[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 114

Đăng lúc 19:31 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Sau hai ngày xác nhận, hôm qua và hôm nay, tôi đã có được sự chắc chắn.

 

Dựa trên hương vị đặc trưng thoang thoảng nơi đầu lưỡi, tôi đoán đây là một loại độc dược tạm thời làm tê liệt năm giác quan của cơ thể.

 

Tất nhiên, nó không có tác dụng với tôi, người có khả năng kháng độc.

 

Nhưng tôi không hề tỏ vẻ gì, bình thản mở lời như không biết gì cả.

 

“Toàn bộ trà bánh đều do anh chuẩn bị sao?”

 

“Ừ, tôi muốn tự tay phục vụ cô.”

 

Khi thấy tôi uống trà mà vẫn bình thường, Nix thoáng chút bối rối.

 

Nhưng ngay sau đó, một nụ cười trơ trẽn lại xuất hiện trên mặt gã ta.

 

Tôi cũng mỉm cười theo Nix.

 

Việc khuôn mặt của Achille có thể trông giả tạo đến mức này là điều mà tôi chưa từng tưởng tượng ra.

 

“Ừm, có một điều tôi đã thắc mắc từ lâu, tôi hỏi được không?”

 

Sau đó, Nix mở lời với một giọng điệu thận trọng.

 

Tôi nhìn gã ta, ý bảo cứ nói đi.

 

“Tại sao Achille lại chết?”

 

Khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm tách trà của tôi khẽ khựng lại mà tôi không hề hay biết.

 

“Nghe nói nguyên nhân là vết thương xuyên tim. Tôi biết là bị ‘loại bỏ’ ở Agrece, nhưng tôi tò mò muốn biết lý do.”

 

Tiếp theo, Nix cười nhẹ và nói thêm với giọng điệu như lướt qua.

 

“Anh vô dụng đến mức chết thì tốt hơn sao?”

 

Gã ta nói ra câu này với ý đồ kích thích tôi. 

 

Bằng chứng là người đang ở trước mặt tôi đã gọi Achille là ‘anh’.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật là gã ta đang mang khuôn mặt của Achille. 

 

Vì lý do đó, dù chỉ là một thoáng, tôi không thể không cảm nhận được dấu vết của Achille từ gã ta.

 

“Không vô dụng.”

 

Một lúc sau, tôi hé môi, khe khẽ thốt ra.

 

“Achille...”

 

Đôi mắt hai màu của gã ta đang nhìn chằm chằm tôi.

 

“... không hề vô dụng.”

 

Tôi thì thầm với gã ta một lần nữa.

 

Người tôi muốn nói lời này đã không còn trên đời. 

 

Vì vậy, điều này chỉ là sự tự mãn của tôi.

 

Cơ thể của Achille đang ở trước mắt tôi vẫn dừng lại ở hình dáng 15 tuổi như trong ký ức của tôi.

 

Khác với tôi đã trưởng thành theo thời gian, anh ấy vẫn giữ nguyên hình dáng của một thiếu niên.

 

Và sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Đó là điều hiển nhiên nên tôi cũng không cảm thấy xót xa một cách bất chợt.

 

Tôi đặt tách trà xuống và đứng dậy.

 

“Trà hôm nay cũng tệ hại.”

 

Một cánh hoa trắng bay vào chiếc tách rỗng và nhẹ nhàng đậu xuống.

 

Nix đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

 

“Thời gian tôi có thể dành cho anh là đến ngày mai.”

 

Tôi nhìn xuống gã ta và nói lời cuối cùng.

 

“Mong rằng ngày cuối cùng sẽ không khiến tôi thất vọng.”

 

Đồng thời, tôi cũng định đưa ra quyết định cuối cùng của mình vào ngày mai.

 

***

 

“Dante. Anh thử cái này xem?”

 

Dante cau mày khi thấy thứ Nix đưa ra.

 

“Dù là cậu đi chăng nữa, Noel cũng sẽ không tha thứ cho việc cậu đầu độc tôi đâu.”

 

Thứ đẩy đến trước mặt anh ta là trà đã được bỏ độc.

 

Dante bực bội đẩy tách trà Nix đưa ra.

 

Không chỉ trà trong tay Nix, mà các loại bánh ngọt trên khay cũng đều có chứa một lượng nhỏ độc.

 

“Tiếc quá. Trong tòa nhà này chỉ có anh là người chết cũng không sao, nên sẽ tốt biết mấy nếu anh ăn để xác nhận tác dụng.”

 

“Cái gì? Người chết cũng không sao? Đó là một lời nói xúc phạm đấy?”

 

“Trong tòa nhà này chỉ có anh và Noel, mà lẽ nào tôi lại cho Noel ăn thứ này?”

 

“Vậy tôi ăn nó thì được?”

 

Dante cảm thấy nhói sau gáy trước lời nói trơ trẽn của Nix.

 

“Hay là bây giờ chúng ta tìm cách khác đi.”

 

Loại độc Nix đã chuẩn bị nổi tiếng là có hiệu quả rõ rệt chỉ với một lượng nhỏ. 

 

Nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng với Roxana. 

 

Đối với Nix, đây là một điều vô cùng kỳ lạ và khó hiểu.

 

“Cô ta đang ở cùng Noel đúng không?”

 

“Phải. Tôi vừa xác nhận họ đi đến vườn hoa rồi.”

 

Roxana đang ở cùng Noel.

 

Vì vậy, Dante và Nix đã thoải mái nói chuyện mà không cần để tâm đến bướm độc của Roxana. 

 

Họ tin rằng cô sẽ không triệu hồi bướm độc khi có người khác ở bên cạnh, trừ khi cô ở một mình trong phòng.

 

Họ biết Roxana có bướm độc thông qua ma nhãn của Nix, nhưng cô lại không biết họ biết.

 

Vì vậy, Roxana cũng có vẻ đang chú ý không để lộ bướm độc – vũ khí của cô – trong thời gian ở Vertium.

 

Cho nên, cô sẽ không thể hiện việc triệu hồi quỷ vật một cách công khai khi có người khác ở bên cạnh.

 

Tất nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm của họ.

 

Vì đó là một việc đơn giản mà cô có thể gài bướm độc từ trước để tránh mắt người khác.

 

Nhưng Dante và Nix không biết điều đó. 

 

Một mặt, điều này là hiển nhiên. 

 

Vì bướm độc là một loại quỷ vật đặc biệt hiếm, nên thông tin được biết đến cũng rất ít. 

 

Do đó, nếu không phải là người thông thạo quỷ vật như người của Fipellion thì họ cũng không thể biết rõ về những chi tiết đó.

 

Dù sao, Nix và Dante vẫn tiếp tục nói chuyện, nghĩ rằng không có bướm độc nào đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

 

“Kỳ thật. Tôi đã cho lượng độc gần gấp đôi hôm qua mà sao cô ta vẫn bình thường?”

 

Nix trầm tư nhìn chằm chằm vào tách trà và bánh ngọt trên khay.

 

Gã ta chợt nghĩ lẽ ra không nên giết ngay người đàn ông gặp ở Agrece lần trước, mà nên moi thêm thông tin về Roxana. 

 

Lúc đó, Nix chỉ hỏi về tung tích của Roxana và Achille, những điều gã ta tò mò nhất. 

 

Việc đó khiến gã ta hối tiếc.

 

Cuối cùng, Nix cầm một chiếc bánh quy trên đĩa.

 

“Tôi đi vườn sau một lát.”

 

“Hử? Sao đột nhiên lại đến đó…”

 

Dante cau mày quay đầu lại.

 

Nhưng Nix đã xa dần khỏi anh ta.

 

“Khoan đã, Nix!”

 

Dù bị gọi gấp, Nix vẫn nhảy đi nhẹ như bay và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Dante.

 

Cảm nhận được điều đáng ngờ, Dante vội vàng đuổi theo sau.

 

Nhưng anh ta không thể bắt kịp Nix nhanh nhẹn.

 

Cuối cùng, khi Dante tìm thấy gã ta lần nữa, anh ta đã thở dốc gần như ngất xỉu.

 

Và khi nhìn thấy cảnh tượng đập vào mắt sau đó, anh ta nhắm nghiền mắt lại.

 

“Ư! Oẹ!”

 

“Hừm, vẫn chưa có phản ứng. Có lẽ phải đợi thêm chút. Hay là cho ăn thêm một cái?”

 

Giọng nói hồn nhiên của Nix vang lên trong ánh nắng trắng chiếu rọi trên đầu.

 

Nix đang nắm lấy cổ áo của một người đàn ông và cưỡng ép nhét chiếc bánh quy có độc vào miệng anh ta.

 

Người đàn ông vùng vẫy không muốn ăn, nhưng không thể làm gì trước sức mạnh hung bạo của Nix.

 

Ngay sau đó, mắt người đàn ông mất đi tiêu cự. 

 

Sức lực cũng bắt đầu rời khỏi cơ thể đang cố gắng thoát khỏi Nix.

 

Thấy vậy, mắt Nix lóe lên một tia sáng.

 

“Gì đây, cái này hiệu quả tốt quá mà?”

 

Nhưng tác dụng phụ cũng không hề nhỏ.

 

Người đàn ông bắt đầu sùi bọt mép và loạng choạng.

 

“Cậu làm trò gì vậy hả?!”

 

Đúng lúc đó, một giọng nói giận dữ bay đến từ phía sau người đàn ông và cắm vào Nix. 

 

Ánh mắt Nix hướng theo giọng nói đó.

 

Khi Nix buông tay, người đàn ông bị nắm cổ áo ngã gục xuống đất như một cọng rơm.

 

“Cậu...! Rốt cuộc đã cho anh ta ăn cái gì?!”

 

Bị cây hoa che khuất nên bình thường không dễ thấy, nhưng ở cuối con đường nối với vườn sau còn có một tòa nhà nhỏ khác.

 

Những người đàn ông nhìn thấy Nix đã từ bên trong đi ra, xúm lại bàn tán. 

 

Sau đó, họ kinh hoàng há hốc miệng khi nhìn thấy người đàn ông nằm gục dưới đất.

 

“Tôi chỉ xác nhận một chút thôi.”

 

Nix nói với vẻ mặt trong sáng như thể không có gì to tát.

 

Trái ngược với những người đang bàng hoàng và tức giận trước hành động của Nix, Nix cảm thấy thoải mái vì đã tự mình xác nhận được hiệu quả của độc.

 

Vì vậy, gã ta đã giải thích một cách tử tế hơn bình thường.

 

“Không sao đâu. Đây không phải là thuốc độc nguy hiểm đến mức gây chết người. À, nhưng nếu không may, có thể sẽ bị ngây dại thôi.”

 

Tất nhiên, đó là sự tử tế theo tiêu chuẩn của Nix.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 114

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới