————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 45 🔞🔞🔞
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
“Seo Young à.”
Kye Won Ho gọi tên người phụ nữ như để khơi gợi sự chú ý. Cách hắn gọi tên một cách thân mật, lược bỏ họ, nghe thật dịu dàng. Âm điệu ấy tự nhiên như thể hắn đã gọi như vậy rất nhiều lần.
So Hee siết chặt chiếc nĩa trong tay. Đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức đau nhói như bị kim châm. Vị ngọt của món kem tuyết vốn đang làm cô thấy dễ chịu, giờ đây lại trở nên chua chát và dính dớp.
“Em hiểu rồi. Em phải đi đây. Liên lạc sau nhé, oppa.”
Seo Young chỉnh lại dây đeo túi xách. Tiếng dây xích va chạm lanh lảnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của So Hee.
“Chào em nhé, hẹn gặp lại.”
Trong phút chốc, So Hee chỉ kịp trao ánh mắt chào hỏi với Seo Young khi cô ta nhìn mình. Người phụ nữ ấy không hề ngoái đầu lại mà cứ thế bước thẳng ra phía lối thoát.
Đó là một người phụ nữ đầy sức hút với gương mặt phúc hậu và đôi mắt cười rạng rỡ. Trong thái độ của cô ta, tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ sự thù địch nào dành cho So Hee – người đang dùng bữa cùng người đàn ông của mình.
Chính vì vậy mà cảm giác thảm hại trong cô lại càng lớn hơn. Như thể cô chẳng phải là một đối tượng đáng để tâm tới.
Dù Seo Young đã rời đi, nhưng xung quanh chiếc bàn họ ngồi vẫn vương vấn mùi hương nước hoa nồng nàn vị hoa cỏ từ cơ thể cô ta. Đó là một người phụ nữ trưởng thành, thấu hiểu bản thân và biết chọn cho mình một mùi hương phù hợp nhất.
Một người phụ nữ biết cách trang điểm tôn lên vẻ đẹp và diện bộ trang phục hoàn toàn ăn khớp với không khí sang trọng của nhà hàng.
So Hee bỗng thấy bản thân thật thấp kém. Cô không nói về vẻ bề ngoài hay quần áo, bởi bấy lâu nay cô đã được trang hoàng bằng tiền của hắn khi ở trong căn nhà đó.
Đó là sự khác biệt về phong thái. Nhìn người phụ nữ thản nhiên trò chuyện cùng hắn, So Hee chỉ biết thu mình lại, cô chẳng có lấy một chút sự ung dung nào để có thể đón nhận đối phương.
Dưới con mắt của một người ngoài cuộc, chắc chắn họ là một cặp đôi vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Cảm giác như trái tim cô vừa bị ném vào giữa một bụi gai dày đặc.
So Hee rủ mi mắt, dùng nĩa bạc cào nhẹ vào đáy ly thủy tinh. Người đàn ông vừa nốc cạn chỗ rượu vang còn lại, lấy khăn lau miệng rồi dán chặt ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can vào cô.
Chiếc thẻ mà Seo Young trả lại đã biến mất vào trong ví của hắn, quay về đúng vị trí ban đầu.
Cô không thể thoát khỏi cảm giác mình vừa trở thành một người tàng hình giữa hai người họ. Cũng là điều dễ hiểu vì cô chưa từng sẻ chia khoảng thời gian nào với họ cả, nhưng…
So Hee thận trọng quan sát biểu cảm và hành động của người đàn ông khi trò chuyện với Seo Young, nhưng cô hoàn toàn không thể đoán định được hắn đang mang tâm trạng gì.
Nỗi khao khát muốn hỏi hắn người phụ nữ đó là ai dâng lên tận cổ họng.
Thế nhưng, đến cuối cùng cô vẫn không thể thốt ra lời.
Bởi cô tự nghi ngờ liệu bản thân có tư cách gì để tò mò và đặt câu hỏi về thế giới riêng tư của hắn hay không.
Những suy nghĩ không thể nói ra cứ thế đâm chồi nảy lộc một cách lộn xộn, khiến một góc trái tim cô nóng rực lên.
Liệu việc nuốt một thứ gì đó lạnh lẽo có thể xoa dịu được lồng ngực đang rực lửa này không?
Cô lại dùng nĩa xúc miếng kem tuyết đã tan chảy, không còn những tinh thể đá nữa. Thứ chất lỏng loãng do tan chảy quá mức không kịp trôi vào miệng mà bắt đầu chảy dọc theo làn môi.
Trước khi So Hee kịp đưa tay lên lau, bàn tay to lớn của người đàn ông đã vươn tới.
“Xoay mặt qua đây.”
Hắn bóp lấy cằm So Hee, cất giọng trầm thấp.
Trong cơn hối hận vì sự vụng về của mình, cô khẽ quay mặt đi, và hắn đã dùng chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau sạch bờ môi cô. Đặt chiếc khăn đã dùng xuống bàn, người đàn ông dùng ngón tay khẽ chạm vào môi So Hee.
“A…”
Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một luồng dịch thể tuôn ra dào dạt giữa hai chân, làm ướt đẫm vùng kín. Khoảnh khắc nhận thức được điều đó, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô.
Mùi hương đậm đặc đến mức bất kỳ ai đứng gần cũng có thể nhận ra đó là thứ gì. Người đàn ông ngồi ngay trước mặt cô chắc chắn không thể không biết. Vốn dĩ trực giác của hắn đã nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Trái tim cô đập loạn nhịp. Chưa kịp tìm cách xử lý vùng dưới đã ướt sũng đến mức không thể cứu vãn, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là bờ môi tuyệt đẹp của hắn đang nhếch lên thành một đường cong đầy ngạo nghễ.
“Đã bảo là không được để chảy ra mà. Chú đã cảnh báo rồi cơ mà.”
Người đàn ông gõ nhịp ngón tay dày dặn xuống bàn, trên gương mặt hiện lên một nụ cười đầy đe dọa.
“Phải phạt thôi, bé con.”
“…A!”
Đó là một bãi đỗ xe mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào.
Nhà hàng nơi họ vừa dùng bữa chỉ cách đây vài phút nằm ngay tầng phía trên.
“Là trẻ con ngoan thì phải biết nghe lời chứ, đúng không?”
So Hee bị đẩy nằm vật xuống ghế sau một cách bất ngờ, đôi mắt cô nóng rực và nhòe đi vì lệ.
Chẳng kịp phản kháng, cô đã hoàn toàn bị khuất phục bởi sức mạnh của hắn. Trong tích tắc, So Hee đã nằm gọn dưới thân hình đồ sộ của Kye Won Ho.
Cảm giác về khối thịt cứng ngắc và nóng hổi đang nhấn mạnh vào bụng dưới của cô một cách không thương tiếc.
“Chờ... chờ một chút…”
Cơ thể nhỏ bé của cô cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy trong vô vọng, Kye Won Ho dùng sức nặng đè nghiến cô xuống trong khi cánh cửa xe phía sau đóng sầm lại.
“T-tôi sai rồi... nhưng ở đây thì không được đâu... hức!”
Kye Won Ho dùng một tay nhấn chặt đôi cánh tay đang quờ quạng của cô, rồi nắm lấy cổ chân thon nhỏ kéo mạnh, khiến cơ thể gầy gò của cô bị lôi tuột đi một cách bất lực.
“Tầm này rồi còn kén chọn địa điểm giáo huấn sao?”
Kye Won Ho dùng đầu gối tì chặt lên người để cô không thể nhúc nhích, rồi vươn tay về phía chiếc áo khoác của cô.
Dưới sức mạnh thô bạo, chiếc áo khoác bị lột ra và rơi xuống sàn xe. Bàn tay to lớn và cứng cáp chộp lấy gấu áo len cổ lọ của cô, giật phắt lên tận ngực chỉ trong một nhịp.
“Ngậm lấy.”
So Hee tuân theo mệnh lệnh của hắn, ngậm lấy lớp vải áo len vào miệng. Cảm giác vải mềm kích thích trong khoang miệng khiến hơi thở cô trở nên khó nhọc. Đôi đồng tử nhạt màu run rẩy quan sát qua bờ vai hắn đầy vẻ bất an.
Dù cửa kính đã được dán phim cách nhiệt đậm màu, nhưng đây vẫn là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bất chợt đi ngang qua.
Nếu ai đó đi qua và nhìn vào bên trong xe thì sao…
Nếu âm thanh lọt ra ngoài và có ai đó nghe thấy thì sao…
Tim So Hee đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tâm trí cô tràn ngập nỗi sợ hãi và lo âu. Đồng thời, một cảm giác kỳ lạ len lỏi nơi bụng dưới khiến nhịp thở của cô trở nên hỗn loạn.
Vùng dưới vốn đã chứa đựng tinh dịch của hắn suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đây lại ướt sũng một cách dâm dủy như thể vừa phạm lỗi, khiến cô càng thêm nhạy cảm.
“Ư ư…”
Bàn tay người đàn ông vuốt dọc bắp chân So Hee rồi kéo chiếc váy lên cao. Trong tình cảnh ngột ngạt này, So Hee hoàn toàn không biết phải làm sao.
Dù vậy, mỗi nơi bàn tay hắn chạm đến đều như có một luồng điện chạy qua. Khoảng giữa hai chân đã sũng nước của cô trở nên tê dại.
“Chú đã bảo không được để tinh dịch chảy ra mà sao em lại làm thế hả. Hửm?”
Hắn thô bạo kéo chiếc quần lót xuống, một dòng dịch trắng đục kéo dài từ khe hở âm hộ. Mùi tinh dịch tanh nồng xộc lên từ lớp vải đã thấm đẫm dịch thể.
“Ha…”
Kye Won Ho hít một hơi thật sâu, khuôn ngực rộng lớn phập phồng dữ dội. Những khối cơ lưng săn chắc nổi rõ bên dưới lớp áo vest đang căng chặt.
Người đàn ông dùng lòng bàn tay xoa nắn và mơn trớn lớp lông mu thưa thớt đang bết dính tinh dịch, đôi mắt hắn nhuốm màu hưng phấn tột độ.
Ngón tay dài của hắn di chuyển trên những mảng dịch thể dính trên quần lót. So Hee vừa nghiến chặt lớp vải trong miệng vừa thẫn thờ nhìn dòng tinh dịch đang kéo sợi dính dớp nơi đầu ngón tay hắn.
Thứ đó vốn dĩ nằm sâu trong người cô. Sau khi tan chảy trong âm đạo nóng rực, kết cấu của khối dịch giờ đây trở nên nhớp nháp và loãng hơn so với lúc ban đầu.
“Mất công chú đã nhuốm đẫm em bằng tinh dịch rồi mà.”
Kye Won Ho một tay cầm chiếc quần lót, tay kia banh rộng vùng kín đang nóng rực của cô. Cái lỗ vốn bị dương vật của hắn thọc mạch mới chỉ vài tiếng trước giờ đây đang giật liên hồi, phủ đầy tinh dịch dính dớp.
Trong không gian tối tăm và kín mít của chiếc xe, ánh mắt nồng đậm của người đàn ông tỏa sáng một cách dâm dực.
“Vì chú quá yêu chiều nên…”
Hắn cuộn tròn chiếc quần lót trong bàn tay cứng cáp như một nắm khăn giấy, rồi đưa tay về phía lối vào âm đạo đang ướt đẫm.
“Nên bé con mới hư hỏng thế này đúng không?”
“Hư ư... hưm!”
Người đàn ông bắt đầu nhồi nhét chiếc quần lót đã cuộn tròn vào giữa cái lỗ đang nhầy nhụa dịch thể và lông mu bết dính. Cảm giác vùng dưới bị banh rộng một cách tê dại khiến tiếng thở dốc của So Hee càng thêm dồn dập.
“Hức...!”
Mặc kệ cô, người đàn ông không chút ngần ngại thúc mạnh một nhịp, khiến cái lỗ nhỏ đỏ hửng và sũng nước phải khó nhọc mở rộng để nuốt trọn nắm vải vào bên trong.
“Cứ thích chảy ra như thế thì phải bịt lại thế này chứ nhỉ?”
Thay vì dương vật, giờ đây là chiếc quần lót đang nằm chễm chệ bên trong vùng hội âm đầy đặn, khiến nơi đó không ngừng co thắt.
Kye Won Ho không rời mắt khỏi cảnh tượng dâm đãng và thấp hèn đó, hắn luồn tay ra sau lưng So Hee và tháo móc áo ngực.
Tưng, đôi gò bồng đảo trắng ngần bật ra rung động, những ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu nhéo nhẹ vào hai núm vú đang dựng đứng.
Hắn hết liếm vành tai nhỏ lại dùng răng cắn vào vùng cổ trắng ngần đẫm mồ hôi, trong khi bàn tay kẹp chặt bầu ngực mềm mại mà nhào nặn.
Bất cứ nơi nào môi và tay hắn chạm đến, Kye Won Ho đều mặc sức mơn trớn, mút mát và liếm láp So Hee. Trước những kích thích liên hồi, chiếc quần lót bị nhét trong âm đạo đã hoàn toàn sũng nước. Làn da của So Hee nóng rực, gương mặt đỏ bừng như say rượu.
Dù không bật máy sưởi nhưng hơi nóng bắt đầu tích tụ trong khoang xe. Từ vành tai cho đến vùng cổ đẫm mồ hôi, toàn thân cô bị xâm chiếm bởi một cảm giác hưng phấn choáng váng.
Sự kích thích quá mức khiến cô không tài nào tỉnh táo nổi. Ngay cả trong tình huống vượt ra ngoài ranh giới của sự bình thường thế này, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc khi cơ thể mình lại có thể đạt được khoái cảm đến thế.
Có phải vì cô đã quá quen với sự đụng chạm của hắn? Hay là cơ thể cô đã thực sự biến thành một sinh vật chỉ biết chạy theo dục vọng?
Cô chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh. Nếu không, cô sợ rằng mình sẽ quên mất đây là trong xe mà bật thốt ra những tiếng rên rỉ vang dội.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới