————————————————————
Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà
Chương: 48
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.
————————————————————
Trước khi vào nhà người dâng ông này, cô chỉ là kẻ chuyên làm đầy cái bụng bằng những món ăn nhanh mua vội ở cửa hàng tiện lợi.
Với hoàn cảnh chỉ vừa đủ chạy vầy qua bữa như thế, việc ăn đồ tráng miệng sau bữa cơm như thế này là hoàn toàn chưa từng có.
Dù rằng kể từ khi đến đây, điều đó đã trở thành một việc vô cùng hiển nhiên.
Việc được một mình ăn trọn vẹn hộp kem mua từ cửa hàng chuyên dụng cũng là lần đầu tiên.
Cô chưa từng tự bỏ tiền túi ra mua ăn bao giờ, trước đây khi còn đi dạy gia sư, cô chỉ được phụ huynh mời ăn thử một hai miếng gọi là cho biết mà thôi.
Từ cái ăn, cái mặc, cho đến giấc ngủ và nơi ở, cô đều đang nhận được một cách thừa thãi, đủ đầy kể từ khi sống chung với người đàn ông này.
Nhờ có hắn, cô đang được hưởng một cuộc sống vượt quá cả bổn phận của mình.
So Hee cắm phập chiếc thìa nhựa vào hộp kem màu kem có lẫn những mảnh anh đào đỏ mọng. Dù có đang làm gì đi chăng nữa, nỗi bất an mơ hồ cuộn trào từ sâu trong lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.
Suy nghĩ rằng người đàn ông đang liên lạc với Choi Seo Young cứ bám riết lấy tâm trí cô.
Đừng bận tâm nữa. Hắn có liên lạc gì thì cũng đâu có liên quan đến mình. Cô tự trấn an lòng mình.
“Ngon không?”
Câu hỏi đột ngột vang lên ngay khoảnh khắc cô ngậm chiếc thìa đầy ắp kem trong miệng. Ánh mắt cô chạm phải người đàn ông trong khi miệng vẫn còn đang ngậm thìa.
Kye Won Ho lặng lẽ ngắm nhìn So Hee rồi đặt một nụ hôn lên má cô. Hắn còn hôn chụt một cái vào đuôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của cô.
Thấy So Hee chỉ biết chớp chớp mắt với gương mặt đỏ bừng, ngón tay dày dặn của hắn khẽ búng nhẹ vào má cô một cái.
Lúc này So Hee mới lật đật rút chiếc thìa ra khỏi môi, nuốt trôi phần kem đã tan chảy trong miệng.
“Chú không bận sao ạ?”
“Chú hỏi em có ngon không cơ mà.”
“…Ngon ạ.”
Hừm. Kye Won Ho khẽ gầm gừ trong cổ họng, hắn đưa lưỡi liếm qua làn môi So Hee, nếm lấy vị kem ngọt lịm vừa tan chảy. Khi chiếc lưỡi của hắn sượt qua, So Hee vô thức thu mình lại.
“Chú đã bảo người ta lấy mấy vị trẻ con hay thích rồi, thấy em ăn ngon lành thế này thì đúng là con nít thật.”
So Hee thầm nghiền ngẫm lời nói của hắn. Lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp trước cách xưng hô "trẻ con" mà hắn dành cho mình.
“Ăn hết chú lại mua cho tiếp.”
Vậy nên đừng có mà ăn dè dặt. Kye Won Ho từ lúc nào đã rũ bỏ vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ấn nụ hôn lên đỉnh đầu tròn trịa rồi khẽ cắn vào vành tai nhỏ nhắn.
Hắn thong thả day nhẹ thùy tai mềm mại cho đến khi để lại dấu răng. Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai khiến tim cô đập liên hồi dữ dội hơn.
So Hee mân mê bờ môi, thầm liệt kê lại những từ ngữ mà hắn dùng để gọi mình trong đầu.
Trẻ con, con nít, đứa trẻ.
Hóa ra, đối với hắn, cô cũng chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém.
* * *
Vết sưng trên má từng hành hạ cô suốt mấy ngày qua đã xẹp đi rất nhiều.
Dù mông lung nghĩ ngợi không biết khi nào da thịt mới lấp đầy khoảng trống đó, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy có chút trống trải lẫn nhẹ nhõm khi chiếc răng khôn phiền toái đã biến mất.
Cơn đau âm ỉ vẫn còn vương vấn, nhưng dù sao việc mọi thứ đang tiến triển tốt lên từng chút một cũng là một điều đáng mừng.
Suốt thời gian qua, người đàn ông cứ liên tục vân ve bên má sưng vù của cô, chẳng để cô yên lấy một khắc.
Lúc ăn cơm, lúc làm tình, và ngay cả khi cô đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn có thói quen sờ soạn vào nơi sưng vù ấy như một phản xạ tự nhiên.
So Hee dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên bên má dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của người đàn ông, rồi mở cửa tủ đông ra.
Luồng khí lạnh toát phả vào mặt khiến So Hee khẽ rụt vai lại, cô chăm chú nhìn vào bên trong khoang tủ đông được sắp xếp gọn gàng.
Ngay cạnh hộp kem cỡ lớn in logo thương hiệu kẹo ngọt là một chiếc hộp bao bì hình chữ nhật có nắp đậy trong suốt nằm ngay ngắn bên cạnh.
Hộp kem lần trước cô còn chưa ăn hết, vậy mà hôm qua người đàn ông lại xách về một hộp gelato thủ công mới tinh.
Đối với cô, đây rõ ràng là một điều đáng trân trọng đến mức quá phận, thế nhưng nỗi lòng trĩu nặng lại cứ tỉ lệ thuận tăng dần theo những hộp kem đang xếp chồng chất trong tủ đông.
Liệu có phải hắn vẫn luôn xem cô như một đứa trẻ con, chỉ cần trêu chọc, bắt nạt cho chán chê rồi dỗ dành bằng cách dúi vào tay một hộp kem là xong chuyện?
“Kem à?”
Ju Yeon vừa mới đến làm hếch cằm về phía hộp kem So Hee đang ăn. Cô lại không nghe thấy tiếng có người bước vào nhà nữa rồi.
So Hee cố đè nén sự bàng hoàng trong lòng, thu lại biểu cảm để tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
“Chị đến rồi ạ.”
“Sao hôm nay chưa ăn cơm mà đã ăn đồ tráng miệng thế này rồi? Lại còn là đồ vừa lạnh vừa ngọt nữa chứ. Nhỡ đau bụng thì tính sao đây.”
Trước lời cằn nhằn đầy thiện chí của Ju Yeon, So Hee khẽ nở nụ cười nhẹ. Cô biết một người tốt bụng như Ju Yeon nói vậy không phải là để trách móc, mà thực sự là vì lo lắng cho cô.
“Tại tự nhiên em thèm đồ mát mát... nên định ăn một chút thôi ạ.”
“Đợi chút nhé, để chị chuẩn bị bữa cơm trước đã. Dù sao thì ăn uống lành mạnh vẫn tốt hơn mà.”
Đang thắt vạt tạp dề, Ju Yeon bỗng khựng lại rồi chăm chú quan sát gương mặt So Hee đầy vẻ lo ngại.
“So Hee à. Nhưng sao dạo này sắc mặt em trông tệ thế. Vết nhổ răng khôn vẫn còn hành hạ em hả?”
Cô hơi giật mình khi nhận ra tâm trạng sa sút dạo gần đây của mình đã hiện rõ lên khuôn mặt đến mức người ngoài cũng dễ dàng nhận thấy.
“Dạ không phải đâu ạ. Chuyện đó…”
Nhìn ánh mắt lo lắng của Ju Yeon, So Hee chỉ biết gượng gạo nói thêm.
“…Vết nhổ đang lành lại rất tốt rồi ạ. Chắc tại đêm qua em mất ngủ nên giờ thấy hơi buồn ngủ thôi.”
So Hee vừa cất hộp kem đang ăn dở vừa né tránh ánh mắt của Ju Yeon.
Dù thấy có lỗi với sự quan tâm của Ju Yeon, nhưng những cảm xúc đang giày vò tâm can cô lúc này lại là thứ tội lỗi, ích kỷ chẳng thể nào phơi bày cho ai thấy.
Sau khi dùng bữa xong, cô lại cùng Ju Yeon thưởng trà như thói quen hằng ngày. Ju Yeon nhâm nhi ly cà phê vừa mới pha như mọi khi, còn So Hee thì uống nước mơ chua ngọt.
Nếu ở một mình, cô sẽ lại chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực vô định, nhưng khi có Ju Yeon bên cạnh thì mọi chuyện khả quan hơn đôi chút. Cơ mặt cô cũng giãn ra phần nào, thật may vì điều đó giúp Ju Yeon bớt bận lòng.
“À phải rồi So Hee này, cuốn sách hôm qua em đọc trông có vẻ hay lắm nhỉ. Chị thấy em cứ mê mải đọc suốt đến mức chẳng màng ăn uống gì cả. Nếu em đọc xong rồi thì có thể cho chị mượn với được không?”
So Hee gật đầu, khẽ mỉm cười.
“Dạ. Sách em để ở phòng làm việc á, để em vào lấy cho chị.”
“Thế để chị vào lấy cho. Sức khỏe em đang không tốt nên cứ ngồi yên đó đi, đừng đứng lên làm gì.”
“Không sao đâu chị, chị cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi ạ. Từ sáng đến giờ chị đã làm việc suốt rồi.”
Thấy Ju Yeon định đứng dậy, So Hee đã nhanh chân bước trước về phía phòng làm việc. Thế nhưng thật kỳ lạ, cuốn sách hôm qua cô đọc và đã xếp lên kệ giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
“Sao lại không có ở đây nhỉ?”
Cô chắc chắn mình không xếp nhầm chỗ khác. Trong lúc đang bứt rứt lục tìm khắp kệ sách theo ký ức ngày hôm qua, một vật thể quen thuộc lọt vào tầm mắt của So Hee.
Cuốn sách cô đọc hôm qua rõ ràng đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc của người đàn ông.
Hóa ra chú cũng đọc nó sao.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông rời khỏi phòng ngủ trong cơn mơ màng lúc rạng sáng. Có lẽ hắn đã vào đây để đọc sách.
Việc tình cờ đọc chung một cuốn sách với người đàn ông khiến gáy cô bỗng chốc nóng bừng lên một cách vô cớ.
Vừa định nhấc cuốn sách trên bàn lên, So Hee bỗng khựng lại khi phát hiện ra một thứ khác.
Một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn đặt ngay cạnh cuốn sách thu hút sự chú ý của cô.
Dù có chút ngần ngại trong tích tắc, nhưng nhìn thấy chiếc hộp đang hé mở, sự tò mò đã thúc giục cô mở hẳn nó ra.
Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc với thiết kế tinh tế, gọn gàng. Nó đang nằm lật ngược lại như thể vừa mới được lấy ra xem.
Có phái hắn được tặng quà không? Nhìn hiện trạng bao bì đóng gói, trông nó giống như một món quà nhận được từ ai đó vậy…
Chiếc kẹp cà vạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, dù là một kẻ không am hiểu như cô cũng có thể nhận ra đây là một món đồ xa xỉ và vô cùng chất lượng.
Định bụng gạt bỏ sự tò mò để đóng nắp hộp lại, cô chợt phát hiện ra những chữ cái viết tắt được khắc ở mặt bên của chiếc kẹp cà vạt, So Hee khẽ mấp máy môi đọc thành tiếng.
“S… Y…”
Seo Young. Ngay khoảnh khắc cái tên Choi Seo Young tự nhiên lướt qua tâm trí, So Hee khẽ nhắm nghiền đôi mắt đang mờ đục.
Vài ngày trôi qua với cảm giác lồng ngực lúc nào cũng nghẹn ứ, ngột ngạt như có vật gì đè nặng. Vào một buổi chiều, So Hee đã nôn sạch sành sanh mọi thứ trong bụng vào bồn cầu.
Sau khi tắm rửa xong, dù cô không ăn bất cứ thứ gì mà chỉ uống nước lạnh nhưng cảm giác buồn nôn, cồn cào vẫn không hề thuyên giảm.
Đến tận lúc ra đón người đàn ông tan làm, thể trạng của cô vẫn chưa khá lên chút nào, nhưng vì tuyệt đối không muốn làm lộ ra nên cô đành thoa tạm lớp son dưỡng không màu lên bờ môi khô khốc, nhợt nhạt.
Có chút sắc mướt trên môi giúp bộ dạng cô trông đỡ thảm hại hơn phần nào.
Cất lời chào mừng hắn trở về, ánh mắt So Hee bỗng đóng đinh trên chiếc cà vạt của hắn. Chiếc kẹp cà vạt màu bạc. Chính xác là chiếc kẹp cô đã nhìn thấy trong phòng làm việc đang ghim chặt chiếc cà vạt màu xanh thẫm của hắn.
Gương mặt So Hee cắt không còn một giọt máu, tái bệch đi trong tích tắc.
Kye Won Ho vừa cởi áo khoác vừa đăm đăm nhìn xoáy vào gương mặt So Hee. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang bóng loáng lớp son dưỡng của cô một hồi lâu, rồi dùng ngón tay gõ gõ vào bên má nhẵn nhụi của mình.
“Hôn chú đi. Thoải mái vào. Mỗi một cái chú trừ cho hẳn mười triệu won.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới