[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 40

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 40

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Vừa lúc cô có chuyện muốn nói với hắn.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ hắn tan làm. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, So Hee cứ đứng quanh quẩn trước cửa chính. Dù không phải ngày nào cũng về đúng giờ nhưng đại đa số hắn đều về tầm này.

Thế nhưng dường như hôm nay hắn về muộn hơn mọi khi.

Vừa định quay lưng đi vì nghĩ chắc hôm nay hắn về trễ thì cửa chính bỗng bật mở.

So Hee giật mình quay lại. Ánh mắt cô chạm phải người đàn ông đang sải bước đi vào sau khi thay giày. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ hơi rối, vài sợi tóc mái rủ xuống trán.

“Sao cứ đi chân đất mãi thế?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên mu bàn chân trắng ngần và mảnh khảnh của cô.

“À, tại tôi chưa quen... tôi quên mất ạ.”

So Hee co ngón chân lại. Những đầu ngón chân tròn trịa được giấu đi vì ngượng ngùng nhuốm màu hồng nhạt. Có lẽ vì chưa quen đi dép trong nhà nên thỉnh thoảng cô vẫn giẫm chân trần lên sàn đá cẩm thạch.

Không phải vì sàn lạnh, ngược lại nó còn rất ấm nên cô thường hay quên.

“Để tôi đi xỏ vào ạ.”

Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông quỳ một gối xuống. Trên tay hắn là đôi dép đi trong nhà mà cô chẳng biết hắn lấy từ lúc nào.

“Đúng là không chỗ nào là không phải bận tâm mà.”

So với ý tứ trách móc thì giọng điệu của hắn lại vô cùng dịu dàng. Kye Won Ho đặt đôi dép xuống sàn rồi dùng một tay bao trọn lấy cả hai bàn chân cô.

“Chú?”

“Chân nhỏ thế này mà cũng chạy nhảy khắp nơi gớm nhỉ.”

Hắn lẩm bẩm như đang nói với chính mình đầy vẻ kỳ thú, dùng ngón cái mơn trớn mu bàn chân mềm mại rồi xỏ dép vào từng chân cho cô. Sau đó, hắn vẫn không chịu buông ra mà cứ mải ngắm nhìn đôi chân cô như thể đang thấy một thứ gì đó thật kỳ diệu.

So Hee chậm rãi thở hắt ra. Chỗ chiếc răng khôn lại bắt đầu nhức nhối. Cơn đau vốn dĩ thỉnh thoảng mới tìm đến rồi biến mất nhanh chóng nay lại cứ dai dẳng không thôi.

 

* * *

 

Trong bữa tối, cô chỉ dùng đũa chọc chọc vào cạnh miếng trứng cuộn như đang hành hạ nó. Việc chủ động mở lời nói ra điều mình muốn chẳng hề dễ dàng chút nào. Có lẽ vì cô chưa từng có nhiều kinh nghiệm trong việc nhờ vả người khác nên chuyện này lại càng khó khăn hơn.

Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên mở lời lúc nào thì hắn – người đã kết thúc bữa ăn trước – tựa lưng vào ghế.

“Trông em cứ như con mèo bị sập bẫy, mất hết cả nhuệ khí thế kia.”

“…Dạ?”

“Có chuyện gì thì nói đi. Định nói gì với chú mà cứ lề mề mãi thế.”

Sao người đàn ông này lại nhạy cảm đến vậy cơ chứ. Chắc chắn là trực giác của hắn đã phát triển đến mức cực hạn rồi.

“Ngày mai... tôi muốn được ra ngoài một lát ạ.”

Một khoảng lặng bao trùm. Kye Won Ho thu lại mọi biểu cảm trên gương mặt, hắn nhìn So Hee như muốn nhìn thấu tâm can rồi cầm ly nước trên bàn lên.

Rướn người hít một hơi, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào So Hee trong khi đưa ly nước lên môi và thong thả nghiêng ly. So Hee vô thức nuốt nước miếng khi nhìn yết hầu lớn của hắn chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước.

Liệu cô có lỡ lời không? Có phải cô nên cứ thế lờ đi lời nói của Ju Yeon không? Vì dạo gần đây hắn thường xuyên, và có vẻ khá nuông chiều cô nên cô đã ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể nói ra điều này.

Hàng mi dài run rẩy khi cô lén quan sát tâm trạng của hắn. Những ngón tay trắng bệch vì căng thẳng đang siết chặt vạt váy dưới gầm bàn.

Tiếng đặt ly nước xuống bàn của người đàn ông vang lên khô khốc. Ly nước đầy khi nãy giờ đã cạn đáy.

So Hee ngước nhìn gương mặt hắn. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ không hài lòng.

Thấy bờ môi mướt mát của hắn từ từ hé mở, So Hee dồn hết sự chú ý vào đó.

“Vừa mới khen ngoan xong mà giờ đã khiến chú không thể nắm bắt được rồi.”

Kye Won Ho khoanh hai cánh tay dày cộm trước ngực, chậm rãi ngả người ra sau. Khi tấm thân đồ sộ tựa vào lưng ghế, chiếc ghế phát ra tiếng kít do ma sát.

Ngay sau đó, một ánh nhìn sắc lẹm xoáy sâu vào So Hee. Cảm giác như mọi tâm tư đều bị nhìn thấu khiến So Hee vô thức nín thở.

Dù biết là không thể nhưng cô vẫn thấy như thể hắn đã đọc được suy nghĩ của mình, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

“Cần gì thì cứ bảo Tae Shik hoặc Ju Yeon đi mua. Đừng có tự ý ra ngoài.”

Lời từ chối đanh thép khiến đầu óc cô tối sầm lại. Nhưng nghĩ đến lời hứa với mẹ, cô nhất định phải lấy được món đồ đó nên không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Phải nói gì thì hắn mới cho phép ra ngoài đây? Sau một hồi chọn lọc từ ngữ, So Hee ngập ngừng mở lời.

“Không phải chuyện đó đâu ạ... tôi định ra hiệu sách.”

“Hiệu sách?”

“Dạ, ở nhà không có việc gì làm nên... tôi nghĩ mua sách về đọc sẽ tốt hơn ạ.”

Một nửa là lời nói thật từ đáy lòng, nửa còn lại là một canh bạc cô đánh liều tung ra. Trong tình cảnh này, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cô cũng phải bám lấy.

Để lấy được món đồ, cô buộc phải rời khỏi đây. Để giữ lời hứa với mẹ, dù đó là người đàn ông này đi chăng nữa cô cũng không thể nói ra. Cô đã hứa với mẹ như vậy. Dù chính cô cũng chẳng biết thứ mình đang giữ là cái gì.

Liệu hắn có đồng ý không? Trái tim cô run rẩy đầy bất an. So Hee dán chặt mắt vào bờ môi hắn. Bình thường nó luôn khép chặt nhưng mỗi khi suy nghĩ điều gì, hắn lại có thói quen hơi nhếch khóe môi như lúc này.

Hắn sẽ trả lời sao đây? Nếu không được thì món đồ của mẹ phải tính thế nào? Trong lúc cô đang loay hoay bứt rứt những ngón tay trên đầu gối và sốt ruột cắn môi thì...

“Đi đi.”

Thật bất ngờ, Kye Won Ho đồng ý một cách sảng khoái mà không hỏi han gì thêm, sau đó hắn rời đi đâu đó một lát.

Chẳng mấy chốc hắn quay lại phòng ăn với một chiếc ví da bò chắc chắn trên tay.

“Mua sách xong thì quay về nhà ngay lập tức.”

Người đàn ông bước vòng qua bàn ăn, đứng cạnh So Hee và ra lệnh.

“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”

Thấy So Hee ngoan ngoãn đáp lời, hắn bật cười như phả ra một luồng hơi qua kẽ răng. Kye Won Ho nhìn xuống So Hee rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại như bông của cô.

Đôi mắt nâu nhạt của So Hee dao động đầy hỗn loạn khi gò má cô nhuốm màu hồng rực. Câu nói bảo cô về nhà sớm chẳng hiểu sao lại đọng lại sâu sắc trong lòng.

Cảm giác có một mái nhà, có một nơi để về, có một người đang chờ đợi mình thật là xa lạ.

So Hee chậm rãi chớp mắt, cố nén lại sự nghẹn ngào nơi cổ họng. ’Vâng,’ cô nhỏ giọng trả lời rồi ngẩng đầu lên. Chạm phải ánh mắt cô, hắn thong thả nhếch môi cười.

Hắn cầm lấy tay So Hee rồi đặt một vật hình chữ nhật vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Đó là một chiếc thẻ đen với chữ ký mạnh mẽ và hào nhoáng giống hệt như con người hắn.

“Trên đường về thì nhớ mua thêm kẹo dẻo mà ăn.”

 

* * *

 

So Hee lấy chiếc áo khoác dày trong tủ ra rồi lại treo về chỗ cũ, thay vào đó cô chọn một chiếc áo khoác có chất liệu mỏng hơn. Đó là vì cô nhận ra dù gió vẫn còn se lạnh nhưng nhiệt độ đã ấm hơn nhiều so với trước khi cô vào nhà hắn.

Ở nơi này, ban công nối liền với không gian ngoài trời là nơi duy nhất cô có thể cảm nhận không khí bên ngoài, nên cảm nhận về thời tiết có phần chậm chạp. Nếu mặc chiếc áo lúc đầu, chắc cô sẽ thấy nóng mất.

Thận trọng khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời cao cấp, So Hee đứng trước gương trong phòng thay đồ. Đã lâu rồi cô mới mặc đồ đi chơi thay cho bộ váy ngủ nên thấy bản thân thật lạ lẫm.

Chiếc áo khoác dáng dài mỏng nhưng vẫn bao bọc cơ thể ấm áp, chiếc áo len cổ lọ màu trắng che kín cổ và chân váy da lộn dài quá mắt cá chân.

Việc dùng quần áo che kín vùng cổ vốn luôn để lộ khiến cô thấy hơi ngột ngạt nên cứ đưa tay xoa nắn nơi đó mãi. Dù khó chịu nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Bởi lẽ toàn bộ vùng cổ từ ngay dưới cằm trở xuống đều bị phủ kín bởi những dấu vết thô bạo mà hắn đã để lại.

Những người cô chạm mặt trong nhà chỉ có hắn và Ju Yeon – những người quá hiểu rõ tình hình nên cô có thể chấp nhận sự ngượng ngùng ở một mức độ nào đó, nhưng ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ phải nhận những ánh mắt soi mói.

Chuẩn bị xong xuôi, So Hee tiến về phía cửa chính, tay mân mê chiếc thẻ hình chữ nhật trong túi áo. Hắn bảo từ giờ nếu có việc cần chi tiêu trực tiếp thì nhất định phải dùng chiếc thẻ này.

Dù ở nhà hắn cô không thể đi làm nên không kiếm được tiền, nhưng không phải là cô hoàn toàn trắng tay.

Trong đống đồ chuyển từ phòng áp mái sang vẫn còn số tiền mặt cô đã tích cóp được. Đó là tổng số tiền lãi mà bấy lâu nay hắn không lấy cùng với tiền hắn đưa để cô mua cơm ăn.

Ngay khi nhận thẻ vào tối qua, cô đã định trả lại ngay lập tức nhưng hắn lại đe dọa rằng sẽ kiểm tra xem cô có thực sự dùng nó hay không.

Sau khi thay giày và đứng trước cửa chính, So Hee chậm rãi xoay nắm cửa. Trong lần duy nhất ra ngoài trước đó, người mở và đóng cánh cửa này là Im Ju Yeon.

Đây là lần đầu tiên cô tự mình mở cửa. Vì đã xin phép và được đồng ý cho ra ngoài nên chắc là sẽ ổn thôi.

Vừa mở hé cánh cửa và hơi thò đầu ra ngoài, cô đã chạm phải ánh mắt của một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn vuốt keo, diện bộ đồ đen toàn tập từ đầu đến chân.

Cô cứ ngỡ đó là Tae Shik – người cô đã từng gặp qua, nhưng người đang canh cửa lại là một gã đàn ông hoàn toàn lạ mặt.

“Chào anh ạ.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 40

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới