Vì Lante có sự quan tâm lớn đến quân đoàn con rối bất tử, nên có khả năng ông ta cũng đã hứng thú với nghiên cứu mới của Noel.
Hoặc có lẽ ông ta chỉ sử dụng những xác chết vô dụng như một công cụ giao dịch để chiêu dụ Noel, tạo ra một sự sắp đặt phù hợp.
Giống như việc bố thí, giả vờ ban ơn cho ai đó một thứ rác rưởi không thể tái chế.
Dù là trường hợp nào, Lante Agrece thực sự là một kẻ đáng buồn nôn.
“Thật ra, ban đầu ta không mong đợi nhiều khi Lante Agrece nói rằng sẽ tìm cho ta một cơ thể đẹp hợp với gu của ta, nhưng khi nhận được, nó lại xuất sắc hơn ta tưởng rất nhiều.”
Nhưng điều Roxana thực sự muốn nghe từ Noel không chỉ là về người cung cấp xác chết.
“Đặc biệt là Nix thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”
Khoảnh khắc Noel thêm vào bằng một giọng nói mơ màng, một sự lạnh lẽo khác thường lóe lên trong mắt Roxana.
Theo thời gian, việc Lante và Noel gặp nhau để nói chuyện về nghiên cứu con rối phải xảy ra trước khi Achille chết.
Vì Agrece không cất giữ tử tế những xác chết bị ‘loại bỏ’.
Nếu vậy... trong một phần vạn trường hợp, liệu có khả năng Lante đã giết Achille để có được một xác đẹp làm hài lòng Noel không?
Hoặc có khả năng Noel đã nhìn thấy Achille khi còn sống, phải lòng cơ thể anh ấy và yêu cầu Lante cung cấp nó?
“Noel Vertium. Anh...”
Tay Roxana từ từ trượt đến và chạm vào gáy của Noel.
“Anh đã từng gặp Achille khi anh ấy còn sống chưa?”
Khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười ấm áp như nắng xuân khi cô nhìn vào Noel.
Nhưng trong cử chỉ nhẹ nhàng như vuốt ve nơi gáy cậu ta lại ẩn chứa một sát ý rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô căng thẳng như sắp xé rách lớp da tiếp xúc và đào sâu vào bên trong...
“Không. Ta chỉ thấy xác chết nằm trong quan tài thôi.”
Noel trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Ta đã ngạc nhiên biết bao khi mở nắp ra và thấy một người đẹp như thiên thần nằm bên trong. Vì thế ta đã cố gắng hơn nữa để có thể nhìn thấy cậu ấy mở mắt!”
Noel nhìn Roxana như một đứa trẻ mong được khen ngợi.
Đôi mắt đỏ của Roxana xuyên thấu khuôn mặt đối diện, cố gắng tìm hiểu sự thật.
Bàn tay vẫn âm thầm rình rập sau gáy Noel cuối cùng cũng từ từ rời đi.
Đúng vậy.
Dù Lante Agrece có quan tâm đến thuật khiển rối của Vertium đến đâu, ông ta cũng sẽ không cố ý giết con cái chỉ để có xác chết cung cấp cho Noel.
Tất nhiên, lý do không phải là vì Lante có chút lương tâm nhân đạo tối thiểu đó.
Mà chỉ đơn giản vì không có lợi.
Đó không phải là phong cách của Lante Agrece.
Bắt cóc hoặc buôn bán để có được những cậu bé cô bé có sắc đẹp nổi bật sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.
Việc thêm vào những đứa con bị loại bỏ chỉ là phần kèm theo.
Tất nhiên, với một kẻ thâm sâu như Lante, chắc chắn không phải không có ý đồ gì.
Có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc lợi dụng điều đó để làm khó Noel nếu có cơ hội sau này.
Nhưng Noel cũng là một người đáng kinh ngạc không kém Lante.
Theo Roxana được biết, Noel tầm tuổi cô.
Điều đó nghĩa là, khi Noel nhận được xác chết từ Lante, cậu ta đã nghĩ đến việc thực hiện thí nghiệm trên xác người khi còn ở độ tuổi rất trẻ như vậy.
Kim tộc nổi tiếng là yểu mệnh qua nhiều đời, và vì thế Noel được biết đến là người đã trở thành thủ lĩnh khi còn khá nhỏ tuổi.
Cả Lante, kẻ đã cố gắng chiêu dụ một đứa trẻ như vậy vì dục vọng của mình, và Noel, người đã thành công vòi vĩnh được xác chết cho nghiên cứu từ ông ta, đều là những kẻ thực sự kỳ lạ vượt ngoài sức tưởng tượng.
Lắng nghe lời Noel, Roxana cảm thấy lòng mình dần lạnh đi vì nhiều lý do.
Sau đó, cô không thể không hỏi thêm một điều khác đang vướng mắc trong lòng.
“Việc cung cấp không phải chỉ có một xác chết, lẽ nào ý anh là có một sinh vật khác nữa giống Nix?”
“Không. Nix là người duy nhất thành công. Ta cũng chỉ tình cờ thành công thôi, nên dù làm cách nào cũng không thể lặp lại lần thứ hai. Tuy nhiên, thật may mắn vô cùng khi người thành công lại là Nix.”
Nhìn vẻ mặt cậu ta, có vẻ như những gì cậu ta vừa nói là sự thật.
Noel tiếp tục giải thích về nguyên lý của thuật khiển rối mà Roxana không hỏi.
Việc đánh thức cơ thể của con rối được tự tay nhào nặn và biến chúng thành nô lệ là một phương pháp sử dụng ma thuật chỉ được truyền lại cho người thừa kế của Vertium.
Những con rối được tạo ra bằng cách này được cho là có khả năng thực hiện mệnh lệnh theo ý muốn của chủ nhân.
Ngạc nhiên hơn, những con rối bị lệ thuộc mạnh mẽ thậm chí còn có thể trò chuyện như người thật.
Tuy nhiên, vì họ không phải là người thật, nên họ không có cảm xúc, giác quan không hoàn hảo, và không có tim trong cơ thể.
Cậu ta say sưa giải thích thêm về sự khác biệt giữa thuật khiển rối và thuật tử linh mà cậu ta đã nói hôm qua.
Có vẻ như Noel đã quên cả việc lợi dụng Nix để giả vờ như Achille đã hồi sinh nhằm giữ Roxana lại Vertium.
Sau đó, Noel chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi Roxana.
“À, ta nghe nói nàng đã gặp Nix khi ta vắng mặt? Hai người có trò chuyện gì không?”
“Một chút.”
Nhìn vẻ mặt cậu ta, có vẻ như Noel đã nghe chuyện từ Nix trước.
“Ta nghe rằng nàng quyết định ở lại Vertium thêm một chút. Ta hoàn toàn hoan nghênh, Luna! Nàng có thể ở lại bao lâu tùy thích! Cứ ở lại sống với ta mãi mãi nhé!”
Noel vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay Roxana và mắt cậu ta sáng rực.
Đôi mắt đỏ của cô lướt qua khuôn mặt Noel.
Cậu ta đang ngước nhìn Roxana với ánh mắt đầy mong đợi.
“Hai ngày.”
Một lúc sau, Roxana tự nhiên gạt tay Noel ra và mỉm cười thanh thoát.
“Tôi sẽ ở lại thêm hai ngày nữa rồi đi. Không hơn.”
Noel thất vọng rõ rệt, đôi mắt cậu ta dao động.
“Đ... được rồi. Vậy thì chúng ta hãy vui vẻ bên nhau trong hai ngày này nhé.”
Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói.
Roxana nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm khác hẳn lúc nãy.
***
Cảnh xuân ở Vertium, nơi hoa nở rộ khắp nơi, thực sự là một cảnh tuyệt đẹp.
“Vertium, thật sự rất đẹp đúng không?”
Nhưng khi người bên cạnh nói như vậy, tôi lại muốn phản bác.
Thế nên, tôi nói với vẻ chán nản.
“Tôi thấy chỉ là một phong cảnh tầm thường thôi.”
Nghe vậy, Nix mỉm cười nhìn tôi, như kiểu hỏi “Thật sao?”.
Một con con rối lại cảm nhận được vẻ đẹp của phong cảnh.
Thật bất thường.
Tôi lặng lẽ nhìn Nix, người đang trực tiếp hầu trà cho tôi hôm nay.
Hôm nay chúng tôi dùng trà ngoài trời chứ không phải trong phòng khách.
Chỉ có Nix và tôi ở đây.
Chính tôi đã yêu cầu điều đó trước.
Noel tỏ ra vui vẻ đồng ý hơn tôi nghĩ, nhưng trong lòng cậu ta có vẻ hơi bất mãn.
Sự ghen tị không thể che giấu đã tan chảy trong mắt cậu ta khi nhìn Nix.
Kế hoạch của Noel để giữ tôi lại Vertium hẳn là bằng cách sử dụng Nix, nhưng giờ lại ghen tị trong tình huống này.
Nực cười thế không biết.
Tuy nhiên, vì đã hứa sẽ ăn tối cùng nhau, nên Noel đành phải ngoan ngoãn rút lui.
“Con mắt trái đó, có vẻ không phải là nhãn cầu người thật.”
Tôi mở lời khi nhìn Nix đang rót trà vào tách đặt trước mặt tôi.
“Đó là mắt giả à?”
Những bông hoa trắng nở rộ trên những cây hoa rải rác khắp nơi trông giống như những viên ngọc kết tinh.
Giữa những cánh hoa bay lượn như lông vũ, Nix ngước mắt nhìn tôi.
Mắt phải của gã ta màu xanh lam giống mẹ, còn mắt trái màu đỏ tía giống màu hoa phía sau gã ta.
“Ừm. Khi đến Vertium, cơ thể này đã bị tổn thương và không còn hoàn chỉnh. Vì vậy, cần phải phục hồi một số chỗ.”
Đúng như Nix nói, Achille đã chết trong tình trạng thảm thương.
Mặc dù cuối cùng anh ấy bị Deon đâm xuyên tim mà chết, nhưng trong lần đánh giá hàng tháng cuối cùng trước khi bị loại bỏ, anh ấy đã bị thương nặng ở mắt.
“Trong số những nhãn cầu Noel có lúc đó, cậu ấy tìm thấy cái có sự tương thích tốt nhất, nên cuối cùng hai mắt có màu khác nhau.”
Không biết là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng Nix thường xuyên thể hiện những hình ảnh khiến tôi nhớ đến Achille đã chết.
Ngược lại, tôi đã tìm thấy ý nghĩa trong việc tìm ra những điểm khác biệt giữa gã ta và Achille trong khoảng thời gian ở cùng Nix.
“Hy vọng hôm nay trà hợp khẩu vị của cô. Lần này tôi đã chú ý hơn một chút.”
Nix ngồi đối diện tôi, mỉm cười dịu dàng và mời tôi uống trà.
Tôi im lặng làm theo ý gã ta, nâng tách trà lên.
Vị trà khi nếm thử chắc chắn ít ngọt hơn hôm qua.
Và giống như hôm qua, tôi cảm nhận thấy một vị lạ thoang thoảng bên trong.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới