————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 42
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Giọng nói trầm thấp phát ra từ bờ môi đang ngậm điếu thuốc càng thêm sâu thẳm.
“Dù sao thì nó cũng chẳng còn nơi nào để chạy trốn cả.”
Hắn vẫn giữ tông giọng bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vẻ mặt của Han Kun Hee hiện rõ sự rối bời. Anh ta cũng không thể gạt bỏ nỗi lo lắng được nữa. Theo quan sát của người thân cận nhất, những hành động gần đây của Kye Won Ho thật sự quá đà.
Đáng lẽ phải biết điểm dừng, nhưng hắn đã vượt xa giới hạn từ lâu rồi. Dù có hồi tưởng lại bao nhiêu lần đi nữa, mọi chuyện bắt đầu chệch hướng chính là vào lúc đó.
Chính xác là từ cái ngày đầu tiên Kye Won Ho tìm đến căn phòng áp mái và gặp Yun So Hee.
Han Kun Hee nghĩ rằng lẽ ra mình nên là người đứng ra thay mặt giải quyết việc đó. Nhưng sự hối hận này đã quá muộn màng.
Sau khi chỉ thị cho Oh Tae Shik tiếp tục bám theo và cúp máy, Han Kun Hee cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi đầy vẻ lo âu.
“Đại ca rốt cuộc đang toan tính điều gì vậy ạ...”
“Hừm.”
Món đồ đã tự mình lăn tới, một mục tiêu đang mục rỗng trong tù. Và cái còn lại thì đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
Điều nhất khiến hắn bận tâm là việc nảy sinh khao khát chiếm hữu một cách điên cuồng.
Chẳng liên quan gì đến mấy trò yêu đương nông cạn, đây chỉ đơn thuần là việc nắm giữ trong tay một món đồ xinh đẹp và hiếm có.
Sinh vật nhỏ bé ấy xinh đẹp không lời nào tả xiết. Đó là một sự thật không thể phủ nhận.
Hắn đang phải cố kìm nén sự thôi thúc muốn mang theo đứa trẻ mềm mại và ấm áp của mình bên người suốt cả ngày.
Nói cách khác, đây chính là dục vọng. Cảm giác thèm khát dành cho Yun So Hee khiến hắn không thể chịu đựng nổi nếu không bắn tinh dịch vào cái lỗ nhỏ hẹp kia. Hắn khao khát được gieo mầm giống của mình vào đó để lấp đầy cái bụng phẳng lì của cô.
Tựa lưng vào lớp kính rộng lớn, Kye Won Ho kiểm tra màn hình kết nối với camera giám sát.
Chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn vừa rời đi, nhưng căn nhà hiện lên qua các khung hình chia nhỏ trông thật trống rỗng. Dù rõ ràng đây là không gian mà mới đây thôi hắn vẫn chỉ sống một mình.
“Đừng để bé con biết chuyện lắp CCTV.”
“…Vâng, tôi sẽ chú ý hơn ạ.”
“Nếu biết chuyện đó, chắc bé con sẽ khiếp vía mà ngất xỉu mất.”
Điều đó có lẽ cũng chẳng khác gì những thứ mà hắn định đoạt sẽ sở hữu từ bấy lâu nay.
Và nhất định phải là như vậy.
* * *
So Hee vừa ôm chặt chiếc hộp vừa đi loanh quanh trong nhà. Dù đã mang món đồ về vì nghĩ rằng để bên cạnh mình là an toàn nhất, nhưng giờ cô lại lúng túng không biết nên đặt nó ở đâu.
Nên giấu ở chỗ nào thì tốt đây?
Đúng lúc đó, cô nhớ ra cái tủ chén đựng những bộ tách trà không dùng đến mà cô từng thấy khi giúp việc vặt cho Im Ju Yeon. Đó chắc hẳn là nơi mà người đàn ông sẽ không bao giờ ngó ngàng tới.
Cô giấu chiếc hộp vào tận sâu trong tủ chén. Vì tủ vừa lớn vừa sâu lại chứa quá nhiều tách trà nên việc cất giấu diễn ra khá hoàn hảo.
Bây giờ việc cần làm là sắp xếp đống sách.
So Hee mở chiếc túi mua từ hiệu sách ra. Cô cần một nơi để xếp sách của mình.
Hay là mình mượn tạm phòng làm việc của chú nhỉ?
Dù sao chú cũng bảo cô có thể đi lại bất cứ đâu trong nhà và sử dụng mọi thứ một cách thoải mái mà.
Cô ôm đống sách mua từ hiệu sách rồi mở cửa phòng làm việc. Bước vào bên trong, So Hee không khỏi trầm trồ.
Trên những kệ sách cao ngất ngưởng phủ kín mặt tường là vô số những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn. Nếu biết ở đây có nhiều sách thế này, có lẽ cô đã không nói là đi mua sách thêm làm gì.
Trên chiếc bàn gỗ gụ là đống hồ sơ được sắp xếp gọn gàng cùng bộ cắm bút bằng da cao cấp.
Đối diện bàn làm việc là một chiếc ghế bành trông rất êm ái, có vẻ là nơi để đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Không gian được bài trí tỉ mỉ và ngăn nắp này thật giống với con người hắn.
Giẫm lên lớp thảm mềm mại, cô đứng trước góc trong cùng của kệ sách.
Dù hiện tại chưa thể quay lại trường học, nhưng vì nghĩ rằng một ngày nào đó mình nhất định phải trở lại, nên cô đã mua những cuốn sách liên quan đến chuyên ngành để tranh thủ học dần.
Nếu là trước đây thì đây là điều cô chẳng dám mơ tới, nhưng kể từ khi được sống ổn định tại nơi này, những tia hy vọng về tương lai bắt đầu nhen nhóm trong cô.
Cô chẳng biết mình sẽ cảm thấy thế nào sau khi trả hết nợ, nhưng ít nhất cô có thể sống một cuộc đời khác với quá khứ luôn bị săn đuổi trước kia.
Dù có chút sợ hãi, nhưng biết đâu nhờ đó mà cô có thể bắt đầu một hành trình mới mà mình từng không dám mơ ước.
Cô không thể cứ đứng yên một chỗ mà không chuẩn bị gì cả. Bởi một khi trả hết nợ, cô sẽ phải rời khỏi nơi này.
Một mặt cô thấy chua xót, nhưng mặt khác, mỗi khi thực tại về việc cuối cùng cũng phải rời đi đến gần, cô lại càng suy nghĩ mông lung.
Chính vì lý do đó, thay vì chỉ mua một hai cuốn sách chuyên ngành, cô đã nhặt khá nhiều cuốn để đọc trong thời gian ở nhà. Vì lấy thêm cả những loại sách khác để giải trí nên số tiền thanh toán lớn hơn dự kiến rất nhiều.
Ngoại trừ việc trả nợ, cô chưa từng chi một số tiền lớn như vậy cho bản thân nên đã rất ngần ngại.
Cô cứ đắn đo mãi không biết có nên dùng tiền riêng của mình để mua hay không, nhưng rồi nhớ lại lời cảnh báo ngày hôm qua, cuối cùng cô đã dùng thẻ của hắn để thanh toán.
Cảm giác dùng tiền của người khác để mua thứ mình cần thật là lạ lẫm.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, So Hee nhặt một cuốn văn học cổ điển để đọc giết thời gian trước khi hắn tan làm rồi ngồi xuống chiếc ghế bành. Ngồi tại đó, cô chậm rãi quan sát khắp phòng làm việc.
Dù phần lớn thời gian người đàn ông đều ở bên cô, nhưng có vẻ những lúc bất khả kháng phải xử lý công việc tại nhà thì hắn sẽ ở đây.
Vừa dùng mắt phác họa hình ảnh người đàn ông làm việc tại chiếc bàn lớn kia, So Hee bỗng phát hiện ra một vật thể kim loại khác lạ ở phía sau bàn. Nhìn kỹ lại thì trông nó giống như một chiếc két sắt.
Hóa ra người ta cũng để két sắt trong nhà nữa. Mà sống trong một căn nhà thế này, nếu không có két sắt thì mới là chuyện lạ.
Sau khi tham quan xong phòng làm việc, So Hee mở sách ra.
Ngay khi tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái, toàn thân cô bỗng trở nên thư thái.
Cô say sưa đọc sách đến mức quên cả thời gian. Khi đã lật được khoảng nửa cuốn sách, một cái bóng lớn bỗng bao trùm lên gương mặt cô.
Vẫn tựa đầu vào ghế, cô hơi ngả cổ ra sau và bắt gặp gương mặt người đàn ông đang nhìn xuống mình từ phía ngược lại.
Trong tầm mắt bị đảo ngược, ngón tay của người đàn ông tiến lại gần. Kye Won Ho nhếch môi cười, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán So Hee.
“Cũng biết tự mình đọc sách cơ đấy. Lớn thật rồi nhỉ.”
So Hee giật bắn mình hét lên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, người đàn ông chỉ nhếch môi đầy ngạo nghễ.
“Bé con à. Sao mà phải hốt hoảng đến thế?”
Kye Won Ho dùng một tay bóp lấy gò má của So Hee đang run rẩy. Dù là do cô mải mê đọc sách quên cả thời gian, nhưng thực tế là cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn đã tiến sát đến ngay cạnh mình.
Là do lớp thảm trải sàn sao? Hay là do cô quá tập trung vào cuốn sách? Lẽ nào... tai cô lại tệ hơn rồi?
Một cảm giác hoang mang bủa vây. Lo sợ hắn sẽ nhận ra điều bất thường, cô vội vàng thốt ra lời bào chữa.
“Tại chú xuất hiện đột ngột quá...”
Người đàn ông cúi người, kề sát mặt mình vào mặt cô.
Ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ là mũi hai người sẽ chạm nhau, gương mặt hắn hiện rõ mồn một.
Hơi thở nóng hổi thoang thoảng mùi bạc hà mơn trớn trên làn da cô.
“…Chắc là do tôi quá tập trung vào cuốn sách thôi ạ.”
Ánh nhìn mờ ảo khó đoán định tâm can chậm rãi quét qua So Hee.
Sau mùi hương cơ thể nồng đậm đến mức như ép chặt lồng ngực là thoang thoảng mùi thuốc lá đắng ngắt.
Hóa ra là hắn vừa hút thuốc xong rồi mới vào.
Từ một lúc nào đó, số lần hắn hút thuốc trước mặt So Hee đã giảm đi rõ rệt. Có vẻ như trước khi về nhà hắn đã hút bên ngoài, còn nếu ở trong nhà thì đa phần đều ra ban công ngoài trời.
Mỗi khi nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt mà hắn đang điều chỉnh vì mình, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả như bị kéo vào một vùng trời vô định.
“Cũng đâu phải nhìn thấy kẻ không nên thấy đâu.”
Người đàn ông khẽ nheo mắt, thè lưỡi ra như một con thú. Ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng hổi và ướt át liếm một đường dài trên gò má trắng ngần. Lớp lông tơ mịn màng sũng nước bọt của hắn.
“Giữa cái quan hệ ngày nào cũng chung đụng xác thịt thế này cơ mà.”
Với khí thế như muốn nhuộm đẫm cả gương mặt cô bằng nước bọt, chiếc lưỡi rộng bản quét sạch khắp các ngóc ngách trên mặt cô. Trước sự mơn trớn ngày càng dâm dủy, các đầu ngón chân cô gồng chặt lại. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng vọt.
Người đàn ông nghiêng đầu, dùng những ngón tay dài nâng cằm So Hee lên để bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Dù là vậy nhưng... ư ưm.”
Cổ cô rướn ra sau khi hai bờ môi gắn kết. Khối thịt dày cộm cưỡng ép thâm nhập qua kẽ răng đang khép chặt, tiến vào khoang miệng nhỏ bé một cách nồng đậm.
Hôm nay, cảm giác thật khác lạ so với mọi khi.
Chiếc lưỡi của hắn di chuyển chậm rãi đến mức chính So Hee cũng phải thấy sốt ruột. Nụ hôn kéo dài chậm chạp như một thước phim quay chậm khiến luồng nhiệt âm ỉ lan tỏa nơi lồng ngực.
So với khuôn miệng nhỏ hẹp, chiếc lưỡi của người đàn ông quá lớn và dày khiến miệng cô bị lấp đầy đến mức khó thở.
Sau khi nhẹ nhàng quét qua vòm họng, chiếc lưỡi chậm rãi rút ra khỏi đôi môi. Đầu lưỡi sũng nước bọt trượt theo viền môi, để lại một dấu vết ướt át. Một sự run rẩy nhẹ nhàng truyền qua làn môi.
“Sách hay đến mức nào mà ngay cả việc chú về cũng không hay biết vậy.”
Người đàn ông vùi mũi vào vùng cổ mỏng manh hít hà, rồi dùng lưỡi liếm và cắn vào nơi có mùi hương da thịt nồng đậm nhất. Khi thớ thịt non nớt bị cắn mạnh đến mức hằn dấu răng, cơ thể nhỏ bé của cô khẽ rùng mình.
“Mới hôm nào còn đứng chờ chú ngay trước cửa cơ mà.”
Ơ… Sao chú biết được chứ. Cô bàng hoàng tự hỏi rồi nhớ lại vô số những lần hai người chạm mặt ngay tại cửa chính. Hóa ra hắn đã nhận ra tất thảy. Thật là xấu hổ.
“Mới đó mà lòng dạ đã đổi thay rồi sao?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới