***
“Em về phòng đây. Anh ngủ ngon nhé.”
“Ừ, em vào nghỉ đi.”
Cassis chia tay Sylvia ở cuối hành lang.
Sylvia đã ở lì trong thư viện cho đến khi Cassis đến tìm.
Vì đã khuya nên Cassis không thể không nhắc nhở Sylvia với vẻ lo lắng.
Sau đó, hắn định có một cuộc trò chuyện sâu sắc với em gái mình, nhưng đã quá muộn.
Cassis không ngăn cản Sylvia, người nói sẽ về phòng nghỉ ngơi ngay, và tiễn cô.
Hắn nghĩ mình nên hoãn việc nói chuyện với em gái lại cho đến sáng.
Sau đó, Cassis di chuyển ra ngoài tòa nhà với ý định kiểm tra Nix một chút.
Trong lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.
Bước chân của Cassis sau đó hướng về nơi có mái tóc xanh nhạt đang bay trong gió.
“Người Thuần Hoá Bạch Quỷ. Cậu đang đi dạo vào đêm khuya thế này sao?”
Trước câu hỏi bình thường, Orka Fipellion quay lại nhìn.
Anh ta đang di chuyển như thể đang theo dõi thứ gì đó, rồi dừng bước khi thấy Cassis.
Orka, người ban đầu nhíu mày theo phản xạ, nhanh chóng giãn mặt ra và trả lời bình thản.
“Ừm, ờm. Ta không ngủ được.”
Để nói rằng anh ta ra ngoài đi dạo chỉ vì lý do đó, thì bước chân của anh ta rõ ràng là vội vàng và có mục đích.
Cassis cũng nhận ra điều đó nhưng không nói ra.
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua nơi Orka đang định đến với vẻ lạnh lùng.
Mặc dù không còn ai nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có một người được cho là đã đi về hướng đó.
Cassis đã được thông báo rằng Roxana có kế hoạch tạm thời rời khỏi Yggdrasil vào đêm nay vì chuyện bướm độc.
Đương nhiên hắn muốn đi cùng Roxana.
Nhưng hắn đã bị từ chối với lý do là hãy ở lại Yggdrasil để canh chừng mọi việc trong khi cô thu hồi bướm độc, phòng trường hợp có vấn đề xảy ra.
Vậy mà, trùng hợp thay, lại là Orka Fipellion đang hành động đáng ngờ vào đúng thời điểm Roxana rời khỏi Yggdrasil.
Hơn nữa, bây giờ anh ta đang cố tình che giấu hơi thở của mình.
Có lẽ do khả năng của Orka đã được chuyên biệt hóa qua việc săn lùng quỷ vật, nên việc nhận ra anh ta khi anh ta cố tình dìm tiếng bước chân như thế này là khá khó khăn.
“Trùng hợp thay, ta cũng vừa ra ngoài đi dạo. Ta sẽ đi cùng.”
Một nụ cười gượng ép hiện lên trên khuôn mặt Cassis.
Tất nhiên, cảm xúc chứa đựng bên trong đó không hề vui vẻ.
“Đi dạo với một người đàn ông ư, thật là tồi tệ đấy.”
Orka cũng nở một nụ cười méo mó và dừng lại một chút.
Đôi mắt màu bạc ánh lên như băng đá chăm chú nhìn Cassis, như đang đánh giá điều gì đó.
Cuối cùng, Orka đành phải chấp nhận.
“Được rồi, ta cũng đang thấy chán khi đi một mình.”
Trong giọng của Orka có thoáng chút bực bội và khó chịu khi mọi việc không diễn ra theo ý mình.
Tất nhiên, cảm xúc của Orka không đáng để Cassis bận tâm dù chỉ một chút.
Vì vậy, Cassis chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh hướng về phía Orka.
Và thế là, hai người họ bắt đầu một cuộc đi dạo dưới ánh trăng mà không ai trong số họ mong muốn.
Đương nhiên, đó không phải là một khoảng thời gian vui vẻ.
***
Nix đang ở trong một giấc mơ đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trong đó, gã đã bị một quái vật đen như mực với đôi mắt đỏ rạch nát tim và chết đi chết lại.
Giấc mơ quá sống động và lạnh lẽo như thật, khiến Nix phải giật mình tỉnh giấc vài lần trong một đêm.
Ban đầu, con quái vật chỉ là một khối đen không hình dạng, nhưng càng ngày nó càng có hình thù rõ ràng hơn.
Hình dạng hoàn chỉnh của nó là một người đàn ông trưởng thành, cao hơn Nix rất nhiều.
Gã đã bị chính bàn tay đó đâm thủng tim không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông đứng trước Nix như một bức tường băng vẫn chưa phải là hình thái cuối cùng, anh ta lại thay đổi hình dạng lần nữa.
Người đàn ông dần nhỏ lại, trẻ hơn, giờ đây trông như một đứa trẻ khoảng đầu tuổi thiếu niên.
Nhưng chỉ có vẻ ngoài trở nên trẻ hơn, còn đôi mắt đỏ hoàn toàn vô cảm thì vẫn y nguyên.
“…”
Người đàn ông trong hình hài đứa trẻ im lặng nhìn thẳng vào Nix bằng ánh mắt vô hồn, như thể đang nhìn một vật vô tri.
Ngay khoảnh khắc đó, con mắt trái tưởng chừng đã lành lại bắt đầu đau nhói như bị lửa đốt.
Bên cạnh đứa trẻ còn có một người đàn ông khác.
Ban đầu, Nix cứ nghĩ con quái vật trong mơ đã thành hai, vì khuôn mặt người đàn ông đứng bên cạnh rất giống với hình dạng ban đầu của con quái vật đã bị trẻ hóa.
Nhưng ông ta chỉ hơi giống con quái vật về ngoại hình chứ không phải là cùng một người.
“Deon… chết…”
Sau khi người đàn ông đó nói gì đó, đứa trẻ bước về phía Nix.
Và chuyện sau đó thì giống hệt với những giấc mơ trước.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của đứa trẻ, đầy rẫy những vết sẹo không phù hợp với lứa tuổi, không chút nhân từ đâm xuyên qua tim Nix.
Gã đã gặp ác mộng chết tiệt đó thêm vài lần nữa.
Rồi lần này, chính giấc mơ của Nix bắt đầu thay đổi hình dạng thay vì con quái vật.
Và trong đó, Nix đã thấy những điều cực kỳ kỳ lạ.
***
“…”
Khi tỉnh dậy, gã lại thấy mình đang ở trong căn phòng chật hẹp.
Vì những đêm lặp đi lặp lại, gã không biết liệu mình còn đang mơ hay không.
Nix chớp mắt vô định một lát, rồi lăn người sang bên cạnh.
Mặc dù gần đây gã liên tục gặp nhiều giấc mơ khác nhau, nhưng lần này không phải là giấc mơ bị đâm thủng tim.
Vì vậy, hiện tại gã không cần phải thở hổn hển một cách đáng thương và sờ soạng ngực mình.
Đêm đã khuya nên xung quanh tối đen như mực.
Những người ở Yggdrasil dường như muốn Nix chết vì ngạt thở trong sự bí bách, họ không cho phép gã bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước.
“... Tại sao mình lại ra nông nỗi này?”
Như thường lệ mỗi khi tỉnh giấc vào ban đêm, Nix lẩm bẩm trong sự hối hận.
Lúc đó, một cơn đau nhói lên dữ dội chợt lướt qua gã.
“Ức.”
Nix nhíu mày và ngồi dậy.
Gã cảm thấy đau nhức khắp người.
Mặc dù gã công tử Lam tộc chết tiệt đó đã chữa lành hoàn toàn các vết thương trên cơ thể gã, nhưng cái cảm giác kinh khủng khi xương cốt vỡ vụn và mạch máu đứt rời vẫn không tan biến.
Nhưng thành thật mà nói, loại bỏ mọi cảm xúc cá nhân, những triệu chứng này đã bắt đầu sau khi gã bị thương nặng ở Vertium.
Nix nhăn mặt, xoa xoa cánh tay mình.
Gã nghe lỏm được rằng lý do gã vẫn bị nhốt trong góc phòng này là vì Vertium chưa đến Yggdrasil.
Biết tin đó, Nix bị nhấn chìm trong sự nghi ngờ mãnh liệt.
Noel hay Dante, rốt cuộc họ đang làm cái quái gì mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?
Ngay từ đầu, gã đã ra nông nỗi này là vì ai cơ chứ?
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Nix lại cảm thấy phẫn uất và bị ám ảnh bởi ý muốn phá hủy mọi thứ.
Nhưng khi nhớ đến đôi mắt vàng lạnh lùng của Cassis Pedelian, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến, và ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng gã cũng nhanh chóng dịu xuống.
Xoảng.
Một tiếng kim loại cục mịch chợt vang lên trong tai Nix.
Nhận ra điều đó, ánh mắt gã đổ dồn vào chiếc cùm gây ra tiếng động mỗi khi gã cử động.
Nix nhìn xuống khối kim loại lạnh lẽo đang ôm lấy cổ tay mình.
Đột nhiên, giấc mơ kỳ lạ thường tìm đến gã vào mỗi đêm gần đây hiện lên.
Giấc mơ vốn là như vậy sao?
Thường có những lúc gã nhầm tưởng rằng những cảnh tượng mình thấy trong mơ là ký ức thực sự của mình, mặc dù đó không phải là những việc đã thực sự xảy ra với gã.
Vì vậy, sau khi gặp những giấc mơ sống động như thế, gã thường không tỉnh táo ngay sau khi thức dậy mà nằm ngơ ngẩn một lúc.
Nix nghịch chiếc cùm.
Trong một giấc mơ gần đây, gã đã từng vô hiệu hóa một thứ như thế này.
Vì giấc mơ quá chân thực, nên ngay cả bây giờ gã cũng cảm thấy mình có thể tự tay tháo nó ra.
Nhưng trong giấc mơ, Nix là người tự tay đeo cùm vào cổ tay mình, và dạy cho ai đó cách mở khóa nó.
Đó là một cô gái nhỏ tóc vàng mắt đỏ, rất giống một người mà Nix quen biết.
“Mẹ kiếp… Mình bị điên rồi à.”
Nix bỏ tay khỏi chiếc cùm và dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Gã cảm thấy ghê tởm không thể tả.
Nhưng gã không thể định nghĩa được cảm xúc bất an đang bủa vây mình lúc này là gì.
Tứ chi lại đau nhức.
Hôm nay đầu gã cũng hơi đau.
Trong những lúc như thế này, việc nhớ lại cảm giác khi Sylvia Pedelian chạm vào ở ngoài Yggdrasil dường như làm giảm bớt các triệu chứng một chút.
Vì vậy, Nix nhắm mắt lại và hồi tưởng lại ký ức đó.
Và ngày hôm sau, Noel Vertium – người mà Nix hằng mong đợi – đã đến Yggdrasil.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới