[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 115

Đăng lúc 19:31 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Từ xa nhìn cảnh tượng đó, Dante cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc phải giải quyết chuyện này như thế nào là anh ta đã thấy nhức nhức cái đầu.

 

Hiện tại, Vertium bị chia thành hai khu vực.

 

Những người mang dòng máu của Vertium sinh sống ở khu vực kết nối với vườn sau.

 

Ban đầu, họ là những người sống trong dinh thự chính cùng với Noel.

 

Tuy nhiên, từ một lúc nào đó, Noel bắt đầu thiên vị những con búp bê do chính mình tạo ra thay vì những người thân ruột thịt.

 

Kết quả là, đến ngày hôm nay, những Vertium khác bị đẩy lùi bởi số lượng búp bê ngày càng tăng, buộc phải chuyển nơi sinh sống đến tòa nhà ở vườn sau.

 

“Tên khốn, ngươi dám nói những lời đó sao…!”

 

“Dám mưu tính đầu độc bọn ta, Noel mà biết chuyện này sẽ không tha cho ngươi đâu!”

 

“Đúng vậy! Lần này bọn ta tuyệt đối không bỏ qua!”

 

Hệ quả là, đương nhiên cảm xúc họ dành cho những con búp bê lúc này không hề tốt đẹp.

 

Và trong số đó, Nix – người gần như độc chiếm sự sủng ái của Noel – lại gây ra chuyện này, nên sự ồn ào khó có thể lắng xuống.

 

“Hửm? Không bỏ qua thì sao?”

 

“Bọn ta sẽ yêu cầu phá hủy ngươi ngay lập tức!”

 

Trước câu hỏi của Nix, mọi người nhao nhao lên như ong vỡ tổ, gào thét một cách ác liệt.

 

“Đúng, loại như ngươi phải bị xử lý và vứt bỏ ngay lập tức!”

 

“Đồ hỗn xược. Ngay cả trong số búp bê của Noel, ta đặc biệt ghét ngươi từ lâu rồi!”

 

“Một con búp bê dám không biết thân biết phận mà trèo lên đầu lên cổ à?”

 

Những lời chửi rủa thô tục tuôn ra như đã chờ sẵn, với mức độ tương đương với những cảm xúc chất chứa đã bị kìm nén bấy lâu.

 

Nhưng khuôn mặt của Nix vẫn vô cùng bình thản.

 

Rồi cuối cùng, một tiếng cười nhẹ thoát ra từ miệng gã ta.

 

“Đúng, tôi là búp bê. Còn các người là những con người vĩ đại.”

 

Tuy nhiên, điều đọng lại trên khuôn mặt Nix sau đó là sự chế giễu rõ ràng.

 

“Lạ thật nha. Các người tự cho mình là cao quý như vậy, tại sao không có một chút nào tốt hơn tôi?”

 

“Ngươi…!”

 

“Đồ con người ngu xuẩn. Dù các người có khoe khoang và vênh váo đến đâu đi nữa, các người cũng chỉ là sản phẩm thất bại của tạo hoá. Còn tôi là sản phẩm thành công do Noel tạo ra.”

 

Ánh sáng rợn người lóe lên trong đôi mắt Nix.

 

Những người nhìn thấy cảnh đó khẽ rùng mình và vô thức lùi lại.

 

Nix nhếch mép cười khẩy nhìn họ và lẩm bẩm.

 

“Tiếc là Noel quan tâm đến tôi hơn rất nhiều so với những thứ như các người. Việc giết một người mà cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm cũng không khiến cậu ấy làm gì tôi đâu.”

 

“Đủ rồi đấy, Nix.”

 

Dante, người nhận thấy không thể tiếp tục được nữa, bước đến và chặn giữa Nix với những người Vertium.

 

Anh ta ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Nix. 

 

Đó là một lời cảnh báo không được kích động mọi người thêm nữa.

 

“Được rồi. Dừng lại thôi.”

 

Thấy vậy, Nix nhún vai như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nhếch mép cười.

 

“Vậy việc dọn dẹp tôi giao lại cho anh đấy, Dante.”

 

Gã ta vỗ nhẹ vào lưng Dante như một lời động viên, rồi nhẹ nhàng bước đi.

 

Những ánh mắt gay gắt đầy thù địch phóng thẳng vào lưng Nix.

 

Dante thở dài một tiếng, cảm thấy mình vừa già đi 10 tuổi chỉ trong chốc lát.

 

***

 

“Sao tôi thấy không khí hơi hỗn loạn nhỉ.”

 

Đôi mắt đỏ rực dưới bóng hoa khẽ lướt sang bên cạnh.

 

“Hả? Vậy à? Ta không thấy.”

 

Noel hỏi lại Roxana một cách nghi hoặc.

 

Hiện tại, hai người đang cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của Vertium.

 

Bởi vì Noel đã mạnh mẽ yêu cầu muốn cho Roxana xem cảnh tượng Vertium xinh đẹp.

 

Không nói suông, Noel dường như thực sự không nhận ra sự thay đổi của sóng không khí từ lúc nãy.

 

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Roxana, khuôn mặt cậu tươi tắn ra.

 

Roxana là người chủ động bước tiếp.

 

“Tiện thể tôi thấy có một con đường dẫn sang khu phía sau.”

 

Trước lời nói lơ đãng đó, Noel khựng lại.

 

“Chỗ đó…”

 

“Hình như bên đó cũng có một tòa nhà.”

 

“Ừm, đó là nơi người khác sử dụng, nên ta hầu như không đến.”

 

“Vậy sao?”

 

Noel thành thật trả lời, không hề nói dối.

 

Roxana không dừng lại ở đó mà nói thêm.

 

“Tôi tò mò vì thấy đường đi dạo ở khu phía sau cũng được dọn dẹp khá gọn gàng.”

 

Ngay khi lời nói đó vừa dứt, Noel hiển nhiên lộ vẻ bối rối.

 

Cậu ta rõ ràng cảm thấy lo lắng rằng Roxana sẽ yêu cầu đi về phía đó.

 

“Không phải đâu, chỗ đó không phải do ta quản lý nên không đẹp như ở đây, cũng chẳng có gì đáng xem cả! Luna, đừng như vậy, chúng ta đi lối kia đi!”

 

Noel công khai đổi chủ đề, cố hết sức để chuyển sự chú ý của Roxana sang nơi khác.

 

Thấy phản ứng đó, đôi mắt Roxana nhíu lại trong giây lát.

 

“Được, đi thôi.”

 

Tuy nhiên, cô nhanh chóng bước đi theo sự dẫn dắt của Noel, như thể cô không còn quan tâm sâu sắc đến khu phía sau nữa.

 

Thấy Roxana như vậy, Noel thở phào an tâm.

 

Họ tiếp tục đi dạo trong vườn hoa rực rỡ.

 

“Luna này.”

 

Noel liếc nhìn Roxana một lúc, rồi bất chợt đến gần cô.

 

Sau đó, một cái chạm tay lướt qua tai cô.

 

Bông hoa màu đỏ vừa được Noel cầm trên tay nổi bật giữa mái tóc vàng của Roxana.

 

Nhìn Roxana cài hoa bên tai, Noel mỉm cười.

 

“Đẹp quá.”

 

Bàn tay cậu vẫn chưa rời đi, chậm rãi quấn lấy mái tóc cô buông lỏng trên vai.

 

“Tất nhiên, những bông hoa này cũng chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng.”

 

Đôi môi đang cong lên thành một đường cong tinh tế và ánh mắt nồng nhiệt cậu gửi đến cô toát lên một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc trước.

 

Dáng vẻ đó mang hơi hướng của một người đàn ông trưởng thành, khiến cô suýt chút nữa đã ngạc nhiên.

 

Có lẽ cô đã thực sự ngạc nhiên nếu tình huống này không có mùi vị của sự sắp đặt quá rõ ràng.

 

“Ôi chao, đây quả là một món quà thật lòng.”

 

“Quả nhiên hoa rất hợp với một người đẹp như tiểu thư.”

 

“Thật lộng lẫy.”

 

“Nhìn hai người sánh bước bên nhau thật xứng đôi.”

 

Những người hầu vốn đi theo sau mà không hề có sự hiện diện gì, lúc này như chờ sẵn, liên tục dành những lời khen ồn ào cho Noel và Roxana.

 

Tiếng vỗ tay giòn giã đâm vào màng nhĩ, hệt như trong phòng tiệc.

 

Noel đứng quay lưng lại với họ, nở một nụ cười hả hê kín đáo.

 

Roxana giờ đây đã hiểu rõ sở thích của Noel.

 

“Đi thôi, Luna. Ta đã chuẩn bị chỗ ở bên trong.”

 

Càng gần đến giờ Roxana phải rời Vertium, Noel càng tỏ ra lo lắng.

 

Vì vậy, cậu đang cố hết sức để thu hút trái tim của Roxana bằng mọi cách.

 

Việc triệu tập những con búp bê xinh đẹp để tôn vinh Roxana cũng là một phần trong kế hoạch đó.

 

“Mời ngồi ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ dưới bóng râm.”

 

“Hôm nay trời hơi nắng. Nếu người thấy nóng, tôi sẽ quạt cho người.”

 

“Đây là loại trái cây quý hiếm của Vertium, chỉ có thể thưởng thức vào mùa này. Xin mời nếm thử.”

 

“Người có muốn dùng đồ uống mát lạnh không? Chúng tôi có chanh ngâm mật ong và rắc cánh hoa lên trên. Nếu người thích trà nóng thì hãy nói cho chúng tôi biết.”

 

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một ban nhạc. Người có muốn yêu cầu bài hát nào không?”

 

“Nếu người cho phép tôi chạm vào người, tôi sẽ mát-xa.”

 

Được bao quanh bởi những con rối xinh đẹp và được đối xử cực kỳ chu đáo, Roxana trông thật sự như nữ hoàng của Vertium.

 

Điều này càng đúng hơn vì vẻ ngoài đó không hề gây cảm giác gượng gạo hay không tự nhiên.

 

Về phía Roxana, cô chỉ làm ngơ để xem cậu ta có thể làm đến mức nào.

 

Tuy nhiên, Noel lại nghĩ rằng cô hài lòng với những điều này, và nở một nụ cười thỏa mãn.

 

“Luna không cần phải động một ngón tay nào cả. Nếu nàng muốn bất cứ điều gì, cứ nói ra.”

 

Nghe vậy, Roxana hơi nghiêng đầu.

 

Cô cảm thấy mình đang nhìn một nhân vật nam chính giàu có nhưng ngốc nghếch của tài phiệt thế hệ thứ hai, người mà cô từng xem trong các phương tiện truyền thông ngày xưa, vung tiền mua chuộc.

 

Tuy nhiên, Roxana không hề mất cảnh giác mà đánh giá Noel chỉ qua những gì cô thấy.

 

“Tiện thể, tôi không thấy những hầu nữ phục vụ tôi lúc đầu đâu nữa.”

 

“Ừm, ta nghe họ đã phạm sai lầm với nàng nên ta đã thay thế họ.”

 

Noel trả lời câu hỏi của Roxana một cách thản nhiên.

 

“Vậy sao? Chuyện nhỏ thôi mà.”

 

Trước giọng nói bình tĩnh của Roxana, Noel chợt khựng lại trong giây lát.

 

“Nếu nàng thích bọn họ, ta cho họ quay lại nhé?”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 115

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới