[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 37

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 37

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Ngay cả trong những năm tháng tuổi thơ cần sự bảo bọc nhất, cô cũng chưa từng được ai nâng niu một cách dịu dàng đến thế.

Dù biết rõ hai người chỉ là mối quan hệ trao đổi thể xác để thỏa mãn nhu cầu và giải quyết nợ nần, nhưng trái tim hoang tàn của cô vẫn cứ không tự chủ được mà tham lam đón lấy sự dịu dàng của hắn.

“Sao chú lại về sớm thế ạ?”

Giữa những cảm xúc ngổn ngang, So Hee vội vã chuyển chủ đề. Nếu không làm vậy, cô lo rằng mình sẽ vì chìm đắm trong hơi ấm của hắn mà lỡ miệng nói ra những lời bốc đồng.

“Tôi nghe bảo hôm nay chú về muộn…”

“Chú về sớm làm em không vui à?”

Kye Won Ho lập tức hỏi vặn lại bằng chất giọng trầm thấp. So Hee hốt hoảng lắc đầu.

“A, không phải ạ!”

Sợ hắn hiểu lầm, cô luống cuống giải thích thêm.

“Vì không biết trước nên tôi… có chuẩn bị bữa tối sẵn rồi ạ.”

Nói xong cô mới chợt thấy câu này nghe như thể chính mình đã vào bếp nấu nướng vậy. Tại sao mỗi khi đối diện với người đàn ông này, cô lại chẳng thể diễn đạt đúng ý mình muốn chứ? So Hee lật đật bổ sung.

“Ý tôi là, không phải tôi nấu đâu, tôi chỉ lấy đồ chị Ju Yeon làm sẵn ra hâm nóng lại thôi ạ.”

Những lời nói không đầu không đuôi cứ thế quấn lấy nhau. Dù nghe tin hắn có cuộc họp sẽ về muộn, nhưng cô vẫn muốn đợi thử một chút xem sao.

Dù Ju Yeon đã dặn cô phải ăn uống đầy đủ, nhưng trong căn nhà rộng lớn này cô thấy thật khó nuốt trôi, và trong thâm tâm cô cũng muốn được dùng bữa tối cùng hắn, kể cả khi đã muộn.

Sau khi Ju Yeon tan làm, cô thấy thật cô đơn trong không gian mênh mông này nên đã ra ban công hóng gió, rồi chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Nơi này quá rộng lớn và yên tĩnh, khác xa với thế giới mà So Hee từng sống. Ngay cả những lúc cô cố ý bịt tai trái để tìm kiếm sự tĩnh lặng thì cũng chưa bao giờ thấy yên bình đến mức này.

Phải chăng vì một bên tai không lành lặn, lại thêm gánh nặng nợ nần đè nén khiến lòng cô lúc nào cũng đầy rẫy những thanh âm hỗn loạn?

Khi nghe Ju Yeon nói rằng mình không được phép ra khỏi nhà cho đến khi trả hết nợ cho người đàn ông này, trong lòng cô đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ.

Sự hụt hẫng vì bị giam cầm do không đáng tin, sự chua xót khi nghĩ rằng nếu trả hết nợ thì mối quan hệ với chú cũng sẽ chấm dứt. Những tâm tư phức tạp ấy cứ nối tiếp nhau không dứt.

Thực ra, cô đã muốn rời khỏi đây. Bởi vì tình cảnh này hoàn toàn không đúng đắn chút nào.

Thế nhưng cô đã không làm vậy. Việc bị giam cầm có thể là ý của hắn, nhưng việc không mảy may có ý định bỏ trốn lại là ý chí của chính cô.

Có lẽ việc trả nợ chỉ là cái cớ để cô tự hợp thức hóa hành động của mình. Thực tâm, cô muốn được ở bên cạnh người đàn ông này. Kể cả với tư cách là một con nợ phải dùng thân xác để gán nợ.

Đối với hắn, đây chỉ là một mối quan hệ không cảm xúc, nhưng lòng cô thì lại đang dậy sóng không ngừng.

“Vậy sao? Thế thì để chú ăn thử xem nào.”

Nhìn So Hee vừa liến thoắng bằng bờ môi nhỏ nhắn như mỏ chim rồi bỗng chốc u sầu, Kye Won Ho đột ngột bế bổng cô lên.

“Chú… ơi!”

“Cựa quậy là ngã đấy nhé?”

Hắn ôm chặt lấy cơ thể đang chao đảo vì giật mình của cô. Một tay hắn đỡ lấy mông So Hee, ép đôi chân thon dài của cô quấn chặt lấy vòng eo mình.

“Quàng tay lên cổ chú đi.”

So Hee tựa sát thân trên vào bờ vai rộng lớn của hắn, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cánh tay đang đỡ mông cô chuyển sang ôm lấy tấm lưng gầy một cách vững chãi.

Vùi mũi vào hõm cổ hắn, mùi hương cơ thể hòa quyện cùng hương nước hoa nồng đậm len lỏi vào tận phế quản cô.

Vừa bước về phía phòng ăn, người đàn ông vừa ngậm trọn vành tai tròn trịa của cô vào miệng mà từ tốn. Vì tai trái bị nuốt trọn nên cô nghe rõ mồn một những tiếng dâm dủy phát ra. Mỗi khi hắn cắn mút dính dấp, vành tai trắng ngần của cô lại đỏ rực lên.

“Ư… Nhột quá ạ…”

So Hee cố rụt cổ lại để né tránh bờ môi đang không ngừng dày vò, nhưng người đàn ông lại càng lấn tới, bàn tay hắn bắt đầu len lỏi vào giữa khe mông bị lớp váy che khuất.

“Chỗ, chỗ đó, chú đừng làm vậy.”

Vì bối rối nên cơ mông cô vô thức gồng lên, bóp chặt lấy bàn tay hắn, khiến những cử động của hắn càng trở nên trêu ngươi và thô bạo hơn.

“Đừng cái gì?”

“Tay của chú ạ.”

“Ý em là không được chạm vào đây à?”

Gã đàn ông cố tình dựng đứng ngón giữa, miết một đường dài dọc theo khe mông. Cảm giác lớp váy và quần lót bị cuốn sâu vào rãnh hẻm khiến gương mặt cô nóng bừng lên trong tích tắc.

“Dừng… lại…”

Kinh hãi trước hành động đáng xấu hổ, So Hee chống tay lên vai hắn, cố nhổm người lên thì bị hắn nhéo mạnh vào bờ mông đầy đặn.

“Chẳng phải em cố tình vỗ béo để cho chú sờ soạng sao.”

Rõ ràng là hắn đang cố tình trêu chọc cô. Việc bị nhào nặn mông đã đủ ngượng ngùng, nhưng hành động nhéo mạnh này lại mang đến một cảm giác xấu hổ theo cách khác.

Hắn còn kẹp một nắm thịt mông vào giữa các ngón tay rồi lắc mạnh. Giọng So Hee bắt đầu sũng nước.

“Không phải đâu ạ. Chú… đừng làm thế nữa.”

“Lại xấc xược rồi. Với người lớn mà dám bảo phải thế này thế kia sao.”

Rốt cuộc là cô xấc xược ở chỗ nào chứ? Dù thấy ấm ức nhưng cô chỉ biết im lặng khi đã bị hắn đặt ngồi xuống ghế bàn ăn.

“Canh nguội rồi để tôi đi hâm nóng lại ạ.”

“Ngồi yên đó. Chú ăn đồ nguội quen rồi.”

“Không được đâu ạ, tôi làm loáng cái là xong…”

“Chú bảo được là được.”

Kye Won Ho nhấn vai So Hee ngồi xuống rồi tự mình đi hâm nóng canh. Hắn còn lấy thêm chén đĩa và bộ thìa đũa rồi bày biện lên bàn.

Đăm đăm nhìn người đàn ông đang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, So Hee với vẻ mặt căng thẳng bắt đầu đưa thức ăn vào miệng. Cô chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Mọi giác quan của cô đều đổ dồn vào từng cử động và bờ môi của hắn.

Người đàn ông có vẻ là tuýp người không hay trò chuyện trong bữa ăn, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng nhỡ đâu hắn lại thốt ra lời gì đó.

Cảm giác được cùng hắn dùng bữa trong căn nhà này thật mới lạ. Chỉ mới vài ngày trước, cô vẫn còn đang co ro một mình trong căn phòng áp mái chật hẹp và cô độc. Cô chưa từng dám mơ tới cảnh tượng được ngồi đối diện với hắn như thế này.

“Hôm nay em đã làm gì?”

Khi bát cơm sắp cạn, giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông vang lên. So Hee giật mình, siết chặt đôi đũa trong tay. Cô cứ ngỡ Ju Yeon đã báo cáo lại toàn bộ lịch trình của mình cho hắn rồi, nhưng có vẻ như hắn hỏi vì thực sự không biết.

Cô chợt nghĩ, có lẽ Ju Yeon thuộc một kiểu người khác hoàn toàn với trợ lý Han Kun Hee hay gã Oh Tae Shik đứng canh cửa ngoài kia. Nén lại sự ngạc nhiên, So Hee chậm rãi trả lời.

“Cũng không có gì ạ… Tôi cùng chị Ju Yeon đi tham quan quanh nhà, rồi xem ti vi một chút…”

“Gì nữa.”

Hắn hếch cằm ra hiệu cho cô nói tiếp. So Hee chăm chú lục lại trí nhớ.

“Tôi cũng dọn dẹp đống đồ chú đã chuyển đến, rồi lau chùi nhà cửa nữa ạ. Dù trong nhà vốn chẳng có hạt bụi nào…”

Nhìn gương mặt người đàn ông bỗng chốc đanh lại, giọng So Hee nhỏ dần rồi mất hẳn.

Kye Won Ho khẽ nhíu mày, dùng khăn ăn lau miệng rồi đặt bộ thìa đũa xuống. Trước ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, So Hee vô thức co rúm người lại.

“Em tưởng chú đưa em về đây để bắt làm mấy việc nhà đó à?”

“…Dạ không ạ.”

Kye Won Ho dùng ngón tay lướt nhẹ trên gò má của So Hee khi cô đang ngoan ngoãn lắc đầu. Sự đụng chạm của hắn làm mặt cô thoáng ửng hồng.

“Việc nhà đã có người lo liệu hết rồi, em đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô. Đôi bàn tay nhỏ xíu này thì làm được tích sự gì mà bày đặt làm loạn.”

Giọng nói của hắn vừa mang tính răn đe nhưng cũng thật dịu dàng. ‘Vâng ạ…’, So Hee lí nhí đáp lời với vẻ mặt hơi buồn bã. Kye Won Ho lặng lẽ quan sát cô rồi sau đó tự mình thu dọn bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Từng hành động của hắn đều vô cùng thuần thục và tự nhiên.

Cho đến tận cuối cùng, người đàn ông vẫn không để So Hee phải động tay vào việc gì, sau đó hắn bước vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc này So Hee mới sực nhận ra hắn đã dùng bữa cùng cô mà thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ đi làm.

Khi cô tắm rửa xong xuôi và bước ra ngoài, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Đêm xuống, hệ thống đèn tự động đã giảm bớt độ sáng.

So Hee diện chiếc váy ngủ mà Ju Yeon đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra phòng khách. Dù đã tối nhưng vẫn còn quá sớm để đi ngủ, nên cô thấy thật lửng lơ nếu cứ ở mãi trong phòng ngủ.

Người đàn ông dường như đang tắm ở phòng tắm khác nên không thấy bóng dáng đâu.

Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn pha của những chiếc xe băng qua cây cầu và ánh đèn thành phố lấp lánh, So Hee lững thững tiến về phía sofa rồi ngồi bó gối ở một góc.

Đang bật ti vi xem phim một cách lơ đãng thì cô cảm nhận được hơi người. Người đàn ông với thân hình hộ pháp trong chiếc áo choàng tắm màu xám đậm đang thong thả rảo bước quanh phòng khách.

Vì vóc dáng quá đồ sộ nên dù ở khoảng cách xa, từng chuyển động của hắn vẫn lọt vào tầm mắt cô. Hoặc có lẽ là do cô đang quá nhạy cảm với mọi hành động của người đàn ông này.

Chẳng hiểu sao cô không đủ can đảm để quay sang nhìn trực diện, So Hee chống cằm vào giữa hai đầu gối, đăm đăm nhìn vào màn hình ti vi đang phát những hình ảnh vô nghĩa.

Dùng điều khiển giảm âm lượng xuống, So Hee dỏng tai nghe ngóng tiếng bước chân của hắn. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng tim cô vẫn đập loạn nhịp, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng.

Việc cùng chia sẻ không gian và thời gian thế này mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những lần hắn ghé thăm phòng áp mái.

Chỉ một cử động nhỏ hay một hơi người thoảng qua cũng đủ khiến cô run rẩy và hồi hộp đến mức bờ môi khô khốc.

“Nhìn quanh quất cái gì thế. Ở đây ngoài chú ra thì còn ai nữa đâu?”

Lần theo giọng nói trầm thấp, So Hee nhanh chóng xoay đầu lại. Người đàn ông vừa bước ra từ phòng ăn chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm cao cấp trên cơ thể trần trụi.

Mỗi bước chân hắn di chuyển, qua kẽ hở của chiếc áo choàng, những khối cơ bắp săn chắc lại thấp thoáng hiện ra.

Một cách tự nhiên, gã đàn ông ngồi xuống ngay cạnh So Hee rồi đặt một chiếc đĩa hình vuông xuống bàn. Đó là đĩa trái cây đã được Ju Yeon gọt sẵn một cách đẹp mắt để làm món tráng miệng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 37

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới