnh nộ. Tiếng đóng mở cửa rầm rầm vang vọng khắp căn nhà.

Từ phòng ăn, phòng thay đồ, cho đến những phòng phụ không dùng tới hay cả các phòng tắm, sinh vật nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất.

“Mẹ kiếp…”

Đứng giữa phòng khách, đôi đồng tử của người đàn ông hằn lên cơn xúc động lạnh lẽo. Một sự hỗn loạn không thể đo lường làm mờ mịt tâm trí hắn.

Phải mất vài giây sau, hắn mới sực tỉnh rằng nơi này chẳng có lấy một kẽ hở để thoát ra ngoài.

Chính hắn là kẻ đã khóa chặt mọi lối thoát để cô không thể chạy trốn.

Định lấy điện thoại gọi cho Oh Tae Shik – kẻ đã canh chừng trước cửa suốt cả ngày hôm nay, nhưng rồi Kye Won Ho bỗng quay người bước về hướng ngược lại.

Ban công. Hắn không muốn nghĩ rằng cô lại ở đó trong thời tiết này, nhưng đó là nơi duy nhất hắn chưa kiểm tra.

“Ha.”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yun So Hee đang cuộn mình dưới tấm chăn ngủ quên trên ghế dài ngoài ban công, một nụ cười lạnh lẽo thoát ra từ khóe môi hắn.

Chẳng những không chạy trốn, cô còn ngủ say sưa một cách vô tư đến mức dù có bị ai bế đi cũng chẳng biết. Nhìn bộ dạng đó, hắn đành nuốt ngược những lời chửi thề cay đắng vào trong.

Gương mặt vốn đầy rẫy sự giận dữ và bất an bỗng chốc dịu lại mà chính hắn cũng không nhận ra.

Rút bao thuốc bước ra ngoài ban công, hắn nhận thấy gió dường như không còn lạnh như tưởng tượng. Bất chợt hắn nhận ra mùa đông đã lùi xa và mùa xuân đang cận kề.

Cơ hàm cứng cáp của Kye Won Ho khẽ bạnh ra khi nhận thấy mình đã quên mất khái niệm thời gian.

Mọi chuyện lẽ ra phải kết thúc từ ngày 31 tháng 12, vậy mà hắn lại dây dưa kéo dài đến tận bây giờ, bảo sao Thị trưởng Choi không nổi điên cho được.

Kye Won Ho vừa đăm đăm nhìn So Hee đang ngủ say như không biết gì về thế giới xung quanh, vừa đưa điếu thuốc lên môi. Đốm lửa đỏ rực nơi đầu thuốc lịm dần, và ánh mắt hắn đổ dồn xuống phía dưới làn khói đang tan tác.

Trên đôi gò má trắng ngần vẫn còn vương chút mỡ màng của trẻ con, những sợi lông tơ mảnh dẻ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Nơi vùng cổ trắng ngần mà tấm chăn không che hết được, những vết bầm tím và dấu răng do hắn để lại hiện ra chi chít.

Dù chỉ mới hút vài hơi, Kye Won Ho đã dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn đá, rồi đưa tay chạm vào đôi gò má đang nóng hổi vì chìm trong giấc ngủ.

Hắn cúi thấp người, kề sát mặt mình vào gương mặt cô, một cái bóng dài đổ xuống khuôn diện đang bình yên ấy.

Bờ môi khẽ hé mở phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn đầy sức sống. Làn da cô mịn màng và thanh khiết không một tì vết.

Dùng lòng bàn tay nổi đầy gân xanh bao trọn lấy gương mặt cô, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Mỗi khi đầu ngón tay thô ráp sượt qua làn da non nớt, cảm giác mềm mại và ấm nóng lại truyền đến một cách chân thực.

Chưa bao giờ hắn nâng niu một thứ gì đó cẩn thận đến thế. Như thể chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ vỡ tan. Hành động của hắn lúc này giống hệt như cách người ta trân trọng một món đồ quý giá vì không muốn làm hỏng nó.

“Xinh thật đấy.”

Hắn chưa từng thấy thứ gì tiệm cận sự hoàn hảo như Yun So Hee. Bản chất của con người là luôn khao khát khi nhìn thấy cái đẹp.

Tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác tham mỹ hoặc dục vọng đơn thuần, Kye Won Ho ngắm nghĩa gương mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mình – gương mặt nhỏ đến mức bàn tay hắn bao phủ được cả tai và sau đầu – như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ kỳ.

Một gương mặt nhỏ với đường nét thiên bẩm tuyệt đẹp, ngũ quan hài hòa một cách thần kỳ. Đôi mắt lớn chứa đựng con ngươi trong veo, sống mũi thẳng tắp và bờ môi căng mọng.

Mỗi khi hơi thở ngọt ngào của cô phả vào đầu mũi và làn môi hắn, luồng nhiệt bên trong hắn lại cuộn trào xuống dưới. Kye Won Ho đưa lưỡi đón lấy hơi thở ngọt lịm ấy, yết hầu chuyển động mạnh.

Cảm thấy bản thân thật nực cười khi vừa nãy còn sốt sắng lo sợ sinh vật này biến mất như khói bụi.

Bật cười tự giễu, Kye Won Ho không nén được mà khẽ rung vai.

Rung động từ tiếng cười trầm đục khiến đôi mi mỏng manh của cô khẽ run rẩy.

“Tỉnh rồi à, bé con.”

Đôi mắt còn vương hơi men ngủ mơ màng mở ra, rồi lập tức giãn to khi phát hiện ra Kye Won Ho ngay trước mặt.

“Chú ơi…”

Dư âm của cơn buồn ngủ khiến tiêu cự của cô còn hơi mờ nhạt. So Hee lấy tay dụi dụi mắt rồi mở to nhìn lại, đôi đồng tử đen sẫm đến mức ánh lên sắc xanh của người đàn ông trước mặt càng thêm thâm trầm.

Hóa ra là chú đang cười thật. Cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm trong cơn mê ngủ, nhưng đuôi mắt hắn quả thực đang cong lên dịu dàng. Kể cả khi không biểu cảm thì đây vẫn là một gương mặt quá đỗi đẹp trai.

So Hee bỗng thấy nhói lòng, cô khẽ nuốt nước miếng. Lòng bàn tay bỗng thấy nhồn nhột và hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

Rốt cuộc là chú đã đứng đó nhìn mình từ bao giờ vậy…

Ánh nhìn sâu hoắm vẫn còn vương nét cười như muốn lột trần và mổ xẻ từng lớp da thịt non nớt của cô.

Những ngón tay nóng hổi chậm rãi lướt theo đường viền môi So Hee, rồi khẽ chạm vào bờ môi dưới mềm mại.

“Hồi còn đi học chắc thầy cô thích em lắm nhỉ.”

Ý chú là sao? So Hee chớp mắt, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến không dấu vết.

“Là chú đang khen em vì đã ngoan ngoãn ở nhà đấy. Biết nghe lời thế là tốt.”

Gương mặt người đàn ông đang thong thả nhếch môi trông có vẻ tốt hơn thường ngày. So Hee lật đật kéo tấm chăn dày đang đắp trên người xuống rồi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.

Lòng bàn tay hắn áp lên đỉnh đầu cô một cách nặng trĩu, rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù. Những ngón tay mơn trớn đôi mắt hơi sưng húp rồi lần theo đuôi mắt.

Sự đụng chạm không chỉ dịu dàng mà còn mang lại cảm giác ấm áp khiến cổ họng cô bỗng chốc nghẹn đắng.

So Hee lặng lẽ ngước đôi mắt đã đẫm nước nhìn vào gương mặt hắn. Cơ hàm góc cạnh được tạc khắc sắc lẹm của hắn đang đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ sắc màu.

Yết hầu nổi rõ trên vùng cổ dày đặc hình xăm chuyển động mạnh. Khóe môi hắn vẫn còn vương nụ cười nhạt.

Trái tim và cảm xúc trong cô cứ thế vỡ òa. Cả đời này, cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của một ai đó một cách trọn vẹn đến thế.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 36

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới