[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 41

Đăng lúc 22:37 25/05/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 41

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

So Hee ngượng nghịu chào hỏi rồi bước chân ra khỏi cửa, ngay lập tức gã đàn ông to béo cúi người cung kính.

“Mời cô đi ạ.”

Cô từng lờ mờ đoán rằng sẽ có người đi cùng, nhưng hóa ra không phải. Thấy So Hee còn đang chần chừ, gã đàn ông canh cửa bèn thắc mắc hỏi.

“Cô có cần tôi đi cùng không ạ?”

“A, không cần đâu. Tôi sẽ đi một mình.”

“Ở đây không có phương tiện công cộng, để tôi gọi taxi giúp cô ạ.”

Vì So Hee không có điện thoại nên gã đàn ông đã gọi taxi giúp cô và đưa địa chỉ nhà để cô biết đường quay về. Có vẻ như việc cô ra ngoài một mình thực sự không thành vấn đề. Đối với So Hee, đây là một điều may mắn.

Khi taxi sắp đến, So Hee tiến về phía thang máy. Vừa đi một đoạn ngắn, cô vừa quan sát xung quanh và nhận ra căn nhà của hắn chiếm trọn vẹn cả một tầng lầu.

Vì là căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, lại không có hàng xóm cùng tầng nên không trách sao nơi này lại yên tĩnh đến thế. Ngay cả thang máy cũng được sử dụng riêng biệt.

“Chúc cô đi đường bình an.”

So Hee cố gồng đầu ngón tay để không run rẩy rồi bước vào thang máy. Cô nhận lấy cái cúi chào cung kính rồi bắt đầu đi xuống tầng dưới.

 

Ngồi trong taxi, So Hee lặng lẽ nhìn con đường lướt qua cửa sổ. Thành phố vào buổi chiều tà khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống trông thật bình yên. Những chiếc áo phao dày sụ đã dần biến mất, thay vào đó là những bộ trang phục nhẹ nhàng hơn.

Những hàng cây bên đường đang trút bỏ lớp áo mùa đông, những mầm non nhỏ bé bắt đầu đâm chồi trên những cành lá khẳng khiu, như đang tìm lại sức sống sau một kỳ ngủ đông dài.

Trong khoảng thời gian cô ở nhà hắn, mùa đông khắc nghiệt và lạnh lẽo đã dần nhường chỗ cho mùa xuân.

Tính từ lần đầu cô gặp người đàn ông đó vào cuối năm giữa đêm đông giá rét, vậy là đã qua một mùa. Sự thay đổi của mùa mới cũng giống như những chuyển biến trong cô.

Từ trái tim ngây ngô dành cho người đàn ông vốn luôn thay đổi nhiệt độ mỗi ngày, cho đến thái độ ngày càng dịu dàng hơn của hắn khi cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà.

“…Phải không ạ? Thưa quý khách?”

Một giọng nói loáng thoáng lọt vào tai khiến So Hee dời mắt khỏi cửa sổ và nhìn về phía ghế lái. Tài xế taxi đang nhìn cô qua gương chiếu hậu và nói điều gì đó.

Chỉ vì mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ trong thoáng chốc mà cô đã không nghe rõ lời bác tài nói.

Chắc là do lâu lắm mới ra ngoài nên tâm trí cô hơi bay bổng. Dù tự trấn an mình như vậy nhưng lồng ngực cô vẫn thắt lại.

“Tôi xin lỗi, tôi mải suy nghĩ nên không nghe rõ bác nói gì. Bác có thể nhắc lại được không ạ?”

“Tôi hỏi là có cần tôi lái vào tận trong hẻm không?”

“Dạ không cần đâu ạ. Đường trong đó phức tạp lắm, ô tô vào khó khăn, bác cứ cho tôi xuống ở đường lớn là được rồi ạ.”

Cô cảm thấy thật bàng hoàng. Không lẽ tình trạng tai của cô lại tệ hơn rồi sao? Cô luôn cố gắng hết sức để không bị hắn phát hiện ra việc mình bị điếc một bên tai. Cô chỉ mong hắn đừng bao giờ biết đến chuyện đó.

Phản ứng của mọi người khi biết tai cô không bình thường luôn để lại những vết sẹo sâu sắc trong lòng So Hee.

Sự bối rối, ánh nhìn ái ngại hay đôi khi là sự thương hại của họ khiến cô thấy tổn thương.

Mỗi khi nhận những ánh mắt đó, So Hee lại thấy mình như một sinh vật bị tách biệt khỏi thế giới này. Nếu ngay cả người đàn ông đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi…

Cô quyết định sẽ che giấu đến cùng. Cô chỉ mong hắn đừng biết cho đến ngày cô trả hết nợ và rời khỏi đây.

Phải rồi, chỉ cần giấu cho đến ngày trả hết nợ là được mà.

Dù nghĩ vậy nhưng trái tim cô bỗng chốc nặng trĩu như bị bóp nghẹt.

 

Xuống taxi và bước vào con hẻm dẫn đến hộp đêm, đôi mắt So Hee mở to kinh ngạc. Tấm biển hiệu vốn luôn nhấp nháy đèn neon rực rỡ đến lóa mắt giờ đây đã tắt ngóm, tối tăm lạnh lẽo.

Không chỉ có vậy.

Cánh cổng chính của hộp đêm bị khóa chặt bởi những sợi xích sắt to bản, phía trước dán một tờ nhãn cảnh báo màu đỏ với dòng chữ ‘Cấm hoạt động’.

Lối vào chính, nơi vốn luôn có vệ sĩ và bồi bàn đứng canh giữ, giờ đây chỉ còn đống rác rưởi bẩn thỉu với những chiếc cốc nhựa dùng một lần và tàn thuốc lá nằm lăn lóc.

Tấm biển quảng cáo dựng bên cạnh lối vào cũng bị đổ ngả nghiêng, khiến con đường trở nên nhếch nhác.

Cô cố nhìn vào bên trong hộp đêm qua lớp kính tối màu nhưng chẳng thấy gì cả. Nơi mà chỉ vài tuần trước vẫn còn tấp nập người ra vào, giờ đây chỉ còn bao trùm bởi sự tĩnh mịch.

“Có chuyện gì vậy nhỉ…”

Chẳng lẽ họ đã đóng cửa hẳn rồi sao?

So Hee định bụng nghĩ xem có ai để liên lạc không nhưng rồi lại thôi. Chẳng có ai để cô hỏi han, và trong tay cô lúc này cũng chẳng có điện thoại.

Đây là nơi chỉ để lại cho cô những ký ức tồi tệ. Có lẽ nó bị đóng cửa là vì chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Bởi chính hắn cũng từng nói rằng đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Cô không ngờ tình huống này lại xảy ra, và vì mọi chuyện ập đến quá bất ngờ nên cô đã không kịp mang theo đồ đạc của mình. So Hee lo lắng cắn môi.

Khó khăn lắm cô mới đến được tận đây.

Có lẽ trong thời gian tới, cô sẽ không còn cơ hội để ra ngoài một mình thế này nữa.

Phải làm sao đây?

So Hee đứng trước lối vào chần chừ một lát, rồi cô đi vòng quanh tòa nhà để vào sâu trong hẻm.

Để phục vụ việc đổ rác từ bếp, cô có giữ một chiếc chìa khóa phụ của cánh cửa ngách nối thẳng với nhà bếp, và may mắn thay nó vẫn nằm trong đống đồ cô mang từ phòng áp mái sang.

Thật may là cô đã mang theo chiếc chìa khóa đó để phòng hờ.

Cánh cửa ngách không bị khóa xích như cửa chính. So Hee thận trọng quan sát con hẻm vắng người rồi tra chìa vào ổ.

Cạch. Cô xoay chìa sang bên phải, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại nào.

Ngay khi cửa mở, mùi bụi bặm ẩm mốc nồng nặc phả ra. So Hee dùng mu bàn tay che mũi và miệng, tay kia mò mẫm trên tường.

Tìm thấy công tắc và nhấn xuống, ánh đèn bật sáng chứng tỏ điện vẫn chưa bị ngắt. Bên trong nhà bếp là một đống hỗn độn hoàn toàn. Bát đĩa và các dụng cụ làm bếp nằm vương vãi khắp nơi một cách bừa bãi.

So Hee đứng ở cửa quan sát bên trong. Hộp đêm này thực sự không để lại cho cô một ký ức đẹp đẽ nào.

Thậm chí vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, cô còn phải trải qua một chuyện kinh khủng mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Thế nhưng khi nhìn thấy nơi mình đã gắn bó suốt thời gian dài bị tàn phá chỉ trong tích tắc, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Mới chỉ cách đây không lâu, cô còn thức khuya dậy sớm làm việc ở đây để kiếm tiền trả nợ. Những đồng tiền lương tính theo giờ chắt bóp từng chút một ấy từng quý giá biết bao, vậy mà giờ đây cảm giác như đó là chuyện của một kiếp trước xa xôi nào đó.

Rời khỏi bếp, So Hee đi thẳng đến phòng thay đồ. Trái ngược với nhà bếp, nơi này không bị xáo trộn nhiều. Tủ đồ cá nhân vẫn còn đó. Thật là nhẹ nhõm.

Cô vội vàng mở chiếc tủ mình hay dùng. Nhấn mật mã ngăn kéo để mở khóa, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói như một món quà.

Đó là món đồ mà mẹ cô đã gửi gắm trước khi vào tù. Theo lời dặn, cô chưa từng mở ra xem nên không biết bên trong chứa thứ gì.

Cô không tò mò, cũng chẳng muốn biết. Đó đơn giản chỉ là một vật mà cô phải giữ để trả lại cho mẹ khi bà ra tù.

Đúng lúc đó, có tiếng rầm vang lên phía sau. Sống lưng cô lạnh toát. Trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. So Hee siết chặt chiếc hộp, cố gắng trấn tĩnh lại.

Khi nhìn về phía phát ra tiếng động, cô thấy một chiếc túi hành lý ai đó để tạm trên nóc tủ đã bị rơi xuống do quá nặng. Đôi chân cô bỗng chốc rũ rượi vì vừa trải qua cơn căng thẳng tột độ, cô phải vịn tay vào tường để đứng vững.

“Ha…”

Thở phào nhẹ nhõm, So Hee giấu chiếc hộp vào bên trong lớp áo khoác. Cô cũng muốn ghé qua phòng áp mái một chút nhưng đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Vì cô chỉ xin phép đi hiệu sách nên nếu về quá muộn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

 

* * *

 

Kye Won Ho đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang bị bao vây bởi những tòa nhà cao tầng.

Những tòa nhà phát ra ánh sáng nhân tạo, những con người trông như những hạt cát nhỏ bé, những dòng xe nối đuôi nhau chạy dài, và chính hắn đang đứng ở nơi cao nhất của thành phố này.

Một nơi mà nếu lột bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, sự phân chia giai cấp lại hiện rõ mồn một.

Mọi thứ đối với hắn đều giống như những quân cờ trên bàn cờ trong lòng bàn tay.

Mỗi khi đi một nước cờ khác, mỗi khi mang lại một kết quả ngoài mong đợi, hắn lại cảm thấy một niềm hưng phấn tột độ.

Đã từng có thời, hắn đứng ở một nơi thấp đến mức từ đỉnh cao này nhìn xuống cũng không thấy được.

Hắn thậm chí còn chẳng biết mình là giọt máu của ai, được hoài thai trong bụng người đàn bà nào. Đó là một thế giới mà việc phải chịu đói cách ngày là chuyện hiển nhiên.

Để sống sót, hắn buộc phải dẫm đạp lên kẻ khác.

Mang trong mình bản tính vô cảm và tàn nhẫn bẩm sinh, hắn không ngần ngại thực hiện những hành vi tàn ác.

Kye Won Ho vẫn chưa bao giờ quên những năm tháng đó. Không phải vì không thể quên, mà là vì hắn cố tình không muốn xóa nhòa nó.

Bởi chính những ký ức đó đã đưa hắn đến vị trí ngày hôm nay.

Thế nhưng hắn vẫn chưa nắm giữ được tất cả. Điểm đến mà hắn muốn vươn tới còn cao hơn vị trí hiện tại rất nhiều.

“Đại ca.”

Han Kun Hee gõ cửa bước vào và báo cáo lại nội dung nhận được từ Oh Tae Shik.

“Mọi chuyện đúng như anh đã dự đoán ạ. Chúng ta nên xử lý thế nào đây?”

Mọi việc đang diễn ra chính xác theo những gì hắn trù tính. Dù có cố gắng che giấu đến đâu, thì sinh vật đó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa dứt mùi sữa, từ vùng cổ cho đến vùng kín.

“Cứ mặc kệ đi.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 41

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới