[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 15

Đăng lúc 05:34 13/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Khi Lante Agrece chọn một người phụ nữ, ông ta đã cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau.

 

   Nói cách khác, sức hấp dẫn của họ không phải điều kiện tiên quyết duy nhất.

 

   Ví dụ như mẹ tôi và mẹ kế. Họ gần như không có điểm chung nào. 

 

   Về ngoại hình, họ có thể đẹp đến ngỡ ngàng như mẹ tôi, hoặc có thể trông gần như u ám.

 

   Tính cách của họ cũng rất khác nhau.

 

   Một số người táo báo và ồn ào như sư tử cái, trong khi những người khác thì hiền lành và nhút nhát như cây cảnh, trong khi nhiều người khác lại ở đâu đó giữa hai điều đấy.

 

   Tôi luôn cho rằng sở thích của Lante đối với phụ nữ là một sai sót không thể giải thích được trong phán đoán của ông ta, nhưng sự thật còn gây sốc hơn nhiều.

 

   Gần đây tôi phát hiện ra có một phương pháp cho sự lập dị của ông ta.

 

   Mỗi người vợ của ông ta đều được lựa chọn dựa trên tài năng đặc biệt của họ.

 

   Có vẻ như ông ta đã cống hiến để tạo ra một loại nồi nấu chảy di truyền.

 

   Tuy nhiên, tôi cược bất kỳ số tiền nào rằng lý do ông ta chọn mẹ tôi không vì lý do nào khác ngoài ‘vẻ đẹp’ của bà ấy.

 

   Nghe có vẻ khắc nghiệt thật, nhưng mẹ tôi không có phẩm chất nào khác đáng khen.

 

   Chắc chắn, tôi đánh giá cao thái độ điềm tĩnh và điềm đạm của bà ấy, nhưng trong cái nhà này, chúng không có bất kỳ lợi thế nào.

 

   Tôi cược mái tóc đẹp của Jeremy rằng cha chúng tôi khó có thể thấy một tính cách như vậy hấp dẫn.

 

   Nhưng vì điều đã giúp tôi không bị giết ở năm 8 tuổi là vẻ đẹp mà tôi thừa hưởng từ mẹ, nên người ta có thể lập luận rằng thực ra tôi nợ bà ấy rất nhiều.

 

   Nên à ừ, tôi biết có lẽ mình có vẻ vô ơn khi tránh bà ấy theo cách tôi đã làm ngày hôm đó.

 

   Nhưng nhận ra điều đấy không khiến tôi ước mình có thể chạy thẳng đến chỗ bà ấy.

 

   Cạch.

 

   Sau khi hộ tống Jeremy về phòng của nó, tôi lên đường đi gặp Cassis.

 

   Bình thường, tôi có thể nán lại lâu hơn chút chỉ để làm hài lòng khía cạnh cần thiết của thằng bé, nhưng hôm đó không có thời gian để lãng phí.

 

   Thêm cả, việc tôi chọn thằng bé thay vì mẹ ruột hẳn là đủ để thoả mãn cái tôi của thằng bé.

 

   Ngoài ra, việc giữ thằng bé ở một khoảng cách nhất định là vì lợi ích tốt nhất của tôi.

 

   Khi tôi bước vào căn phòng Cassis đang nằm, tôi cau mày trước tình trạng thảm thương của hắn. Hắn vẫn bị trói bằng còng ma thuật, và miệng vẫn bị bịt kín như trước đó.

 

   “Vậy là họ hầu như không chữa trị cho hắn hử?”

 

   Thật vậy, những vết thương lớn của hắn đã được chữa trị, nhưng những vết cắt và bầm tím nhỏ hơn vẫn còn nguyên.

 

   Tôi tiến lại gần hơn để xem cổ tay và mắt cá chân của hắn. 

 

   Rất nhiều da của hắn bị cọ xát bởi còng tay, đến nỗi chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng khiến tôi phải nhăn mặt.

 

   Khi tôi nhẹ nhàng giơ tay hắn lên, một tiếng leng keng vang vọng khắp phòng do sợi xích kim loại nối cổ tay hắn với một cây cột. Có những sợi xích tương tự nối với mắt cá chân hắn.

 

   Cả căn phòng ngập trong bầu không khí chết chóc. Có lẽ đó là lý do việc nhìn thấy Cassis nằm giữa sàn khiến toàn bộ khung cảnh trông càng thêm buồn bã.

 

   Tất nhiên, đây là một sự cải thiện so với hầm ngục nơi hắn bị xích trực tiếp vào tường, nhưng mà…

 

   Việc đầu tiên tôi làm là gỡ miếng bịt miệng ra khỏi miệng hắn.

 

   Tôi không thể làm gì với còng tay, nhưng tôi đã bắt đầu điều trị vết thương trên cổ tay và mắt cá chân của hắn bằng thuốc mỡ trước khi băng bó chúng.

 

   Sau khi kiểm tra các vết thương ở những bộ phận khác trên cơ thể hắn, tôi đã dành thời gian điều trị từng vết thương bằng tay.

 

   Mặc dù biết rõ những tập tục này, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên về cách đối xử tàn nhẫn của gia tộc chúng tôi đối với những thứ gọi là ‘đồ chơi’ mà chúng tôi sở hữu.

 

   Nhưng một lần nữa, cách đối xử như vậy không chỉ dừng ở đồ chơi. Đơn giản là chẳng có điều gì mà Agrece không làm quá cả.

 

   Sau khi xử lý vết thương cho Cassis, tôi quyết định ở lại phòng một lúc để ngồi cạnh và ngắm nhìn gương mặt hắn.

 

   Dù bất tỉnh như vậy, hắn vẫn là hình ảnh của sự dịu dàng.

 

   Tôi nghiến răng khi nghĩ về cách Agrece có thể tra tấn một người có vẻ tử tế và vô tội như vậy.

 

   Thật thế, Agrece độc ác nhất có thể và không xứng đáng tồn tại ở bất kỳ thế giới nào.

 

   Tôi thở dài khi dựa lưng vào tường. 

 

   Dạo này tôi đã chạy hết tốc lực, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi mệt nhoài.

 

   Thêm vào đó, tất cả những căng thẳng và lo lắng mà tôi có về Cassis cuối cùng cũng bắt kịp tôi khi hắn ở trong tay tôi.

 

   Tôi liếc nhìn cơ thể bất động của hắn. Trông hắn thật tệ và thảm thương khi nằm trên sàn nhà trần trụi với cơ thể đầy vết thương.

 

   Sau một lúc, tôi tiến lại gần hơn, rồi nhấc đầu hắn lên để đặt lên đùi mình.

 

   Qua lớp vải mỏng của chiếc váy, tôi có thể ước lượng được toàn bộ sức nặng của đầu hắn.

 

   Tôi đảm bảo đùi tôi thoải mái hơn một chút so với sàn nhà cứng.

 

   Tôi biết rằng trước đó mình không thể làm gì khi Lante đánh đập hắn, nhưng ngay cả như vậy tôi vẫn thấy có lỗi.

 

   Nên là ừ, đó là lý do tôi quyết định đặt đầu hắn lên đùi mình.

 

   Nhìn Cassis bị tấn công như vậy, tôi cảm thấy nhói đau khi lương tâm mà tôi đã giấu ở đâu đó khi sống như một Agrece lại xuất hiện chỉ để buộc tội tôi là đồng loã.

 

   Khi nhìn xuống gương mặt hắn, trái tim tôi hướng về hắn.

 

   Cassis là một thành viên được kính trọng và yêu mến của gia tộc Pedelian. Và hắn không chỉ là một thành viên bình thường, mà là người thừa kế của họ.

 

   Ai cũng biết hắn có một tương lai tươi sáng đang chờ đón.

 

   Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, Cassis đã phải chịu một cái chết bi thảm đáng thương.

 

   Ngay cả 3 năm sau khi Sylvia phát hiện sự thật về sự mất tích của hắn, không một Pedelian nào khác biết về cái chết của hắn.

 

   Trong tiểu thuyết, Jeremy là một nhân vật phản diện độc ác trung bình, thế mà lại trở thành kẻ ngốc trước người phụ nữ hấp dẫn.

 

   Đó là lý do ngay cả sau khi bắt cóc Sylvia, thằng bé vẫn tự nguyện tiết lộ thông tin về cái chết của Cassis cho cô ấy.

 

   Nó đã kể cho cô ấy nghe chi tiết rằng anh trai cô ấy đã chết trong tình trạng vỡ vụn sau khi bị chơi đùa và tra tấn một cách tàn nhẫn như một món ‘đồ chơi’ của Agrece.

 

   Và cuối cùng, thằng bé thực sự bị tan vỡ cả về thể chất lẫn tinh thần.

 

   Tôi không chắc Người Thừa Kế Xanh đã ra đi mà không có đau buồn hay vinh quang gì khi bị giam tại khu phức hợp Agrece không, nhưng tôi không nghĩ mình có thể nhớ lại chính xác các chi tiết ngay cả khi tôi nhớ.

 

   Nhưng có một điều tôi nhớ rõ là, Cassis đã bị đối xử khủng khiếp trong suốt thời gian ở đây.

 

   Thật kỳ lạ khi nhìn vào một người mà tương lai đã được tiên đoán.

 

   Rồi tôi nhận ra tương lai của tôi cũng chẳng hề tươi sáng gì. Ít nhất là không theo tiểu thuyết.

 

   Nếu có một tấm gương trong căn phòng đó, tôi sẽ thấy không chỉ một mà là hai người sẽ bị chặt hạ trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời họ phản chiếu lại tôi.

 

   “Mình không muốn chết…”

 

   Chỉ có một cách để tránh khỏi số phận đó. Tôi phải cứu Cassis.

 

   Nhưng… nếu tôi không giải thoát hắn khỏi nanh vuốt của Agrece thì sao?

 

   Vẫn còn lựa chọn Jeremy.

 

   Tôi đã suy đoán rằng tôi có thể ngăn thằng bé bắt cóc Sylvia sau này. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch giải cứu Cassis của tôi không thành công.

 

   Trong khi tất cả những suy nghĩ đó quay cuồng trong đầu tôi, bàn tay tôi đã tự động di chuyển.

 

   Thật ngạc nhiên, nó đã bắt đầu vuốt ve mái tóc của Cassis theo cách tôi thường làm với Jeremy.

 

   Thực ra khá là yên bình trong tình hình tồi tệ đó.

 

   Có lẽ do Cassis hoàn toàn nằm trong sự giám sát của tôi.

 

   Có những lúc anh chị em nhà Agrece sẽ chia sẻ ‘đồ chơi’ của họ, nhưng Jeremy và Charlotte chưa bao giờ nghĩ đến điều đó vì cả hai đều là những kẻ thích chiếm hữu.

 

   Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ phải dùng một cái cớ tương tự để chống lại những người khác trong tương lai.

 

   Đó là cách duy nhất tôi có thể giữ Cassis an toàn hơn so với khi hắn ở trong hầm ngục.

 

   Nhưng tôi phải ghi nhớ Cassis trông như thế nào đối với những người khác.

 

   Lante sẽ không vui khi thấy một Pedelian khoẻ mạnh dưới sự giám sát của tôi.

 

   Giữa dòng suy nghĩ này, tay tôi bỗng ngừng chuyển động.

 

   Nhìn xuống, tôi thấy Cassis vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền.

 

   Những cái vuốt ve vô định của tôi đã làm rối mái tóc của hắn, và nó đã rơi xuống trán hắn.

 

   “Quái.”

 

   Tôi tự lẩm bẩm. Ngón tay tôi cảm thấy điều gì đó khá bất ngờ.

 

   “Tóc hắn sao lại mềm như vậy? Cứ như có người gội đầu cho hắn.”

 

   Tôi ngạc nhiên vì nó gần như mượt như tóc của Jeremy. Thậm chí còn có độ phồng giống như tóc vừa mới gội.

 

   Nhưng điều này là không thể.

 

   Trong khi Jeremy đang tận hưởng những thú vui của đời như một thiếu gia được chiều chuộng, Cassis lại lăn lộn trong đất và mùi hôi thối trong hầm ngục.

 

   Hắn thậm chí còn không được cung cấp thức ăn đàng hoàng ở nơi bị nguyền rủa đó, chỉ có tra tấn mà thôi.

 

   Tắm rửa là điều không thể. Cơ thể đẫm máu của hắn đã đủ chứng minh điều đó. Hơn nữa, vẫn còn những vệt máu trên tóc hắn. Thậm chí còn ít khả năng hơn là có người đã tắm rửa cho hắn.

 

   Rồi đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong tôi. Cảm giác giống như bất an mà tôi đã cảm thấy trước đó khi nhìn hắn bị lôi đi.

 

   “Hắn còn không có mùi.”

 

   Khi đó tôi mới nhận ra hắn vẫn như vậy ngay cả lúc ở trong hầm ngục. 

 

   Khi tôi lẩm bẩm với chính mình, tôi cảm thấy đầu Cassis hơi nghiêng sang một bên. 

 

   Nó gần như không thể nhận ra, nhưng tôi chắc chắn về chuyển động đó. 

 

   Nếu tôi không nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn khi hắn tựa vào đùi tôi, tôi sẽ không nhận ra.

 

   Bỗng, một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu tôi. Có lẽ hắn đã tỉnh rồi?

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 15

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới