————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 46 🔞
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
So Hee cắn chặt môi để nén lại tiếng rên rỉ vì sợ nó lọt ra ngoài xe. Kye Won Ho đăm đăm nhìn So Hee đang ngậm chặt chiếc áo len, vừa hổn hển thở vừa nuốt ngược tiếng khóc vào trong, rồi đột ngột giật phắt chiếc quần lót đang bịt kín vùng kín sưng đỏ của cô ra.
“Ưm! Ư hưm…!”
Dòng tinh dịch hòa quyện cùng dâm dịch cứ thế chảy thành dòng dọc xuống cặp đùi trắng ngần. Giật mình trước cảm giác kỳ lạ, So Hee run rẩy bần bật cả hai chân.
Thứ dịch thể vẽ nên những vệt nước trên vùng kín và đùi rồi thấm đẫm cả ghế da, tỏa ra mùi chua chát và tanh nồng mang theo hương vị cơ thể của cả hai.
“Cái này đâu phải chỉ chảy mỗi tinh dịch đâu.”
Kye Won Ho dùng ngón tay quẹt lấy dòng dịch thể dính dớp đang tụ lại trên đùi So Hee. Sau đó, hắn đưa ngón tay đó vào trong môi cô, bắt cô phải nếm thử.
“Là thứ tiết ra từ cơ thể em nên nuốt đi.”
Nhìn So Hee đang khó nhọc nuốt lấy thớ dịch nhầy nhụa đang dính đầy trên môi, Kye Won Ho nở nụ cười thỏa mãn, hắn nới lỏng vạt áo rồi ép sát phần thân dưới vào người cô.
* * *
Khi mở mắt tỉnh dậy, So Hee nín thở trước hơi người cảm nhận được từ phía sau lưng. Hơi thở đều đặn đang mơn trớn nhột nhạt giữa gò cổ và bờ vai cô.
Chớp đôi mắt mờ đục và chậm rãi hít thở, cô ngửi thấy một mùi hương dễ chịu hòa quyện cùng mùi cơ thể của hắn.
Nhận thức được sự hiện diện của người phía sau mang lại cho cô cảm giác an lòng, nhưng đồng thời lồng ngực cũng đập liên hồi dữ dội đến mức cô có thể cảm nhận được mạch đập nơi bên tai phải đang áp xuống gối.
Nhìn xuống dưới, cô thấy cánh tay vạm vỡ phủ đầy những họa tiết vảy xăm tinh xảo đang siết chặt lấy cơ thể hoàn toàn khỏa thân của mình.
Phía sau đôi chân đang co lại khi nằm nghiêng là đầu gối và cặp đùi rắn chắc đang quấn lấy cô, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp đều đặn áp sát vào xương bả vai.
Dù trên người không một mảnh vải che thân nhưng nhờ hơi ấm truyền ra từ lồng ngực người đàn ông, cô không hề thấy lạnh. Ngược lại, một luồng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu đốt đang bao bọc lấy cơ thể cô.
Cảm giác khi tỉnh giấc được sưởi ấm bởi hơi người của ai đó là thế này đây, dù sáng nào cô cũng nghĩ vậy nhưng lần nào cũng thấy thật mới mẻ.
Mỗi khi nhịp tim của người đàn ông rung động truyền qua làn da đang tiếp xúc, một cảm xúc vô danh lại dâng trào trong lồng ngực cô. Hôm nay, cô lại không phải một mình.
Ngay khi cô vừa rón rén định đẩy cánh tay đang khóa chặt eo mình ra, người đàn ông trong cơn mê ngủ liền kéo tuột So Hee vào sâu trong lòng và siết chặt vòng hông.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác thắt chặt khít khao nơi bụng dưới khiến chút dư âm của cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Thật không thể tin nổi, bộ phận sinh dục của người đàn ông đang ngủ vẫn đang cắm ngập bên trong cơ thể So Hee.
“…!”
Từng mảnh ký ức bắt đầu hiện về và chắp vá lại. Nhà hàng và bãi đỗ xe. Chỉ vì lý do cô làm rỉ đống tinh dịch đang chứa trong người ra ngoài mà cô đã phải gánh chịu những hành vi đáng xấu hổ không thể thốt nên lời. Ngay sau đó là những cuộc mây mưa dồn dập.
Cô đã lịm đi vì không chịu nổi khoái cảm điên cuồng chạy dọc khắp toàn thân trong xe.
Đến khi tỉnh táo lại thì đã là ở trên giường, và lúc đó hắn và cô vẫn đang quấn lấy nhau giao hợp một cách cuồng nhiệt như dã thú.
Họ liên tục thay đổi tư thế, có lúc cô quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn bám víu, có lúc người đàn ông lại lôi kéo cơ thể đã rũ rượi vì kiệt sức của cô để mặc sức thúc giã.
Ký ức vụn vỡ càng hiện rõ, vùng dưới của cô lại vô thức gồng lên, thắt chặt lấy dương vật của hắn.
Thành trong chưa đủ ẩm ướt bị cọ xát bởi khối thịt đang chễm chệ định vị bên trong như thể đó là nhà của nó, khiến cô bật ra tiếng rên rỉ như đang nấc nghẹn.
“Hư ư…”
Cô dùng răng cửa cắn nhẹ vào bờ môi dưới đã sưng vù. Vật nằm trong bụng càng nở to ra, lớp niêm mạc non nớt lại càng thắt chặt nóng bỏng. Thứ đó đến cả trong lúc ngủ mà cũng có thể to lên được sao?
Thật kinh hoàng. Ý nghĩ phải nhanh chóng rút thứ đó ra khỏi người mình khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Đúng lúc So Hee đang cựa quậy hòng đẩy dương vật của hắn ra thì.
“Vừa mở mắt ra đã muốn làm rồi à?”
Giọng nói trầm đục vang lên làm nhột nhạt màng nhĩ bên tai trái cô. Hắn đã tỉnh từ bao giờ vậy?
Người đàn ông nén tiếng cười, vươn tay vén lọn tóc gọn sang một bên rồi cúi xuống cắn mút vùng cổ vốn đã đỏ rực những dấu vết hoan lạc.
“Cặc chú chắc sưng vù lên mất thôi.”
Những lời lẽ thô tục khiến toàn thân cô nóng bừng. Khi hắn lùi hông ra sau, một tiếng ma sát ẩm ướt xoẹt vang lên, khối thịt dài lớn chậm rãi rút ra ngoài.
Đăm đăm nhìn vùng kín sưng tấy đỏ ửng, nơi cái hang nhỏ vốn bị thọc mạch không biết bao nhiêu lần đang từ từ co thắt và khép lại chậm chạp, Kye Won Ho đưa lưỡi liếm môi.
“Cứ ngỡ là nó không khép lại được nữa chứ.”
Trước giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối thực sự của hắn, So Hee lấy lòng bàn tay che mặt rồi cuộn tròn người lại. Xấu hổ quá. Mỗi khi vùng dưới còn vương luồng nhiệt nóng rực khẽ giật liên hồi, nỗi nhục nhã lại sục sôi trong lòng cô.
Và rồi, một mảnh vỡ găm sâu trong ký ức bất chợt đâm thẳng vào lý trí cô.
Choi Seo Young. Gương mặt người phụ nữ cô chạm mặt ở nhà hàng hôm qua hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Làm sao cô có thể quên được cái tên đó khi hình ảnh hai người họ trò chuyện thân mật vẫn còn sống động trong tâm trí cơ chứ.
“…A.”
Bất chợt, một cơn đau nhói từ sâu trong khoang miệng khiến So Hee khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhạy bén của hắn lập tức đổ dồn về phía cô.
“Lại đây chú xem nào.”
Kye Won Ho khẽ bóp cằm So Hee, bắt cô mở miệng để kiểm tra bên trong. Hắn thản nhiên thọc ngón tay trỏ vào, nhấn lên vùng nướu đang sưng tấy cạnh chiếc răng khôn. Cơn đau nhức nhối khiến So Hee nhăn mặt, cơ thể khẽ rùng mình dữ dội.
“…Đau quá.”
Người đàn ông đã nhận ra chiếc răng khôn đang mọc trong nướu cô. So với việc khỏa thân đối diện với hắn, việc bị phát hiện ra điều này lại càng khiến cô thấy xấu hổ hơn.
“Đau thì phải xử lý thôi.”
Kye Won Ho khẽ vuốt ve dưới cằm So Hee bằng đầu ngón tay như đang dỗ dành một đứa trẻ.
* * *
Tae Shik đang cầm vô lăng lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu. So Hee đang lấy lòng bàn tay ôm lấy một bên má, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt cô trông có vẻ rất trầm uất.
“Cái đó... cô thực sự ổn chứ ạ?”
Dù là câu hỏi mang theo sự lo lắng chân thành, nhưng trên gương mặt với gò má rướn cao của Tae Shik lại vương nụ cười không tài nào giấu nổi.
Ngậm chặt miếng bông trong miệng, So Hee chỉ khẽ gật đầu một cách yếu ớt. Ju Yeon đang ngồi ở ghế phụ chứng kiến cảnh đó liền trả lời thay cô.
“Bác sĩ bảo may mà không phải răng mọc ngầm, nhưng chân răng khá sâu. Chắc So Hee đã đau lắm đấy.”
Ngay sau đó khi bị người đàn ông phát hiện ra tình trạng, cô đã lập tức được đưa đến nha khoa để nhổ răng khôn. Ju Yeon và Tae Shik là những người đi cùng cô.
Giá mà đi một mình thì có lẽ sự ngượng ngùng và xấu hổ đã bớt đi đôi chút. Dù mức độ sưng tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, nhưng có vẻ vì làn da quá non nớt nên một bên má của So Hee sưng phồng lên như một quả bóng. Chỉ có bên má vừa nhổ răng khôn là sưng vù lên, trông lại càng buồn cười hơn.
Chẳng cần nhìn gương cô cũng có thể biết được qua phản ứng của hai người phía trước. Trái ngược với Tae Shik đang bặm môi, gồng cơ mặt để cố nhịn cười, Ju Yeon lại thoải mái bật cười thành tiếng.
“Chị biết là không nên cười đâu, xin lỗi em nhé.”
So Hee chỉ biết yếu ớt lắc đầu.
“Nhưng nhìn đáng yêu quá đi mất. A, tiếc thật đấy. Giá mà Giám đốc được trực tiếp nhìn thấy bộ dạng này.”
Nghe vậy, So Hee liền nhổm đầu dậy khỏi ghế. Cô tuyệt đối không được để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình.
“Thật sự xin lỗi người đang đau nhé, nhưng cho chị chụp một tấm ảnh thôi.”
Chưa kịp để So Hee che mặt, tiếng màn trập từ điện thoại của Ju Yeon đã vang lên. Cô nhìn chị ấy bằng ánh mắt khẩn thiết cầu xin hãy xóa đi, nhưng Ju Yeon vờ như không thấy.
Nhìn Tae Shik và Ju Yeon vẫn đang mải mê nhịn cười, So Hee bất lực tựa đầu lại vào ghế.
* * *
“Là thực tập sinh diễn viên à?”
Ngay từ sáng sớm, Choi Seo Young đã hùng hổ xông vào phòng Giám đốc điều hành. Qua khe cửa đang khép lại, có thể thấy vẻ mặt khó xử của các thư ký vì đã không thể ngăn cô ta lại.
Kye Won Ho đóng sầm tập báo cáo đang xem xét tạo nên một tiếng động lớn, rồi ném cây bút lên tập hồ sơ. Dù cô ta có nói trống không cắt xén đầu đuôi, hắn vẫn thừa biết cô ta đang dò hỏi về ai.
“Hay là thực tập sinh idol gì đó?”
“Không phải người của Taegang mà cứ dập dìu ra vào phòng Giám đốc thế này, cô nghĩ nhân viên sẽ bàn tán thế nào hả, Seo Young?”
Giọng Kye Won Ho nồng đậm vẻ cáu kỉnh.
“Đừng có lảng sang chuyện khác! Đứa nhóc gặp ở nhà hàng hôm đó là ai?”
“Phiền phức quá đấy, Choi Seo Young.”
“Oppa, anh đang bao nuôi mấy đứa nhỏ muốn làm người nổi tiếng đấy à?”
Đúng chất Choi Seo Young, vừa ồn ào vừa dai như đỉa. Kye Won Ho lộ rõ vẻ phiền toán trên khuôn mặt.
Việc Choi Seo Young bắt gặp hắn đang hẹn hò với nhóc con khiến mọi chuyện rắc rối một cách phiền hà.
“Em thật sự hỏi vì lo lắng thôi đấy. Con bé không phải trẻ vị thành niên chứ?”
“Không phải, nên biến đi.”
“Không biến được. Thấy anh dắt gái đi hẹn hò mà bảo em không phấn khích sao được? Lại còn là một đứa nhóc xinh như búp bê, nhìn kiểu gì cũng thấy kém anh một trời một vực về tuổi tác.”
Kye Won Ho đưa tay lên trán thở dài. Hôm nay có vẻ Choi Seo Young nhất quyết không chịu lùi bước.
“Tò mò quá mức có khi rước họa vào thân đấy. Biết điều thì tự lo liệu đi.”
Trước giọng điệu sắc lẹm, Choi Seo Young vẫn chẳng hề mảy may lay chuyển.
“Em biết rồi, oppa. Em sẽ chờ ngày anh giới thiệu đứa nhóc đó nhé.”
Ngả người ra sau, Kye Won Ho gác tay lên thành ghế, đăm đăm nhìn Choi Seo Young.
Choi Seo Young, trưởng nữ đồng thời là con nuôi của Thị trưởng Choi Jung Pil. Cô ta vốn xuất thân từ viện mồ côi Heemang – cùng một nơi với Kye Won Ho.
Choi Seo Young đã được vợ chồng Thị trưởng nhận nuôi.
Viện trưởng Moon, kẻ điều hành viện Heemang khi đó, đã bán hai đứa trẻ mồ côi cho Thị trưởng Choi Jung Pil.
Một đứa là Choi Seo Young được nhận làm con nuôi, đứa còn lại là Kye Won Ho để nuôi làm chó sai vặt.
Có lẽ vì cùng xuất thân nên từ cái thời còn thò lò mũi xanh, Choi Seo Young đã luôn coi Kye Won Ho như anh trai mà bám đuôi.
Đó chỉ là thứ tình cảm một chiều. Dù cô ta thừa biết Kye Won Ho không phải là hạng người có nhân tính hay giàu tình thương, nhưng cô ta chưa bao giờ bận tâm về điều đó.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới