[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 107

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Đôi mắt của Cassis chùng xuống.

 

Hắn đã được báo cáo về việc Vertium đang tiến về phía Pedelian.

 

Hắn cũng biết Roxana đã nhận được một lá thư từ thủ lĩnh của Kim tộc cách đây không lâu, và ngay sau đó, cô đã thả bướm độc vào khu vực trung lập.

 

Rõ ràng, cô đang có ý định đến Vertium khi Cassis vắng mặt.

 

Cassis biết Roxana không yếu đuối như vẻ ngoài của cô.

 

Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không thể nào cảm thấy yên tâm.

 

Hắn đã từng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu Roxana ở lại trong vòng tay hắn một cách an toàn và không làm gì cả.

 

Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ đó không phải là cách mà Roxana mong muốn.

 

Hắn biết cô, và dù hắn có ngăn cản, cô cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện ý chí của mình.

 

Một lúc sau, Cassis dứt ánh mắt khỏi nơi xa và bắt đầu bước đi.

 

“Thời gian đã bị trì hoãn hơn dự kiến, tốt nhất là nên đi nhanh thôi.”

 

“Vâng.”

 

Cassis cũng đã có những biện pháp dự phòng theo cách riêng của mình. 

 

Nên, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, Cassis vẫn một lần nữa hạ quyết tâm phải kết thúc công việc ở Yggdrasil càng sớm càng tốt.

 

***

 

“…‘Em gái’?”

 

Roxana khẽ mấp máy môi thì thầm.

 

Lời thì thầm đó lặp lại trong tai cô, nơi đang ồn ào một cách hỗn loạn.

 

Ngay khi Roxana mấp máy môi, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

 

Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều nín thở, dõi theo họ.

 

“Là Achille thật sao?”

 

Người thiếu niên trước mặt cô có vẻ ngoài giống hệt Achille đã chết năm 16 tuổi.

 

Mái tóc vàng gợn sóng tuyệt đẹp. 

 

Vầng trán trắng sáng. 

 

Lông mày hình vòng cung và đôi mắt xanh trong sáng bên dưới.

 

Những đường nét tinh tế trên khuôn mặt thon gọn và nụ cười dịu dàng đặc trưng cũng giống Achille trong ký ức của cô đến rợn người.

 

Vì vậy, thật khó để phân biệt liệu người trước mặt có phải là một con rối hay một con người không.

 

Cứ như chỉ có một mình người đó tồn tại trong dòng thời gian đã ngừng lại.

 

Trước câu hỏi của Roxana, thiếu niên mang gương mặt của Achille cười và trả lời.

 

“Noel đã hồi sinh thể xác đã chết của anh.”

 

Đó là câu trả lời cho câu hỏi của cô, nhưng lại đi chệch khỏi bản chất cốt lõi.

 

“Tiếc là anh không có ký ức gì trước khi chết.”

 

Thiếu niên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Roxana về nguồn gốc của mình mà nói một cách mập mờ.

 

Nhưng Roxana có thể biết bằng bản năng.

 

Đối phương chắc chắn là Achille, nhưng lại không phải là Achille.

 

Cũng giống như cái tên của gã bây giờ không phải là Achille mà là ‘Nix’.

 

Tuy nhiên, Nix vẫn khiến Roxana dao động đến mức cô cũng phải ngạc nhiên.

 

Sau một lúc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt, Roxana cuối cùng cũng lên tiếng.

 

“Hồi sinh một thể xác đã chết, đó không phải là lĩnh vực của một bậc thầy khiển rối mà là của một tử linh pháp sư.”

 

“Không phải đâu. Thuật chế tác rối và thuật tử linh có nguyên lý khác nhau mà. Nếu tò mò, ta sẽ giải thích chi tiết cho nàng, Luna.”

 

Noel, người đang thích thú nhìn cuộc gặp gỡ của Roxana và Nix, xen vào.

 

“Vậy tên cũ của Nix là Achille à? Cái tên đó nghe u ám quá, Nix vẫn hợp hơn.”

 

Cậu ta có vẻ mặt như đang tự hào về cuộc hội ngộ lâu ngày của hai anh em.

 

Đôi mắt cậu ta nhìn hai người sáng lấp lánh một cách ngây thơ.

 

“Mà này, khi hai người đứng cạnh nhau, trông giống nhau hơn ta nghĩ đấy. Thật tuyệt vời. Một bức tranh quá hoàn hảo!”

 

Giọng nói phấn khích của Noel lan tỏa khắp phòng tiệc như một bài hát.

 

Những người đang nhảy múa khắp sảnh và đã tách ra hai bên cũng đồng loạt buông ra những tiếng reo hò đã được sắp xếp từ trước.

 

Sau đó, họ bắt đầu vỗ tay từng người một, như thể đã nhận được một sự ấn tượng lớn.

 

Bốp bốp bốp bốp!

 

Âm thanh như sấm đâm thẳng vào màng nhĩ.

 

Cảnh tượng đó giống như khán giả đang tán thưởng các diễn viên trên sân khấu.

 

Thật là… một vở hề lố bịch.

 

Roxana nhắm mắt lại như thể muốn che đi gương mặt cười của Achille.

 

“Noel Vertium.”

 

Khi cô mở mắt ra, tất cả những cảm xúc còn sót lại trên đôi mắt cô đã hoàn toàn biến mất.

 

Ánh mắt cô nhìn Noel lạnh như băng.

 

Noel, người đang vỗ tay một cách nhiệt tình, ngập ngừng dừng lại khi đối mặt trực diện với ánh mắt đó.

 

“Ơ… ừm?”

 

“Buổi tiệc hôm nay có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.”

 

Đó là một lời thông báo đơn phương, không phải lời mời hay yêu cầu.

 

“Những chuyện còn dang dở, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.”

 

Nói lạnh lùng như vậy, Roxana quay lưng lại.

 

Cộp cộp.

 

Tiếng gót giày va vào sàn đá cẩm thạch vang vọng khắp sảnh.

 

Vạt váy trắng và mái tóc vàng dài buông xuống để lại một cái bóng như ảo ảnh.

 

Cô không quay đầu lại một lần nào mà đi thẳng ra khỏi phòng tiệc.

 

“Ơ?”

 

Noel ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Roxana, sau đó mới sực tỉnh và há hốc mồm.

 

***

 

“Dante!”

 

Bữa tiệc chào mừng Roxana kết thúc sớm hơn dự kiến.

 

“Vâng, ngài Noel.”

 

Âm nhạc vui nhộn đã dừng lại, và những khán giả lấp đầy phòng tiệc đã rút đi như thủy triều.

 

Noel đứng một mình giữa phòng tiệc trống vắng đến mức cảm thấy cô đơn.

 

Chỉ một giờ trước, cậu còn cất công chuẩn bị và ca hát vì cuối cùng cũng được gặp Luna, giờ đây mọi thứ dường như vô nghĩa.

 

“Giải thích cho ta chuyện này là sao.”

 

Giọng Noel trầm xuống.

 

Khuôn mặt của cậu cũng cứng đờ.

 

Dante liếc nhìn Nix.

 

Nix đang ngồi trên một chiếc bàn ở góc phòng tiệc, thảnh thơi nhấp rượu một mình.

 

Dưới chân gã là chiếc mặt nạ hình con vẹt ngộ nghĩnh mà gã đã đeo lúc nãy, dùng như một cái bục.

 

Khi ánh mắt chạm nhau, Nix mỉm cười với Dante.

 

Thấy vậy, Dante cau mày và khẽ tặc lưỡi.

 

Luôn như vậy, Nix chẳng bao giờ giúp được gì.

 

“Cho dù ngài nói vậy, tôi đã ở bên ngoài suốt, nên tôi không biết chi tiết tình hình.”

 

Thông thường, anh sẽ trêu chọc thêm, nhưng bây giờ tâm trạng của Noel có vẻ không tốt, nên anh đã kiềm chế.

 

Dante chỉ biết Roxana đã rời đi sớm hơn nhiều so với dự kiến.

 

Và khi cô đi ngang qua, anh có cảm giác một cơn gió lạnh buốt đang thổi qua.

 

Sau đó, những con búp bê lấp đầy phòng tiệc đã ùa ra ngoài.

 

Dante đã vào trong sau khi thấy điều đó.

 

Noel có vẻ không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này.

 

“Luna nói sẽ nói chuyện vào ngày mai rồi quay về phòng.”

 

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, Dante khẽ nghiêng đầu.

 

“Cô ấy mệt vì đi đường xa chăng.”

 

“Không phải! Không phải vậy! Ta cảm thấy cô ấy đã rất tức giận.”

 

Noel cuối cùng đã nâng cao giọng trước phản ứng của Dante, người có vẻ coi thường tình hình.

 

Khuôn mặt cậu dần hiện lên sự lo lắng.

 

“Cô ấy nhìn ta bằng một ánh mắt vô cùng… lạnh lùng.”

 

“Ồ.”

 

“Ta chỉ giới thiệu Nix cho cô ấy thôi, vậy mà cô ấy bỗng nhiên tỏa ra khí lạnh, cứ như không phải Nữ Thần Mặt Trăng mà là Nữ Thần Mùa Đông hay Nữ Thần Băng Giá vậy…”

 

Nghe Noel giải thích một cách bồn chồn, Dante nhíu mày.

 

Không, theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra phải đợi đến khi buổi tiệc kết thúc mới giới thiệu Nix chứ?

 

Thật không may, Dante có thể đoán được lý do Roxana rời đi sớm trước khi không khí trong bữa tiệc trở nên sôi động.

 

Nhưng Noel cắn chặt môi một cách lo lắng, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dante.

 

“Có phải anh đã gây ra lỗi gì với Luna không?!”

 

“Hả? Sao lại đổ lỗi vô cớ cho tôi?”

 

“Anh đã ở bên cạnh cô ấy từ lúc ở Pedelian. Hơn nữa, ngay cả khi không làm gì, anh cũng rất giỏi trong việc chọc tức người khác mà.”

 

“Ngài nói như vậy oan cho tôi quá…”

 

“Thành thật đi, ta sẽ tha thứ cho anh, nói hết đi.”

 

“Tiểu thư Roxana, trông cô ấy đã không vui vẻ gì trước cả khi tôi đến Pedelian và chào hỏi rồi.”

 

“Thật sao? Vậy nguyên nhân là Pedelian à? Dám làm Luna khó chịu, ta sẽ không tha thứ…!”

 

“Nhưng có khi nào ngài Noel là nguyên nhân khiến tiểu thư Roxana không vui không?”

 

Trước lời nói của Dante, Noel giật mình.

 

“Hả? Anh nói gì vậy? Ta đã làm gì cơ?”

 

Cậu có vẻ mặt thực sự không hiểu.

 

Cậu đã chuẩn bị quà cho Luna, còn tổ chức cả một buổi tiệc chào mừng cơ mà?

 

Dante nhìn Noel như thể cậu là một sinh vật đáng thương và mở miệng.

 

“Ngài suy nghĩ mà xem. Trước hết, bức thư mà ngài gửi đã đủ khiến người ta khó chịu rồi.”

 

“Bức thư ta gửi thì sao?”

 

“Dù ngài có che đậy thế nào, nó vẫn là một bức thư tống tiền. Có ai trên đời này lại thích nhận một bức thư như vậy chứ.”

 

“T–Tống tiền? Ta không có ý đó…!”

 

Noel ấp úng, không nói nên lời.

 

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu như một mặt nước trong suốt.

 

Dante nhìn Noel với ánh mắt vừa thương hại vừa phiền phức.

 

Khi anh cật lực ngăn cản, cậu lại không chịu nghe, giờ thì hối hận chưa.

 

Nhưng đột nhiên, Noel lại ngẩng đầu nhìn Dante với ánh mắt sắc lạnh.

 

“Ta hiểu rồi… rõ ràng là tại anh!”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 107

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới