Mặc dù chỉ ở Vertium có vài ngày, tôi cảm giác như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.
Những âm thanh lớn tôi nghe thấy ở đó vẫn như đang ồn ào văng vẳng bên tai.
Trong suốt chuyến đi sau khi rời khỏi Vertium, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ khác.
Một cảm giác ấm áp chợt chạm vào má tôi đang mải mê trong suy tưởng.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Cassis đang nhìn chằm chằm vào tôi lọt vào tầm mắt.
Nơi tay hắn lướt qua là chỗ tôi bị Nix tấn công và cào xước ở Vertium lúc nãy.
Vết thương đã lành rồi, nhưng có vẻ vẫn còn sót lại vết máu.
Cassis di chuyển tay, như thể đang lau sạch nó.
Sau đó, tay hắn lần lượt chạm vào những vết thương nhỏ khác, bao gồm cả vết cắt ở tai lúc nãy.
Bàn tay tôi dính máu của Nix cũng được Cassis thanh tẩy.
“Cassis.”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, rồi cuối cùng cũng mở lời.
“Lante, ai giết ông ta?”
Trước câu hỏi, bàn tay Cassis đang chạm vào tôi đột nhiên ngừng chuyển động.
Ánh mắt Cassis đã thay đổi một chút.
Hai ánh mắt va chạm trong không trung.
Cuối cùng, hắn rời tay khỏi tôi và mở đôi môi im lặng nãy giờ.
“Là anh.”
Giọng nói của Cassis tuôn ra sau đó trầm thấp đến mức gần như không có ngữ điệu.
“Anh đã giết ông ta.”
Tôi không hề ngạc nhiên vì ngay từ đầu tôi đã nghĩ Deon hoặc Cassis là người đã giết Lante.
Tôi hỏi lại.
“Cái chết của ông ta như thế nào?”
Có lẽ đây là điều không nên hỏi Cassis.
Nhưng...
Tôi không thể nuốt trôi thứ độc đã lan sâu vào tim, và đã buột miệng nói ra tâm tư chân thật của mình vào giây phút này.
“Em mong rằng cái chết của kẻ đó cực kỳ đau đớn.”
Cassis ôm lấy hai má tôi bằng tay.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tiếp theo, một câu hỏi thì thầm lướt qua tôi.
“Nếu em muốn anh làm điều gì đó, hãy nói đi.”
Ánh mắt hắn thẳng thắn và chân thật, như thể sẵn sàng làm mọi thứ tôi muốn mà không chút do dự.
Hắn cũng dễ dàng đoán được lý do tôi hành xử như vậy thông qua cuộc trò chuyện ở Vertium.
Tôi nhắm mắt lại, sợ rằng tâm tư của mình sẽ bị hắn đọc thấu.
Tôi muốn giết Lante Agrece, người đã làm nhục Achille ngay cả sau khi chết.
Tôi muốn giết Noel Vertium, người đã cố tình dựng xác Achille dậy, phá vỡ sự an nghỉ của anh ấy.
Và tôi muốn giết chính mình, người đã do dự ngu ngốc trong khoảnh khắc cuối cùng và không thể giết Nix.
Cơn sát ý đang hoành hành đâm vào trong tôi như những cái gai nhọn.
Khi nghĩ đến Nix đang bị chất như một món hàng hóa ở phía sau xe ngựa, một luồng khí lạnh lẽo lại lan tỏa trong lồng ngực tôi.
“Nắm tay em.”
Vì vậy, tôi yêu cầu điều tôi cần lúc này.
Dù có thể bị coi là hơi bất ngờ, Cassis vẫn đưa tay ra ngay lập tức.
Nhưng thay vì nắm tay tôi theo yêu cầu, hắn kéo tôi lại và ôm trọn vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể đang áp sát nhau lan truyền.
Tôi đã cảm thấy lạnh buốt xương suốt thời gian ở Vertium, nhưng khi được ở gần Cassis như thế này, tôi mới cảm thấy cơ thể ấm áp trở lại.
Cánh tay Cassis siết chặt quanh eo tôi.
Bàn tay hắn chậm rãi xoa lưng tôi, dần dần mang lại sự bình yên cho tâm hồn.
Tôi cảm nhận được rằng khoảng thời gian yên bình mà tôi đã hoàn toàn tận hưởng trong vòng tay anh đã kết thúc.
Đã có những việc tôi muốn làm và những việc tôi phải làm, nên chắc chắn sau này tôi sẽ lại bận rộn.
“Cassis.”
Trước tiếng gọi nhỏ nhẹ của tôi, Cassis áp má lên đầu tôi, như muốn nói, ‘Nói đi’.
“Em sẽ trở lại là Roxana Agrece.”
Bàn tay Cassis đã chậm lại giây lát, giờ nâng đỡ gáy tôi.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ như lông hồng đặt xuống trán tôi.
“Được. Làm những gì em muốn.”
Cassis nói rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay tôi, dù có chuyện gì xảy ra, và tôi tin lời hắn.
Tôi cũng không có ý từ bỏ bất cứ điều gì.
“Anh cũng hãy ở bên em mãi mãi.”
Vì vậy, tôi tham lam yêu cầu, và sức mạnh của Cassis ôm tôi lại càng mạnh hơn.
“Được.”
Lần này, Cassis cũng sẵn lòng nói điều tôi muốn nghe.
“Anh sẽ làm vậy.”
Tôi cũng ôm chặt Cassis hơn.
Thật may mắn vì có hắn ở bên cạnh, khác với khi tôi cô độc trước đây.
***
Một Lần Chuyển Giao Nữa
“Bà định nhìn tôi như thế đến bao giờ?”
Sự tĩnh lặng đã đè nặng xung quanh, gần như nghẹt thở, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Ánh mắt lỏng lẻo vượt qua những mảnh vỡ của sự im lặng đã tan vỡ.
“Sao không thử đâm tôi bằng con dao đang cầm trên tay đi?”
Deon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã ngồi bên giường từ rất lâu.
Sierra bất động ngồi trên ghế, gửi ánh nhìn sâu lắng về phía Deon trước mặt.
Giọng nói thì thầm của anh ta trầm đến mức dường như không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Sự nhạt nhẽo đó khiến người ta cảm thấy như thể tình hình hiện tại không liên quan gì đến anh ta.
Đã khá lâu kể từ khi Deon bị giam cầm trong không gian chật hẹp này với sự tự do cơ thể bị hạn chế.
Trong thời gian đó, anh ta đã sống chung kỳ lạ với ba người phụ nữ.
Ba người phụ nữ đó tất nhiên là Sierra – mẹ của Roxana, Emily – tâm phúc của Roxana, và Beth - người hầu của Sierra.
Deon đã kháng được hầu hết các loại độc, nên mùi thảo mộc an thần nồng nặc trong phòng không ảnh hưởng lớn đến anh ta.
Tuy nhiên, anh ta yên lặng làm theo ý muốn của Sierra.
Sierra hàng ngày đều đến thăm Deon và canh giữ bên đầu giường anh ta như lúc này.
Deon biết rằng mục đích của bà không phải là để chăm sóc anh ta.
Ánh mắt bà nhìn anh ta luôn mơ hồ, như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, và đôi khi có một ý đồ giết người mờ nhạt trong bàn tay bà đang vuốt ve con dao găm giấu trong ống tay áo.
Cuối cùng, đôi môi Sierra khẽ mở.
“Phải, tôi đã tưởng tượng cảnh đâm cậu hàng trăm lần rồi.”
Giọng nói bình thản lướt qua tai Deon.
Sierra không phủ nhận lời nói của Deon.
Deon nghĩ rằng khía cạnh này của bà – điều anh ta chưa từng chứng kiến khi còn ở Agrece – thật bất ngờ.
Có lẽ lúc đó anh ta chưa có cơ hội đối mặt với Sierra trong thời gian dài như thế này, nên anh ta không nhận ra.
Dù sao đi nữa, Sierra hiện tại đã khơi gợi được một chút cảm xúc từ Deon, khác hẳn trước đây.
Tuy nhiên, theo thời gian, Deon nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt thật ngu ngốc.
Mặc dù có rất nhiều cơ hội, bà chưa bao giờ tự mình ra tay với Deon.
Dù trước khi rời Agrece, bà đã cho thấy một khía cạnh bất ngờ đối với Lante, khiến anh ta hơi kinh ngạc.
Nhưng xem ra bản chất yếu đuối đó không dễ dàng thay đổi được.
“Nếu chỉ bằng suy nghĩ có thể làm hại ai đó, thì cậu đã bị băm vằm thảm hại rồi.”
Tuy nhiên, thái độ của Sierra lại quá điềm tĩnh để chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Sierra đặt con dao găm đang ôm trong lòng lên đùi.
Ánh mắt Deon sắc lẹm nhìn vào lưỡi dao sắc bén.
“Không có dũng khí sao?”
“Dũng khí để giết người, hay dũng khí để làm bẩn tay mình?”
Giọng nói của cả hai luôn bình tĩnh và trầm thấp.
Cả hai dường như hoàn toàn không quan tâm đến mối quan hệ thù hận của họ hay tình huống đặc biệt hiện tại, khi chân tay của một người đang bị trói buộc.
“Nhìn vào mắt tôi này. Là tôi không làm được, hay tôi không muốn làm?”
Bề ngoài, người bị khống chế rõ ràng là Deon, nhưng anh ta không hề toát ra một chút cảm giác căng thẳng hay sợ hãi nào.
Sierra dường như cũng chấp nhận điều đó một cách tự nhiên.
Chỉ có Emily đứng dựa vào tường vẫn cảnh giác theo dõi Deon.
Sierra muốn nói chuyện riêng với Deon, nhưng Emily phản đối như mọi khi.
Tuy nhiên, Sierra đã biết rằng vị trí của Emily không tạo ra bất kỳ khác biệt nào trong việc đối phó với Deon.
Có lẽ Emily cũng biết điều đó.
Nhưng cô ta vẫn trung thành thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân mình là bảo vệ Sierra.
Biết điều đó, Sierra cũng không cố gắng thuyết phục Emily.
“Tôi luôn tò mò về một điều.”
Sierra đã muốn hỏi điều này vài lần khi đối mặt với Deon trong thời gian ở Agrece, và bây giờ bà mới nói ra.
“Khi giết Achille, cậu đã nghĩ gì?”
“Không gì cả.”
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khiến người ta cười nhạt so với thời gian bà do dự, một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra.
Deon nói ngay lập tức, không hề suy nghĩ hay do dự chút nào.
Giọng nói vẫn nhạt nhẽo, và không có cảm xúc nào được cảm nhận trong đó.
Vì đã dự đoán trước, Sierra không hề dao động.
Tuy nhiên, lần này bà hỏi anh ta một điều khác.
“Khi cố giết Lante, cậu đã cảm thấy thế nào?”
“Cũng không có gì cả.”
“Nếu Maria chết trước mắt cậu thì sao?”
“Bà toàn hỏi những điều vô nghĩa.”
Giọng nói vẫn khô khan như vậy.
Ánh mắt và biểu cảm của Deon nhìn Sierra cũng không khác gì.
Vì vậy, Sierra cũng có thể đối diện với anh ta mà không hề run sợ.
“Cậu là quái vật do Lante tạo ra.”
Giọng nói lạnh lùng và tĩnh lặng xuyên thấu màng nhĩ.
“Tôi căm ghét và khinh miệt cậu tột cùng.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới