[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 44

Đăng lúc 22:37 25/05/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 44

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Qua khung cửa sổ, phong cảnh sông Hàn trải dài tít tắp hiện ra trước mắt, phía sau những tòa nhà cao tầng san sát dọc bờ sông là ngọn tháp vươn cao sừng sững.

Những tác phẩm nghệ thuật và đồ trang trí nội thất cao cấp được bài trí khắp nơi, trên bức tường là tủ rượu vang trưng bày đủ loại rượu lâu đời.

Trên mỗi chiếc bàn đều được trải khăn trắng tinh khôi, bên trên đặt lọ hoa tươi tắn và bộ đồ ăn lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Những vị khách đang dùng bữa tại bàn trò chuyện với nhau bằng giọng nói khẽ khàng.

Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, Yun So Hee không khỏi lúng túng, nhưng người đàn ông lại tỏ ra vô cùng tự nhiên như đã quá quen thuộc.

Dù đang mải tập trung gồng mình ở phía dưới vì sợ tinh dịch sẽ chảy ra giữa hai chân, Yun So Hee vẫn không ngừng đưa mắt nhìn quanh trong khi bước những bước nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn.

“Nhìn đi đâu đấy. Ở ngoài thì lúc nào cũng phải nhìn chú chứ.”

Kye Won Ho bóp cằm Yun So Hee, xoay mặt cô về phía mình. Thật là nực cười. Chuyện đó đâu có quan trọng. Vấn đề lớn hơn là hắn đã đưa cô đến một nơi như thế này trong khi bắt cô phải giữ khư khư đống tinh dịch trong người mà không cho phép bài tiết ra ngoài.

“Tôi, trước khi ngồi xuống, cho tôi đi vệ sinh một chút được không ạ.”

“Định ra đó để rửa ráy sao?”

“Chú…!”

Sợ có ai nghe thấy, cô vội vàng kiểm tra xung quanh. May thay gần đó không có ai, và người bồi bàn đang đi phía trước dường như cũng không nghe thấy gì.

“Đừng có ý nghĩ vớ vẩn mà lo khép chặt cái lỗ đó vào đi. Về nhà mà không còn giữ đủ bên trong là chú phạt đấy.”

Yun So Hee mím chặt môi. Bất kể cô nói gì, đối với hắn cũng chỉ là một sự kích thích. Cô cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí. Nếu biết sẽ đến nơi như thế này, lẽ ra cô nên chú ý hơn đến trang phục của mình.

Dĩ nhiên bộ đồ cô đang mặc tốt hơn gấp vạn lần những bộ đồ cũ trước đây, nhưng vì đi vội nên cô chưa kịp chuẩn bị thật chỉn chu.

Nó vẫn còn kém xa so với những bộ cánh sang trọng của những người đang ngồi tại bàn hay bộ suit cổ điển của người đàn ông kia.

Chỗ ngồi họ được dẫn tới là một chiếc bàn cạnh cửa sổ có tầm nhìn tuyệt đẹp. Khác với những khu vực khác vốn khá đông đúc, xung quanh bàn của họ lại trống trải và yên tĩnh.

Người đàn ông kéo ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. Trước sự quan tâm đầy ngượng ngùng ấy, Yun So Hee đỏ mặt rồi vội vàng ngồi vào chỗ. Từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ lịch thiệp như thể nó đã ngấm vào máu.

“…Cảm ơn ạ.”

Khi nhìn vào thực đơn sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Yun So Hee không khỏi kinh ngạc trước mức giá. Đa số đều là các món theo set và cái giá thì vượt xa trí tưởng tượng của cô. Không ngờ một bữa ăn lại tốn kém đến nhường này.

Từ món khai vị cho đến tráng miệng, số lượng món ăn cũng rất nhiều. Cô tự hỏi liệu hai người có thể ăn hết ngần ấy thứ hay không.

Trong lúc cô đang ngồi cứng đờ và đưa mắt nhìn quanh, người đàn ông dùng ngón tay khẽ gạt tờ thực đơn cô đang cầm xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau qua mép tờ thực đơn.

“Có gì mà nhìn long lanh đầy vẻ thèm thuồng thế kia.”

“Dạ?”

“Đôi mắt em ấy.”

Ngón tay dày dặn của hắn khẽ chọc vào đuôi mắt xếch của Yun So Hee.

“Bé con hễ khi nào tâm trạng tốt là chỗ này lại ửng đỏ lên.”

“A…”

“Nhất là lúc được chú mút cái lỗ nhỏ chùn chụt.”

Kinh hãi trước lời nói dâm đãng của người đàn ông, Yun So Hee vội vàng nhìn quanh. May là các bàn xung quanh đều trống, nhưng cô vẫn thấy sợ nhỡ đâu có ai đó nghe thấy những lời như vậy.

“Ở ngoài đường chú đừng nói mấy lời đó nữa mà. Nhỡ ai nghe thấy thì sao.”

“Thay vì lo chuyện đó, em nên lo cho cái khoảng giữa hai chân mình thì hơn. Chỉ cần ngửi thấy mùi là chú nhận ra ngay đấy.”

Yun So Hee lườm hắn một cái ngắn ngủi khi hắn thong thả bồi thêm rằng cô phải giữ cho thật tốt cho đến khi về nhà. Trái ngược với vẻ ung dung của hắn, cô chẳng còn chút tâm trí nào.

Dù đã cố sức gồng mình nhưng dòng tinh dịch đã loãng ra vẫn cứ rỉ ra từng chút một. Nếu mùi tinh dịch thoát ra thì không cách nào giấu nổi, và thật oan ức khi người phải chịu cảnh trớ trêu này chỉ có mỗi mình cô.

Việc gọi món đã có người đàn ông lo liệu. Cô lén nhìn hắn nhâm nhi rượu vang trước khi món ăn được dọn ra. Bờ môi với đường nét tuyệt đẹp vương chút rượu vang trông đỏ rực một cách kỳ lạ.

Bắt gặp ánh mắt đó của cô, hắn thản nhiên hỏi.

“Muốn uống không?”

Vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm môi hắn nên So Hee thấy rất xấu hổ, cô vô thức gật đầu theo phản xạ.

Hắn gọi bồi bàn và đặt thêm một ly rượu nữa. Thứ rượu đỏ rực được rót đầy vào chiếc ly thủy tinh trong suốt.

“Ngửi hương thơm trước đi.”

Yun So Hee làm theo lời hắn, nâng ly lên khẽ ngửi. Mùi hương quả mọng nồng nàn và đậm đà mơn trớn đầu mũi cô. Ngay khi hắn hếch cằm ra hiệu bảo uống thử, cô thận trọng nhấp một ngụm rượu.

“Ư…”

Trái ngược với mùi hương thơm ngát, vị chua và chát khiến Yun So Hee nhăn tít mặt lại, thấy vậy người đàn ông bật cười.

Ngay cả vị rượu chát mãi không tan trong khoang miệng dường như cũng trở nên dễ chịu hơn, có lẽ là vì gương mặt đang mỉm cười của hắn trông thật cuốn hút.

Mỗi khi có món mới được dọn ra, cô không hề phải lúng túng vì không biết cách ăn. Người đàn ông sẽ kéo đĩa phần của cô sang, sơ chế cho thật vừa miếng để cô có thể dễ dàng dùng nĩa xiên ăn.

Hoặc đôi khi, chính tay hắn sẽ đút cho cô.

Dù đã thấy no bụng nhưng thức ăn vẫn liên tục được đưa vào miệng cô.

Bữa ăn theo set tưởng chừng như dài dằng dặc cuối cùng cũng đến hồi kết. Đang nhâm nhi từng thìa kem chanh tráng miệng, Yun So Hee bỗng dỏng tai nghe tiếng đàn piano.

Ở giữa sảnh chính, những ngón tay của người nhạc sĩ đang lướt đi mềm mại trên phím đàn của chiếc đại dương cầm màu trắng.

Trong lúc cô đang bị mê hoặc bởi những giai điệu du dương vang vọng khắp không gian thì…

“Biết chơi không?”

Trước câu hỏi của người đàn ông, Yun So Hee ngượng ngùng lắc đầu.

“Dạ không ạ. Tôi chưa từng chơi bao giờ.”

Có lẽ do có chút hơi men của rượu vang chăng. Những câu chuyện mà hắn không hề hỏi cứ thế tự nhiên tuôn ra. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mở lời kể chuyện như vậy, nhưng chính cô cũng không nhận ra điều đó.

“Ngày xưa ấy ạ. Hồi còn học tiểu học, trên đường từ trường về nhà có một học viện piano nhỏ.”

Người đàn ông đặt ly rượu xuống, yết hầu khẽ chuyển động như khuyến khích cô nói tiếp. Ánh mắt hắn đóng đinh trên người cô.

“Có vẻ những lúc tôi chơi ở sân chơi một mình rồi về muộn là lúc học viện vừa tan tầm. Mỗi khi đi ngang qua, lại nghe thấy bài hát mà cô giáo ở đó hay chơi ạ.”

Với hoàn cảnh gia đình đến tiền mua gạo còn không có, phải đi vay mượn khắp nơi thì việc đi học năng khiếu đúng là một giấc mơ xa xỉ.

Chẳng những không có tiền, từ nhỏ So Hee đã phải tự mình học cách xoay xở mọi việc và luôn bị cha mẹ bỏ mặc.

Tan trường, trong khi bạn bè đều được cha mẹ đón hoặc đi học thêm, cô luôn cô độc một mình. Về nhà cũng chẳng có ai nên cô thường nán lại sân chơi đến tận lúc mặt trời lặn để giết thời gian.

Mỗi lúc như vậy, có một ký ức vui vẻ vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Đó không phải là tiếng đàn bập bẹ của những đứa trẻ trong học viện, mà là tiếng piano điêu luyện do chính cô giáo đàn.

Dù chẳng biết phím đàn hay nốt nhạc là gì, cô vẫn thường tưởng tượng ra cảnh chính mình đang ngồi chơi đàn. Giữa một tuổi thơ phần lớn chỉ toàn những ký ức đau buồn và tồi tệ, đó là điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại.

“Chính là bản nhạc tôi đang nghe lúc này đấy ạ. Đã lâu rồi mới được nghe lại nên tôi thấy thích lắm.”

Thực tế cô cũng chẳng biết tên bản nhạc là gì. Cô chỉ nhớ lõm bõm theo những giai điệu mờ nhạt còn lưu lại trong ký ức.

Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót ngày một gần hơn đã phá vỡ sự du dương của tiếng đàn. Yun So Hee nhìn về phía người phụ nữ đang đi tới từ phía ngược lại.

Nỗi bất an rằng người phụ nữ đó đang tiến về phía bàn của mình đã trở thành sự thật.

“Em đã đoán là không sai mà?”

Người phụ nữ đó đặt tay lên vai người đàn ông một cách thân thiết. Ánh mắt Yun So Hee dán chặt vào vị trí đó.

Trên bờ vai rộng lớn mà lúc nãy cô vừa bám víu vào, giờ đây là một bàn tay trắng ngần, thon thả được chăm sóc kỹ lưỡng đang ngự trị. Lồng ngực cô bỗng chốc thắt lại đau nhói.

“Oppa. Dạo này khó gặp anh quá, không ngờ lại chạm mặt ở đây.”

Người phụ nữ đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng là nghệ sĩ. Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống vai một cách tự nhiên, phong thái tao nhã của cô ta lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi Kye Won Ho vẫn không hề quay đầu lại, người phụ nữ đang nắm lấy vai hắn chợt dời mắt sang nhìn So Hee. Đôi mắt cô ta khẽ giãn ra vì ngạc nhiên.

“Ôi, hóa ra là anh đi cùng người khác à.”

Một ánh nhìn đầy thích thú như đang quan sát So Hee.

“Chào em, chị là Choi Seo Young.”

Kye Won Ho thay vì để So Hee trả lời đã lên tiếng đáp lại lời chào của Choi Seo Young, đồng thời gạt bàn tay cô ta khỏi vai mình.

“Như cô thấy đấy, tôi đang đi cùng bạn. Hy vọng cô tránh ra cho.”

“Tại đây là lần đầu tiên em thấy anh đi cùng người phụ nữ khác ngoài em nên thấy lạ quá thôi mà.”

Choi Seo Young mỉm cười tinh quái rồi nói tiếp:

“À, nhân tiện gặp ở đây em trả lại cho anh luôn. Nhờ anh cho mượn mà em đã dùng rất tốt đấy, oppa à. Cảm ơn anh nhé.”

Thứ mà Choi Seo Young rút từ trong túi xách ra là một chiếc thẻ. Một chiếc thẻ cùng màu, cùng thiết kế với chiếc thẻ mà So Hee đang sở hữu.

Hai người họ có quan hệ gì vậy? So Hee chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Việc đưa thẻ cho nhau, dù có suy nghĩ tích cực đến đâu thì cũng ám chỉ một mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Một mối quan hệ giống như cô. Hoặc có thể là tương đương, hay thậm chí là bền chặt hơn. Không, nhìn người phụ nữ này dù có thế nào cũng không giống hạng người thiếu thốn tiền bạc.

Liệu họ có phải là người yêu của nhau? Dòng suy nghĩ của cô càng lúc càng rơi vào hố sâu thăm thẳm. Dù nhìn thế nào, cô cũng thấy mình không thuộc về thế giới của họ.

Dõi theo cuộc đối thoại của hai người, So Hee cố gắng hết sức để che giấu nỗi bất an đang sục sôi trong lòng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 44

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới