————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 47
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Dù vậy, Kye Won Ho lại hào phóng với Seo Young đến mức thừa thãi về mặt vật chất. Hắn không tiếc nuối bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào dành cho cô ta khi cô ta chuẩn bị khai trương phòng trưng bày tranh.
Chiếc thẻ hắn nhận lại ở nhà hàng là do cô ta trả lại vì việc khai trương phòng trưng bày đã cận kề ngay trước mắt, không cần đến sự giúp đỡ nữa.
“Trước tiên, sợ là kết thúc câu chuyện em lại quên mất nên phải đưa anh cái này trước đã.”
Seo Young vừa nói vừa lấy thứ gì đó từ trong túi xách ra đưa cho Kye Won Ho.
“Quà mừng khai trương phòng tranh. Tuy nhỏ nhưng là chút lòng thành của em.”
Kye Won Ho vô tình nhướng một bên mày, mở chiếc hộp nhỏ mà Seo Young đưa. Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc có thiết kế tối giản. Mặt sau có khắc một logo nhỏ của phòng tranh mà Seo Young sắp khai trương.
Có lẽ vì được mua dựa theo gu thẩm mỹ của hắn nên hắn vốn đã sở hữu một sản phẩm y hệt của cùng một thương hiệu, dẫu vậy hắn cũng không nói thêm lời nào.
“Cái này em chỉ tặng cho những người em biết ơn thôi đấy, đã mất công cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn được nên anh đừng có vứt đi đấy nhé?”
Kye Won Ho gật đầu với vẻ mặt không mấy bận tâm rồi bỏ chiếc kẹp cà vạt vào túi quần.
“Tuần này xem xem ngày nào rảnh thì bảo tôi. Tôi sẽ hẹn lịch khớp với thời gian của con trai Giáo sư Kim.”
“Em biết rồi. Để em kiểm tra lịch trình rồi báo lại sau nhé.”
Choi Seo Young vốn đã có một người yêu lâu năm. Choi Jung Pil thừa biết điều đó nhưng vẫn muốn lợi dụng Choi Seo Young để thực hiện một cuộc hôn nhân thương mại.
Dù dã tâm đã phai màu của Thị trưởng Choi có ra sao, điều đó đối với Kye Won Ho chẳng có gì quan trọng. Việc bắt Choi Seo Young đi xem mắt chỉ là một hình thức để kéo dài thời gian mà thôi.
“Cứ đến ngồi cho đủ thời gian là được. Phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu.”
Choi Seo Young nghe theo lời Kye Won Ho một cách mù quáng. Việc bảo đang thuyết phục Seo Young chỉ là cái cớ hắn đưa ra để lấp liếm với Thị trưởng Choi, thực chất ngay từ đầu cô ta đã định hợp tác trong buổi xem mắt giả này.
“Em đến phá đám cũng được chứ?”
“Chỉ có cô là chuốc lấy phiền phức thôi. Mà, nếu cô gánh vác nổi thì tùy.”
Nhìn Kye Won Ho nhún vai, Choi Seo Young khẽ nheo mắt.
“Cái đó thì tự em sẽ biết cách lo liệu.”
Kye Won Ho vừa cầm tập báo cáo lên lại thì thấy điện thoại rung chuông báo hiệu. Đó là tin nhắn gửi đến từ Im Ju Yeon.
Vì rất hiếm khi cô ấy liên lạc trực tiếp thay vì báo cáo thông qua Han Kun Hee nên hắn đã kiểm tra ngay lặp tức. Ngay khi đi làm hắn đã chỉ thị cô ấy đưa So Hee đến nha khoa, vậy nên đây chắc hẳn là báo cáo liên quan đến việc đó.
Đó là một bức ảnh. Yun So Hee đang buông thõng cơ thể ở ghế sau, gương mặt trông vô cùng tội nghiệp trong khi dùng tay che đi một bên má đang sưng vù to bằng nắm tay của mình.
Đôi mắt rũ rượi đẫm lệ vì khóc. Có chuyện gì mà phải mang gương mặt thảm thương đến thế chứ. Chỉ là nhổ cái răng khôn thôi mà có gì to tát đâu.
“Nếu anh không nói đứa nhóc đó là ai, em sẽ đến tận nhà anh quậy phá đấy.”
Kye Won Ho bật cười.
Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến Choi Seo Young phải kinh ngạc im bặt.
“Chỉ là một đứa nhóc tôi nhặt về nuôi thôi.”
* * *
“Ôi Chúa ơi…”
Dù có chườm túi đá bao nhiêu lần cũng vô ích. So Hee nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, khẽ thở dài thườn thượt.
Vì vết sưng vẫn chưa chịu xẹp xuống nên một bên má cứ nhô lên một cục, trông thật xấu xí.
Nha sĩ bảo khi hết thuốc tê là có thể ăn uống được, nhưng vì không có cảm giác thèm ăn nên cô đã để bụng đói suốt cả ngày.
Bát cháo Ju Yeon nấu sẵn cho trước khi về cô cũng không mảy may động vào. Biết rõ là nếu chị ấy phát hiện ra mình bỏ bữa thì sẽ bị mắng, nhưng cô chẳng biết phải làm sao.
Trong lòng cô chỉ quanh quẩn ý nghĩ ngốc nghếch là muốn trốn vào một góc nào đó.
Hóa ra răng khôn lại đau đến mức khủng khiếp thế này sao.
Nó đã âm thầm cắm rễ sâu vào nướu cô từ bao giờ vậy chứ. Trước khi nhổ thì hành hạ cô bằng những cơn đau nhức nhối, nhổ xong rồi vẫn tiếp tục gây rắc rối.
Đó là lúc cô vừa đọc sách ở phòng làm việc xong và bước ra phòng khách.
Cô chạm mặt trực diện với người đàn ông đang vắt chiếc áo khoác trên tay. Vẫn chưa đến giờ hắn tan làm cơ mà… Đang lơ đãng suy nghĩ thì phát hiện ra ánh mắt của hắn đang đóng đinh trên má mình, cô vội vàng dùng cả hai tay che kín nơi đó lại.
“Thế này thì có khác gì con sóc chuột không cơ chứ, sao mà phồng to thế kia.”
“…Đừng nhìn tôi.”
“Chọc vào chắc nổ tung mất.”
Chẳng kịp để cô quay mặt đi, ngón tay hắn đã khẽ ấn lên bên má đang sưng vù.
“A... đau ạ.”
Hắn đâu có dùng lực mạnh đến mức làm cô đau, vậy mà lời nũng nịu làm mình làm mẩy vẫn cứ tự nhiên thốt ra. Chính So Hee cũng giật mình trước lời nói của mình rồi vội vã ngậm miệng lại. Cô thấy ngượng ngùng khi dùng giọng điệu đó với hắn.
“Đấy thấy chưa. Sao đau đến thế rồi mà còn ráng chịu đựng làm gì không biết.”
Lời người đàn ông nói không sai chút nào. Nếu cô xử lý sớm hơn thì có lẽ đã không dẫn đến tình trạng sưng vù như thế này. Có lẽ việc luôn cam chịu từ những điều nhỏ nhặt nhất đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu, khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này.
“Từ giờ trở đi không được nhịn nữa. Nghe rõ chưa?”
“…Vâng ạ.”
“Cái đứa này chỉ được cái vâng lời là giỏi.”
Hắn bồi thêm lời cằn nhằn rằng hành động của cô chẳng có chút thực tế nào. Đang lén lút dời mắt đi chỗ khác thì cô phát hiện ra hắn đang cầm thứ gì đó trên tay.
Nhìn kỹ lại, người đàn ông đang cầm một chiếc túi mua sắm màu hồng hoàn toàn không hề ăn nhập với hình ảnh của hắn. Trên mặt túi in logo cỡ lớn của một thương hiệu kem nổi tiếng.
Nhận ra ánh mắt của So Hee, hắn nhấc chiếc túi sặc sỡ lên trước mặt cô.
“Nghe bảo ăn đồ lạnh vào sẽ đỡ hơn.”
Chẳng lẽ hắn đã tự mình mua thứ này trên đường tan làm sao? Là mua vì cô sao? So Hee đan chặt những ngón tay đang giấu sau lưng vào nhau.
“Ít nhất thì nó cũng có tác dụng tâm lý.”
Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái, hắn bảo So Hee ngồi vào bàn ăn rồi tự nhiên đi hâm nóng cháo.
Nhìn dấu vết bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn hắn thừa biết cô chưa ăn một miếng nào suốt cả ngày, vậy mà kỳ lạ là lần này hắn không hề buông lời mắng mỏ.
Mùi cháo thơm lừng bốc lên. Hắn múc một thìa cháo nhỏ, đưa sát lên môi khẽ thổi cho bớt nóng.
Cảm thấy ngượng ngùng khi được chăm sóc đến mức này, So Hee vươn tay ra định đón lấy. Dù bộ dạng có thảm hại thế nào thì cô cũng đâu phải là một con bệnh thực sự.
“Chú ơi. Để tôi tự ăn ạ.”
“Để rồi tí nữa lại khóc lóc kêu đau à?”
“Tôi khóc hồi nào đâu…”
“Há miệng ra đi.”
A, chú bảo há miệng ra cơ mà. Trước sự hối thúc lặp lại của người đàn ông, So Hee không còn cách nào khác ngoài việc khẽ hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn.
Thìa cháo được đưa vào miệng, nó đã được thổi nguội vừa tầm trôi xuống cổ họng một cách mềm mại. Quá trình đó lặp đi lặp lại cho đến khi bát cháo cạn đáy.
Đăm đăm nhìn So Hee đang ngoan ngoãn đón nhận từng thìa cháo với gương mặt trầm uất, bờ môi người đàn ông khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Sau khi cô ăn xong cháo, hắn mang đến số thuốc kháng viêm giảm đau được kê từ hiệu thuốc cùng một ly nước ấm. Thậm chí hắn còn tự tay xé vỏ và lấy thuốc ra đưa cho cô.
Uống thuốc xong, hắn mở tủ đông lấy ra hộp kem được cất sẵn trong đó. Đó là một hộp kem cỡ Half Gallon chứa tận sáu vị khác nhau.
Nhìn hộp kem to lớn vượt ngoài dự đoán, So Hee không khỏi hoảng hốt. Một mình cô làm sao ăn hết nổi chỗ này chứ. Một người vốn ghét đồ ngọt như hắn chắc chắn sẽ không mảy may đụng môi vào rồi.
Đúng lúc hắn đang rút một chiếc thìa nhựa màu hồng từ trong túi ra thì điện thoại đổ chuông rung liên hồi.
Bình thường mỗi khi ở nhà, hắn đa số đều ngó lơ và không nghe máy, nên cô cứ ngỡ lần này hắn cũng sẽ mặc kệ như mọi khi.
So Hee vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên người gọi hiển thị là Choi Seo Young, lồng ngực cô bỗng chốc nghẹn lại đầy ngột ngạt.
Cùng lúc đó, người đàn ông nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy.
Cô không ngờ là hắn lại nghe máy….
“Tối thứ Sáu, được. Được rồi. Tầm đó tôi sẽ đến.”
A, có vẻ như hắn đang hẹn lịch gặp mặt với người phụ nữ tên Choi Seo Young đó. Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn cúp máy rồi ném chiếc điện thoại lên sofa.
Tâm trạng cô hoàn toàn rơi rụng xuống đáy vực sâu. Cô muốn vờ như không biết trái tim mình đang yếu đuối dần, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề tuân theo ý muốn.
Kye Won Ho dùng ngón tay khẽ mơn trớn và vuốt ve bên má đang sưng vù của So Hee, rồi đặt hộp kem khổng lồ vào lòng cô.
Tiếp đó, hắn dúi chiếc thìa nhỏ màu hồng vào tay cô, kéo bả vai So Hee lại rồi ôm chặt cô vào lòng.
So với lượng kem khổng lồ đủ cho mấy người ăn, chiếc thìa người đàn ông lấy ra từ trong túi chỉ có duy nhất một chiếc. Có vẻ đúng là hắn hoàn toàn không có ý định chạm vào kem.
Hắn đã mua hộp kem mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ tự mình mua ăn, tất cả chỉ vì cô – đứa nhóc vừa nhổ răng khôn.
Liệu đối với những người khác hắn cũng dịu dàng như thế này sao? Ở những nơi mà cô không nhìn thấy.
Từ một lúc nào đó, những suy nghĩ của cô về gương mặt dịu dàng mà hắn thể hiện đang ngày một nhiều lên.
Liệu gương mặt đó chỉ dành riêng cho một mình cô, hay là dành cho ai khác nữa…
“Ăn đi.”
Hắn cất giọng dặn dò cô phải chú ý không được nhai vào bên má vừa nhổ răng khôn, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại. Một tiếng chuông thông báo ngắn ngủi vang lên.
Dường như hắn đang kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến từ đối phương. Kẻ gửi tin nhắn là ai vậy nhỉ? Liệu có phải là Choi Seo Young, người vừa mới gọi điện khi nãy không?
Dòng suy nghĩ tự nhiên đưa cô quay về với hình ảnh hắn và Seo Young trò chuyện thân mật ở nhà hàng hôm qua. Bất chợt, cơn đau từ vết nhổ lại rộ lên dữ dội khiến cô phải đưa lưỡi khẽ liếm lạp nơi đó.
Chiếc răng khôn vốn đâm xé thịt và hành hạ cô bấy lâu nay rõ ràng đã được nhổ bỏ một cách nhẹ nhõm rồi, vậy mà tại sao lòng cô lại đau đớn đến nhường này.
Bấy lâu nay, hắn rất hiếm khi sử dụng điện thoại khi đang ở bên cạnh cô.
Những công việc quan trọng đều do Han Kun Hee trực tiếp đến tận nhà để bàn giao. Cô từng đinh ninh rằng khi ở nhà, hắn chỉ toàn tâm toàn ý dành thời gian để nghỉ ngơi mà thôi.
Hóa ra không phải vậy sao.
Cuộc liên lạc đó quan trọng đến mức nào mà lại khiến hắn phải tập trung cao độ đến thế chứ.
Bất động như một người không nhìn thấy gì và không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Dù biết việc tò mò về điều đó đối với bản thân là một hành động vô nghĩa, nhưng cô vẫn không tài nào ngừng suy nghĩ về nó.
So Hee cố gắng tập trung vào hộp kem để không làm lộ ra tâm trạng đang chùng xuống của mình. Hộp kem với sáu màu sắc khác nhau được xếp liền kề như một bảng pha màu. Trông nó vừa đẹp mắt lại vừa tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới