[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 38 - 🔞

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 38 🔞

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Những quả dâu tây đã được cắt bỏ cuống xanh sạch sẽ, những miếng dưa lưới cắt hình bán nguyệt vừa vặn để xiên ăn, cùng những miếng xoài chín vàng ươm được bày biện đẹp mắt trên đĩa. Bên cạnh đó là một ly thủy tinh đầy đá và một chai rượu whisky. Có lẽ rượu là phần của hắn nên chỉ có duy nhất một chiếc ly được mang ra.

“Lại đây.”

Một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo Yun So Hee, kéo tuột cô lại gần. Cô nằm gọn lỏn bên hông người đàn ông, một tư thế dán chặt đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hơi thở lười biếng của hắn mơn trớn giữa gò má và hõm cổ cô.

Cảm giác như mọi dây thần kinh trên cơ thể đều đang đổ dồn về phía hắn. Yun So Hee tựa mình vào lồng ngực rộng lớn, lặng lẽ quan sát từng cử động của hắn. Cô cảm thấy mình cần phải tập trung vào một thứ gì đó để xoa dịu nỗi căng thẳng này.

Bàn tay to lớn của hắn nhấc chai whisky có nhãn đen ở cổ chai lên. Có vẻ đây là loại rượu hắn hay uống vì chai đã vơi đi một phần ba. Trong căn nhà của người đàn ông có gu thẩm mỹ rõ rệt này, có hẳn một tủ trưng bày riêng biệt cho đủ các loại rượu.

Sau khi rót rượu vào ly và nhấp một ngụm, bàn tay vừa đặt ly xuống của hắn bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đĩa trái cây.

Kye Won Ho đưa một quả dâu tây tới sát miệng Yun So Hee, người nãy giờ chỉ biết tròn mắt nhìn theo.

Mùi hương của quả dâu tây hắn đưa tới giống hệt mùi hương của những quả dâu cô từng chuẩn bị cho hắn trước đây. Không, nó còn nồng nàn và ngọt ngào hơn thế. Những quả dâu đỏ mọng, to tròn trông rạng rỡ và tươi ngon hơn hẳn loại dâu cô từng mua ở sạp trái cây.

Nghĩ đến những quả dâu mình đã mua lúc đó, Yun So Hee bỗng thấy buồn cười nên khẽ cắn môi. Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một hành động ngớ ngẩn đến nực cười. Một người như hắn làm sao có thể thích ăn trái cây cơ chứ.

Ngay cả khi dùng bữa, hắn cũng chủ yếu chỉ ăn thịt. Lượng thức ăn hắn tiêu thụ cũng rất lớn. Có lẽ để duy trì một cơ thể hộ pháp như vậy thì việc ăn uống chừng đó là điều đương nhiên.

Sau một thoáng ngần ngại, Yun So Hee cắn hơn nửa quả dâu tây mà hắn đưa tới. Cô chăm chỉ nhai thớ thịt quả trong miệng. Khi vị nước trái cây ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, đôi mắt cô khẽ giãn to ra vì kinh ngạc.

“Chú ơi. Chú ăn thử đi ạ. Dâu tây ngọt lắm.”

“Lo mà ăn đi. Phải ăn hết chỗ này mới được đi ngủ đấy.”

“Hết chỗ này luôn ạ?”

“Trẻ con thì phải ăn nhiều mới lớn được.”

Hắn dúi vào tay Yun So Hee – người đang hơi chần chừ vì bụng đã no – một quả dâu tây khác. Quả dâu to bằng hai đốt ngón tay, lớn đến mức khó lòng cắn hết trong một miếng.

Trong lúc đó, Kye Won Ho thản nhiên cầm lấy nửa quả dâu tây mà Yun So Hee vừa cắn dở để ăn nốt. Thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn cảm nhận được ánh nhìn đó và thản nhiên hỏi.

“Sao?”

Vì cảm thấy lạ lùng nên cô chỉ biết lắc đầu. Đó là một cảm xúc thật khó diễn tả. Hành động của người đàn ông khi tự nhiên ăn đồ mình đang ăn dở khiến cô thấy thật xa lạ.

Dù đã chăm chỉ nhặt ăn nhưng đĩa trái cây vẫn còn rất nhiều. Cảm giác bụng đã thực sự đầy ứ, cô lén quan sát sắc mặt của người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu bên cạnh.

Người đàn ông có trực giác nhạy bén đến kỳ lạ này lập tức nhận ra ánh mắt của cô và quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

Sau khi chăm chú nhìn gương mặt Yun So Hee, ánh mắt hắn dời xuống đôi bàn tay trắng ngần và thon dài của cô. Những đầu ngón tay cô nhuốm màu đỏ hồng từ nước dâu tây tiết ra.

Hắn đặt ly rượu xuống, yết hầu chuyển động mạnh rồi kéo tay Yun So Hee về phía mình. Ngay cả móng tay bao bọc bên ngoài cũng rất thanh mảnh, để lộ thớ thịt hồng hào non nớt bên trong trông thật gợi dục.

“Đưa tay đây chú xem nào.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Đúng là trẻ con. Ăn uống kiểu gì mà để rớt ra thế này.”

“Dạ, vậy để tôi đi rửa tay ạ.”

Cô định đứng dậy khỏi sofa thì bị hắn kéo tay lại. Mất đà, Yun So Hee ngã ngồi lên đùi hắn. Hai người rơi vào tư thế đối diện nhau.

Người đàn ông cầm lấy bàn tay cô, lần lượt đưa từng ngón tay đang sũng nước vào trong khoang miệng nóng bỏng của mình rồi chậm rãi mút lấy.

Chiếc lưỡi dày cộm quấn quanh ngón tay thon dài dính nước trái cây như một con rắn, rồi hắn mút mạnh phát ra tiếng chùn chụt.

Mỗi khi năm ngón tay bị hắn nuốt trọn vào miệng một cách bất lực, đôi đùi dày cộm đang đỡ lấy mông Yun So Hee lại gồng lên cứng ngắc và giật liên hồi.

“Ngọt thật.”

Những ngón tay bị Kye Won Ho nhả ra đều ướt đẫm và nhăn nheo vì bị mút quá mạnh. Trong lúc cô còn đang thẫn thờ nhìn những ngón tay bóng loáng nước bọt, Kye Won Ho đột ngột giật mạnh chiếc váy ngủ của Yun So Hee xuống tận vai.

“Ư…!”

Bàng hoàng trước sức bật của hành động đó, Yun So Hee vô thức túm lấy áo choàng tắm của hắn. Qua kẽ hở của chiếc áo choàng đã bị nới lỏng dây buộc, những khối cơ ngực săn chắc hiện ra rõ mồn một.

Chẳng để cô kịp quay mặt đi, Kye Won Ho luồn tay vào bên trong váy, lôi đôi gò bồng đảo trần trụi và đầy đặn ra ngoài.

“A, chú ơi.”

Làn gió lạnh chạm vào khiến núm vú cô nhạy cảm dựng đứng lên. Trên đôi gò bồng đảo trắng ngần vương đầy những dấu vết xanh đỏ do hắn cắn mút đêm qua. Một tay hắn bóp chặt bầu ngực, tay kia nhặt lấy một quả dâu tây trên đĩa.

Thớ thịt quả đỏ mọng và sũng nước lấp lánh giữa những ngón tay của hắn.

Kye Won Ho thô bạo nhào nặn bầu ngực nằm trọn trong lòng bàn tay mình, rồi đưa quả dâu tây lại gần miệng So Hee.

“Há miệng ra nào.”

Kye Won Ho thì thầm trầm đục. So Hee vô thức hé môi. Hắn vừa đăm đăm nhìn vào mắt cô vừa đẩy quả dâu vào miệng cô.

Khoảnh khắc quả dâu sượt qua làn môi rồi đi sâu vào bên trong, cô cắn mạnh khiến nước quả vỡ tung, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Sau khi đón nhận liên tiếp hai quả dâu tây, So Hee bối rối thốt ra lời đại khái.

“A, chú cũng ăn đi ạ.”

“Vậy sao.”

Kye Won Ho thản nhiên đáp lại, ngón tay hắn nhặt lên một quả dâu tây căng mọng đầy thèm khát. Thế nhưng, quả dâu đó không hướng về phía môi hắn, mà dần dần tiến sát về phía ngực của So Hee.

Cơ thể So Hee căng cứng vì kinh hãi. Kye Won Ho đưa lưỡi liếm bờ môi dưới của mình, rồi nhấn quả dâu tây lên núm vú nhạt màu của cô mà chà xát.

“Hức!”

Cảm giác quả dâu tây xoa nắn nụ hoa đang cương cứng theo hình vòng tròn khiến bụng dưới cô thắt lại, vòng eo nảy lên mạnh bạo. Cảm giác mát lạnh của trái cây lập tức biến thành một luồng nhiệt nóng bỏng. Núm vú đang dựng đứng bị nuốt trọn vào bên trong quả dâu tây đã bị nghiền nát.

“Ư ức…”

Đôi mi mở to của So Hee run rẩy bần bật. Sức nóng đổ dồn về đôi gò má trắng ngần. Cơ thể thon thả của cô run lên như cành cây trước gió.

Tầm nhìn trước mắt mờ đi vì choáng váng. So Hee túm chặt lấy vai người đàn ông, nén một hơi thở dốc. Càng dùng sức nhấn vào, nước dâu đỏ rực càng lan rộng, nhuộm thắm cả vùng quầng vú.

“A, hư ư…”

Cổ So Hee rướn ra sau. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Kye Won Ho đưa quả dâu tây đã bị nghiền nát đầu vào miệng mình, rồi đặt So Hee nằm xuống sofa.

Tiếng quả dâu bị nghiền nát trong miệng hắn vang lên dâm dủy. Người đàn ông đưa mặt xuống, liếm đi những giọt lệ nơi đuôi mắt đỏ hoe của So Hee đang nức nở.

“A…!”

Chiếc lưỡi nhớp nháp liếm láp khắp vùng quầng vú đã thấm đẫm nước dâu tây đặc quánh. Hắn hết dùng răng day nhẹ nụ hoa đã chín mọng như một loại trái nhỏ, lại ngậm trọn cả quầng vú lẫn núm vú vào miệng mà mút mạnh.

Hắn thong thả nhai mút nơi đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Kye Won Ho nhất quyết không chịu buông tha cho núm vú của So Hee.

Cảm giác nụ hoa bị ngón tay hắn kéo dài ra khiến cô thấy đau nhói. So Hee vừa hổn hển thở vừa gồng chặt bàn chân.

Kye Won Ho lầm bầm một cách âm hiểm rồi dùng móng tay khều nhẹ lên núm vú đang sưng tấy. Cảm giác bị cào lên bề mặt căng cứng khiến lớp lông tơ trên người cô dựng đứng, toàn thân nổi da gà.

Nụ hoa sưng vù lại một lần nữa bị nuốt vào miệng hắn. So Hee đăm đăm nhìn Kye Won Ho đang mút lấy núm vú mình tạo ra những âm thanh chùn chụt dính dấp.

Cô nhìn thấy rõ mồn một nụ hoa màu hồng tươi của mình bị nghiền nát giữa đôi môi đỏ rực đang bóng loáng nước bọt của hắn.

Hơi thở trở nên dồn dập, bụng dưới thắt lại đau điếng. Kye Won Ho kẹp núm vú đang sưng tấy vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau đó hắn nhấn bẹp cả quầng vú lẫn đầu vú rồi chăm chú quan sát phần lõm vào bên trong.

Kye Won Ho vùi mũi vào nụ hoa đang dựng đứng và nhuốm màu đỏ rực của nước dâu, hít một hơi thật sâu. Mùi ngọt của trái cây hòa quyện cùng mùi sữa đặc trưng của trẻ con tạo nên một cảm giác gợi dục không lời nào tả xiết.

“Mẹ kiếp, mùi non nớt.”

Bàn tay hắn thô bạo len lỏi vào bên dưới lớp váy, mặc sức vầy vò làn da trắng

 ngần. Việc hắn liên tục cọ xát bộ phận sinh dục đang cương cứng lên bụng cô khiến cô không tài nào tỉnh táo nổi. Cơ thể khao khát những thứ mãnh liệt hơn bắt đầu nóng rực lên.

So Hee rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của hắn.

 

* * *

 

Vì chỉ ngủ chập chờn nên cô liên tục bị cơn buồn ngủ bủa vây, đầu cứ thế gật gù. Việc bị người đàn ông đó hành hạ suốt đêm khiến thể lực của cô kiệt quệ là sự thật, nhưng lý do khiến cô trằn trọc lại nằm ở chuyện khác.

Trong khoảng thời gian thích nghi với căn nhà của người đàn ông này, có một chuyện mà So Hee đã hoàn toàn quên bẵng mất.

Món đồ mà mẹ đã gửi gắm lại. Việc không mang theo nó khiến lòng cô bồn chồn khôn nguôi.

Nơi cô chọn để cất giấu món đồ đó – nơi mà cô nghĩ chẳng ai thèm ngó ngàng tới – chính là ở hộp đêm. Căn phòng áp mái vốn dĩ là địa chỉ cư trú chính thức của cô, cộng thêm hệ thống an ninh lỏng lẻo, hoàn toàn không phải là một không gian an toàn để cất giấu bất cứ thứ gì.

Mẹ cô đã dặn rằng đó là một thứ vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức nếu sơ sẩy có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận món đồ đó, So Hee đã rất đau đầu suy nghĩ xem nên giấu nó ở đâu. Và rồi cô nghĩ đến chiếc tủ đồ cá nhân ở hộp đêm. Đó là nơi cô đến làm hằng ngày, tủ lại có ngăn kéo khóa được, và rất ít nhân viên sử dụng tủ đồ trong phòng nghỉ của nhà bếp.

Ở cái nơi mà ai cũng có hoàn cảnh khốn khó như nhau, chẳng ai còn hơi sức đâu mà đi dòm ngó đồ đạc của người khác cả.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 38 - 🔞

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới