Jeremy quay lưng lại.
Ánh mắt xanh lạnh lùng của cậu phóng thẳng và găm chính xác vào người vừa lầm bầm.
Sự im lặng bao trùm ngay lập tức.
Có thể cảm nhận được sự căng thẳng như có lớp băng mỏng đang đông lại, len lỏi trong không khí như một chất độc.
Dù sao thì họ cũng biết điều, tất cả đều ngậm chặt miệng.
Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, có thể thấy rằng kẻ vừa lớn tiếng không phải người duy nhất có suy nghĩ đó.
“Hừ.”
Một tiếng cười méo mó bật ra khỏi miệng Jeremy.
Mấy tên khốn này muốn chết à...
Tâm trạng cậu cực kỳ tệ hại và khốn nạn.
Tất nhiên, việc Jeremy kiên nhẫn chịu đựng thứ cảm xúc tồi tệ này không phải vì lợi ích của họ.
Nên họ chẳng cần phải biết ơn công sức của Jeremy.
Nhưng cảm thấy bực mình thì vẫn là bực mình.
“Cũng không sai mà.”
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên từ đâu đó.
“Nghĩ lại thì, chúng ta đã quyết định quá vội vàng. Mặc dù lúc đó tình hình hỗn loạn, nhưng nếu tìm kiếm kỹ hơn, có thể sẽ có người đảm nhận vai trò này tốt hơn cậu thì sao?”
Người vừa lên tiếng là đứa em cùng cha khác mẹ của Jeremy, kẻ đã luôn thèm muốn vị trí của cậu từ khi gia tộc Agrece được khôi phục.
Biết rõ nhờ ai mà tình hình mới được giải quyết đến mức này, nhưng giờ đây, khi nguy hiểm qua đi, cậu ta lại nhe nanh như một con chó săn, trông thật nực cười.
“Thà gọi Deon về có phải hơn không?”
“Đúng thế. Deon có thể phá vỡ tình thế lộn xộn này.”
“Nếu chúng ta đoàn kết lại, chẳng phải có thể đè bẹp tất cả các gia tộc khác sao?”
Sau lời tuyên bố táo bạo ban đầu, từng người một bắt đầu mở miệng.
Mấy tên ngu xuẩn này, mỗi kẻ đều là một mớ ô hợp, nhưng lại tin rằng có thể lần lượt đánh bại và đập tan các gia tộc khác bằng sức mạnh yếu ớt đó.
Rõ ràng là trong đầu họ không phải là não mà là đá.
Hơn nữa, ngay cả khi điều đó có thể xảy ra, nó cũng khác xa với lý tưởng của Jeremy.
Vậy nên, nếu có Deon hay bất cứ kẻ nào khác dám làm càn như thế, cậu chắc chắn đã tự tay cắt cổ và loại bỏ chúng.
“Vậy là, các người nghĩ rằng tên khốn Deon, kẻ đã biến mất và bỏ mặc gia tộc suốt thời gian qua, tốt hơn ta, người đang lăn xả ra làm việc đến kiệt sức vì các người, nên có mặt ở đây à.”
Giọng nói lười nhác thoát ra từ miệng Jeremy.
Những người tinh ý nhận ra điềm gở đang ẩn chứa trong đó liền im lặng, nhưng những kẻ không nhận ra vẫn không ngừng lên tiếng.
“Không, không hẳn là như thế, chỉ là…”
“Jeremy, anh còn trẻ. Gánh vác gia tộc có quá sức với cậu không?”
“Đúng vậy, nhân tiện có chuyện này, hay là chúng ta quyết định lại thủ lĩnh đi?”
“Hoặc là luân phiên nhau làm thủ lĩnh theo thứ tự.”
Thì ra, đây mới là mục đích chính.
Sau khi lôi tên Deon ra, làm cậu bực mình và trình bày một hồi dài dòng làm dấy lên sự nghi ngờ.
Cuối cùng, không lâu sau, họ đã để lộ ý đồ nông cạn của mình.
“Thú vị thật.”
Jeremy khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Mái tóc đen đã dài hơn một chút so với mùa đông năm ngoái, xõa ra theo cử động đó.
Tiếng cười nhỏ vang lên khiến ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Jeremy.
“Các người, có vẻ như thấy ta quá dễ bắt nạt rồi.”
Một nụ cười đậm xuất hiện trên gương mặt điển trai.
Do gầy đi một chút theo sự thay đổi của mùa, khuôn mặt Jeremy hiện rõ những đường nét sắc sảo hơn trước.
Vì vậy, nụ cười trên môi cậu càng trở nên nổi bật.
“Ừ, đúng là có lý. Nghĩ lại thì, ta đã giữ im lặng khá lâu rồi. Phải không, hả?”
Giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng sát khí mơ hồ đang bốc lên từ bên trong.
Nghĩ lại, từ trước đến nay cậu bận giải quyết việc bên ngoài nên chưa có thời gian để củng cố nội bộ một cách đàng hoàng.
Tất cả những người ở đây đều là những con thú rừng đã bị tháo dây cương.
Dù Lante Agrece, người đã đè nén họ, đã biến mất và Jeremy đã tiếp quản vị trí đó, nhưng khoảng thời gian đó là quá ngắn ngủi để họ khắc sâu điều đó vào tận xương tủy.
Vì thế, họ mới dám coi thường cậu như vậy và lớn tiếng nói những lời thiếu sợ hãi đó.
Nhưng mặt khác, cậu cũng hiểu tại sao họ lại làm như vậy.
Ngay cả trước khi Agrece trở nên như thế này, Jeremy đã có Roxana, một cơ chế kiểm soát, và cậu chỉ hành động theo ý muốn của cô.
Tuy nhiên, Roxana không còn ở đây nữa.
“Ta cũng thật ngu ngốc.”
Vậy thì, lý do để phải nhẫn nhịn là gì cơ chứ?
“Được rồi. Mặc kệ hết đi.”
Jeremy, người đã ngộ ra, mỉm cười toe toét.
Ngay sau đó, thân ảnh cậu đang đứng trước cầu thang biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc.
“Hả–?”
RẦM!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên như sấm sét khắp dinh thự.
Lộp bộp...
Jeremy, người đã di chuyển đến giữa những người ở phía đối diện trong nháy mắt, nới lỏng tay và kéo mái tóc đang nắm chặt một cách thô bạo lên.
Khuôn mặt người đàn ông bị đâm xuống sàn đá cẩm thạch vỡ vụn được kéo lên.
Cậu ta đã bất tỉnh, không kịp thốt ra tiếng kêu than cuối cùng.
“Được rồi, nhân tiện, cho thấy ai là người ở vị trí cao hơn cũng là một ý hay.”
Ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người của Jeremy từ từ lướt qua những người đang kinh hoàng.
Jeremy ném mái tóc đang nắm trong tay sang một bên một cách bừa bãi.
Sau đó, cậu duỗi thẳng chân đứng dậy khỏi tư thế khuỵu gối, và tất cả mọi người căng thẳng cơ thể, cảnh giác với cậu.
“Quả nhiên, sự tử tế của con người cũng có giới hạn. Phải không?”
Nhưng Jeremy, người đang một mình đối mặt với vô số người, vẫn giữ vẻ ung dung.
Cậu buông thõng tay, kéo khóe môi lên và cười một lần nữa.
“Được thôi, vì các người muốn, hôm nay ta sẽ giết hết tất cả các người ngay tại đây.”
Sự chia rẽ một khi đã bắt đầu, theo thời gian sẽ càng lớn hơn và sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến tai họa.
Nếu vậy, tốt hơn hết là áp đảo ngay từ đầu và cho họ thấy rõ ai đang ở trên họ.
Nếu họ không thể chấp nhận cậu, thì chỉ cần buộc họ phải chấp nhận.
Theo logic kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu đã bén rễ sâu trong Agrece, theo luật lệ thô thiển và trần trụi của loài thú.
“Hai mắt các người hãy mở to ra mà nhìn xem,”
Đôi mắt xanh của Jeremy lóe lên.
“Các người vừa xúc phạm ai.”
Ngày hôm nay, cậu sẽ trở thành chủ nhân đích thực của những con thú đã bị tháo dây cương.
***
Ngay Sau Chuyển Giao
Rời khỏi Agrece, Deon tìm kiếm dấu vết của Roxana.
Tuy nhiên, đã khá lâu kể từ đó, dường như đã quá muộn để tìm thấy những gì anh ta muốn.
Trước hết, có quá nhiều dấu vết ra vào bên ngoài.
Hơn nữa, người Agrece vốn đã quen với việc xóa bỏ dấu vết của mình, và Roxana đặc biệt thành thạo trong việc đó.
“...”
Đột nhiên, Cassis Pedelian mà anh ta đã thấy vào ngày cuối cùng ở Agrece lại hiện lên trong tâm trí.
“Ta nghe rằng ngươi đã truy tìm cha mình từ hầm ngục, nên ta cảm thấy thôi thúc phải cho ngươi một cơ hội trước, nhưng có lẽ đó là một sai lầm.”
Ánh mắt Deon trở nên lạnh lẽo không thể so sánh được với trước đây.
Anh ta chợt nghĩ, có lẽ Roxana và Cassis Pedelian đã gặp nhau và cùng nhau rời khỏi Agrece vào ngày hôm đó.
Nhưng mà...
Nhớ lại Roxana mà anh ta đã thấy lần cuối trong thư phòng của Lante, anh ta lại thấy điều đó là không thể.
Anh ta biết việc cô thỉnh thoảng nhắc đến tên Cassis Pedelian trước mặt anh ta chỉ là để khiêu khích anh ta mà thôi.
Nếu Roxana đã có ý định đi cùng Cassis, cô sẽ không lôi Pedelian đến Agrece vào ngày hôm đó.
Deon đặt một đầu gối xuống sàn rồi đứng dậy.
Sau đó, anh ta xoa đầu ngón tay và thả bụi đất khô vào không khí ấm áp.
Deon quyết định làm theo phương pháp chắc chắn nhất.
Anh ta không muốn lãng phí thêm thời gian vào những việc không rõ ràng.
Anh ta chuyển đối tượng và bắt đầu truy tìm dấu vết của Grizelda.
Ngay cả khi còn ở Agrece, cô ta là đồng minh bí mật của Roxana.
Mặc dù gọi là đồng minh thì hơi cường điệu, nhưng dù sao cô ta cũng là trợ thủ đắc lực và là mạng lưới thông tin hữu ích của Roxana.
Deon có linh cảm rằng, với Grizelda mà anh ta biết, cô ta chắc chắn đã tìm ra tung tích của Roxana bằng cách nào đó và theo sau.
Vì vậy, Deon di chuyển theo dấu vết rất mờ nhạt còn sót lại của Grizelda.
Không lâu sau, nơi anh ta đến là biên giới của vùng trung lập.
Ngay cả trong cùng một khu vực trung lập, vì đất đai rộng lớn nên nơi này cách khá xa nơi Sierra đang ở.
Hơn nữa, đây là một khu vực ngoại ô chứ không phải nơi có khu phố.
Có vẻ như Grizelda đã ở đây một thời gian và mới chuyển đến nơi khác gần đây.
Hướng tiếp theo là Tây Nam.
Ánh mắt Deon hướng về khu rừng rậm nơi dấu chân của Grizelda tiếp tục.
“Deon!”
Đúng lúc đó, tên anh ta bị ai đó gọi lớn, vang vọng bên tai.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới