[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 119

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Hơi nóng rực từ mũi Noel phụt ra. 

 

Cậu nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ cực kỳ tức giận, và ra lệnh cho con rối.

 

“Ngươi, đi đến kho số 2 và lôi hết lũ nhóc đang ở đó ra ngoài.”

 

Tất cả những con rối ở đó đều là con rối chiến đấu.

 

Chỉ là, đã lâu lắm rồi chúng không được sử dụng và cũng không được bảo trì, nên cậu không thể chắc chắn về hiệu suất của chúng.

 

Thế nhưng, cơn thịnh nộ khiến cậu không thể cứ thế ngồi yên.

 

Hơn nữa, cậu phải giải quyết vụ náo động này thật nhanh trước khi Roxana biết chuyện.

 

Nếu tai cô nghe được việc này, cô có thể sẽ hiểu lầm về Vertium xinh đẹp. 

 

Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

 

Noel vừa hậm hực vừa nắm lấy tay nắm cửa. 

 

Cậu mở cửa thật khẽ và bước ra ngoài, đề phòng tiếng động lọt vào phòng khách gần đó.

 

Không biết có phải là do cảm giác không, mà cậu dường như đã nghe thấy những âm thanh ồn ào.

 

Lòng Noel càng lúc càng nôn nóng.

 

Cậu không thể để những kẻ bạo loạn xông đến tận nơi Roxana đang ở.

 

Cậu sẽ làm mọi cách để kết thúc việc này trước khi điều đó xảy ra, nhưng dù là trường hợp một phần vạn, ở đây đã có Nix nên sẽ ổn thôi.

 

Nix không phải là con rối chiến đấu, nhưng lại có võ lực khá xuất sắc.

 

Một phần là vì đó là con rối cậu vô cùng yêu quý, nên cậu đã thêm thắt nhiều chức năng, khiến chỉ số năng lực vượt trội hơn hẳn những con rối khác.

 

Đúng lúc đó, một con rối khác tìm đến cậu.

 

“Ngài Noel, ngài Dante đã bị thương.”

 

“Cái gì?!”

 

Noel vô thức thốt lên một tiếng lớn. 

 

Thật may là cậu đã cách phòng khách một khoảng kha khá.

 

Nghe nói Dante bị thương, lửa giận bùng lên trong mắt Noel.

 

“Mau đi gọi con rối có kỹ năng trị liệu đến ngay! Dante không thể chết được!”

 

Cậu quên cả lý do phải di chuyển thật khẽ trong hành lang bấy lâu nay, vội vã lao xuống cầu thang.

 

Một con rối mới lại gọi cậu.

 

“Ngài Noel, ngài Dante...”

 

“Ta biết rồi! Ta sẽ đến ngay!”

 

Noel lướt qua con rối, như thể không có một giây nào để lãng phí, và chạy về phía nơi tiếng ồn vọng đến.

 

Con rối nghiêng đầu nhìn bóng lưng Noel đang nhanh chóng rời xa.

 

Vì không có lệnh nào khác từ chủ nhân, con rối quay lại đường cũ để làm công việc của mình.

 

Tuy nhiên, nơi nó hướng đến không phải là chỗ những con rối và con người đang hỗn loạn giao chiến, mà là hướng cổng chính của Vertium.

 

Chốc lát sau, con rối mỉm cười như vẽ, nói với người đàn ông xuất hiện trước mặt.

 

“Ngài Noel nói rằng ngài ấy sẽ đến ngay ạ.”

 

Cassis nghe vậy, nghiêng đầu.

 

Lời mà con rối muốn tìm Noel để báo cáo không phải là tin tức liên quan đến chấn thương của Dante.

 

Trái với suy nghĩ của Noel, câu mà con rối chưa kịp nói hết là: ‘Ngài Dante không có ở đây, nên tôi buộc lòng phải đến báo tin trực tiếp cho ngài Noel’.

 

Theo lẽ thường, nếu có việc cần báo cho Noel – thủ lĩnh gia tộc – thì con rối đã được cài đặt lệnh truyền tin cho Dante – tâm phúc của cậu – để anh ta truyền lời lại. 

 

Đó là vì Noel thường ngại làm mọi việc.

 

Thế nhưng, hiện tại Dante không thấy đâu, nên nó mới phải đi báo tin trực tiếp cho Noel.

 

Vì không có lý do gì để không cho người đến truyền đạt nội dung cuộc họp tại Yggdrasil vào, nên những con rối đã mở cổng cho Cassis ngay lập tức.

 

Cassis dời mắt khỏi con rối đang mỉm cười, cố định ánh nhìn vào nơi xa xăm.

 

Một bầu không khí hỗn loạn một cách kỳ lạ đang lan tới chỗ hắn.

 

“Vậy mời ngài đi lối này. Tôi sẽ dẫn đường…”

 

“Không cần dẫn đường.”

 

Bước chân của Cassis di chuyển theo một hướng khác so với hướng mà con rối định chỉ dẫn.

 

“Ta nghĩ ta biết chỗ đó rồi.”

 

Tất nhiên, người hắn đang tìm không phải là Noel Vertium.

 

***

 

“Sao không ồn ào lên như lúc nãy đi?”

 

Nửa bên tầm nhìn đỏ rực.

 

Cơn đau buốt như bị dùng sắt nung dí vào đang bò lên dọc theo dây thần kinh.

 

“Tự dưng im lặng quá, mất cả vui.”

 

Giữa làn mưa hoa nở rộ, giọng nói mơ hồ lan tỏa. 

 

Nix ngước mắt lên.

 

Giữa những cánh hoa trắng tan vỡ, hình bóng người phụ nữ đã khiến gã ra nông nỗi này hiện ra.

 

Máu đỏ nhỏ giọt từ bàn tay Roxana buông thõng xuống.

 

Tất nhiên, đó không phải là máu của cô.

 

Trong tay Roxana đang cầm nhãn cầu màu đỏ tím mà cô vừa móc ra từ Nix.

 

Cô siết chặt bàn tay, nghiền nát nó ngay lập tức.

 

Vẻ ngoài cao quý ấy, cùng đôi mắt đỏ vô tình nhìn chằm chằm vào Nix, trông cô giống như một ác quỷ giáng trần trên mặt đất đã sa đọa.

 

“Giết tôi, cô sẽ gặp không ít chuyện đấy!”

 

Nix dùng tay che bên mắt trái đang chảy máu, khẽ cắn răng rít lên.

 

Đôi mắt xanh còn lại của gã dữ dội nhìn chằm chằm vào Roxana.

 

“Đây không chỉ là lời đe dọa suông. Tôi là con rối thuộc sở hữu của Noel, còn cô là khách được Noel mời đến Vertium.”

 

Chết tiệt.

 

Roxana Agrece không phải kẻ tầm thường.

 

Đúng như lời cô nói, cô hoàn toàn không cần đến bướm độc để dồn gã vào bước đường cùng.

 

Tất nhiên, Nix không phải là người duy nhất bị thương trong cuộc giao chiến tiếp diễn từ phòng khách.

 

Thế nhưng, vì lý do nào đó, Roxana vẫn di chuyển linh hoạt, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vết thương.

 

Có phải vì đó không phải là vết thương chí mạng không?

 

Từ nãy đến giờ, Nix đã cố hết sức để tìm ra sơ hở của Roxana.

 

Thế nhưng, không hiểu sao, gã tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ khe hở nào để tấn công cô.

 

Vì thế, gã đã phải tìm cách thoát ra ngoài qua sân thượng.

 

Gã tìm những con rối khác để làm người liên lạc và lá chắn truyền đạt tình hình cho Noel và Dante, nhưng không hiểu sao, không một bóng dáng nào lọt vào mắt gã. 

 

Điều này rất bất thường.

 

“Cô làm hại tôi ngay tại Vertium này, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua được đâu. Noel sẽ lấy đó làm cớ để tìm cách trói buộc cô lại.”

 

Thế nên, khi gã chuyển hướng di chuyển đến nơi tiếng ồn đang vọng đến, Nix đã nghe thấy giọng nói của những người đang tìm kiếm gã.

 

Âm thanh kích động ấy rõ ràng là của những người ở vườn sau.

 

Nghe thấy tiếng gào thét đó, Nix buộc phải dừng bước.

 

Tất cả bọn họ đều lớn tiếng gọi tìm Nix.

 

Ác ý rõ ràng truyền đến từ xa khiến gã gần như choáng váng.

 

Đến đó, gã sẽ không nhận được sự giúp đỡ, mà ngược lại, nguy hiểm giáng xuống gã chỉ tăng thêm.

 

Bỗng nhiên, lời Roxana nói trong phòng khách lướt qua tâm trí.

 

Gã không biết cô đã giở trò gì, nhưng gã có thể chắc chắn rằng đó là do cô làm.

 

“Hơn nữa, cô cũng là khách thông qua Pedelian.”

 

Có vẻ như Noel và Dante cũng bị mắc kẹt ở phía bên kia. 

 

Những con rối ngu ngốc đã bị huy động hết để chặn đám người ở vườn sau.

 

Nếu không phải thế, sẽ không thể có chuyện không một con kiến nào bén mảng đến gần đây.

 

Điều đó nghĩa là Nix phải tự mình thoát khỏi tay người phụ nữ này mà không có sự giúp đỡ nào khác.

 

“Vậy thì chẳng phải tình thế của cô càng trở nên khó khăn hơn sao? Ngay cả Pedelian cũng có thể bị vạ lây vì sự tàn ác của cô.”

 

“Không cần ngươi phải lo lắng.”

 

Mặc dù gã đã vận dụng trí óc để thì thầm một cách xảo quyệt, trên mặt Roxana không hề có một chút biểu cảm u ám nào.

 

“Ngươi mới là người cần phải nhìn nhận tình cảnh hiện tại của bản thân.”

 

Nụ cười lạnh lùng tiếp theo lọt vào tầm mắt khiến Nix bất chợt cứng mặt lại.

 

“Vì theo thông cáo chính thức, ngươi sẽ chết dưới tay những người của Vertium ngay hôm nay.”

 

Khoảnh khắc đó, Nix đã hiểu rõ mục đích của Roxana khi tạo ra sự việc quy mô lớn này.

 

Chẳng lẽ cô ta định giết mình ngay bây giờ rồi đổ tội cho đám người ở vườn sau sao?

 

Nhìn đôi mắt đỏ lạnh lùng như bị bao phủ bởi lớp băng mỏng, Nix có thể chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

 

“Điên khùng…”

 

Một lời chửi thề mà Nix không kịp nuốt lại đã thoát ra.

 

Một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người nở trên khuôn mặt Roxana.

 

“Mà này, thấy ngươi lẩm bẩm, nói năng như một con chuột cống bị dồn vào đường cùng thế này, có vẻ như ngươi không có nhiều mạng như những con rối khác nhỉ?”

 

Ngay lập tức, Nix theo bản năng né tránh.

 

Nhưng Roxana đuổi theo ngay lập tức, không chút kiêng dè tấn công gã.

 

Trong tay cô đang cầm một trong những con dao găm mà Nix mang theo bên người.

 

Đó là con dao mà Nix đã ném ra để đánh lạc hướng cô khi gã thoát ra ngoài qua sân thượng, và cô đã tóm được nó.

 

Một phần tóc vàng của Nix, bị lưỡi dao sắc bén sượt qua, bị cắt đứt.

 

Roxana lại vươn tay về phía Nix đang ngoảnh đầu đi.

 

Động tác của cô duyên dáng như đang khiêu vũ trong một vũ hội.

 

Hình ảnh hai người phản chiếu giữa những cánh hoa bay lượn đẹp đến mức không phù hợp với hoàn cảnh, có lẽ ai đó chứng kiến sẽ vô thức thốt lên khen ngợi.

 

Thế nhưng, sau mỗi bước chân nhẹ nhàng tiến lên, máu đỏ chắc chắn sẽ văng tung tóe.

 

Mỗi khi bàn tay vô tình di chuyển theo một quỹ đạo sắc nét, da thịt lại bị rách toạc và máu lại chảy ra.

 

Nix cũng không chỉ biết chịu đựng.

 

Tuy nhiên, ngoại trừ những vệt máu còn sót lại bên ngoài, dấu vết vết thương trên cơ thể Roxana nhanh chóng biến mất.

 

Nix không biết, nhưng cơ thể cô đang tự động hồi phục.

 

Ngược lại, Nix từ đầu đến chân đều là vết thương.

 

Mặc dù đã chịu đựng nhiều vết thương chí mạng, gã vẫn ngoan cường chiến đấu.

 

Tuy nhiên, có lẽ đã đến giới hạn, cuối cùng Nix ngã gục xuống đống cánh hoa chất đống như tuyết.

 

Trong khi vết thương của Roxana liên tục được hồi phục, Nix lại phải chịu những vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn, điều đó là đương nhiên.

 

Con ranh độc địa.

 

Nix buông lời nguyền rủa trong lòng, gần như buông xuôi.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 119

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới