Ban đầu, Roxana định tạo ra lục đục nội bộ ở Vertium rồi giết Nix.
Tuy nhiên, mục đích ban đầu cuối cùng đã thất bại, và chừng nào Dante cùng Noel còn ở đó, việc giết Nix – người thuộc về Vertium, ngay trước mặt họ là điều không thể.
Hơn nữa, lúc đầu cô chỉ có ý định giết chết gã ta, nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý định một chút.
“Ngay từ đầu, đó là thân xác của anh trai tôi, nên tôi hoàn toàn có quyền đòi lại.”
Và lúc này, bên cạnh cô là Cassis, người thừa kế của Pedelian.
Từ góc độ của Vertium, họ buộc phải để tâm đến ánh mắt của hắn, người có thể được coi là đại diện cho một gia tộc khác.
Tình hình đã thay đổi so với lúc chỉ có mình Roxana ở Vertium.
“Cho dù không phải vì lý do đó, Nix là con rối đã tấn công tôi, một vị khách của Vertium, nên tôi nghĩ tôi có quyền yêu cầu giao nó cho tôi.”
Đôi mắt đỏ của Roxana sắc lẹm nhìn thẳng vào Noel và Dante.
Ngay lúc đó, mắt Dante hơi co giật.
Lý do là vì Roxana vừa chỉ ra điều mà anh ta đã lén lút cảnh báo để đảm bảo Noel không lỡ lời trước mặt Cassis từ nãy đến giờ.
Đối với Vertium, vấn đề nghiêm trọng hơn việc Nix tấn công Roxana chính là sự thật cơ thể của gã ta là của một con người.
Dante đã trơ trẽn chối bay chối biến, coi như chuyện bọn họ dùng Nix để dụ Roxana là chưa từng xảy ra.
Vì ngay từ đầu, trong thư mời – thứ có thể dùng làm bằng chứng, cũng không có bất kỳ mô tả hay đề cập rõ ràng nào về Nix, nên anh ta nghĩ chỉ cần giả vờ không biết là được.
“Tiểu thư Roxana. Tôi hiểu sự giận dữ của cô, nhưng đây là sự hiểu lầm. Nix chỉ là một con rối vô tình được tạo ra giống cô mà thôi...”
“K–Không được! Nix là do Lante tặng ta. Trước đây có thể là anh trai của nàng, nhưng bây giờ là con rối của ta. Giờ là tài sản của ta. Dù là Luna đi nữa, Nix...”
Nhưng lời nói lắp bắp của Noel đã cắt ngang lời nói dối của Dante.
Đó là một hành động ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng, khiến Dante cạn lời.
A, cái tên này thật sự...
Anh ta tự hỏi liệu có ai không thể nhận ra tình hình đến mức này không.
Nếu Noel biết phân biệt lúc nào nên nói và lúc nào không, Dante đã không tức đến phát điên như vậy.
Nếu không giúp được thì câm miệng lại còn hơn!
“Ý ngài là gì?”
Quả nhiên, giọng nói trầm của Cassis vang lên bên tai.
“Chuyện sử dụng thân xác con người làm nguyên liệu cho thuật chế tạo con rối của Vertium là chuyện ta chưa từng nghe thấy.”
Dante nhận ra sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát và lại thấy đau đầu.
“Có vẻ như Vertium cần phải giải thích rõ ràng về vấn đề này.”
Cassis lấy ra bức thư nhăn nheo mang từ Yggdrasil và đưa cho Noel.
Noel bất ngờ nhận lấy và cau mày.
“Vừa hay đã có quyết định rằng cả năm gia tộc sẽ tập trung tại Yggdrasil vào ngày đầu tiên của tháng mới.”
Lúc này Dante mới nhận ra lý do Cassis đến thăm Vertium.
Đây cũng là tin Roxana lần đầu nghe thấy.
“Lúc đó, ta sẽ chính thức yêu cầu Vertium đưa ra lời giải thích chi tiết về việc này. Nếu thân xác con rối đó thực sự là của một con người, các gia tộc khác cũng không dễ dàng bỏ qua đâu.”
Dante thầm rên rỉ.
Nhưng lời của Cassis vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Cho đến lúc đó, bọn ta sẽ tạm giữ con rối.”
“Không được.”
Dante lạnh mặt phản đối.
“Chẳng có bằng chứng nào cho thấy thân xác Nix là của con người cả, phải không? Vertium không có lý do để tuân theo yêu cầu đơn phương đó.”
“Ngươi phủ nhận lời chính miệng thủ lĩnh của các ngươi vừa xác nhận sao?”
“Đó là do... thủ lĩnh của chúng tôi đã nhớ nhầm.”
Lời biện minh này nghe có vẻ gượng ép, nhưng anh ta không còn lời nào khác để nói.
“Nhớ nhầm à. Thủ lĩnh của Vertium có tiền sử bệnh tật đó ư?”
Một nụ cười pha lẫn chế giễu và khinh miệt lướt qua khuôn mặt Cassis.
Ngay lúc đó, Noel lại nổi nóng vì không nhận ra tình hình, nhưng Dante đã ngăn cậu ta lại.
“Hơn nữa, cơ thể Nix hiện đang hư hỏng nặng, gần như hỏng hoàn toàn. Nếu không có thuật chế tạo con rối của ngài Noel, sẽ không bao giờ có thể phục hồi được.”
“Đúng vậy! Nếu bây giờ mang đi, Nix sẽ chết!”
Noel, người có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, đã thay đổi ánh mắt và hét lên khi nghe lời nói đó của Dante.
Trong khi Dante đang tuyệt vọng tìm cách không để mất thân xác Nix – bằng chứng của việc sử dụng nguyên liệu con người, thì Noel hoàn toàn chỉ lo lắng rằng Nix sẽ chết vì không được sửa chữa kịp thời.
“Không cần lo lắng về chuyện đó. Pedelian cũng có những thợ thủ công có kỹ năng đến mức đó.”
“Điều đấy thật vô lý...”
Dante cố gắng phản bác nhưng Cassis phớt lờ anh ta và bước đi.
Ngay sau đó, Cassis nhấc bổng Nix đang nằm trên sàn, chảy máu.
Chuyện này xảy ra trước khi Noel và Dante kịp ngăn cản.
“Chúng ta về thôi.”
Cassis, cõng Nix trên vai, quay lại nói với Roxana.
Noel mấp máy môi khi nhìn thấy hai người.
“Khoan đã! Ai cho phép mang Luna và Nix đi?!”
Sau đó, mắt Noel ánh lên một vầng sáng xanh.
Ánh mắt đầy thù địch của cậu ta hướng về phía Cassis.
Những con rối chiến đấu đang chờ đợi phía sau cậu ta bắt đầu vào thế tấn công.
Rầm! Rầm...!
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn, khác biệt hoàn toàn với những tiếng ồn trước đó, bao trùm cả Vertium.
Đó là một tiếng động khủng khiếp đến mức rung chuyển cả màng nhĩ.
Một đám bụi đất dày đặc bốc lên từ phía sau tòa nhà chính.
Đồng thời, âm thanh của sự sụp đổ và vỡ vụn vang vọng khắp màng nhĩ.
“Gì vậy?”
“Chuyện quái gì thế!”
Noel và Dante vô cùng kinh ngạc.
Ban đầu, họ nghĩ rằng những người ở khu nhà phụ bị trấn áp đã nổi loạn trở lại và định phá hủy cả Vertium.
Nhưng một tia chớp hiểu ra đã xẹt qua đầu Dante.
Ánh mắt sắc bén của anh ta găm vào khuôn mặt Cassis.
“Ngài có đồng hành với ai không?”
Cassis bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Có một người, ngươi hỏi làm gì?”
“Xin lỗi đã mạo phạm, nhưng hiện tại người đó đang ở đâu?”
“Tôi ở đây.”
Nhưng ngay khi Dante vừa dứt lời, một giọng nói trầm vang lên bên tai, như thể đã chờ sẵn.
“Nhìn tình hình thì có vẻ không phải là lúc để ở lâu, nên tôi đang chuẩn bị để trở về.”
Cassis gật đầu, ra vẻ hài lòng với lời nói của Isidore.
Nghe vậy, Dante nhăn mặt.
Rầm! Rầm!
Lại một tiếng động như sấm xé toạc không khí và vang lên.
Các vụ nổ xảy ra đồng loạt ở nhiều nơi.
Roxana nghĩ rằng đây là tác phẩm của Grizelda.
“Bên đó!”
Đúng lúc đó, điều lo ngại đã xảy ra.
Có lẽ do vụ nổ vừa rồi đã tạo ra một kẽ hở, những người ở vườn sau – những người đã bị trói chân bằng con rối, giờ đây đã phá vỡ phòng tuyến và chạy về phía này.
Rầm...!
“Noel! Ta không tha cho ngươi đâu!”
Rầm!
“Dám đối xử với bọn ta như thế!”
“Nix cũng ở đó!”
Có lẽ vì bị đàn áp tàn nhẫn bởi con rối chiến đấu, những người này còn cuồng loạn hơn trước, nguyền rủa Noel và ùa đến.
Thậm chí, cả những người ngoan ngoãn ở khu nhà phụ cũng nghe tiếng ồn và gia nhập, khiến số lượng người tăng lên kinh khủng.
Dante cảm thấy phát điên lên được.
Noel cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng, mặt cậu ta trắng bệch.
Noel lo lắng nhìn vào đám người đang chạy tới như một đàn bò điên và Nix đang nằm trên vai Cassis.
Trong tình huống này, ngay cả khi không bị cướp mất Nix, cậu ta cũng không thể bảo vệ mình khỏi những người ở vườn sau.
Nếu Nix không bị tháo rời ngay trước mắt cậu ta, thì đó đã là một điều may mắn rồi.
“Tình hình thế này, việc đưa tiễn có lẽ khó khăn. Hẹn gặp lại tại Yggdrasil.”
“Khoan đã!”
Cassis nói rồi quay lưng lại.
Họ không còn lý do để ở lại đây, cũng không còn thời gian để nán lại.
Dante vội vàng định ngăn cản hắn.
Roxana cũng không còn việc gì ở Vertium nên không chút do dự quay người đi.
Cuối cùng, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng Noel.
Cuối cùng, cậu ta nghiến răng và ra lệnh tấn công cho những con rối chiến đấu.
“... Ngăn bọn chúng lại!”
Nhưng những người mà chúng ngăn lại chính là những người ở vườn sau đã tiến sát đến ngay trước mặt.
“Ngài Noel! Ngài thực sự định để họ đi như vậy sao?”
Dante vừa chống trả những người đang tấn công mình, vừa kinh ngạc hét lên với Noel bên cạnh.
“Thế thì làm gì nữa?! Trong tình hình này, ta không thể bảo vệ được cả Nix! Hơn nữa, cả tường thành cũng đang sụp đổ rồi!”
“Nhưng ngay cả vậy…!”
Dante ngạc nhiên vì Noel đã đưa ra một quyết định hợp lý hiếm hoi.
Nhưng việc đó là việc đó, còn việc này là việc này.
Để Nix rời khỏi Vertium theo cách này là...
ẦM!
Nhưng ngay sau đó, họ không còn thời gian để lãng phí như thế nữa.
Tiếng ầm ầm của các tòa nhà sụp đổ sau bức tường thành và tiếng la hét của mọi người dội vào màng nhĩ như muốn xé toạc nó.
Cuối cùng, Dante cũng không còn tâm trí để lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Các vụ nổ vẫn tiếp diễn cho đến khi các vị khách đến Vertium vượt qua cổng thành.
Vertium tuyệt đẹp như chốn thiên đường đã trở nên tan hoang vì vụ việc này.
Mặc dù họ xoay xở để kiềm chế đám đông nổi giận, nhưng sự phẫn nộ của họ đã quá sâu sắc không thể cứu vãn.
Dù đang trong tình trạng hỗn loạn, Dante vẫn cử con rối đi tìm kiếm nơi xảy ra vụ nổ, nhưng đã không tìm thấy bóng dáng một ai.
Họ chỉ tìm thấy dấu vết chú thuật mờ nhạt mà không rõ nguồn gốc.
Tất nhiên, vì không tìm thấy bằng chứng cho thấy đó là việc làm của Pedelian, Dante chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt và kìm nén cơn giận của mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới