Dante không khỏi sửng sốt.
“Sao ngài lại đổ lỗi cho tôi nữa…”
“Vì bức thư trước đó là do anh viết!”
“Tôi chỉ sửa lại nội dung ngài Noel định viết ban đầu cho trang nhã và lịch sự hơn thôi. Như ngài biết đấy, tài viết lách của ngài thật sự…”
Dante nhíu mày, nhớ lại bức thư lộn xộn mà Noel đã cất công viết ròng rã ba ngày ba đêm rồi đưa cho anh xem.
Nội dung đã tệ, nét chữ lại còn cẩu thả đến kinh khủng.
Hơn nữa, còn một lý do khác khiến Dante khiếp sợ.
“Nhân tiện, đã nói đến chuyện này thì tôi cũng phải hỏi, sao ngài lại nhét cả một lọn tóc người vào trong thư vậy? Người không biết còn tưởng đó là thư nguyền rủa đấy.”
May mà Dante đã nhờ một con rối khéo tay biến chúng thành một món đồ trang trí.
Nếu không, Roxana sẽ thấy cả một mớ tóc rối bung ra ngay khi mở phong bì.
Thế mà Noel chẳng hề tỏ ra xấu hổ hay hối lỗi, mà còn nói với Dante.
“Tóc của Nix có màu ánh trăng đẹp như Luna mà! Ta nghĩ Luna vừa nhìn thấy là sẽ nhận ra sự tồn tại của Nix ngay.”
Dante nghĩ đến mức này thì ngốc nghếch cũng là một căn bệnh.
Một suy nghĩ cực kỳ cay độc và hỗn xược đối với chủ nhân của mình.
Giống như mọi khi khi phải đối phó với Noel, một cảm giác mệt mỏi ập đến.
“Tự nhiên ngắt tóc rồi gửi đi thì làm sao người ta nhận ra được. Ngài gửi một bộ phận nào đó đặc trưng hơn thì may ra.”
Anh nghĩ, thà rằng Noel thiếu ngủ đến mức lơ mơ vì làm con rối cả đêm còn tốt hơn là lúc tỉnh táo thế này.
“Ví dụ như con mắt xanh kia, hay bàn tay phải có vết sẹo chẳng hạn…”
“Cái…! Làm thế thì độc ác quá! Anh đúng là ác quỷ!”
“Tôi nói thật, việc tiểu thư Roxana xem bức thư đó mà vẫn quyết định đến đây theo như ý ngài, đúng là một phép màu.”
Dante làu bàu với vẻ thờ ơ.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Dante mỉm cười với Noel.
“Cũng phải nói, có vẻ như ngài đã thất bại trong việc chiếm được cảm tình của tiểu thư Roxana rồi? Hẳn là trái tim ngài đang đau lắm.”
Mặt Noel nhăn nhúm lại.
Cậu có vẻ tức giận với lời của Dante.
Rồi Noel ra lệnh như không thể chấp nhận được sự thật.
“Đưa những con rối đã hầu hạ Luna đến đây.”
Nghe lời cậu, một tên hầu ở góc phòng tiệc, nơi chẳng mấy ai để ý, lập tức hành động.
Dante thở dài khi nhìn Noel, nghĩ rằng mọi chuyện lại bắt đầu rồi.
Một lúc sau, vài hầu nữ bước vào phòng tiệc.
“Mấy người, khi ở cùng Luna có chuyện gì không?”
“Chuyện gì ạ…?”
“Ta hỏi có việc gì làm Luna không vui không?!”
Ngay lúc đó, những hầu nữ đang cúi đầu trước Noel đột ngột khựng lại.
“Gì đây?”
Noel không bỏ qua phản ứng đó.
“Hình như có chuyện gì rồi?”
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu ngọc lục bảo.
“Chuyện gì? Nói mau!”
Noel thúc giục.
Đúng như Roxana nghĩ, những hầu nữ hầu hạ cô đều là con rối.
Và con rối thì không biết nói dối.
Những con rối nhận lệnh của Noel đã kể lại chính xác những gì đã xảy ra trong phòng.
“Khi đang giúp tiểu thư trang điểm cho buổi tiệc chào mừng, chúng tôi đã vô tình làm cô ấy bị một vết thương nhỏ.”
“Cái gì?! Gây thương tích cho Luna sao? Ở đâu, như nào?!”
“K–Khi thay bông tai, vô tình làm xước tai nên đã chảy máu ạ…”
“Thậm chí còn chảy máu ư?!”
“Nhưng tiểu thư đã rộng lượng tha thứ cho chúng tôi.”
“Thật sao? Luna đã tha thứ à?”
Ánh mắt sắc bén của Noel lại trở nên dịu đi.
“Vậy thì tốt quá. Có lẽ vì chuyện đó mà tâm trạng chưa khá lên, nên không muốn dự tiệc chăng?”
Cậu có vẻ nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
“Ta cứ lo là thật sự tại ta như Dante nói, nên lo lắng nãy giờ.”
Vẻ điềm tĩnh và hiền lành trở lại trên gương mặt Noel.
“Cảm ơn. Nhờ các ngươi nói thật nên ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.”
Nụ cười trên gương mặt thuần khiết và trong sáng của cậu ấm áp và dịu dàng như nắng xuân.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Noel lại chẳng hiền lành chút nào.
“Thế còn việc các ngươi đã phá hỏng cuộc hội ngộ của ta với Luna thì sao? Các ngươi sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Rầm!
Mỗi lần chiếc mặt nạ dê trong tay Noel vung lên, thịt của những con rối lại bị nghiền nát và máu văng tung tóe.
Đôi mắt của Noel khi nhìn cảnh tượng đó vô cùng tàn nhẫn.
Vì chưa nhận được lệnh được phép di chuyển, những con rối vẫn đứng yên một chỗ.
“Xin lỗi, thưa chủ nhân. Chúng tôi đã sơ suất…”
Chúng cầu xin sự tha thứ từ Noel bằng giọng vô cảm.
Chúng biết nếu bắt chước cảm xúc của con người để cầu xin trong tình huống này, Noel sẽ càng tức giận hơn.
“Chủ nhân… xin hãy tha–”
“A, ồn ào quá. Dù sao cũng chẳng đau đớn gì mà.”
Noel càu nhàu bực bội, như thể không muốn nghe lời xin lỗi của những con rối.
“Cậu nên về phòng đi, Nix.”
Dante nhăn mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay sang Nix, người vẫn đang ngồi trên bàn.
Nix cười khúc khích, bước xuống từ mặt nạ con vẹt.
“Lo tôi sẽ bị vạ lây à?”
“Như cậu biết đấy, không phải vì tôi thấy cậu dễ thương nên mới nói vậy.”
Giọng Dante khi đối diện với Nix vẫn lạnh lùng và vô cảm như mọi khi.
Nix giữ nguyên nụ cười khi nhìn Dante.
“Thế thì chắc anh cũng biết là tôi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu nhỉ.”
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Nix lại hoàn toàn trái ngược với lời nói của Dante.
Bàn tay của Nix vươn ra một cách duyên dáng như vũ công, rồi thả chiếc ly rỗng đang cầm trên tay xuống.
Choang!
Một âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng tiệc.
Ngay lập tức, Dante cau mày.
Bàn tay của Noel đang đánh đập những con rối cũng dừng lại.
“Thôi nào, bình tĩnh lại đi, Noel.”
Thay vì rời khỏi phòng tiệc, Nix đi thẳng qua Dante và tiến đến gần Noel.
Ánh mắt lạnh lùng của Noel cuối cùng cũng chạm đến Nix, người gây ra tiếng ồn.
“Nhân tiện…”
Noel chợt mở miệng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Luna hình như không vui vẻ khi gặp cậu.”
Không còn ý định bạo lực với những con rối nữa, Noel ném chiếc mặt nạ đang cầm trên tay xuống đất.
Chiếc mặt nạ dê dính đầy máu, gần như vỡ nát, lăn lóc trên sàn đá cẩm thạch.
Những con rối trước mặt Noel đang nằm trên sàn và co giật.
Sự co giật đó không phải do sợ hãi hay đau đớn, mà chỉ do cơ thể bị tổn thương vật lý.
“Lúc còn sống, chủ nhân của cơ thể này không thân thiết với cậu à?”
Nix khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Noel.
“Không hẳn. Ngay khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, tôi cảm nhận được sự xáo động không thể che giấu từ cô ấy.”
Tuy nhiên, Nix bình thản nói thêm.
“A, cô ấy có quyền bối rối khi thấy anh trai tưởng đã chết lại sống sờ sờ như thế chứ?”
Mặc dù chỉ giống nhau về vẻ ngoài, nhưng con người bên trong của Nix hoàn toàn khác với người mà cô từng biết.
“Cô ấy chỉ cần một chút thời gian thôi. Cậu nên hiểu điều đó.”
Nhìn nụ cười của Nix, khuôn mặt Noel từ từ giãn ra.
“Đừng lo. Cuối cùng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý cậu muốn, Noel à.”
Lời thì thầm ngọt như mật ong quấn lấy tai cậu.
Noel, người đã gần như hết giận, có khuôn mặt dịu đi rõ rệt.
Nhưng nghe những lời Nix nói, Dante nhăn mặt, ngược lại với Noel.
“Nào, tốt nhất là hôm nay cậu nên về phòng nghỉ ngơi. Luna đã nói sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai rồi đúng không? Muốn gặp cô ấy trong trạng thái tốt nhất thì cậu cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Đúng, cậu nói đúng.”
Noel trở lại với vẻ ngây thơ, như chưa từng hung dữ, rồi ngoan ngoãn gật đầu với Nix.
Ngay sau đó, Noel và Nix cùng nhau bước về phía cửa phòng tiệc.
Nix quay đầu lại, nhếch mép cười đầy vẻ khiêu khích với Dante.
Ngay lúc đó, một ánh sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Dante.
Đồ hàng lỗi mà còn kiêu ngạo…
Chợt, Noel dừng lại và quay đầu nhìn Dante.
“À, mà Dante.”
“Vâng.”
“Dọn dẹp đám rối đó đi, vứt vào chỗ nào kín kín ấy. Chúng là đồ thất bại rồi.”
“Tôi hiểu.”
Noel rời khỏi phòng tiệc mà không thèm liếc nhìn những con rối đang nằm rải rác trên sàn.
Chỉ còn một mình, Dante khẽ thở dài một tiếng mà không để ai biết.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới