Soạt.
Nước trà trong vắt làm ướt tấm khăn trải bàn trắng.
Nhưng không chỉ có vậy.
Nhìn thấy thứ rải rác trên khăn trải bàn ẩm ướt, khuôn mặt Nix cứng lại.
Đó là những cục màu đen nhỏ bằng hạt đường hoặc muối.
Chất độc đã phản ứng hóa học với đường mà Roxana vừa bỏ vào, kết tụ lại thành thể rắn.
Loại độc Nix chuẩn bị hôm nay khác với hôm qua.
Sau khi xác nhận hiệu quả của nó trên người đàn ông ở vườn sau hôm qua, gã ta đã đổi loại vì không hiểu sao chất độc không có tác dụng với Roxana.
Tuy nhiên, Roxana đã gắn bó với chất độc không phải chỉ một hai năm.
Hơn nữa, chất độc hôm nay còn quen thuộc hơn chất độc hôm qua, nên cô có thể phân biệt được loại gì chỉ bằng mùi.
Nhưng Nix dường như chỉ quan tâm đến hiệu suất của loại độc mới.
Khi nhìn thấy dấu vết rõ ràng trước mắt, ánh mắt gã ta đanh lại.
“Anh là con rối mà giả dối tài tình thật. Đúng là con rối có một không hai trên đời.”
Nụ cười gần như chế giễu không chút thương tiếc nhắm vào Nix.
“Hay là, dùng từ ‘sản phẩm thất bại’ sẽ hợp hơn là con rối có một không hai?”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Nix thay đổi.
Lời của Roxana lại đâm vào phần mà cô đã chọc trúng lúc nãy.
“… Sản phẩm thất bại ư? Tôi?”
“Đúng vậy. Dù anh có vẻ tin rằng mình đặc biệt.”
Chất độc đậm đặc bắt đầu rỉ ra từ vết nứt.
“Nhưng theo tôi thấy, anh chỉ là một kẻ đột biến hoặc biến chủng được sinh ra do sai lầm của Noel Vertium thôi.”
Sự giận dữ đó từ từ lan ra, bao trùm lấy Nix.
“Haha.”
Cuối cùng, một tiếng cười sắc lạnh thoát ra từ miệng Nix.
“Từ trước đến nay, chưa từng có con người nào bình yên sau khi dám nói những lời như vậy trước mặt tôi.”
Khuôn mặt gã ta đối diện với Roxana cũng hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy.
Cảm giác lạnh lẽo dày đặc như những mũi khoan sắc bén lao về phía Roxana.
“Cô biết tôi chuẩn bị độc từ bao giờ?”
Khuôn mặt Nix khi đã lộ rõ bản chất không còn chút nào giống với Achille trong ký ức.
Roxana cuối cùng cảm thấy hài lòng.
“Từ đầu.”
Tất nhiên, vẫn chưa rõ liệu Noel có đứng sau chuyện này hay không.
Nếu là con rối khác, họ chắc chắn sẽ làm theo lệnh chủ nhân, nhưng Nix khác họ.
Vì vậy, có thể gã ta đã tự mình tìm cách giữ Roxana lại đây.
Tuy nhiên, nếu người ra lệnh chuẩn bị chất độc là chủ nhân của Nix, thì Noel Vertium là một kẻ hèn hạ hơn Roxana nghĩ.
Bởi điều đó có nghĩa là cậu ta giả vờ tôn trọng Roxana, giả vờ vô hại và cười tươi với cô, nhưng sau lưng lại giở trò đê tiện.
Thậm chí, có lẽ cậu ta định đổ hết trách nhiệm lên đầu Nix và giả vờ không biết nếu mọi chuyện thất bại.
“Tôi hỏi anh: Đây là mệnh lệnh của chủ nhân anh, hay là hành động đơn phương của anh?”
“Tự mình đoán xem. Giống như lúc nãy cô lớn tiếng khoe khoang ấy.”
Tuy nhiên, Nix không trả lời câu hỏi của Roxana mà thay vào đó, nuốt trọn sự lạnh lẽo vào miệng.
“Cô đã quyết định giết tôi chưa?”
Có vẻ như lời nói vừa rồi của Roxana đã kích động gã ta rất nhiều.
“Kiêu ngạo là bản chất của lũ con người các người à? Tôi kinh ngạc vì cô nghĩ rằng một kẻ như cô có thể giết được tôi đấy.”
Nix châm biếm và cười sắc lạnh, ý muốn nói cô không thể làm được.
“Hơn nữa, ngay cả khi cô giết được tôi, cô nghĩ mình có thể an toàn thoát khỏi đây sao?”
Tuy nhiên, Roxana vẫn giữ thái độ ung dung như trước.
Nghe thấy giọng nói cợt nhả tiếp theo đâm vào màng nhĩ, Nix không thấy cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
“Đương nhiên. Có vẻ cũng không khó lắm.”
A, cô nghĩ thế à?
Phải dập tắt ngay sự kiêu ngạo của con người hỗn xược trước mặt này!
Nghĩ vậy, Nix nở một nụ cười rùng rợn.
“Chẳng lẽ cô dựa vào mỗi cái khuyên tai đó mà dám làm càn?”
Tay Nix chuyển động nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Phập!
Con dao trên bàn lướt qua tai Roxana trong chớp mắt và găm vào tường.
Chiếc khuyên tai vỡ nát và những giọt máu đỏ tí tách rơi xuống vai cô.
Khuôn mặt Roxana bình tĩnh từ đầu đến cuối, và ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Nix.
Nix nhe răng cười nhìn cô.
“Có phải chất độc không có tác dụng cũng là vì nó không?”
Nix đã sớm nhận ra chiếc khuyên tai của Roxana không phải là thứ bình thường.
“Đúng là lũ con người yếu ớt vô dụng, không biết trời đất gì mà dám huênh hoang.”
Việc cô luôn đeo cùng một chiếc khuyên tai kể từ khi đến Vertium là điều hiển nhiên.
Gã ta dễ dàng nhận ra điều đó vì đã cảm thấy đáng ngờ và quan sát kỹ từ khi nghe những con rối hầu hạ cô nói chuyện trong buổi tiệc chào mừng.
“Thứ cô có chỉ là cái khuyên tai vô vị đấy và đám bướm thôi, phải không?”
Thế mà, một kẻ chỉ có mỗi con quỷ vật vô dụng đó làm vũ lực mà dám kiêu căng nói chuyện giết người sao.
Hơn nữa, thứ duy nhất có vẻ bảo vệ cơ thể cô là chiếc khuyên tai này cũng đã bị loại bỏ, nên gã ta không cần phải chần chừ gì nữa.
“Noel không muốn cơ thể cô bị tổn hại, nên tôi đã không định dùng các biện pháp quá khích.”
Mắt Nix lóe lên một cách tàn nhẫn.
Gã ta nhe răng cười.
“Nghĩ lại thì, ngay cả khi chỉ giao cho Noel xác chết của cô, cậu ấy vẫn sẽ hài lòng thôi.”
Nix kích hoạt ma nhãn trước khi Roxana kịp gọi bướm độc.
Vòng ma thuật hiện lên trong con ngươi màu tía đỏ của gã.
“Khụ…!”
Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, người ho ra máu và gục xuống lại là Nix, không phải Roxana.
Máu đỏ làm ướt chiếc khăn trải bàn trắng và quần áo của gã.
Trong tình huống ngoài dự đoán, gã ta bịt miệng và mở to mắt kinh ngạc.
Đó cũng là lúc Roxana đá đổ chiếc bàn trước mặt.
Rầm!
Loảng xoảng!
Nix ôm bụng nóng rát như bị đốt, vội vã lùi lại.
Gã ta nghĩ rằng cô sẽ tấn công ngay, nhưng Roxana chỉ lặng lẽ đứng dậy.
“Hèn chi…”
Tiếng giày nhỏ vang bên tai.
Hình ảnh cô thản nhiên bước đi trên những mảnh thủy tinh vỡ vô cùng duyên dáng, không hề phù hợp với tình huống.
Vạt váy mềm mại gợn như những con sóng nhỏ, cuối cùng buông xuống che phủ mắt cá chân thon thả.
Giọng nói tao nhã đâm thẳng vào Nix đang căng thẳng đứng tựa lưng vào tường.
“Tôi đã nghĩ thật kỳ lạ khi trong phòng không có bất kỳ cạm bẫy nào, nhưng ra là anh chính là biến số. Con mắt đó chính là vật trung gian.”
Nix vẫn cảnh giác, nhổ bãi máu đang đọng trong miệng xuống sàn.
Đây là phản phệ khi thần chú thất bại.
Nhưng tại sao?
“Ôi, anh ngạc nhiên hả.”
Ngược lại, Roxana vẫn đứng bình thường nhìn gã ta, không thể tin được.
Mặc dù tóc cô bị cắt một phần và tai bị xước khi Nix phóng dao, nhưng ngoài ra cô không bị hề hấn gì.
“Ngược lại, chính anh mới là kẻ dễ dàng mất cảnh giác vì mỗi chiếc khuyên tai này đấy.”
Cuối cùng, một nụ cười châm biếm rõ ràng hiện lên trên đôi môi đỏ của cô.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt đỏ ngầu của Nix bắn ra lửa giận.
“Trừ khi là kẻ ngốc, còn không thì ai cũng phải nhận ra điều này. Tôi cố tình đeo nó ở nơi rõ ràng để bị phát hiện mà.”
Roxana tận hưởng vẻ mặt đó với một thái độ rộng lượng.
Giọng điệu cô ngọt ngào, nhưng lời nói hoàn toàn trái ngược.
“Thứ thực sự ngăn chặn đòn tấn công của anh được giấu đi rồi. Nhưng anh chỉ tin sái cổ vào những gì tôi cho anh thấy và không hề nghi ngờ rằng có thứ gì khác. Thật ngu ngốc làm sao.”
Thứ Roxana lấy từ Grizelda không chỉ có chiếc khuyên tai làm giảm ảnh hưởng của chú thuật.
Món đồ có khả năng phản ngược lại ảnh hưởng của chú thuật được bí mật giấu ở nơi người khác không thấy.
Việc cô cố tình ngăn cản người hầu thay khuyên tai trong buổi tiệc chào mừng, có lẽ đã khiến họ nghi ngờ điểm đó.
Họ là con rối, và cô nghĩ rằng ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ đến tai Noel.
Vì vậy, Nix lúc này cũng đã lơ là cảnh giác chỉ vì đã loại bỏ chiếc khuyên tai của cô.
Tất nhiên, lúc này cô không có ý định giải thích dài dòng những điều đó cho Nix.
“Mày… con ranh…”
Nix lúc này mới nhận ra mình đã bị Roxana lừa.
Gã ta trừng mắt nhìn khuôn mặt Roxana, người đang đứng đó với vẻ bình thản đến mức gần như hiền từ, trong khi đôi mắt gã đầy độc khí.
“Đến lúc này, hẳn anh sẽ thắc mắc. Tại sao không một ai đến dù có sự hỗn loạn này.”
Và trước lời thì thầm tiếp theo, Nix bất chợt cảm thấy có điều bất thường.
“Từ nãy đến giờ anh không thấy bên ngoài có vẻ ồn ào sao? À, hay là anh quá kích động vì lời nói của tôi nên chẳng nghe thấy gì cả?”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực lời Roxana nói là đúng.
Khi Nix bừng tỉnh và chú ý lắng nghe, gã ta cảm thấy bên ngoài ồn ào một cách kỳ lạ.
Tiếng động rõ ràng như vậy mà bấy lâu nay gã không hề nhận ra.
Nix nghiến răng, nhận ra đây cũng là một phần trong kế hoạch của cô.
Đúng lúc đó, một con bướm đỏ xuất hiện bên cạnh Roxana.
Nix phản xạ đứng thẳng người.
“Ôi, đừng sợ. Tôi không dùng nó với anh đâu.”
Roxana khẽ phẩy tay, gửi con bướm đã hoàn thành nhiệm vụ quay về.
“Lúc nãy anh nói gì với tôi nhỉ? Anh nói tôi sẽ không thể giết anh nếu không có bướm độc hử?”
Roxana cười duyên, nhắm mắt lại như thể vừa nghe một trò đùa thú vị.
“Nực cười. Quả nhiên anh không biết tự lượng sức mình.”
Tuy nhiên, ánh mắt cô nhìn Nix lại sắc bén như mắt chim săn mồi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới