[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 49

Đăng lúc 22:37 25/05/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 49

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Mười triệu won…

So Hee cảm thấy nghẹt thở. Cô lờ mờ hiểu được sự khác biệt giữa mình và Choi Seo Young. Chuyện này khác một trời một vực so với việc trao nhận tình cảm trong một mối quan hệ bình đẳng.

Phải chi cô chỉ là một món đồ chơi dễ điều khiển mà hắn đã bỏ tiền ra mua về?

“Tôi... không muốn.”

Khi So Hee lắc đầu, một nụ cười giễu cợt thốt ra từ khóe môi nhếch lên một bên của Kye Won Ho.

“Được ăn no mặc ấm, lại được yêu chiều nên không còn thấy luyến tiếc gì nữa, ý em là vậy chứ gì.”

So Hee mím chặt môi, không trả lời thêm câu nào. Hốc mắt cô bỗng chốc nóng rực lên một cách vô cớ.

“Đừng có bướng bỉnh nữa, lại đây.”

Giọng nói trầm xuống đầy đe dọa lại cất lên gọi So Hee khi cô đang đứng cách đó vài bước chân. Nếu là bình thường, cô sẽ không ngần ngại bước tới bên hắn, nhưng lúc này đôi chân cô lại nặng trĩu.

Kye Won Ho chậm rãi quét mắt nhìn khắp gương mặt và cơ thể của So Hee khi cô đang chậm chạp bước về phía mình như thể đang đánh giá một món hàng.

“Thế thì chú phải đòi lại thứ khác để bù vào rồi.”

Kye Won Ho dứt khoát kéo tuột So Hee vào lòng rồi áp môi mình xuống. Bàn tay thô ráp siết chặt lấy vòng eo thon thả. Khuôn ngực phập phồng dữ dội của hai người chạm vào nhau, những nhịp thở dồn dập đan xen.

“A, hộc…”

Kye Won Ho tham lam mút mát bờ môi cô một cách vội vã, chiếc lưỡi quấn quýt ép So Hee về phía phòng ngủ. Dù đang phải ra sức đón nhận hắn không kịp thở, trong tâm trí So Hee vẫn không thể xua tan một ý nghĩ duy nhất.

…Liệu đối với người phụ nữ đó, hắn cũng ôm ấp như thế này chăng?

Lồng ngực cô trống rỗng đến tận cùng.

 

* * *

 

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài vào ban ngày khi mặt trời vẫn còn chưa lặn để gặp người đàn ông này.

Vì ngủ nướng muộn hơn mọi khi nên cô vừa mới tắm rửa xong và đang sấy tóc thì Ju Yeon – người đang chuẩn bị bữa ăn – vội vã chạy vào phòng ngủ khi còn chưa kịp tháo đôi găng tay cao su nấu bếp để gọi So Hee ra ngoài gấp.

Chị ấy bảo người đàn ông đang tự lái xe chờ sẵn dưới bãi đỗ xe của tòa chung cư. Trước câu hỏi thăm dè dặt của Ju Yeon rằng dạo gần đây hai người có chuyện gì xảy ra hay không, cô vì quá bối rối nên không thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

Đáng lẽ đây là lúc hắn phải ở công ty, vậy mà lại đột ngột thế này…

Cô càng thêm hoang mang khi nhớ lại lời Ju Yeon từng bâng quơ kể rằng dạo này hắn đang bước vào giai đoạn vô cùng bận rộn.

Trước chuyến ghé thăm đột xuất không báo trước, cô cuống cuồng mặc quần áo rồi đi xuống dưới.

Họ dùng bữa tại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, nơi phục vụ những món ăn được chế biến tỉ mỉ theo đúng khẩu vị và sở thích cá nhân. Cô không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn gẩy miếng qua loa, nhưng người đàn ông chỉ lặng lẽ quan sát So Hee chứ không hề buông lời trách mắng.

Dùng bữa xong, họ thưởng thức set trà chiều tại sảnh chờ của khách sạn. Những chiếc bánh ngọt, macaron, bánh scone và dacquoise được bày biện đẹp mắt trên chiếc khay ba tầng, nhưng cô cũng chỉ nhấp môi một chút chứ không ăn được bao nhiêu.

Nếu là bình thường, chắc cô đã mải mê ngắm nghía từng thứ một vì hiếu kỳ đến mức quên cả ăn rồi.

Ngay khi vừa rời khỏi khách sạn, dường như Han Kun Hee đã liên lạc đến. Có vẻ như có lịch trình công việc đột xuất, thế nhưng chiếc xe chở So Hee của người đàn ông không hướng về phía công ty mà lại rẽ vào một trung tâm thương mại.

Không phải là một cửa hàng mua sắm riêng tư như lần trước, cô bước đi song hành cùng hắn ở một nơi có những dòng người qua lại thưa thớt.

Bầu không khí của trung tâm thương mại vào một buổi chiều ngày trong tuần tương đối vắng vẻ và tĩnh lặng. Những vị khách ghé thăm đang thong thả ngắm nghía các mặt hàng và tận hưởng khoảng thời gian thư thái.

Cô bỗng cảm thấy thật kỳ diệu khi mình được hòa vào dòng người đang gạt bỏ những bộn bề thường nhật để nhận lấy sự nghỉ ngơi thong dong này. Lại còn là đi cùng người đàn ông vốn là chủ nợ của mình nữa chứ.

So Hee nhìn xuống bàn tay đang được hắn nắm lấy. Bàn tay của cô hoàn toàn lọt thỏm và bị che khuất bởi bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết sẹo và vết chai sạn của hắn.

Dù vẻ ngoài trông xù xì như vậy nhưng bàn tay ấy lại vô cùng ấm áp. Có lẽ chính vì thế mà cõi lòng cô lại càng thêm xao động.

 

Cửa hàng trang sức cao cấp ngập tràn những món phụ kiện được chế tác từ đủ loại đá quý đa dạng và lộng lẫy.

Dưới ánh đèn sang trọng, những chiếc vòng cổ lấp lánh rực rỡ bên trong tủ kính trưng bày. Nhân viên cửa hàng đeo găng tay vải cotton trắng cẩn thận lấy chiếc vòng cổ nổi bật nhất ra và đặt lên mặt tủ để giới thiệu.

“Mẫu này thì sao ạ? Quý khách có dáng cổ thon dài và làn da trắng ngần nên tôi nghĩ sẽ rất hợp đấy ạ.”

Người nhân viên vừa thận trọng nhấc chiếc vòng cổ ra khỏi chiếc hộp nhung vừa tiếp tục thuyết trình.

“Thiết kế này là một trong những sản phẩm tiêu biểu thuộc dòng cao cấp của chúng tôi. Viên đá trung tâm được đính kết là kim cương cấp độ cao nhất. Trên sợi dây chuyền bằng bạch kim, phần nối giữa dây và viên kim cương chính cũng được điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ.”

So Hee nhìn chiếc vòng cổ bằng ánh mắt vô hồn. Dù nó có lộng lẫy đến đâu thì lúc này cũng chẳng thể khơi dậy trong cô bất kỳ niềm rung cảm nào. Ngược lại, nó chỉ càng cứa sâu vào góc yếu mềm nhất, khiến cõi lòng cô thêm phần tan nát.

“Những viên kim cương này toàn bộ đều thuộc phẩm cấp cao nhất. Bản thân sợi dây cũng rất mảnh và mềm mại nên khi đeo sẽ mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.”

Kye Won Ho dịch chuyển bàn tay đang quàng qua eo So Hee, kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Đeo thử đi.”

Hắn định mua chiếc vòng cổ cho cô. Liệu cô có tư cách để nhận nó không.

“Sao tôi phải đeo?”

Bản thân So Hee cũng giật mình trước tông giọng sắc lẹm vô thức thốt ra của mình, cô vội vàng hạ giọng bổ sung một cách bình tĩnh hơn.

“Thực sự… là vì tôi không cần đến nó đâu ạ.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

Kye Won Ho nghiến răng, trầm giọng thì thầm một cách bình thản.

“Đừng có bướng bỉnh.”

Mặc kệ ý muốn của So Hee, người đàn ông vẫn tiến hành thanh toán cho chiếc vòng cổ. Bước ra khỏi cửa hàng, đầu cô cứ thế cúi gằm xuống mặt đất.

Đó là một chiếc vòng cổ quá đỗi xa xỉ và lấp lánh đến mức không hề tương xứng với cô.

So Hee siết chặt rồi lại buông quai chiếc túi mua sắm mà nhân viên vừa gói ghém đưa cho, cô lên tiếng.

“…Tôi thực sự không cần nó đâu. Thứ này… không hợp với tôi chút nào mà.”

Kye Won Ho dùng lực tay mạnh bạo kéo vai So Hee lại, ép cô phải đối diện với mình.

“Em có vẻ hơi xấc xược rồi đấy.”

Tiếng thở lạnh lẽo vang lên một cách u ám.

“Chú đã cho em ra ngoài theo đúng ý muốn, nợ nần cũng trừ đi một cách sòng phẳng rồi, em còn thấy chướng mắt ở điểm nào thì nói chú nghe xem.”

Giọng điệu của hắn nồng đậm vẻ nực cười.

Sao hắn lại nổi giận với cô chứ. So Hee liền phơi bày toàn bộ những suy nghĩ chất chứa trong lòng ra.

“Những thứ như vậy… Chú đâu nhất thiết phải làm cho tôi.”

“Cái gì?”

“Bởi vì chú… đã có người phụ nữ khác rồi mà.”

Dù cô chẳng rõ tại sao chính mình lại phải thốt ra những lời này.

“Là người phụ nữ tên Seo Young mà chúng ta gặp ở nhà hàng ấy ạ…”

So với một kẻ chẳng bao giờ có dịp đeo những món phụ kiện đắt đỏ và lộng lẫy như cô, chẳng phải đem tặng cho người phụ nữ mà hắn định gặp vào thứ Sáu sẽ hợp lý hơn sao. Chiếc vòng cổ này trông hợp với cô ta hơn nhiều.

Ngay khi cái tên Choi Seo Young được thốt ra từ miệng So Hee, đôi mắt vốn đang lạnh lùng u ám của Kye Won Ho bỗng trỗi dậy một tia thích thú.

“Em bảo chú đem thứ này tặng cho Choi Seo Young à?”

“…Saochú lại đi hỏi tôi chuyện đó.”

Nếu là thường ngày chắc chắn hắn đã nổi trận lôi đình, vậy mà lần này hắn lại im lặng một hồi lâu. Ánh mắt dán chặt vào cô đầy chi li như muốn mổ xẻ tâm can. Không thể chịu đựng nổi, So Hee đành quay mặt đi trước.

Hắn cúi người, dùng ngón tay cái mơn trớn vùng cổ trắng ngần của So Hee. Đăm đăm nhìn xuống đôi mắt tròn trịa đang nhuốm màu u sầu, hắn trầm giọng nói nhỏ.

“Chuyện đó xem ra thú vị đấy nhỉ.”

Đuôi mắt của Kye Won Ho khẽ cong lên một cách chậm rãi. Cuối cùng hắn cũng đã nắm được cốt lõi điều gì đã làm đảo lộn tâm tư của bé con suốt mấy ngày qua. Mẹ kiếp, hóa ra bấy lâu nay hắn lại đi tốn công vô ích vào một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Thứ mà bé con của hắn cần hoàn toàn không phải là những thứ phù phiếm này.

Khóe môi không thèm che giấu niềm vui sướng nhếch cao lên tận cùng.

 

* * *

 

Cõi lòng trĩu nặng khiến cơ thể cô cũng rũ rượi xuôi theo tâm trạng. Nằm sấp người trên sofa, So Hee chẳng màng đọc sách hay xem ti vi mà chỉ lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt.

Gối đầu lên chiếc đệm ôm, cô khẽ nghiêng mặt để bịt kín bên tai trái, khiến cả thế giới quanh cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như thể đang chìm sâu dưới đáy nước.

Người đàn ông sau khi đưa So Hee về nhà đã quay trở lại công ty, và hắn vẫn chưa trở về dù kim đồng hồ đã vượt xa khung giờ tan làm như mọi khi.

Trong lúc cô cứ mải miết giết thời gian để chờ đợi hắn như vậy, buổi chiều tà đã biến thành đêm muộn, rồi đêm muộn lại vượt qua cả nửa đêm để bước sang rạng sáng.

Dù việc hai người chung đụng xác thịt mỗi ngày là sự thật, nhưng cô đâu nhất thiết phải tốn công thức chực chờ hắn trở về làm gì. Cô hoàn toàn có thể đi ngủ trước, thế nhưng suốt khoảng thời gian đằng đẵng trôi qua ấy, So Hee vẫn cứ kiên trì đợi hắn quay lại.

Từ một lúc nào đó, việc chờ đợi hắn đã trở thành một phản xạ mang tính quán tính.

Chẳng biết hắn bận bịu việc gì mà lại về muộn thế này. Lại còn không có lấy một lời nhắn gửi…

Cô cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Ju Yeon hay Tae Shik. Bản thân lại không có điện thoại, So Hee chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cam chịu đợi chờ.

Dù tự hỏi tại sao mình lại phải bận tâm đến việc hắn khi nào trở về, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Lồng ngực nghẹn ứ. Cảm giác giống như có một bàn tay ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cô vậy.

Lúc ở trung tâm thương mại khi nãy, người đàn ông vẫn quyết định chọn mua chiếc vòng cổ mà So Hee đã thẳng thừng từ chối. Chiếc túi giấy đựng món đồ cô khước từ đã được đặt ở ghế sau xe của hắn.

…Chắc là hắn định đem tặng cho người phụ nữ khác rồi.

Có lẽ đúng như những gì cô đã nói, nó sẽ đi tìm một người chủ sở hữu xứng hợp hơn và thuộc về người phụ nữ tên Choi Seo Young đó.

Nỗi lòng cứ liên tục bị thắt chặt lại một cách không lối thoát khiến cô vô cùng ngổn ngang.

Cô biết chứ. So Hee thừa hiểu rằng chuyện đó hoàn toàn không phải là lỗi của người đàn ông.

Hắn có gặp gỡ ai đi chăng nữa thì có gì sai trái đâu. Hơn nữa, người phụ nữ tên Seo Young kia có vẻ cũng đón nhận chuyện hắn có những người đàn bà khác một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Cô ta đã chấp nhận sự hiện diện của So Hee mà không hề lộ ra một nét khó chịu nào.

Chỉ là cô thấy có chút chạnh lòng khi nhận ra giọng điệu dịu dàng, gương mặt điển trai, bờ vai rộng lớn cùng lồng ngực vững chãi như thái sơn, bàn tay to lớn ấm áp, hay cả những trò đùa thô bạo đầy tinh quái của người đàn ông… tất cả những thứ đó không phải chỉ có một mình cô được biết đến mà thôi.

Những dòng suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau đâm chồi, khiến cõi lòng đầy rẫy những âm thanh hỗn loạn của cô trở nên rối bời như một tơ vò.

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 49

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới