[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 112

Đăng lúc 19:31 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khi đó, Agrece đã bị Pedelian đánh cho tan tác, và vì lẽ đó, có rất nhiều người đã quyết định rời khỏi nơi đó để tìm đường sống cho riêng mình.

 

Nix đã rình rập và túm lấy một người đàn ông có vẻ ngoài sơ sài nhất trong số những người đang rời đi. 

 

Nói cách khác, gã ta đã bắt cóc người đó.

 

Ban đầu, gã ta định hỏi về tung tích của Roxana. 

 

Nhưng người đàn ông đó đã kinh hãi đến mức như sắp ngất đi khi nhìn thấy Nix. 

 

Nghe câu chuyện, hóa ra tên này là một trong những đứa con của Lante Agrece.

 

Gã ta nhớ loáng thoáng rằng cậu ta bằng tuổi Roxana, hoặc có thể kém hơn một tuổi. 

 

Gã ta cũng nghe thoáng qua tên, nhưng vì đó không phải phần quan trọng nên đã quên sạch.

 

Dù sao thì, Nix đã cảm thấy hứng thú trước phản ứng của người đàn ông khi nhận ra chủ nhân của cơ thể này, nên đã cố gắng có một cuộc trò chuyện sâu hơn với ý định nghe câu chuyện về nó.

 

Tất nhiên, phương pháp mà Nix áp dụng là cách đối thoại bằng cơ thể nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

 

Chính là tra tấn.

 

Tuy nhiên, không có thông tin hữu ích nào như gã ta kỳ vọng. 

 

Cậu ta nói rằng các thành viên trong gia tộc Agrece hầu như không giao tiếp với nhau, nên cậu ta cũng không biết nhiều về những người anh em cùng cha khác mẹ khác. 

 

Hơn nữa, Achille đã chết sớm nên lại càng không có thông tin gì được biết đến.

 

Dù vậy, không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. 

 

Nix đã biết được sự thật rằng Achille có tính cách vô cùng hiền lành và dịu dàng. 

 

Tất nhiên, đó là khi nói theo nghĩa tốt, còn trong suy nghĩ của Nix, Achille là một kẻ yếu đuối và đáng thương.

 

Nói thêm, người bị Nix tra tấn cũng không biết gì về tung tích của Roxana.

 

Vì vậy, Nix đành phải tự mình bận rộn tìm kiếm dấu vết của cô trong sự tiếc nuối. 

 

Tất nhiên, gã ta cũng không quên trao cho người đàn ông đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng mình một sự an nghỉ vĩnh hằng trước khi rời đi.

 

Dựa trên những thông tin đã nghe được lúc đó, Nix đã cố bắt chước hình ảnh của Achille mà gã ta đã tự mình tưởng tượng ra trước mặt Roxana.

 

Kết quả dường như không quá tệ.

 

Việc gã ta mang ra trà ngọt và bánh ngọt cho Roxana, dù chỉ là một mánh khóe nhỏ nhặt, cũng là một hành động có chủ ý. 

 

Một cặp anh em hòa thuận có cách biệt tuổi tác. 

 

Anh trai có tính cách tốt bụng và dịu dàng, rất yêu thương em gái.

 

Một đứa trẻ đương nhiên sẽ thích những món ăn có hàm lượng đường cao.

 

Roxana không thể nào không có ký ức về việc được người anh trai như vậy tặng cho một viên kẹo.

 

Đúng như dự đoán, khi Nix mời cô dùng trà, gã ta có thể thấy ánh mắt đang căng thẳng của Roxana đã dịu đi đôi chút.

 

Mặc dù cô tự phủ nhận, nhưng chắc chắn việc Roxana đến đây là vì cô chưa hoàn toàn từ bỏ sự nuối tiếc. 

 

Dù đó là hy vọng hão huyền hay là sự tự an ủi nhỏ nhoi đi chăng nữa.

 

Việc cô quyết định từ bỏ thái độ cứng rắn ban đầu và ở lại đây thêm một chút cũng nằm trong mạch suy nghĩ tương tự.

 

Tất nhiên, đó là một kỳ vọng ngu ngốc và vô nghĩa tột cùng.

 

“Về loại thuốc đã chuẩn bị. Có lẽ ngày mai có thể cho thêm nhiều hơn một chút.” 

 

Nix cười, nghĩ rằng gã ta muốn nhìn thấy khuôn mặt thanh cao của cô nhuốm màu thất vọng và đau buồn.

 

“Thận trọng trong công việc là tốt, nhưng liều lượng chuẩn bị hôm nay thực sự quá ít. Bảo rằng chỉ cần một giọt là có tác dụng ngay mà hóa ra là hoàn toàn vô nghĩa. Cậu cũng thấy cô ấy vẫn bước ra ngoài một cách bình thường mà?”

 

“Nhưng nếu xảy ra sai sót thì sao?”

 

Sai sót đó có nghĩa là: thứ nhất, Roxana nhận ra chất độc, và thứ hai, cô uống một lượng độc vượt quá định mức và xuất hiện tác dụng phụ.

 

“Nói gì thì nói, chúng ta cũng không có nhiều cơ hội. Nếu muốn làm theo ý Noel thì không còn cách nào khác.”

 

Noel có vẻ thích Roxana nhiều hơn những gì Nix nghĩ.

 

Vì vậy, Nix dự định sẽ tặng cho Noel thứ mà cậu mong muốn. 

 

Sau đó, khi Noel đang đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc, việc phá hỏng thứ đang nằm trong tay cậu cũng sẽ rất thú vị.

 

Chắc chắn Noel sẽ vô cùng tức giận và thất vọng.

 

A, nếu gã ta đứng trước mặt và cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó, Noel sẽ thể hiện biểu cảm gì nhỉ?

 

Một nụ cười nghịch ngợm như trẻ con xuất hiện trên mặt Nix.

 

Đó chính là biểu cảm mà Dante ghét cay ghét đắng.

 

Dante không thể biết Nix đang nghĩ gì mà cười như vậy, nhưng không hiểu sao gáy anh ta lại cảm thấy lạnh buốt.

 

Dante cau mày nhìn chằm chằm vào Nix, rồi cuối cùng không nhịn được mà thốt ra suy nghĩ thật lòng của mình.

 

“Chắc là có ác quỷ trong người cậu.”

 

“Cảm ơn lời khen,” Nix khúc khích cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Nhưng anh nên cẩn thận lời nói của mình, Dante.”

 

Sau tiếng ghế cọ xát, ánh mắt của Nix bay đến và quấn lấy Dante như một con rắn độc.

 

“Trong khi Luna xinh đẹp của Noel còn ở đây, tôi là Achille, người anh trai tốt bụng của cô ấy.”

 

Nix bước đi như đang nhảy múa, tiến đến gần Dante và vỗ vai anh ta một cách thân mật. 

 

Sau đó, gã ta rời khỏi phòng khách trước.

 

Dante nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nix với vẻ mặt nhăn nhó.

 

***

 

“Luna, ta thực sự xin lỗi!”

 

Noel tỉnh dậy vào buổi tối. 

 

Ngay khi tỉnh táo, cậu vội vã đi tìm Roxana.

 

“Lẽ ra ta phải đi tìm nàng từ sáng sớm! Nhưng vì ta đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho việc đón nàng đến Vertium suốt mấy ngày liền, nên ta đã lỡ ngủ quên mất! Thế mà Dante lại không đánh thức ta cho đến giờ này!”

 

Nếu Dante nghe thấy, anh ta chắc chắn sẽ ôm gáy vì uất ức.

 

Noel xin lỗi và liên tục biện minh với Roxana, tỏ ra lúng túng đến mức có vẻ như đang ở thế yếu.

 

Roxana thoáng quan sát Noel với vẻ thăm dò. 

 

Cô đã cảm nhận được điều này khi trao đổi thư từ và trong buổi tiệc chào mừng hôm qua, rằng người này rất để tâm đến cô. 

 

Có vẻ như cậu ta không muốn làm cô khó chịu chút nào.

 

Thái độ thân mật và cách xưng hô của cậu ta rất khó chịu, nhưng lại có ích trong việc tìm hiểu con người ‘Noel Vertium’.

 

Roxana đã quyết định thái độ đối xử với Noel mà không cần suy nghĩ lâu.

 

“Sao anh lại xin lỗi? Vẫn chưa hết một ngày như đã hứa mà.”

 

Giọng nói như được nhúng trong đường tan chảy lọt vào tai Noel.

 

Cậu đờ đẫn nhìn Roxana. 

 

Và há hốc miệng trước nụ cười đầu tiên mà cậu được thấy từ Roxana.

 

Trái với những gì Noel lo lắng, Roxana trông không hề giận dữ hay khó chịu. 

 

Một nụ cười mềm mại và ngọt ngào như kem chào đón Noel.

 

Noel quên sạch khoảnh khắc Roxana tỏ ra lạnh lùng đến mức tàn nhẫn trong buổi tiệc tối qua. 

 

Cậu thậm chí còn không nhận ra Roxana đã không còn dùng kính ngữ và đã rút ngắn khoảng cách với cậu một cách nhanh chóng.

 

“Vừa lúc anh đến. Tôi đang nghĩ về con búp bê của anh.”

 

Giọng nói như chim sơn ca hót lượn lờ bên tai.

 

“Ừm, cái đó... Búp bê của ta? Là ai... A, Nix sao?” 

 

Noel dường như hơi khó khăn trong việc suy nghĩ. 

 

Cậu ta cố gắng lắm mới nhớ ra tên của Nix.

 

“Tôi có một điều muốn hỏi liên quan đến anh ta.” 

 

Roxana thì thầm dịu dàng với Noel và chìa tay ra, như ra hiệu cho cậu ta đến gần.

 

“Được, được, cứ hỏi đi! Nếu là điều Luna muốn biết, ta sẽ nói hết cho nàng...!”

 

Thế là Noel mặt đỏ bừng vội vàng chạy đến. 

 

Cậu ta nắm lấy tay Roxana và quỳ xuống trước mặt cô. 

 

Dáng vẻ đó trông hệt như một con chó đang thở hổn hển và vẫy đuôi với chủ nhân của mình.

 

Thoáng chốc, khuôn mặt của Jeremy lướt qua trên Noel. 

 

Dù hai người có vẻ hơi giống nhau, nhưng Roxana vẫn không hề có chút thiện cảm nào với Noel. 

 

Điều đó là đương nhiên đối với Roxana.

 

Tuy nhiên, cô che giấu ý định lạnh lùng bên trong và mỉm cười với Noel.

 

Khi những ngón tay tinh tế vuốt ve má cậu như đang chơi một loại nhạc cụ, Noel gần như chao đảo như người say rượu.

 

“Tôi muốn anh giải thích chi tiết về việc anh đã tạo ra Nix như thế nào.”

 

Lời thì thầm ngọt ngào chảy trong không khí như mật ong tan chảy.

 

“Để ta xem… hồi đó ta tò mò muốn biết liệu có thể tạo ra con rối từ cơ thể người thật và khiến chúng trở nên lệ thuộc hay không, nên ta đã nghiên cứu về phần đó.” 

 

Noel bắt đầu luyên thuyên giải thích theo đúng ý Roxana, như một người bị thôi miên.

 

“Vốn dĩ ở Vertium, người ta nghiên cứu các thành phần cấu tạo nên cơ thể người thật và kết hợp chúng để tạo ra con rối sao cho giống nhất.”

 

Roxana khẽ gật đầu, ý nói cô đang lắng nghe lời Noel. 

 

Được sự khích lệ của cô, Noel càng hăng say tiếp tục nói như thể miệng mọc cánh.

 

“Nhưng dù có tạo ra cơ thể giống thật đến đâu thì đó cũng không phải là cơ thể hoàn chỉnh, đúng không? Vì thế mà những con rối của ta không hoàn toàn đẹp. Ta luôn cảm thấy tiếc nuối về điều đó.”

 

“Thì ra là vậy.”

 

“Vào lúc đó, Lante Agrece tiếp cận ta, bày tỏ sự quan tâm đến thuật khiển rối của Vertium.”

 

Một tia sáng lóe lên trong mắt Roxana ngay khoảnh khắc đó.

 

“Ông ta cứ làm phiền muốn gặp nên ta đã dành thời gian gặp một lần, ừm... Ta không nhớ rõ thủ lĩnh Hắc tộc đã nói gì với ta khi gặp nhau. Ông ta đã đưa ra đề nghị gì đó mà ta từ chối. Hừm, hy vọng đây không phải là phần quan trọng đi? Lúc đó ta nghe qua loa những gì ông ta nói... Hay là hỏi Dante xem anh ta có nhớ không nhé?”

 

“Không, anh không cần giải thích phần đó.”

 

“Thế à? May quá. Dù sao thì, khi đó có nhắc thoáng qua về nghiên cứu thuật khiển rối mà ta đang tiến hành, và Lante Agrece đã nói sẽ giúp ta. Điều này thì ta nhớ rất rõ. Sau đó, ông ta đã cung cấp xác chết để ta làm nghiên cứu.”

 

Cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh trong lòng Roxana khi cô nghe những lời của Noel.

 

“Ông ta gọi là ‘bị loại bỏ’ theo thuật ngữ của Agrece. Một vài thi thể như vậy đã được vận chuyển đến Vertium.”

 

Đúng như cô đã đoán khi biết có con rối mang hình dáng của Achille. 

 

Roxana cũng công nhận rằng cơ thể của Nix không phải là một cơ thể giả được tạo ra giống Achille, mà chính cơ thể đó là của Achille thật.

 

Nếu cơ thể đó là giả, thì không cần phải sao chép cả những phần bị tổn thương trên cơ thể Achille thật. 

 

Chẳng hạn như bàn tay phải có vết sẹo của anh ấy, hay con mắt trái bị thương nặng trong lần đánh giá hàng tháng cuối cùng trước khi chết.

 

Tóm lại, Lante Agrece đã vứt xác những đứa con đã chết vì bị loại bỏ cho Vertium dùng làm vật thí nghiệm.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 112

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới