[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 109

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Roxana ngồi một mình lặng thinh trong căn phòng tối đã tắt đèn.

 

Từ lúc rời khỏi phòng tiệc, cô không thay quần áo mà cứ giữ nguyên trạng thái im lặng này.

 

Khuôn mặt vô cảm của cô gái phản chiếu trên tấm gương đối diện.

 

Nhưng tâm trí cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

 

Khuôn mặt của chàng trai cô vừa thấy ở buổi tiệc của Vertium lại hiện lên, chồng lên hình ảnh trong gương.

 

[Achille.]

 

Khi nhìn thấy cái tên này trong bức thư đầu tiên từ Grizelda, cô hoàn toàn không thể hiểu được điều mình đang thấy.

 

Roxana đã chắc chắn rằng người mà Vertium nhắc đến là mẹ cô.

 

Vì vậy, cô chỉ yêu cầu Grizelda cung cấp thông tin để xác nhận.

 

Grizelda, người tự nhận là đồng minh của Roxana ngay cả ở Agrece, vui vẻ đồng ý tìm hiểu.

 

Thế nhưng, tại sao tên của Achille lại xuất hiện trong tình huống này?

 

Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy như những mảnh ghép rải rác từ trước đến nay đang dần tìm về đúng vị trí của chúng.

 

Mối liên kết kỳ lạ mà cô cảm nhận được giữa Agrece và Vertium.

 

Lante Agrece đã từng rất quan tâm đến thuật khiển rối của Vertium khi còn sống.

 

Tất nhiên, Roxana vẫn chưa biết rõ chi tiết bên trong của sự việc này.

 

Nhưng cô có thể chắc chắn rằng Agrece đã can thiệp vào một khía cạnh nào đó liên quan đến thuật khiển rối của Vertium.

 

Đó là lý do Roxana chấp nhận lời mời của Noel.

 

Để tận mắt xác nhận xem Achille có thực sự ở đây không.

 

“Chào, Roxana.”

 

Thế nhưng, khoảnh khắc cô chứng kiến người có ngoại hình giống hệt Achille…

 

Dù đã dự đoán trước sự tồn tại này, cô vẫn không thể kìm nén được sự xáo động trong lòng.

 

“Anh rất nhớ em, em gái của anh.”

 

Trong lúc cô hồi tưởng lại những gì xảy ra trong phòng tiệc, đôi mắt đỏ của Roxana phản chiếu trong gương trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

 

Roxana ngồi bất động thêm một lúc lâu nữa rồi từ từ cử động tay.

 

Cô tháo găng tay và tự tay gỡ từng món trang sức trên người.

 

Lúc nãy, người hầu có đến để phục vụ, nhưng cô đã cho họ về vì muốn ở một mình.

 

Đột nhiên, Roxana cảm thấy có một sự khác thường tế nhị và đưa tay lên.

 

Tay cô chạm vào tai trái, nơi cô đã cố ý gây ra vết thương để thấy máu lúc nãy.

 

Thế nhưng, kỳ lạ thay, cô không hề cảm thấy đau một chút nào.

 

Thậm chí, dù trực tiếp dùng tay chạm vào và xoa bóp, cô cũng không cảm thấy một chút châm chích nào.

 

Roxana cảm thấy lạ lùng và nhìn vào gương.

 

Cô thấy vết thương ở tai đã lành hoàn toàn.

 

Ban đầu, cô nghĩ mình đã nhìn nhầm vì căn phòng tối, nhưng không phải.

 

Đôi mắt Roxana khẽ giật mình.

 

Việc vết thương biến mất không một dấu vết trong thời gian ngắn như vậy là một điều hoàn toàn bất thường.

 

Tất nhiên, cách đây không lâu, Roxana đã ở bên một người có thể làm được điều này.

 

Nhưng bây giờ, Cassis không ở bên cô. 

 

Vậy tại sao lại...

 

“…”

 

Một lúc sau, Roxana cầm một món trang sức vừa tháo trên đầu xuống, dùng đầu nhọn của nó đâm vào ngón tay mình.

 

Một giọt máu đỏ tất yếu xuất hiện ở đầu ngón tay.

 

Nhưng sau một thời gian ngắn, cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay biến mất.

 

Cô xoa ngón tay lau sạch máu, và vết thương vừa mới có đã lành như chưa từng có.

 

“Cassis…”

 

Roxana khẽ thốt ra tên của người vừa lướt qua tâm trí mình qua đôi môi hé mở.

 

Cô nhớ Cassis, người đã không lãng phí một khoảnh khắc nào khi ở bên cô, liên tục truyền nguồn sức mạnh của mình cho cô.

 

Và cô cảm thấy như thể dấu vết của Cassis vẫn đầy ắp trong cơ thể mình ngay lúc này.

 

Roxana ôm lấy cảm xúc xao động và nhắm mắt lại.

 

Không hiểu sao, cô cảm giác như Cassis đang ở bên cạnh cô vào chính khoảnh khắc này.

 

***

 

“Đã lâu không gặp, Người Thừa Kế Xanh.”

 

Cassis, khi đang trên đường đến phòng họp sau khi đến Yggdrasil, đã chạm mặt một người không mấy chào đón.

 

Jeremy Agrece.

 

Cậu đang dựa người vào hành lang, trông như đang đợi Cassis.

 

“Thật bất ngờ.”

 

Bước chân của Cassis dừng lại.

 

Hắn nhìn người trước mặt và mở lời.

 

“Ta không nghĩ cậu sẽ thực sự xuất hiện ở đây.”

 

“Giờ ta là thủ lĩnh Agrece, làm sao có thể vắng mặt ở một sự kiện quan trọng như thế này được.”

 

Jeremy nói một cách đường hoàng, nhưng trên thực tế, vị thế của Agrece trong số năm gia tộc hiện nay là vô cùng tồi tệ.

 

Ngược lại, vị thế của Pedelian, người đã tàn phá Agrece, không hề lung lay.

 

Tất nhiên, các gia tộc khác đã cố gắng gây áp lực lên Pedelian sau sự việc này, nhưng Roussel, thủ lĩnh, vẫn quá vững mạnh.

 

Sự kiện Pedelian đã làm lần này thực sự đáng kinh ngạc. 

 

Tuy nhiên, hành động đó lại có đủ tính chính đáng.

 

Việc lên kế hoạch ám sát người thừa kế của một gia tộc khác là điều không thể chấp nhận được dù vì bất kỳ lý do gì.

 

Hơn nữa, các gia tộc khác đều biết Agrece đã thối rữa và mục nát như một khối u nhọt.

 

Cùng với đó, hình ảnh chính trực và niềm tin kiên định mà Pedelian đã thể hiện từ lâu không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua.

 

Vì những lý do đó, việc quyết định ngầm chấp nhận hành động mà Pedelian đã gây ra cho Agrece lần này không cần nhiều cuộc thảo luận.

 

Và nhờ yêu cầu của chính Jeremy Agrece – người đã tự mình cúi đầu đến đây – mà Hắc tộc mới được phép giữ lại hình hài trống rỗng.

 

“Có vẻ như cậu rất thích vị trí hiện tại của mình, Jeremy Agrece.”

 

Nụ cười lạnh trên khuôn mặt Cassis không thể là gì khác ngoài sự chế giễu.

 

Jeremy bực bội gầm gừ, lộ rõ hàm răng.

 

“Đúng vậy, nên từ nay về sau, khi chào hỏi thì nhớ gọi ta là thủ lĩnh Hắc tộc cho đàng hoàng vào.”

 

Vì không gian không thích hợp, cậu đã nuốt lại lời chửi thề tự động muốn văng ra khỏi miệng.

 

Jeremy cảm thấy khó chịu trong người vì muốn trút hết lời chửi rủa vào mặt Cassis.

 

Đúng là tên khốn này cũng đáng ghét không kém gì Deon.

 

Cậu cũng không thích cái tên mà cậu nghĩ đã chết từ lâu lại xuất hiện như ma, làm người ta mất hồn mất vía.

 

Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, rõ ràng là ý muốn của Roxana đã cứu Cassis.

 

Tất nhiên, vì điều đó nên Jeremy lại càng khó chịu với Cassis hơn.

 

Tuy nhiên, nghĩ đến Roxana, cậu đành cố nuốt lại những lời chửi thề đang dâng lên cổ họng.

 

Hơn nữa, cậu có điều muốn hỏi Cassis.

 

“Thằng c... khụ, công tử. Dạo gần đây, anh có gặp người Agrece nào khác ngoài ta không?”

 

Jeremy đã tìm kiếm tung tích của Roxana từ lâu.

 

Tất nhiên, nếu cô không muốn, cậu sẽ không ép buộc gặp mặt.

 

Nhưng cậu vẫn muốn biết Roxana có khỏe không, và hiện đang ở đâu.

 

Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như ý muốn.

 

Theo vết Roxana, cậu chỉ tìm thấy dấu vết của Emily và Sierra.

 

Tất nhiên, đó là thông tin hoàn toàn vô dụng đối với Jeremy.

 

Ngày hôm đó, Roxana đã có ý định từ bỏ mọi thứ mà ra đi.

 

Không đời nào cô lại đến nơi Emily và Sierra đang ở.

 

Chợt nảy ra một ý nghĩ, Jeremy quyết định thăm dò Cassis hôm nay.

 

Nếu việc Cassis Pedelian không chết ba năm trước là ý muốn của Roxana, và việc hắn đi đầu trong việc lật đổ Agrece gần đây cũng là một phần trong kế hoạch của Roxana…

 

Dù chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng cậu nghi ngờ liệu Cassis có biết nơi ở của Roxana không.

 

Nhưng Cassis trả lời mà không hề thay đổi sắc mặt.

 

“Người Agrece khác? Cậu đang nói về ai, ta không rõ.”

 

“Theo đúng nghĩa đen, chỉ là có thấy ai không thôi.”

 

“Cậu đang tìm kiếm ai đó à?”

 

“Trả lời câu hỏi của ta đi, sao cứ tra hỏi lằng nhằng thế?”

 

Jeremy cố gắng kiềm chế sự bực bội.

 

Nhìn cậu, Cassis nói một cách lạnh nhạt, như thể chỉ là lời nói thoáng qua.

 

“Hỏi ta, người ngoài gia tộc, về chuyện nội bộ của Agrece ư. Phải chăng cậu thiếu tư cách của một thủ lĩnh?”

 

“Cái thằng…”

 

Mắt Jeremy tóe lửa.

 

Nhưng cậu nghiến răng nuốt lại lời chửi thề đang chực trào ra, kéo sự kiên nhẫn lên mức tối đa.

 

Khốn kiếp, tên này lại làm mình phát điên nữa rồi.

 

Cassis nhìn Jeremy đang cố kìm nén cơn giận bằng ánh mắt có phần bất ngờ.

 

Tuy nhiên, Jeremy không nhận ra điều đó vì đang hít thở sâu để hạ hỏa.

 

“Phải, một thằng như anh làm sao mà biết được. Ta phí thời gian vô ích rồi.”

 

Nói xong, Jeremy quay lưng bỏ đi trước.

 

Ánh mắt cuối cùng cậu dành cho Cassis vẫn đầy vẻ giận dữ.

 

Tuy nhiên, Jeremy không gây sự thêm với Cassis mà im lặng bước vào phòng họp.

 

Cassis đứng nhìn theo cậu một lúc, rồi cũng cất bước đi theo Jeremy.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 109

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới