[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 16

Đăng lúc 05:34 13/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Dù cố gắng như nào, những người giả vờ bất tỉnh bằng cách nào đó sẽ để lộ bản thân, đặc biệt là khi cơ thể họ bị chạm vào. Họ thậm chí còn thở khác.

 

   Nhưng Cassis đã che giấu những dấu hiệu như vậy một cách tự nhiên đến mức tôi không thực sự nghi ngờ hắn. Hắn vẫn nằm im và thở đều đặn.

 

   Tôi nhìn kỹ hơn một chút nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Thật khó hiểu.

 

   Ý tôi là, nếu hắn thực sự tỉnh táo, liệu hắn có thể giữ bình tĩnh và không để lộ mình không?

 

   Hoặc có lẽ tôi đã quá nhạy cảm và chỉ đơn giản là suy diễn quá nhiều vào một hành động bình thường như một người đang cựa quậy trong giấc ngủ.

 

   Tuy nhiên, tôi vẫn cẩn thận quan sát hắn từ nơi tôi ngồi.

 

   ‘Hừm…’

 

   Rồi tôi chợt có ý tưởng giải thích tình hình.

 

   “Nói chuyện với một người bất tỉnh có vẻ ngớ ngẩn, nhưng…”

 

   Tôi bắt đầu nói khẽ như thể đang tự suy ngẫm.

 

   “Ước gì ngươi biết ta đã hối hận như nào vì không thể bảo vệ ngươi sớm hơn.”

 

   Nếu Cassis thực sự bất tỉnh thì không có gì nguy hiểm.

 

   Nhưng nếu hắn không bất tỉnh thì hắn sẽ hiểu lý do mọi chuyện lại diễn ra theo cách như vậy.

 

   “Chỉ là chưa phải lúc hay nơi thích hợp để ta hành động.”

 

   Tôi từ từ hy vọng hắn có thể nghe thấy tôi.

 

   “Nhưng bây giờ ngươi có thể yên tâm. Chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Ngươi đã thuộc về ta, tức là không ai dám ngược đãi ngươi nữa.”

 

   Trong gia đình này, quyền sở hữu rất được tôn trọng. Thế nên, một khi hắn được giao cho tôi, ngay cả Lante Agrece cũng không thể đối xử với Cassis như ông ta đã làm trước đó.

 

   Tôi lại bắt đầu vuốt tóc hắn.

 

   “Ta sẽ đảm bảo ngươi sống sót rời khỏi nơi này.”

 

   Đó vừa là lời hứa với Cassis vừa là lời tuyên bố quyết tâm với chính bản thân tôi.

 

   Nhưng ngay cả khi tôi nói những lời đó, câu hỏi đã ám ảnh tôi kể từ lần đầu tiên gặp Cassis lại nổi lên.

 

   Liệu tôi có thực sự làm được không? 

 

   Câu trả lời vẫn còn phải chờ xem.

 

***

 

   Đúng như Roxana nghi ngờ, Cassis hoàn toàn tỉnh táo trong suốt chuyến thăm của cô.

 

   Nhưng nói một cách chính xác, hắn chưa bao giờ ngất đi.

 

   Sau khi tuyên bố Cassis sẽ thuộc về Roxana, Lante Agrece chuyển sự chú ý của ông ta sang những lính gác.

 

   “Lau sạch giày cho ta.”

 

   “Vâng, thưa chủ nhân.”

 

   Một lính gác chạy về phía trước, quỳ xuống, rồi bắt đầu dùng áo của anh ta lau máu từ mũi giày của Lante.

 

   Trông anh ta giống một nô lệ sợ hãi hơn là một người lính.

 

   Từ nơi hắn nằm, Cassis nhìn cảnh tượng đó với vẻ ghê tởm. 

 

   Khi Lante cuối cùng cũng rời đi, Cassis giả vờ ngất xỉu vì kiệt sức.

 

   “Người muốn chúng tôi làm gì món đồ chơi này, tiểu thư Roxana?”

 

   “Đưa hắn đến một căn phòng trống trong khu của ta.”

 

   Đó là giọng nói quen thuộc, nhưng trước khi hắn kịp xử lý bất cứ điều gì, hai người đàn ông lực lưỡng đã nhấc bổng hắn lên bằng hai cánh tay.

 

   Hắn để bản thân ngã vào họ như thể hắn hoàn toàn bất tỉnh.

 

   “Món đồ chơi này là ai mà chủ nhân lại đích thân giẫm thành bột nhão như thế này nhỉ?”

 

   Lính gác bên trái Cassis nói nhỏ sau khi bọn họ đã đi được vài bước khỏi đại sảnh.

 

   Nếu những gì lính gác vừa nói là thật, rõ ràng là không bình thường khi Lante đích thân tham gia trừng phạt con mồi rơi vào hang ổ Agrece.

 

   Lính gác bên phải hắn chế giễu trước khi trả lời.

 

   “Quên chuyện đó đi. Những kẻ thấp kém như chúng ta không nên bận tâm đến mấy chuyện như thế. Hơn nữa, hắn là ai quan trọng sao? Một khi những món đồ chơi này vào khu phức hợp Agrece rồi, chúng sẽ không bao giờ sống sót trở ra.”

 

   Lính gác đầu tiên khẽ giật đầu.

 

   Họ dường như tin vào diễn xuất của Cassis vì họ không mấy để ý đến hắn.

 

   Tiếp tục giả vờ bất tỉnh, Cassis cố ước lượng khoảng cách từ nơi hắn đã ở đến nơi họ đang đưa hắn đến.

 

   Hắn cần phải cảm nhận được cách bố trí của dinh thự Agrece nếu hắn muốn chạy trốn ngay khi có cơ hội.

 

   Hắn thậm chí còn cân nhắc đến việc chạy trốn khi họ đang kéo hắn đi.

 

   Nhưng hắn do dự.

 

   Ngay cả trong tình trạng ốm yếu này, việc hạ gục hai tên lính gác cũng không phải là vấn đề, hắn không tự tin rằng mình có thể xác định được lối ra và rời đi mà không bị phát hiện sau đó.

 

   Điều khiến mọi chuyện tệ hơn là thị lực của hắn vẫn còn yếu, do đó hắn chỉ có tầm nhìn hạn hẹp.

 

   Nếu nguyên nhân là do chất độc thay vì ma thuật, hắn hình dung rằng quá trình hồi phục có thể diễn ra nhanh hơn.

 

   Bất kể thế nào, việc trốn khỏi khu phức hợp vào thời điểm đấy chắc chắn sẽ khiến hắn bị bắt lại.

 

   Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch trốn thoát có thể cực kỳ hấp tấp, hắn vẫn do dự vì không chắc mình sẽ có cơ hội khác.

 

   “Đây là lần đầu tiên tiểu thư Roxana sở hữu đồ chơi đúng không?”

 

   “Ừ, có lẽ đây là món đồ chơi may mắn nhất đấy. Những thiếu gia và tiểu thư khác sẽ xé xác hắn từ trong ra ngoài, rồi ném những mảnh mà họ cho là vô dụng cho chó ăn trong vài ngày.”

 

   Khi nhắc đến tên Roxana, tai Cassis dựng lên. 

 

   Roxana Agrece.

 

   Nếu phải thành thật, hắn đã khá ngạc nhiên khi biết cô gái đã đến thăm hắn trong hầm ngục không ai khác chính là con gái của Lante Agrece.

 

   Tuy nhiên, khám phá đó cũng giúp hắn hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra.

 

   Hắn cảm thấy đó không phản sự phản bội hay lừa dối.

 

   Những điều như vậy chỉ quan trọng nếu giữa họ đã có sự tin tưởng.

 

   Thay vào đó, hắn cảm giác như thể cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày sau một thời gian dài mù sương.

 

   Đối với Cassis, tốt hơn là chắc chắn về danh tính của người kia hơn là mù quáng nghi ngờ điều tồi tệ nhất.

 

   Tất nhiên, điều đó làm nảy sinh những câu hỏi khác.

 

   Chẳng hạn như tuyên bố của cô gái rằng ý định của cô là tốt có thực sự đúng hay không.

 

   Cassis không ngây thơ và ngốc nghếch đến mức coi những lời như vậy là thật.

 

   “Con hứa sẽ không làm người thất vọng đâu. Con sẽ cố hết sức để giáo dục nó.”

 

   “Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi cho đến khi ngươi thoát khỏi nơi này.”

 

   Roxana đã đưa ra cả hai tuyên bố, nhưng chỉ có cô biết cái nào mới là thật.

 

   Khi ba người tiếp tục lê bước, dường như có ai đó chặn đường họ.

 

   Cassis lại nhắm mắt và cố gắng nâng cao các giác quan khác của mình.

 

   “Ơ! Phu nhân, người vẫn khoẻ chứ ạ?”

 

   Những lính gác căng thẳng khi chào người mới đến.

 

   “Phu nhân?” Cassis trầm ngâm. Trán hắn hơi nhăn lại vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

 

   Hắn nhớ lại rằng Agrece được đồn là một gia tộc lớn.

 

   Cha hắn, Roussel Pedelian, chỉ lấy một người vợ nhưng Lante Agrece được cho là có hơn mười người vợ.

 

   Rõ ràng người trước mặt họ là một trong số những người Agrece.

 

   “Đứa trẻ đó… nó chưa chết, đúng không?”

 

   Người phụ nữ nói bằng giọng yếu ớt có vẻ không phù hợp với bản chất thô lỗ và cộc cằn của Agrece.

 

   Đối với Cassis, giọng nói đó nghe càng không phù hợp hơn vì tiếng rung có thể nghe thấy được.

 

   Bà ấy hẳn đã nhầm tư thế mềm nhũn của hắn với một xác chết. Trên hết, hắn còn bị máu bắn tung toé.

 

   Mới nãy Lante đã góp phần vào tình trạng thảm thương của hắn, nhưng trước cả khi đó, Cassis đã khá hốc hác.

 

   “Không ạ. Hắn chỉ bất tỉnh thôi.”

 

   “Tôi có thể hỏi tại sao người lại ở đây, cách xa khu phía Đông không? Không lẽ người đang trên đường đến gặp tiểu thư Roxana ạ?”

 

   Đám lính gác đang cố thay đổi chủ đề. 

 

   Giữa phản ứng của bà ấy và thái độ của những lính gác, Cassis đoán rằng người phụ nữ này hẳn không quen với cảnh máu me.

 

   ‘Họ vừa nhắc đến Roxana với bà ấy?’

 

   Chỉ việc nhắc đến tên cô, tâm trí hắn đã phải suy nghĩ lại.

 

   ‘Vậy… bà ấy là mẹ của Roxana?’

 

   “Ta nghe rằng Xana có đồ chơi mới nên ta tự hỏi liệu mình có thể xem thử không.”

 

   “Đây chính là đồ chơi của cô ấy ạ.”

 

   “Đứa trẻ này ư?”

 

   “Đồ chơi?” Nghe đi nghe lại từ này không làm Cassis bớt khó chịu hơn.

 

   Giọng bà ấy the thé đến nỗi có thể thấy bà ấy thực sự sốc về việc chàng trước mặt là đồ chơi mới của con gái bà ấy.

 

   “Vậy… Xana đã khiến cậu bé tội nghiệp này thành ra như vậy?”

 

   Giọng của bà ấy đầy vẻ không tin.

 

   “Không phải đâu phu nhân. Không phải do tiểu thư Roxana mà là do chủ nhân ạ.”

 

   Người phụ nữ thở dài nhẹ nhõm khi lính gác giải thích.

 

   Ngay khi Cassis bắt đầu thư giãn một chút, âm thanh của những bước chân nhẹ như lông vũ làm nhột tai hắn.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 16

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới