“Đúng là phí thời gian.”
Trên đường ra khỏi cuộc họp, Roussel khẽ lẩm bẩm.
Cassis đứng cạnh cũng đồng tình.
Cuộc họp lần này được tổ chức để thảo luận về các biện pháp củng cố lại sự đoàn kết giữa năm gia tộc.
Tuy nhiên, kết quả thu được sau một thời gian dài lại vô cùng tầm thường.
Jeremy Agrece cũng bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt cau có.
“Chúng ta về thôi.”
Roussel tặc lưỡi nói với Cassis.
Đúng lúc đó, một người đang đi ở phía đối diện hành lang lọt vào tầm mắt của Cassis.
Cassis nhận ra ngay đó là người của Vertium.
Noel Vertium không hay tham dự các buổi họp, thay vào đó cậu ta cử người đi để nhận kết quả cuộc họp quan trọng.
Ánh mắt Cassis thoáng chạm vào người đàn ông cúi đầu chào rồi bước qua họ.
Một lát sau, Cassis dừng bước.
“Con có nơi cần ghé qua, xin cha cho con tách ra đi riêng.”
Nghe lời hắn, Roussel cũng dừng lại và quay sang nhìn Cassis.
Ánh mắt như muốn xuyên thấu của ông dừng lại trên khuôn mặt Cassis một lúc.
Sau một thoáng, cuối cùng Roussel cũng rời mắt khỏi Cassis và bắt đầu quay lưng bước đi.
“Đừng về quá trễ.”
“Vâng.”
Roussel không yêu cầu Cassis giải thích gì thêm, chỉ nói vậy rồi bỏ đi.
Điều đó có được là nhờ sự tin tưởng mà ông dành cho con trai mình.
Cassis cũng quay người lại, tiếp tục bước đi.
Isidore đi theo sau hắn.
***
Một lúc sau, người của Vertium lại xuất hiện.
Anh ta đang đi dọc hành lang, cất giữ một phong bì được niêm phong bằng ấn chương trong vạt áo.
Ngay khi người đàn ông vừa bước ra khỏi hành lang và dẫm lên bãi cỏ, Cassis bất ngờ xuất hiện từ sau cây cột và đánh vào gáy của anh ta.
Cũng như lần của Orka, người đàn ông bị tấn công bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng “Ách” rồi đổ ập xuống.
Cassis đỡ lấy cơ thể người đàn ông đang ngã về phía trước.
“Gần đây hình như ta hay thấy người bị ngất giữa đường thì phải.”
Tất nhiên, cả Orka và người của Vertium đang nằm trước mặt Cassis đều là do Cassis đánh ngất.
“Có quá nhiều người ở trong tình trạng yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần như vậy, không đáng lo ngại sao?”
Tuy nhiên, Cassis lại thản nhiên lẩm bẩm, như không có chuyện gì xảy ra.
“Yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần… ạ?”
Isidore bán tín bán nghi hỏi lại trước lời nói trơ trẽn của Cassis.
Nhưng Cassis vẫn không hề thay đổi thái độ.
“Người của Vertium đã phải đi một chặng đường dài nên có vẻ đã kiệt sức. Nếu đã mệt mỏi đến mức mất ý thức như thế này, tốt hơn hết là để anh ta nghỉ ngơi.”
Isidore hiểu được ý của Cassis nên đành chấp nhận và hùa theo.
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chẳng phải nên chuyển giao kết quả cuộc thảo luận quan trọng tại Yggdrasil hôm nay đến Vertium càng sớm càng tốt sao?”
“Vậy thì… đành chịu rồi.”
Cassis khẽ gật đầu trước lời của Isidore, rồi lục lọi áo người đàn ông bất tỉnh và lấy ra bức thư đã được niêm phong.
Sau đó, Cassis đẩy người đàn ông sang cho Isidore như thể không còn việc gì cần đến anh ta nữa.
Isidore không than vãn gì mà vác người đàn ông lên vai.
“Chúng ta sẽ đi đến Vertium thay.”
Nói rồi, Cassis dẫn đầu bước đi.
Isidore giao người của Vertium cho những người hầu của Yggdrasil mà họ gặp trên đường.
Họ tỏ ra rất ngạc nhiên và bối rối trước tình huống bất ngờ này khi đang trên đường tiễn các thủ lĩnh gia tộc khác.
Cassis và Isidore lập tức rời khỏi Yggdrasil, bỏ lại phía sau những người đang luống cuống.
Tất nhiên, điểm đến là Vertium.
***
Ngày hôm sau, Noel đã chuẩn bị mọi thứ để gặp Roxana, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể gặp cô.
“Hãy dậy đi, ngài Noel. Mặt trời đã lên cao rồi.”
“Ưm…”
“Tiểu thư Roxana, người mà ngài Noel mong muốn gặp bấy lâu, đang đợi ở phòng khách ạ.”
“Khò… khò…”
Mặc dù Dante đã cố gắng hết sức, Noel vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ của mình.
Đó là hậu quả của việc cậu quá phấn khích vì Roxana sắp đến Vertium, đã thức gần như trắng đêm suốt mấy ngày.
Tưởng chừng như cậu đã đi ngủ sớm một cách hiếm hoi vào tối qua sau khi được Nix thuyết phục.
Nhưng Noel, vốn đã dễ bị thiếu ngủ, lại ngủ rất say, còn chép miệng liên tục.
“Ngài Noel. Ngài Noel?”
Dù Dante có cố gắng đánh thức thế nào, Noel vẫn không hề có dấu hiệu mở mắt.
Cuối cùng, gân xanh nổi lên trên trán Dante.
“Dậy mau, đồ chết dẫm này!”
“Nhom nhom…”
***
“Thế nên, anh đến đây.”
Và rồi, người bước vào phòng khách nơi Roxana đang ngồi lại là Nix.
Roxana nhìn Nix đang mỉm cười với ánh mắt lạnh lùng.
Tất nhiên, Dante đã rất khó chịu, nhưng Nix đã tự mình đề nghị tiếp đón Roxana.
Gã ta nói rằng mình đã được Noel dặn dò trước một số việc nên không sao.
Dante đành bất lực để Nix đi vào.
Tất nhiên, nếu chỉ là lời nói của Nix thì anh sẽ không đồng ý vì nghi ngờ.
Nhưng Dante cũng đã được Noel cho biết vai trò của Nix trong việc này là khá quan trọng.
“Anh đã phí công rồi. Tôi không có gì để nói với anh.”
Tất nhiên, Roxana đã định đứng dậy ngay lập tức.
Nhưng lời nói tiếp theo của Nix đã níu chân cô lại.
“Ồ? Anh lại nghĩ vì không có Noel ở đây nên chúng ta có thể trò chuyện thoải mái hơn.”
Đôi mắt đỏ lặng lẽ liếc lại khuôn mặt Nix.
Nhưng Nix vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Ý anh là, anh sẽ thành thật hơn Noel Vertium?”
Cuối cùng, Roxana khẽ mở môi, cất giọng trầm lắng.
“Có lẽ có những điều chỉ ‘anh’ mới có thể trả lời được.”
Nix mỉm cười với Roxana.
Roxana ngồi trên ghế, im lặng quan sát gã ta.
Ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng cô đã không đuổi Nix đi.
Nix coi sự im lặng của Roxana là một sự đồng ý ngầm.
“Anh không biết sở thích của em nên đã chuẩn bị loại trà tốt nhất ở Vertium.”
Nix tự tay pha trà bên cạnh Roxana.
Động tác của gã ta rất tự nhiên, có vẻ như đã quen với việc này.
Tuy nhiên, để coi vai trò của gã ta ở Vertium là nô lệ hay người hầu thì vẻ ngoài của gã ta lại quá thanh lịch và đứng đắn.
Nix toát lên vẻ thư thái, và thái độ của gã ta không hề có chút phục tùng nào.
Ánh mắt Roxana thoáng dừng lại trên bàn tay phải của Nix đang đặt tách trà lên bàn.
Chính xác hơn, ánh mắt cô chạm vào vết sẹo trên mu bàn tay Nix.
“Em có thích đồ ngọt không? Anh hy vọng là có.”
Sau tách trà, các loại đồ ăn nhẹ khác nhau trên khay cũng được đặt lên bàn.
Đặc biệt có rất nhiều loại bánh ngọt trông rất hấp dẫn.
“Ăn thử đi. Anh tự làm đấy, đảm bảo ngon.”
Roxana lặng lẽ nhìn xuống món đồ Nix mời cô ăn thử.
“Anh tự làm cái này…?”
“Phải. Anh học được trong thời gian ở Vertium.”
Sau đó, Nix ngồi xuống chiếc ghế đối diện Roxana.
“Đáng lẽ Noel phải ở vị trí này, nhưng tình hình lại thành ra thế này.”
Nix cười, như muốn nói “Nên không còn cách nào khác”.
Nụ cười của gã ta có gì đó rất kỳ lạ.
Khác với những con rối khác ở Vertium mà Roxana từng thấy, khuôn mặt tươi cười của Nix trông tự nhiên như một người thật.
Có lẽ là vì khi nhìn khuôn mặt gã ta, cô đã vô thức lục lọi ký ức và nhớ đến Achille.
Có lẽ vì thế mà cô lại có suy nghĩ vô lý như vậy.
Roxana cầm tách trà trước mặt lên, nhấp một ngụm chất lỏng bên trong.
Sau đó, cô đưa ra lời nhận xét thẳng thừng.
“Trà đầy đường, bánh cũng toàn đường. Sở thích quá tồi tệ.”
Nix mở to mắt, như thể lời nói của Roxana nằm ngoài dự đoán.
“Thật sao? Xin lỗi nhé. Không hiểu sao anh cứ nghĩ em sẽ thích đồ ngọt. Chắc anh đã nghĩ sai rồi.”
“Tôi không biết suy nghĩ đó đến từ đâu, nhưng thật vô lý.”
“Phải ha.”
Nghe lời Nix nói, Roxana im lặng nghiêng tách trà.
Chắc chắn, người trước mặt cô có những phần gợi lên nỗi nhớ nhung của cô.
Ngồi cùng gã ta lúc này, cô chợt nhớ lại những ký ức thời thơ ấu.
Từ nhỏ, những đứa trẻ của Agrece phải uống thuốc độc để rèn luyện khả năng kháng độc, theo truyền thống của gia tộc.
Mẹ và Achille thường trộn một chút thuốc độc vào những chiếc bánh ngọt hoặc đồ uống có mật ong như thế này để cho cô bé Roxana uống.
Nhìn Nix bây giờ, cô chợt nhớ lại chuyện đó.
Một nỗi nhớ thoáng qua trào dâng theo phản xạ, nhưng chỉ có thế.
Cô biết rõ hơn ai hết rằng người đang ở đây không phải là Achille.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới