[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 120

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Đây là lần đầu tiên gã bị thương nặng đến mức này.

 

Tình hình tồi tệ hết sức, nhưng gã vẫn chưa từ bỏ.

 

Chỉ cần còn hơi thở, Noel sẽ có thể sửa chữa được mọi thứ.

 

Mặc dù vậy...

 

“Khốn kiếp, đau vãi...”

 

Khác với những con rối không biết đến cảm giác đau, gã lại cảm nhận được.

 

Đó là một trong những khuyết điểm chết tiệt của cơ thể này.

 

Roxana đứng trước Nix, lạnh lùng nhìn xuống.

 

Những tiếng xì xào, ồn ào đang ngày càng gần hơn.

 

Sự kháng cự của Nix mạnh hơn cô nghĩ, khiến thời gian bị kéo dài hơn dự kiến.

 

“Mục đích của cô là khiến cơ thể này không thể dùng được nữa, phải không?”

 

Nix ho ra máu lẫn bọt, toàn thân run rẩy, rồi nói với Roxana.

 

“Vậy thì hãy phá hủy trái tim đi. Thứ đang giữ linh hồn tôi lại chính là ma thuật được khắc ở đó.”

 

Roxana biết lời gã không phải là giả dối.

 

Đúng như Nix nói, những vết thương chí mạng khác rõ ràng không gây ra ảnh hưởng quyết định đến gã.

 

Vậy thì, cô phải tấn công vào huyệt đạo yếu nhất của cơ thể, là trái tim.

 

Điều đó có nghĩa là cô phải giết Nix theo cùng một cách mà Achille đã chết.

 

Một cánh hoa trắng rơi xuống từ cây hoa phía trên đầu.

 

Ánh sáng và hoa trộn lẫn vào nhau, rơi xuống thân thể Nix đầy máu. 

 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

 

Lẽ ra lúc nãy mình không nên móc mắt gã.

 

Nhìn Nix nằm trên đống hoa trắng, lần đầu tiên Roxana cảm thấy hối hận đôi chút.

 

Bởi vì Nix, khi đã mất đi con mắt màu đỏ tím khác biệt kia, trông càng khiến cô nhớ đến Achille hơn lúc cơ thể anh ấy còn nguyên vẹn.

 

Dù vậy, Roxana vẫn đưa tay ra để kết liễu hơi thở cuối cùng của gã.

 

Đúng lúc đó, môi Nix khẽ mấp máy.

 

“Xana.”

 

Lời thì thầm mong manh đến mức nghe như một lời tha thiết, hòa vào làn gió nhẹ bay đến tai cô, khiến bàn tay Roxana khựng lại.

 

Đó là sự do dự chỉ trong khoảnh khắc, trong một cái chớp mắt.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tay Nix lao tới.

 

Nhưng nó đã không chạm được vào Roxana.

 

“Cái tay dơ bẩn đó định vươn tới đâu?”

 

Đúng lúc máu bắn ra từ bàn tay Nix đang duỗi thẳng về phía Roxana, một giọng nói trầm thấp bay đến bên tai cô.

 

Ngay sau đó, một vòng tay quen thuộc ôm lấy và kéo Roxana lại.

 

Phản xạ ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người cô thương nhớ hiện ra trong tầm mắt.

 

“Cassis.”

 

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đến mức Roxana còn chưa kịp thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở đây.

 

Sau khi giữ khoảng cách thích hợp với Nix, Cassis lướt nhìn cơ thể Roxana một lượt, như muốn kiểm tra tình trạng của cô.

 

Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo khi phát hiện ra vết máu.

 

Tuy nhiên, không có vết thương lớn, Cassis hướng mắt về phía trước, với ý định xử lý chướng ngại vật đang ở ngay trước mặt.

 

“Đây là...”

 

Khuôn mặt Cassis đột nhiên thay đổi.

 

Ngay sau khi hắn nhận ra khuôn mặt Nix giống Roxana.

 

“Ư, gaaaaah…!”

 

Nix đang rên rỉ, ôm lấy bàn tay bị con dao găm mà Cassis ném sượt qua. 

 

Máu đang tuôn ra từ bàn tay bị cắt gần lìa.

 

Thật mâu thuẫn, là một con rối, gã lại có vẻ dễ bị tổn thương bởi cơn đau hơn cả con người.

 

Roxana không rời mắt khỏi khuôn mặt đau đớn đó.

 

Trong ánh mắt cô không hề có chút cảm xúc ấm áp nào.

 

Tuy nhiên, không biết Cassis đã nhìn thấy điều gì trên khuôn mặt lạnh lùng của Roxana, hắn hạ tay xuống, không tấn công Nix nữa.

 

“Nix! Tiểu thư Roxana...”

 

Đúng lúc đó, tiếng kêu của ai đó đâm vào tai.

 

Là Dante.

 

Anh ta, người đã cố hết sức để thoát ra khỏi cảnh tượng hỗn loạn, một bên mặt dính đầy máu, có lẽ do trán bị rách.

 

Phát hiện ra Cassis, Dante chùn bước.

 

“Công tử Lam tộc... Tại sao ngài lại ở đây?”

 

Anh ta có vẻ vô cùng bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của Cassis.

 

Ánh mắt xanh lạnh lẽo của Cassis bay thẳng, găm vào mặt Dante.

 

“Ta nghĩ người nên đặt câu hỏi là ta mới đúng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

 

Dante cứng người lại khi trực diện nhận lấy ánh mắt sắc bén đó.

 

“Tại sao Roxana lại bị đe dọa tại Vertium?”

 

“Đ–Đe dọa ư...”

 

“Ta tận mắt thấy tên này tấn công Roxana.”

 

Mắt Dante vội vã liếc sang bên cạnh.

 

Đúng như lời hắn nói, trên cơ thể Roxana có những vết thương nhỏ.

 

Nix thì còn tệ hơn thế nhiều.

 

Khốn kiếp. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt vậy.

 

Mặc dù không biết rõ chi tiết, nhưng chắc chắn chiến lược của Nix là đầu độc Roxana và trói cô lại ở Vertium đã thất bại.

 

Tuy nhiên, điều khiến anh ta thắc mắc là tại sao họ lại ra đến tận đây chứ không phải ở trong phòng khách.

 

Nếu ngoan ngoãn ở trong tòa nhà, đã không phải đối mặt với Cassis Pedelian.

 

Hơn nữa, hắn lại tìm đến Vertium vào một thời điểm trùng hợp như thế này.

 

“Hơn nữa, khuôn mặt đó giống Roxana đến mức đáng ghét.”

 

Trước những lời chỉ trích sắc bén liên tiếp, Dante không khỏi run rẩy đầu ngón tay.

 

“Luna!”

 

Từ phía xa, Noel đang chạy đến.

 

Có vẻ như cậu ta đã thành công trong việc áp chế hoàn toàn đám người ở vườn sau bằng cách sử dụng con rối chiến đấu.

 

Vì công việc hàng ngày của cậu ta chỉ là tạo con rối trong xó phòng, nên chỉ di chuyển cơ thể đến mức này thôi cũng có vẻ rất khó khăn đối với cậu ta.

 

Noel thở hổn hển, chạy đến với một đám con rối phía sau, rồi trợn tròn mắt khi nhìn thấy Roxana.

 

“Cái gì thế này! Nàng bị thương à?! Chảy máu rồi kìa!”

 

Cậu ta dường như không quan tâm đến những người khác ở xung quanh.

 

Nhìn Noel xấn vào, làm trò lố lăng bên Roxana, khí lạnh trên mặt Cassis càng lúc càng dày đặc hơn.

 

Roxana lạnh lùng gạt bàn tay Noel đang vô tư vươn tới cô.

 

Cuối cùng, Noel cũng nhìn thấy Nix đang bị Roxana che khuất ở phía sau.

 

“Hức, Nix!”

 

Dante đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

 

Nếu chỉ có một mình Roxana thì còn đỡ, nhưng với sự hiện diện của Người Thừa Kế Xanh nữa, tình hình hiện tại không hề tốt một chút nào.

 

Vì đã có người chứng kiến, anh ta không thể cứ thế che đậy hành động tàn bạo của Nix khi tấn công Roxana.

 

“Nix, cậu thực sự đã tấn công tiểu thư Roxana sao?”

 

Ánh mắt Nix, người đang rên rỉ vì toàn thân bị thương, chạm vào Dante.

 

Dante nhìn xuống Nix và lạnh lùng lẩm bẩm.

 

“Tôi đã biết rồi, nhưng cậu đúng là hết thuốc chữa.”

 

Xoẹt!

 

Ngay sau khi Dante cởi găng tay và vươn tay phải ra, Nix ngã nhào về phía trước.

 

Anh ta không giết Nix, mà là ngừng chức năng của nó.

 

Xét việc cơ thể Nix không phải là cơ thể con rối thông thường, thì có thể coi là Nix đã bị ngất đi.

 

Dựa trên hoa văn chợt lóe sáng trên tay phải của Dante, có lẽ anh ta cũng sở hữu một sức mạnh tương tự như Emily – tâm phúc của Roxana.

 

“N... Nix!”

 

Nhìn Nix gục xuống đất, Noel tỏ vẻ trời đất sụp đổ.

 

Khuôn mặt cậu ta tan nát đến mức ai nhìn vào cũng tưởng Nix đã chết.

 

“Chúng tôi đã gây ra một sự xúc phạm lớn, tiểu thư Roxana.”

 

Tay Dante giữ chặt cánh tay Noel 

đang định lao tới Nix.

 

“Hắn không phải con người, mà là con rối. Vì vậy, hắn không hoàn hảo. Mặc dù rất hiếm, nhưng đôi khi cũng có trường hợp hỏng hóc. Và vì thế, một tai nạn lớn ngoài dự kiến đã xảy ra.”

 

Nghe lời anh ta nói, Cassis lên tiếng với giọng điệu không chút ấm áp.

 

“Lời biện hộ đó quá thiếu sót.”

 

“Chúng tôi không còn lời nào khác ngoài lời xin lỗi.”

 

Trong lúc nghe Dante nói, đồng tử của Roxana cũng lạnh buốt xuống.

 

“Chúng tôi sẽ xử lý con rối bị hỏng đó một cách thích đáng.”

 

Anh ta có ý định đổ hết mọi chuyện là do hành động đơn phương của Nix.

 

Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt Roxana.

 

“Giao cho tôi người hầu là một con rối nguy hiểm đến mức này ư...”

 

Được rồi, nếu đã vậy thì cô cũng sẵn lòng lợi dụng chuyện này.

 

“Tôi đã cảm thấy từ khi nhận lời mời rồi, nhưng không biết Vertium thường tiếp đãi khách bằng cách này đấy.”

 

Trước lời nói lạnh lùng của cô, Noel bối rối mở miệng.

 

Cậu ta lo lắng đến mức lắp bắp, dường như sợ Roxana sẽ nổi giận.

 

“À, không, Luna. Đó là hiểu lầm...”

 

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.”

 

Ánh mắt sắc như mảnh kính xuyên thẳng qua mặt Noel.

 

Ngay lúc đó, Noel nín thở, như thể trái tim bị bóp nghẹt.

 

Sau đó, ánh mắt Cassis và Roxana chạm nhau.

 

Cassis khẽ gật đầu, như ý muốn nói rằng cô cứ làm bất cứ điều gì cô muốn.

 

“Dante. Anh vừa nói với tôi rằng các người đã gây ra một sự xúc phạm lớn phải không?”

 

Lần này, Roxana chuyển ánh mắt sang Dante.

 

“Vậy tôi có thể coi rằng Vertium cũng cảm thấy vô cùng hối tiếc về những gì con rối kia đã gây ra không?”

 

Trước ánh mắt đòi câu trả lời đó, mặt Dante thoáng cứng lại.

 

Tuy nhiên, anh ta không thể im lặng mãi, cuối cùng đành phải mở miệng.

 

“... Có thể.”

 

“Vậy thì chẳng phải nên thể hiện thiện chí sao?”

 

Dante lại im lặng.

 

Anh ta có cảm giác tình hình đang diễn ra ngoài ý muốn.

 

Nhưng Noel, không biết được suy nghĩ của Dante, chỉ vội vã hùa theo để xoa dịu Roxana.

 

“Đúng, đúng rồi! Tất nhiên là phải thể hiện thiện chí. Nếu nàng muốn gì thì cứ nói với ta...”

 

“Con rối đó.”

 

Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp theo của Roxana, Noel chỉ còn biết há hốc mồm.

 

“Tôi muốn con rối đó.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 120

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới