[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 39

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 39

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Trong số những chiếc tủ đồ ở đó, cái tủ tồi tàn nhất của Yun So Hee lại chính là nơi nằm ngoài tầm mắt của mọi người.

Mình phải đến hộp đêm trước khi có ai đó dọn dẹp đồ đạc của mình...

Kể từ lúc nhớ ra món đồ đó vào rạng sáng hôm qua, cô đã trằn trọc không ngủ được vì mải suy nghĩ cách để quay lại hộp đêm, dẫn đến việc bây giờ cơn buồn ngủ cứ thế ập tới.

Lịch trình một ngày chỉ quanh quẩn trong nhà diễn ra đơn giản đến mức đáng kinh ngạc, dù cô có ngủ quên lúc nào đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ ăn uống, dọn dẹp đến giặt giũ, hắn không cho cô tự tay làm bất cứ việc nhà nhỏ nhặt nào, nên phần lớn thời gian cô chỉ xem ti vi hoặc tán gẫu đôi chút với Im Ju Yeon trước khi chị ấy tan làm.

Sau khi Im Ju Yeon về, cô sẽ ở một mình cho đến khi người đàn ông trở về. Vì thế, khoảng thời gian duy nhất cô chờ đợi trong ngày chính là lúc hắn quay về.

Thay vì thấy chán nản, cô lại thấy thật kỳ diệu. Kỳ diệu khi thời gian vẫn cứ trôi đi ngay cả khi cô chẳng làm việc gì tạo ra giá trị. Kỳ diệu khi cuộc sống vẫn được duy trì mà không cần phải vất vả kiếm tiền từng ngày.

Đó là những ngày mà cô cảm thấy thật bình yên. Chính Yun So Hee mới là người thấy ngạc nhiên hơn cả trước bộ dạng đang dần thích nghi với cuộc sống này của mình.

Cứ thế này thì đến lúc phải rời khỏi đây mình biết phải làm sao. Dù có cố gắng chấn chỉnh lại tâm trí thì nó cũng sớm trở nên lỏng lẻo.

Kể từ sau vụ việc với Seo Ji Hoon, cô không còn được nhìn thấy chiếc điện thoại của mình nữa. Vì hắn bảo đã tự mình dàn xếp xong xuôi cả việc ở chỗ dạy gia sư lẫn hộp đêm, nên cô cũng chẳng có việc gì cần dùng đến nó.

Dẫu sao thì bấy lâu nay những người cô liên lạc cũng chỉ toàn là những kẻ liên quan đến tiền bạc mà thôi.

Người đàn ông sẽ trở về muộn nhất là vào buổi tối. Lúc đầu nghe Im Ju Yeon giải thích rằng hắn không có nhiều thời gian ở nhà, nhưng thực tế là không ngày nào hắn bỏ lỡ việc về nhà vào cùng một khung giờ nhất định.

Việc cùng hắn dùng bữa tối đang dần trở nên tự nhiên hơn. Mỗi khi ăn cơm, hắn đều nhất định hỏi cô đã làm gì suốt cả ngày, và dù cô có đưa ra cùng một câu trả lời thì lần nào hắn cũng hỏi lại như vậy.

Giờ đây, việc báo cáo lại một ngày đã trở thành thói quen, đôi khi Yun So Hee còn chủ động liến thoắng kể chuyện trước.

Ngoài những sinh hoạt trong nhà, bất cứ thứ gì cần thiết cô chỉ cần nói với Im Ju Yeon là sẽ được đáp ứng. Chẳng hạn như băng vệ sinh hay thuốc tránh thai. Ngoài những thứ đó ra, cô thực sự chẳng cần thêm gì nữa. Thậm chí cả những thứ cô từng yêu cầu, về sau dù cô không nói thì chị ấy cũng tự giác chuẩn bị định kỳ cho cô.

Hắn bảo nếu cần dùng máy tính để vào mạng thì cứ vào phòng làm việc của hắn, nhưng cô chưa từng bước chân vào đó một lần nào.

Sáng nay là lần đầu tiên cô được ra ngoài. Lý do là vì trong nhà cần kiểm tra các thiết bị nên cô phải lánh mặt đi chỗ khác.

Cô đã đi dạo cùng Im Ju Yeon và gã đàn ông đứng canh cửa tên Oh Tae Shik trong khoảng một tiếng đồng hồ. Họ còn cùng ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt nhấm nháp trên xe.

Ju Yeon thúc giục Yun So Hee đang đứng đẫn người trước kệ hàng hãy chọn lấy thứ gì đó. Sau một hồi phân vân, thứ cô cầm lên là một túi kẹo dẻo hình con sâu.

Nhìn những hàng cây bên đường đang đâm chồi nảy lộc, xanh mướt sức sống trên từng cành lá, cô cảm nhận rõ rệt bằng da thịt rằng mùa xuân đã đến. Đã bao giờ cô cảm nhận được dòng chảy của thời gian rõ đến thế này chưa?

Trong suốt thời gian ở nhà hắn, việc duy nhất cô làm chỉ là gần gũi xác thịt và chia sẻ thời gian cùng người đàn ông này, vậy mà thời gian lại trôi qua nhanh đến lạ lùng.

Bất chợt cô nảy sinh ý nghĩ, giá như thời gian có thể trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy.

 

Toàn thân cô sũng nước. Từ núm vú bị mút đến đỏ rực cho đến vùng kín đều nhầy nhụa dịch thể, cô còn chưa kịp tắm rửa đã bị người đàn ông bế thốc ra phòng khách.

Sau khi kết thúc ba cuộc mây mưa liên tiếp, hắn kẹp chặt Yun So Hee giữa đôi đùi dày cộm của mình và nhâm nhi rượu whisky. Gương mặt người đàn ông đang tựa sâu vào sofa và nhấp rượu toát lên vẻ lười biếng, thong thả.

Dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp gương mặt đó của hắn. Với một cảm giác hơi lạ lẫm, cô lén liếc nhìn hắn thì tình cờ ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông đang lặng lẽ quan sát gương mặt cô bỗng thốt ra một câu xanh rờn.

“Trắng trẻo thật đấy.”

“…Dạ?”

Hắn dùng mu bàn tay mơn trớn gò má của cô rồi gắp một miếng sushi đưa sát miệng cô. Sau khi đón nhận khoảng hai miếng sushi do chính tay hắn đút, cô đã sớm thấy no bụng. Nhưng lạ lùng thay, cô lại thấy thèm đồ ngọt.

Cô lấy túi kẹo dẻo mua hồi sáng từ trong ngăn kéo cạnh sofa ra. Khi cô thận trọng xé túi kẹo và lấy một con sâu màu cam vị cam ngậm vào miệng, cô bỗng cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm.

Yun So Hee khẽ quay đầu lại và giật mình nín thở. Cô đã chạm mặt trực diện với người đàn ông đang chống cằm nhìn mình.

“…”

“Trẻ con đúng là trẻ con.”

Kye Won Ho cười khẩy một tiếng, hắn khẽ bóp lấy má cô rồi buông ra. Dù hơi hối hận vì nghĩ lẽ ra mình nên ăn sau, nhưng So Hee vẫn tiếp tục nhặt từng con kẹo dẻo ra ăn.

Mải mê nhai, chẳng mấy chốc túi kẹo đã gần cạn. Chỉ còn lại duy nhất một con kẹo sâu khổng lồ, Yun So Hee để đó rồi đi lấy nước uống.

Khi quay trở lại với ly nước trên tay, định ăn nốt con kẹo cuối cùng thì cô bỗng khựng lại. Con kẹo sâu khổng lồ vừa nãy còn ở đó giờ đã biến mất không dấu vết.

Chẳng lẽ…

Cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, thì thấy hắn đang đưa kẹo vào miệng và thong thả nhai.

“Cái... cái đó là của tôi mà…!”

So Hee nhìn hắn bằng đôi mắt rơm rớm như sắp khóc.

“Hửm?”

Chạm phải ánh mắt thấp thoáng vẻ oán trách ấy, Kye Won Ho ngừng nhai. hắn nhướng mày, ánh mắt dời xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc túi rỗng của cô.

Bàn tay nhỏ bé ấy trắng bệch đi vì tức tối. Trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bị cướp mất đồ ăn vặt nên thấy vô cùng ấm ức.

 

* * *

 

“Sao trong kho đồ khô lại nhiều kẹo dẻo thế này ạ?”

Im Ju Yeon vừa trộn món miến trộn vừa hếch cằm về phía kho đồ khô và hỏi.

“A, cái đó… Là chú mua về đấy ạ.”

“Sao anh ấy lại mua cả thùng kẹo dẻo về thế này? Chắc So Hee thích kẹo dẻo lắm hả?”

So Hee chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời. Chính cô cũng thấy kinh ngạc khi thấy người đàn ông mang về một ôm kẹo dẻo cách đây không lâu.

“Thế nào, ngon không?”

Ju Yeon cuốn một miếng miến nhỏ vừa miệng rồi đút cho So Hee. Từng sợi miến dai ngon hòa quyện cùng gia vị đậm đà thật sự rất tuyệt.

“Oa… Ngon quá chị ơi.”

Nghe tiếng trầm trồ tự nhiên từ miệng So Hee, Ju Yeon mỉm cười. Lúc đầu cô thấy chị ấy là một người hơi khó gần, nhưng càng dành thời gian bên nhau, cô lại càng thấy mở lòng và thân thiết hơn.

“Sau này em có thể tự mình làm món này được không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Lúc nãy em thấy chị làm rồi mà.”

Chẳng những không thấy phiền trước câu hỏi của So Hee, Ju Yeon còn tỏ ra hào hứng và chỉ lại công thức từ đầu cho cô.

“Sợi miến em phải ngâm nước trước rồi mới luộc nhé. Cho dầu mè vào chảo rồi xào thịt bò, khi thịt chín tới thì cho rau củ đã sơ chế vào xào cùng. Sau đó cho miến đã luộc vào, thêm nước tương, đường để nêm nếm cho vừa vị là được. Tỷ lệ gia vị chị sẽ ghi lại cho em nhé.”

“Em cảm ơn chị nhiều ạ.”

So Hee bỗng nảy ra ý nghĩ, giá mà Ju Yeon là chị gái ruột của mình thì tốt biết mấy. Ju Yeon là một người tử tế và nhân hậu đến mức cô phải thốt lên rằng ‘Hóa ra trên đời này cũng có người tốt như vậy.’

“Đúng như lời Giám đốc nói nhỉ.”

“Chú nói gì ạ?”

Nghe nhắc đến hắn, tai của So Hee vô thức dỏng lên. Ju Yeon là người duy nhất cô có thể nghe ngóng được chuyện về người đàn ông này.

“Giám đốc từng nói vài lần rằng hành động của So Hee giống hệt như một chú mèo vậy. Ít nói, nhút nhát nhưng lại rất hay lẽo đẽo đi theo sau. Đáng yêu đến mức chị muốn đem về nuôi luôn ấy.”

Sao hắn lại đi nói những lời đó với Ju Yeon cơ chứ. So Hee ngượng ngùng lấy một chiếc hộp nhựa từ trong tủ ra. Dù cả người đàn ông lẫn Im Ju Yeon đều tuyệt đối không cho cô động tay vào việc nhà, nhưng cô vẫn muốn làm những việc nhỏ nhặt này cho đỡ buồn chán. May là Ju Yeon cũng để cô làm việc này.

“Nếu vậy chắc Giám đốc sẽ giết em mất thôi.”

Dù là lời nói đùa nhưng nghe chẳng giống đùa chút nào. Im Ju Yeon vừa chia món miến trộn vào chiếc hộp nhựa mà So Hee đang cầm vừa ướm hỏi.

“À. Chị đã muốn hỏi chuyện này từ trước rồi nhưng mà chưa tìm được dịp thích hợp.”

“Dạ?”

“Em và Giám đốc yêu nhau được bao lâu rồi?”

So Hee lặng người trước câu hỏi của Ju Yeon. Cô không ngờ chị ấy lại nghĩ như vậy. Chắc phải thấy thật may mắn vì chị ấy không biết rõ nội tình bên trong. So Hee cố gắng xua đi nỗi chua xót trong lòng.

“Cũng chưa lâu ạ.”

Dù chỉ là lời nói dối để lấp liếm nhưng tim cô vẫn thấy nhói đau.

“Vì sợ người yêu nhỏ chạy mất nên anh ấy mới rước em về đây chăm bẵm thế này. Xem ra Giám đốc cũng là người lãng mạn hơn vẻ bề ngoài đấy chứ.”

Dù thấy bận lòng vì đã nói dối Ju Yeon, nhưng cô không thể nói ra sự thật. Chắc chắn đó sẽ là một mối quan hệ vô cùng kỳ quặc trong mắt bất cứ ai.

“Sống chung với nhau thấy thế nào?”

So Hee ngập ngừng trước câu hỏi đó. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy, và quan trọng hơn là việc nói ra những gì mình hằng suy nghĩ thật không dễ dàng chút nào.

“Câu hỏi này khó quá à?”

“Dạ không phải đâu ạ.”

Giọng So Hee nhỏ dần khi cô đóng nắp hộp nhựa lại.

“…Em thấy rất tốt. À không, em thích lắm ạ.”

Vành tai tròn trịa của cô đỏ ửng lên.

 

Chuẩn bị xong bữa tối, So Hee tranh thủ khoảng thời gian rảnh trước khi Ju Yeon tan làm để cùng chị ấy ngồi nhâm nhi ly trà thanh trà nóng hổi. Mùi thơm thanh mát của thanh trà ngâm đường lan tỏa thật dễ chịu.

Vừa dùng thìa khuấy trà, So Hee vừa rón rén hỏi. Đây là điều cô đã muốn hỏi từ bấy lâu nay.

“Chị và chú có vẻ rất thân thiết nhỉ.”

Câu hỏi vừa dứt, Ju Yeon bỗng bật cười thành tiếng.

“Không phải thân thiết gì đâu, chỉ là chị đã mang ơn anh ấy rất nhiều thôi.”

Ju Yeon thản nhiên kể cho So Hee nghe câu chuyện của chính mình.

“Từ nhỏ chị đã bị bố đánh đập thường xuyên. Một kẻ hèn nhát bên ngoài nhưng về nhà lại là một tên bạo chúa, đúng là một hạng người rẻ rách.”

Bàn tay đang cầm thìa của So Hee siết chặt lại. Không ngờ Ju Yeon cũng từng mang những vết thương giống mình. Cô không hề nhận ra điều đó vì gương mặt chị ấy chẳng hề vương chút u sầu nào.

“Nghĩ rằng cứ sống thế này thì chắc sẽ chết mất nên chị đã bỏ nhà ra đi, nhưng tầm tuổi đó thì lấy đâu ra đường sống cơ chứ. Chị cứ lang thang rồi cuối cùng làm công việc chạy vặt trong văn phòng của một đám đòi nợ thuê.”

Ju Yeon bình thản tiếp tục câu chuyện. Chị ấy bảo nơi đó là một công ty do những kẻ xấu xa điều hành. Đó không phải là nơi có thể dễ dàng thoát ra như ở nhà, nên một địa ngục khác lại mở ra.

Đúng lúc đó, Kye Won Ho là người đã đến càn quét sào huyệt của đám đòi nợ đó. Đám giang hồ ở đó đều bị hắn xử lý không nương tay, hầu hết đều trở thành tàn phế và bị bán đi khắp nơi.

“Lúc đó chị đã cam chịu nghĩ rằng chắc mình cũng sẽ bị bán đi thôi. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, một ý nghĩ liều lĩnh bỗng lóe lên trong đầu chị.”

Ju Yeon kể rằng vào khoảnh khắc cuối cùng khi Kye Won Ho tìm đến để dọn dẹp văn phòng, chị ấy đã nhặt một mảnh kính vỡ dưới sàn và lao tới đâm hắn.

“Một người như Giám đốc Kye mà lại để một đứa con gái nhỏ nhoi như chị đâm trúng sao? Chỉ có mình chị là ngã lăn ra thôi. Chị cứ ngỡ là mình chết chắc rồi, không ngờ cái khí thế đó của chị lại khiến anh ấy thấy vừa mắt.”

Sau đó, Kye Won Ho đã nhận Ju Yeon vào làm nhân viên trong một văn phòng nhỏ liên kết với tập đoàn của hắn.

“Bây giờ văn phòng đó đã chuyển về địa phương nên chị chuyển sang quản lý các công việc cá nhân cho Giám đốc Kye. Gần đây anh ấy bảo So Hee sẽ đến ở nên chị mới chuyển về đây làm việc.”

Ju Yeon kể lại câu chuyện một cách thản nhiên với nụ cười trên môi, chị ấy không phải là người cần sự an ủi. Bởi chị ấy đã tự mình vượt qua mọi nỗi đau để sống một cuộc đời như hiện tại.

So Hee vừa cảm thấy đồng cảm, vừa trỗi dậy lòng kính trọng đối với Ju Yeon. Nhìn Ju Yeon, cô thầm nghĩ liệu có bao giờ mình cũng có thể trở nên như vậy không.

 

“Nếu em muốn gì thì cứ thử nói với Giám đốc một tiếng xem. Với tâm trạng của anh ấy dạo này thì có vẻ chuyện gì cũng sẽ đồng ý thôi.”

 

Ngồi bó gối trên sofa, So Hee nhớ lại lời nói cuối cùng của Im Ju Yeon trước khi tan làm.

Dù chị ấy có nói đùa là bảo cô hãy xin hắn hàng trăm triệu tiền mặt hay mua hẳn một tòa nhà có quán cà phê nhượng quyền ở tầng một, nhưng dẫu sao lời nói đó cũng đã tiếp thêm dũng khí cho cô.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 39

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới