[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 116

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Noel cũng lờ mờ nghe nói Roxana không để con rối phục vụ tỉ mỉ.

 

Nghe cô nhắc đến chuyện đó lúc này, cậu tự hỏi liệu có phải cô không hài lòng với những con rối mới gửi đến hay không.

 

Những con rối phục vụ trước đã hỏng, nhưng việc sửa chữa chúng không khó khăn lắm.

 

Nếu việc phục hồi mất quá nhiều thời gian, cậu có thể sửa lại khuôn mặt trước rồi lắp vào con rối khác để gửi đi.

 

Dù sao thì phần hồn của những con rối phục vụ cũng đều na ná nhau.

 

Roxana quan sát phản ứng của Noel, cuối cùng từ chối.

 

“Không cần phải làm đến mức đó. Chỉ tổ phiền phức.”

 

“Không phiền chút nào. Luna muốn gì, ta đều có thể làm được.”

 

“Dù sao thì ngày mai tôi sẽ rời đi.”

 

Ngay lập tức, miệng Noel khép lại.

 

Roxana cảm giác được ánh mắt cậu ta đang dán vào mặt mình, nhưng cô vẫn đưa tay vén tóc ra sau tai.

 

Một chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh dưới đóa hoa đỏ mà Noel vừa cài cho cô. 

 

Ánh mắt Noel dừng lại ở đó một lúc.

 

“Tất cả người làm việc ở đây đều là con rối à?”

 

“Sao nàng biết?”

 

Trước câu hỏi tiếp theo của Roxana, mắt Noel mở to.

 

“Lộ liễu đến vậy sao?”

 

Những con rối bị cậu nhìn tới nở nụ cười tươi tắn. 

 

Đó cũng là một nụ cười rất gượng gạo.

 

Nhưng Noel nghiêng đầu như thể cậu thực sự không hiểu.

 

“Tay ai cũng lạnh như băng.”

 

“A…”

 

Noel lắp bắp như thể cậu ta chưa từng nghĩ đến chi tiết đó.

 

Con rối đang mát-xa cánh tay Roxana rút tay lại. 

 

Những con rối khác đang hầu hạ cô bên cạnh cũng bắt đầu cực kỳ cẩn thận để không chạm vào người cô.

 

Noel trở nên buồn bã, tự hỏi liệu đó có phải là lý do Roxana từ chối sự phục vụ của những con rối mới hay không.

 

“V–Vậy thì từ giờ ta sẽ nghiên cứu để tạo ra những con rối có thân nhiệt.”

 

Noel thể hiện quyết tâm như vậy, nhưng Roxana giữ thái độ hờ hững, uống ngụm đồ uống đặt trước mặt như thể chẳng quan tâm.

 

Khác với trà Nix mang đến, thứ này không có gì bên trong nên vẫn uống được.

 

***

 

Roxana đã nắm rõ tình hình của Vertium.

 

Việc cô nhắc đến tòa nhà ở vườn sau trước mặt Noel chỉ là để thăm dò phản ứng của cậu ta.

 

Vertium này đúng là vương quốc của Noel.

 

Phái bướm độc đi thăm dò, cô xác nhận những gì đã điều tra trước đó: Vertium được chia thành hai khu vực lớn.

 

Trong tòa nhà này, Noel, tâm phúc của cậu ta là Dante, và các búp bê sinh sống. 

 

Còn những Vertium khác đều sống trong biệt thự riêng ở vườn sau.

 

Đó là một tình huống khá thú vị.

 

Noel liên tục nói rằng những thân thích của cậu ta đều bị gạt ra ngoài.

 

Vì vậy, sự bất mãn giữa họ đối với Noel và những con rối của cậu ta ngày càng gia tăng.

 

Theo những gì điều tra được, vì lý do đó, thỉnh thoảng đã xảy ra xích mích giữa hai nhóm người này.

 

Đây có thể coi là mặt trái của một Vertium luôn có vẻ ngoài yên bình và xinh đẹp.

 

Thêm một điều nữa, dường như Noel đã biết về bướm độc của Roxana.

 

Điều này có thể đoán được ngay từ ngày đầu tiên cô đến, trước buổi tiệc chào mừng, khi những người hầu đeo mặt nạ như để giấu sự tồn tại của Nix.

 

Hơn nữa, qua quan sát, Noel và những người, con rối ở chính điện đều cẩn thận trong lời nói và hành động ngay cả khi cô không nhìn thấy.

 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn hiểu rõ về bướm độc, đôi khi họ vẫn lỡ lời.

 

Trong lúc đi dạo ở vườn hoa cùng Noel, Roxana đã nghe lén cuộc đối thoại giữa Dante và Nix qua bướm độc được cài sẵn, và khẽ nhếch môi.

 

Cô cũng đã xác nhận chuyện xảy ra giữa Nix và những người khác ở biệt thự vườn sau.

 

Mâu thuẫn giữa họ dường như còn sâu sắc hơn dự đoán của Roxana.

 

Vừa rồi, những người ở vườn sau đã nhờ Dante sắp xếp nói chuyện với Noel, nhưng Noel đã từ chối một cách phiền phức. 

 

Khuôn mặt của Dante sau khi cố gắng thuyết phục cậu ta vài lần nhưng thất bại, trông rất khó coi.

 

Những người ở vườn sau nghe Dante kể lại cũng tỏ ra phẫn nộ.

 

Đối với Roxana, đây là một điều tốt.

 

Roxana lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng chiếu rọi, rồi kéo rèm và quay lại.

 

Ngày mai, cô có thể tiến hành kế hoạch theo dự định.

 

***

 

“Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.”

 

Chất lỏng thơm ngát được rót vào chiếc tách trắng viền vàng.

 

“Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn để nói chuyện sâu hơn.”

 

Nix nói vậy với khuôn mặt hiền lành không hề thay đổi.

 

Gã ta đang tự tay chuẩn bị tiệc trà cuối cùng.

 

“Hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị tâm huyết hơn. Hy vọng cô sẽ thích.”

 

Khuôn mặt mỉm cười tươi tắn đó hoàn toàn khác so với hình ảnh Roxana thấy qua bướm độc hôm qua, khiến cô chợt bật cười một tiếng.

 

Cả ánh mắt Noel Vertium thoáng lộ ra trong vườn hoa hôm qua, và hành động Nix liên tục bỏ độc vào trà cho cô uống, đều cho thấy một điều.

 

Trừ lần đầu tiên gửi thư đe dọa, bề ngoài họ chưa bao giờ ép buộc cô.

 

Nhưng đó không phải ý định thực sự của họ.

 

Không khó để đoán rằng mặc dù hiện tại họ giả vờ để cô ra đi êm đẹp, nhưng chuyện sau đó sẽ khác một chút.

 

Roxana không uống trà ngay mà chậm rãi vuốt ve chiếc tách.

 

Nix vẫn nhìn cô với nụ cười trên môi. 

 

Thái độ không hề có chút nóng vội hay xao động của gã ta còn tốt hơn cả chủ nhân Noel.

 

Roxana ngập ngừng lâu hơn hôm qua, rồi gắp viên đường vuông trong lọ thủy tinh đặt vào tách trà.

 

Một viên, hai viên, ba viên…

 

Số lượng đường viên tan trong nước trà càng nhiều, sự im lặng giữa hai người càng dày đặc.

 

“Nếu cô có lời nào muốn nói sau cùng thì cứ nói.”

 

Nix, người đã nhìn theo tay Roxana một lúc, cuối cùng thì thầm với giọng điệu dịu dàng.

 

“Lời muốn nói?”

 

Đôi mắt Roxana đang nhìn chằm chằm vào tách trà có đường tan chảy ngước lên. 

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

“Tôi nói với anh sao?”

 

“Dù sao vẻ ngoài của tôi cũng giống hệt Achille.”

 

Trước câu hỏi đơn điệu, Nix lại thêm vào khuôn mặt mình sự ôn hòa đậm nét hơn.

 

“Đó là một cái chết đột ngột, hẳn là anh trai cô còn lời chưa kịp nói trước khi chết. Vậy nên cô cứ coi tôi là Achille cũng được.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng được thêm vào từ đôi môi đang mỉm cười.

 

“... Giống như hôm qua vậy.”

 

Khuôn mặt phản chiếu trong tầm mắt và giọng nói vương bên tai đều vô cùng dịu dàng.

 

Nhưng bên trong đó, rõ ràng là ác ý không lời.

 

Roxana có thể chắc chắn rằng gã ta đang thưởng thức tình huống này.

 

Mặc dù có vẻ đang cố gắng giữ cô lại đây theo ý muốn của chủ nhân Noel, nhưng điều đó không thể giải thích hết mọi hành động của Nix.

 

Roxana giờ đây đã hiểu rõ điều gì khiến cô thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy gã ta.

 

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nix đã luôn cố gắng gây xáo động cảm xúc của Roxana và quan sát phản ứng của cô.

 

Cứ như chính gã ta là người điều khiển con rối bằng dây vậy.

 

Gã ta là loại người phải trèo lên đầu người khác và thao túng họ thỏa thích mới cảm thấy hả dạ.

 

“Nix.”

 

Đôi môi Roxana, vốn im lặng nhìn Nix, cuối cùng khẽ mở.

 

“Anh có biết lý do tôi quyết định không rời Vertium ngay mà nán lại quan sát anh thêm không?”

 

Nix mở miệng như muốn đáp lời, nhưng Roxana ngay từ đầu không cần câu trả lời.

 

Giọng nói khẽ khàng của cô tiếp nối trước khi Nix kịp lên tiếng.

 

“Vì tôi quan tâm đến anh, người đang mang thân xác của Achille? Nên tôi cố gắng tìm kiếm một chút an ủi hão huyền khi nhìn thấy anh đang sống và cử động như thế này?”

 

Ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên chiếc tách như một con thú săn đang rình mồi, cuối cùng ngừng chuyển động.

 

“Không.”

 

Khoảnh khắc nụ cười lạnh lẽo in sâu vào tầm mắt, khuôn mặt Nix đông cứng lại.

 

“Là để quyết định xem có nên giết anh rồi mới đi không.”

 

Giọng nói và ánh mắt đó không hề nghi ngờ rằng mạng sống của người đối diện đang nằm trong tay cô.

 

Điều đó đã đâm sâu vào một phần nào đó trong tâm trí Nix.

 

“Cô đang nói gì vậy?”

 

Nhưng gã ta vẽ lên khuôn mặt ngây thơ vẻ bối rối, như không hiểu lời Roxana.

 

“Sao tự nhiên cô nói vậy? A, có phải lời tôi vừa nói khiến cô khó chịu không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Roxana dễ dàng thừa nhận.

 

“Vậy nên, hãy ngừng diễn trò giả vờ làm Achille đi. Nhìn thế nào cũng không hợp, và thật lố bịch.”

 

Những lời cay độc tuôn ra từ đôi môi nở nụ cười lạnh.

 

“Diễn trò ư, sao cô lại nghĩ vậy? Đây là con người thật của tôi mà.”

 

Nix vẫn trưng ra vẻ mặt khó xử, làm như gã ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Khuôn mặt dần trở nên mơ hồ đó trông khá giả tạo. 

 

Nếu một người không biết nhìn thấy Nix lúc này, họ có thể sẽ thấy thương hại gã.

 

Nụ cười lạnh giá trên môi Roxana càng sâu hơn.

 

“Kẻ dám mang đến loại trà như thế này mà nói năng hùng hồn thật.”

 

Cô nhấc tách trà lên và đổ hết chất lỏng bên trong ra bàn.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 116

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới