Có lẽ câu nói ‘máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ’ là đúng, vì khuôn mặt Sierra lúc này rất giống Roxana.
Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng đầy ghê tởm mà bà dành cho Deon.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo lại nằm ngoài phạm vi dự đoán của Deon.
“Nhưng tôi cũng thương hại cậu chừng đó.”
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Deon, thứ chưa từng thay đổi, đã lay động một cách rất nhỏ.
Sierra tiếp tục nói, không hề dừng lại trước phản ứng đó của anh ta.
“Có lẽ trên đời này, chỉ có tôi là người thương hại cậu.”
Đó chắc chắn là câu nói mà Deon lần đầu tiên được nghe kể từ khi sinh ra.
“Và tôi có đủ tư cách để khinh miệt cậu, cũng như thương hại cậu.”
Từ trước đến nay, ai dám thương hại anh ta chứ.
“Nực cười.”
Hơn nữa, đối tượng lại là Sierra.
Đó là điều anh ta chưa từng tưởng tượng đến trong suốt cuộc đời mình.
“Trước đây tôi đã nghi ngờ, nhưng bà thực sự không được tỉnh táo.”
Một nụ cười châm biếm và khinh miệt nở trên môi Deon.
“Vậy bà đã cứu tôi vì cái lòng thương hại rẻ tiền đó?”
Tuy nhiên, người đã tạo ra sự thay đổi trong anh ta không hề nao núng.
“Tôi không định nói những lời như tha thứ cho cậu. Điều đó là không thể, ngay cả khi tôi chết đi sống lại.”
Giống như Deon lúc nãy, lần này Sierra lầm bầm với vẻ mặt vô cảm.
“Nhưng tôi...”
Và trong lời nói bổ sung sau đó, ánh sáng sắc lạnh trong mắt Deon càng trở nên gay gắt hơn.
“Phải. Bởi vì tôi biết cậu, kẻ đã giết con trai tôi, có thể chết vì con gái tôi.”
“Bà hoàn toàn điên rồi. Dám nói ra những lời vô nghĩa đó.”
“Không, không vô nghĩa. Cậu thực sự là con chó trung thành của Roxana. Sẽ sủa khi con bé ra lệnh, và thậm chí giả vờ chết khi nó bảo. Mặc dù chính cậu có vẻ không hề nhận ra điều đó.”
Kể từ khi rời Agrece, Sierra dường như đã mất đi nỗi sợ hãi.
“Dù sao đi nữa, lý do tôi không để cậu chết cũng không khác điều đó. Cậu vẫn còn hữu dụng đối với con gái tôi.”
Nếu không, bà sẽ không bao giờ dám thản nhiên nói ra những lời như vậy ngay trước mặt anh ta.
“Kẻ có ích sẽ sống sót. Đó là phong cách của Agrece mà, không phải sao?”
Nếu đó là lý do anh ta được cứu sống, thì không còn gì để nói ngoài hai từ vô lý.
“Chỉ nên nói đến đó thôi. Càng ngày tôi càng thấy khó chịu để tha thứ cho cậu.”
Deon lạnh lùng cảnh cáo Sierra.
“Bà nghĩ việc mang tôi về và chữa trị thay vì cứ để mặc tôi ở Agrece là một ân huệ lớn à? Hừm. Tôi nghĩ việc đó không đáng để bà có thể sống sót sau khi nói ra những lời tầm phào đó đâu.”
Khoảnh khắc đó, Emily đang đứng dựa vào tường bước lên một bước.
Cô ta đã nhận ra khí chất toát ra từ cơ thể Deon đã thay đổi.
Nhưng ngay cả như vậy, cô nghĩ rằng mình có thể ngăn cản anh ta bằng sức lực của bản thân sao?
Nụ cười của Deon lạnh giá như băng.
“Bị một tâm phúc coi thường thế này, ta cũng trở nên thảm hại rồi.”
Xoảng.
Anh ta cử động tay và phá vỡ chiếc cùm đang khóa cổ tay và cổ chân mình.
“Trò chơi tẻ nhạt này kết thúc tại đây.”
Việc hắn hợp tác với Sierra cho đến nay là một sự khoan dung không phù hợp với bản chất của Deon.
Deon đã kiên nhẫn chờ đợi bà đâm anh ta bằng con dao đang đặt trên đầu gối.
Có lẽ trong sự chờ đợi đó, có cả một chút kỳ vọng mơ hồ nào đó.
Nhưng bà đã không làm gì cả và lãng phí tất cả những cơ hội mà Deon đã trao.
Như vậy là anh ta đã trả đủ cái giá mạng sống này.
Tuy nhiên, nếu theo lời Sierra, bà chưa từng có ý định giết anh ta ngay từ đầu, thì đối với bà, điều này cũng không có gì phải hối tiếc.
“Được rồi, hãy đến chỗ con gái tôi.”
Sierra dường như cũng biết sự vô dụng của những công cụ đang trói buộc Deon.
Bà không hề ngạc nhiên hay bối rối trước tình hình hiện tại.
Emily bên cạnh cũng vậy.
“Đến chỗ con gái tôi...”
Deon đặt chân xuống sàn và lạnh lùng nhìn xuống Sierra đang ngồi trên ghế.
“Và chết vì con bé bất cứ lúc nào. Đó là lý do tôi tha mạng cho cậu.”
Ánh mắt sắc như dao đâm xuống từ trên cao lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Tuy nhiên, Sierra không hề có vẻ gì là sợ hãi.
Ánh mắt sắc lạnh đó dường như muốn đâm chết bà ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng, Deon đã lướt qua Sierra mà không hề chạm một ngón tay vào bà.
Và cứ thế, khoảng thời gian kỳ lạ của họ đã kết thúc.
Vì đã lãng phí khá nhiều ngày ở đây, anh ta không có thời gian để chần chừ.
Deon rời khỏi khu vực trung lập và đi đến Agrece.
***
Quay lại Agrece sau một thời gian dài, nơi này vẫn còn dấu vết của những ngày tháng đã qua.
Thời gian đã trôi từ cuối đông sang đầu xuân, nhưng khung cảnh Agrece vẫn hoang tàn.
Deon nhìn thoáng qua dinh thự, cảm thấy vắng vẻ hơn nhiều so với trí nhớ của mình.
Cuối cùng, bước chân anh ta bước vào bên trong dinh thự.
Deon đi qua vài căn phòng và nơi anh ta đã quyết chiến với Lante Agrece, rồi quay lại vị trí anh ta đứng ban đầu.
Việc anh ta không chạm trán với bất kỳ ai trong suốt quá trình đó là do Deon đã giết hết những kẻ gây phiền phức một cách thần kỳ.
Nhưng cũng là do số người ở lại dinh thự đã giảm đi rất nhiều so với trước.
“Khoan đã, ngươi là ai?”
Ngay khi Deon chuẩn bị rời khỏi dinh thự, người đầu tiên nhận ra anh ta đã xuất hiện.
Ánh mắt Deon lướt nhẹ về phía phát ra âm thanh.
“D… Deon?”
Người nhận ra khuôn mặt anh ta đã hít một hơi kinh ngạc.
Đó là một trong những đứa em cùng cha khác mẹ của Deon, và đương nhiên là người nằm ngoài sự quan tâm của anh ta cho đến nay.
Vì vậy, Deon không chậm trễ quay mặt về phía trước với vẻ mặt vô cảm.
“Gì, Deon á?”
“Thật không?”
Giọng nói bất ngờ vừa thốt ra lúc nãy khá lớn, nên anh ta nghe thấy tiếng xì xào và chạy đến của những người khác.
Roxana chắc chắn không có mặt trong dinh thự.
Thực ra, Deon cũng nghĩ khả năng cô ở đây rất mong manh, nhưng anh ta vẫn đến chỉ vì nghĩ đáng giá để xác nhận một lần.
Công việc đã hoàn thành, anh ta không có lý do để nán lại đây nữa.
“Này, khoan đã!”
Deon dứt khoát bước đi, bỏ lại tiếng gọi phía sau.
Anh ta biến mất đột ngột, giống như khi anh ta lần đầu bước vào dinh thự Agrece.
***
“Gì? Ai đến cơ?”
Mắt Jeremy nhăn tít lại như tờ giấy.
Cậu vừa quay về từ Yggdrasil.
Nhưng ngay khi bước qua cổng dinh thự, cậu đã nghe thấy những lời nhảm nhí bên tai.
“Là Deon, thật đấy.”
“Từ trước đến giờ không thấy mặt, sao giờ lại đến?”
“Nhưng vừa đến là đi luôn. Có lẽ chỉ ghé qua thôi.”
“Rốt cuộc là vì chuyện gì?”
“Làm sao tôi biết được?”
Xung quanh nhanh chóng trở nên ồn ào.
Mọi người mải mê nói về chuyện Deon chỉ xuất hiện chốc lát rồi biến mất.
Các phản ứng tích cực và tiêu cực lẫn lộn, nhưng sự ngạc nhiên và hoang mang là điểm chung.
Một tia sáng sắc lạnh lướt qua mắt Jeremy.
Mặc dù không biết anh ta đã ở đâu và làm gì trong thời gian qua, nhưng khả năng Deon đến Agrece là để tìm Roxana là rất cao.
Việc anh ta ghé dinh thự trong một thời gian ngắn đến mức mọi người đều hoang mang càng làm tăng thêm tính xác thực.
Ngoài Roxana, Deon không có lý do nào để quan tâm đến Agrece.
Trong thời gian theo dõi Deon ở gần Roxana, Jeremy cũng đã phần nào nắm rõ về anh ta.
‘Nhưng cái tên khốn này im ắng một thời gian rồi sao giờ lại nhảy ra làm cái quái gì? Sao không cứ rúc ở đâu đó như trước đi.’
Tuy nhiên, Jeremy cảm thấy hài lòng vì có vẻ như không chỉ cậu mà cả Deon cũng chưa tìm thấy Roxana.
Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt Deon, cảm giác bực bội đã âm ỉ dưới lồng ngực lại từ từ dâng lên.
Jeremy buột miệng nói ra điều đã khiến cậu khó chịu kể từ khi rời Yggdrasil.
“Hơn nữa, sắp tới sẽ có một buổi tụ họp ở Yggdrasil, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
“Gì? Tụ họp?”
“Phải. Năm gia tộc đều đã đồng ý tham dự.”
Mọi người nhìn Jeremy như thể đó là chuyện nực cười gì.
“Chúng ta cũng phải đi?”
“Phải.”
Nói đúng ra, nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức buổi tụ họp lố bịch này là do mâu thuẫn giữa Agrece và Pedelian, nên điều này là tất yếu.
Họ xì xào ồn ào đến chói tai.
Đa số ý kiến là tại sao họ phải làm cái việc phiền phức đó.
Tất nhiên, Jeremy cũng đồng tình với điều đó.
Tụ họp á, chuyện nực cười gì thế này?
Kết quả của cuộc họp mà thủ lĩnh của năm gia tộc đã hội ý lại chỉ là một chuyện tầm phào như vậy.
Thật đáng để ôm bụng cười lớn.
Tuy nhiên, điều đã quyết định thì không thể thay đổi.
Jeremy cảm thấy phiền phức với tất cả mọi người, quay lưng lại với những người anh em vẫn đang xì xào và bước về phía cầu thang.
“Thà Deon trở thành thủ lĩnh còn hơn...”
Đúng lúc đó, một tiếng thì thầm nhỏ như lời độc thoại xuyên qua màng nhĩ cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, bước chân của Jeremy vừa đặt lên cầu thang đã dừng phắt lại.
“... Ngươi vừa lẩm bẩm cái gì?”
Một giọng nói trầm thấp đến mức nghe như đang cào vào sàn nhà.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới