[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 164

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

Deon Agrece đang ở khu vườn sau vắng vẻ.

 

Lúc đó là cuối buổi tiệc tối.

 

Bầu trời bắt đầu sẫm màu, những vệt màu cam đậm loang lổ.

 

Trong vườn sau, có những bông tương tự như hoa trong bình đặt ở đầu giường của Roxana.

 

Không cùng loại, nhưng hình dáng bên ngoài rất giống nhau.

 

Đó là lý do bụi hoa mà thường ngày Deon không thèm liếc nhìn lại thu hút ánh mắt của anh ta, và rồi hướng bước chân anh ta đến đó.

 

Deon siết chặt bàn tay, nghiền nát thứ đang nằm trong đó.

 

Bông hoa vừa nở rộ kiều diễm trước mắt bị vò nát thảm hại trong tay anh ta.

 

Ánh mắt anh ta vững vàng, bình tĩnh. 

 

Nhưng khuôn mặt có vẻ thờ ơ lại đóng băng một cách lạnh lẽo tột độ.

 

Những cánh hoa bị nghiền nát rơi xuống như nhựa cây từ bàn tay đang thả lỏng của anh ta.

 

Đúng lúc đó, một vệt màu đỏ quấn lấy tầm nhìn của anh ta.

 

Đôi mắt Deon đang đứng yên lặng lẽ lướt đi.

 

Ánh mắt anh theo dõi cánh bướm đỏ đang nhẹ nhàng bay lượn trên bụi hoa.

 

Nhưng đó không phải bướm độc của Roxana, chỉ là một con bướm bình thường.

 

“Cậu ở đây sao, cậu trai.”

 

Giọng nói vang lên sau lưng là của thủ lĩnh Bạch tộc, Hiakin Fipellion.

 

Anh ta liếc nhìn và thấy một người đàn ông thân hình mảnh khảnh, với mái tóc xanh nhạt pha lẫn bạc.

 

Khoảnh khắc họ chạm mắt, ông ta nheo mắt nhăn lại và cười.

 

“Lâu rồi không gặp. Hình như đây là lần đầu tiên ta gặp cậu gần đến vậy kể từ khi Lante còn sống.”

 

Giọng điệu khá thân mật.

 

Thái độ đó không có gì lạ vì họ thường gặp trong các cuộc họp của Yggdrasil, và đôi khi trong các cuộc gặp riêng cho các giao dịch giữa các gia tộc.

 

Tất nhiên, Deon chỉ quay đầu với thái độ lạnh lùng, vô cảm vốn có với tất cả mọi người.

 

Tuy nhiên, Hiakin có vẻ không bận tâm, mà còn bước đến gần Deon hơn.

 

“Cậu đang ngắm hoa sao? Ta không biết cậu có sở thích đó đấy.”

 

Deon phản ứng như thể không nghe thấy lời Hiakin. 

 

Nhưng thủ lĩnh Bạch tộc có vẻ không nao núng.

 

Có lẽ định hùa theo sở thích của Deon, Hiakin ngắm nhìn bông hoa trước mặt một lúc, rồi mở miệng lần nữa.

 

“Thực ra, ta hơi bất ngờ khi em trai cậu , tên Jeremy, xuất hiện tại cuộc họp Yggdrasil và nói sẽ kế thừa gia tộc.”

 

“…”

 

“Ta tưởng cậu sẽ trở thành thủ lĩnh cơ.”

 

Đôi mắt đen với nụ cười nhẹ hướng về khuôn mặt Deon nhuốm màu hoàng hôn.

 

“Chẳng phải sự phản bội vào mùa đông năm ngoái là vì điều đó sao?”

 

Lời nói đó lần đầu tiên thu hút ánh mắt của Deon kể từ khi Hiakin đứng cạnh anh ta.

 

Nhưng điều đó không quá ngạc nhiên.

 

Mặc dù Agrece nổi bật trong lĩnh vực đó, nhưng các gia tộc khác cũng có mạng lưới thông tin riêng của họ.

 

Deon lại quay đầu đi một cách thờ ơ.

 

Thấy vậy, Hiakin cười ha hả.

 

“Cậu vẫn ít nói như xưa.”

 

Và Hiakin Fipellion thì quá nhiều lời.

 

“Chà. Ta cũng không có việc gì phải nói với cậu, người không phải thủ lĩnh hay người thừa kế.”

 

Có vẻ như Deon không phản ứng khiến Hiakin mất hứng.

 

Có lẽ ông ta định kết thúc cuộc đối thoại một mình vô bổ này, nên gửi lời chào có ý nghĩa ngược lại so với lúc nãy đến Deon.

 

“Vậy thì, hẹn gặp lại sau.”

 

Và rồi tiếng bước chân xa dần.

 

Cảm nhận tiếng ồn giảm dần, Deon thả lỏng bàn tay siết chặt bấy lâu.

 

Phần còn lại của bông hoa không còn nguyên hình rơi xuống thảm cỏ xanh.

 

Bao lâu đã trôi qua kể từ đó?

 

“Deon Agrece.”

 

Một trong những đối tượng khơi dậy cảm xúc thô ráp nhất của Deon, mà không gì trên thế giới này có thể so sánh được, xuất hiện trước mắt anh ta.

 

Đôi mắt đỏ như ánh sáng vỡ vụn lướt đi như xuyên thủng mục tiêu.

 

Người đập vào mắt anh ta là một người đàn ông với mái tóc bạc lấp lánh trong ánh hoàng hôn, bay trong gió.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Cassis Pedelian, sát ý chưa bao giờ biến mất trong Deon bắt đầu rung chuyển.

 

Ánh mắt Cassis, cũng đóng băng kiên cố như băng biển, găm chặt vào Deon.

 

“Ngươi đã làm gì ở Vertium?”

 

Câu hỏi lạnh lùng cào xước màng nhĩ Deon.

 

Deon có thể lao vào đối thủ trước mặt và nhuộm đỏ nơi này ngay lập tức, nhưng anh ta không làm vậy.

 

Thay vào đó, anh ta hỏi ngược lại bằng giọng nói lạnh tanh.

 

“Làm gì?”

 

“Bất cứ điều gì.”

 

Khuôn mặt Deon không có chút thay đổi nào, nên Cassis không thể đoán được điều hắn muốn qua biểu cảm của anh ta.

 

Và rồi, lời nói thoát ra từ đôi môi Deon mở chậm rãi cuộn quanh tai Cassis như dây gai.

 

“Ngươi đang nói về việc giết người đàn ông đó sao?”

 

Khoảnh khắc đó, một vết nứt giòn tan xuất hiện trên khuôn mặt Cassis.

 

Ngược lại, Deon vẫn nhìn Cassis bằng khuôn mặt đơn điệu.

 

“Người đàn ông luôn kè kè bên cạnh mỗi khi Noel Vertium hiếm hoi đến Yggdrasil.”

 

Cassis không cần hỏi cũng biết người Deon đang nói đến là ai.

 

Dante, người thân cận nhất của Noel, Cassis cũng đã từng gặp ở Vertium.

 

Vì Noel Vertium chỉ có duy nhất một người bên cạnh.

 

“Không có. Dante… bây giờ…”

 

Cassis biết Deon đã tìm đến Vertium trước khi đến Yggdrasil.

 

Là một Agrece giỏi xâm nhập và ẩn náu, Cassis nghĩ Deon có thể đã lẻn vào Vertium để tìm tung tích Roxana.

 

Tuy nhiên, không ngờ, anh ta không dừng lại ở đó…

 

Khí thế lay động từ cơ thể Cassis thay đổi.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, hương hoa thoang thoảng trong không khí xộc mạnh vào mũi.

 

Ánh hoàng hôn đỏ rực như tan chảy tràn ngập tầm nhìn của Deon.

 

Khuôn mặt Cassis bị nuốt chửng một nửa trong ánh chiều tà, mang nhiệt độ của tinh thể băng hoàn toàn khác biệt, nhìn xuống Deon.

 

Cổ họng anh ta bị siết chặt bởi bàn tay nắm chặt lấy cổ áo.

 

Deon bị Cassis đẩy mạnh một cách thô bạo, ngã đè lên bụi hoa.

 

Mái tóc đen của Deon rối tung giữa những cánh hoa trắng và lá cây xanh tươi.

 

Lá cây và cánh hoa rơi xuống vì sự xáo trộn, thoáng bay lên với hương thơm nồng nàn rồi tan tác trong gió.

 

“Ngươi, rốt cuộc tại sao…”

 

Giọng nói bị đè nén thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt.

 

“Luôn chỉ có thể hành động theo cách đó?”

 

Ánh mắt như mảnh kính vỡ trộn lẫn trong không khí đậm đặc đổ xuống từ trên đầu.

 

Deon đối diện với ánh mắt đó bằng đôi mắt lạnh lẽo đến vô cảm.

 

Anh ta có thể gạt bỏ bàn tay đang siết cổ mình ngay lập tức, nhưng Deon không có động thái nào.

 

Ánh nắng đỏ rực nhuộm màu những cánh hoa trắng bị đè nén dưới cơ thể anh ta. 

 

Những cánh hoa rải rác trên thảm cỏ xanh trông giống hệt những vệt máu.

 

“Phá hủy và giết chóc là điều duy nhất ngươi có thể làm sao?”

 

Bàn tay Deon đang buông thõng vươn lên ngay sau đó.

 

Tuy nhiên, thay vì trái tim của Cassis mà anh ta muốn rút ra ngay lập tức, anh ta nắm lấy một thứ khác đang dính trên người hắn.

 

Một con bướm đỏ đang chuẩn bị bay đi bị nghiền nát không thương tiếc trong tay Deon.

 

Khác với con bướm Deon thấy lúc nãy, đây chắc chắn là bướm độc của Roxana.

 

Có lẽ Roxana đã gắn nó lên người Cassis.

 

Deon nghĩ đó giống như một sự đánh dấu lãnh thổ.

 

Một nụ cười lạnh giá nở trên đôi môi không chút cảm xúc.

 

Roxana thực sự táo bạo.

 

Cô không hề giám sát Deon sau cuộc gặp trong vườn hoa.

 

Ngay cả khi đẩy anh ta ra xa khỏi cô theo cách đó, cô có vẻ không sợ anh ta sẽ làm điều gì dại dột.

 

Điều đó chắc chắn là vì Roxana biết.

 

Biết rằng Deon đã là một con chó được thuần hóa.

 

Vì vậy, cô biết anh ta đang theo dõi cô ở nơi cô không thể nhìn thấy, nhưng không cho phép anh ta một ánh mắt nào.

 

Điều đó cũng tương tự khi anh ta biết Roxana rời Yggdrasil và đi đến nơi quái vật sinh sống vào đêm qua và theo sau.

 

Chính vì vậy, khi nhìn thấy bướm độc cô gắn trên Cassis Pedelian, anh ta không thể không cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Một nụ cười méo mó lạnh lẽo như gió bắc hiện lên trên khuôn mặt anh ta.

 

Con bướm bị siết chặt trong tay Deon cuối cùng tan nát hoàn toàn, tan đi như bụi.

 

Cassis cũng biết về sự tồn tại của bướm độc trên người mình. 

 

Thậm chí, hắn đã tự cho phép điều đó khi gặp cô gần đây.

 

Đó là cách để giao tiếp thuận tiện để chuẩn bị cho những điều không lường trước.

 

Tuy nhiên, với hành động của Deon, con bướm đã bị tiêu diệt trước khi kịp giao tiếp với Roxana và truyền tin cho cô.

 

“Ngươi là người duy nhất biết ta đã giết người thân cận của Noel Vertium, Cassis Pedelian.”

 

Giọng nói trầm thấp xuyên qua không khí dày đặc của buổi tối muộn yên tĩnh.

 

“Ngươi có định công khai sự thật đó ở Yggdrasil theo niềm tin của Pedelian không?”

 

Cassis lạnh lùng lẩm bẩm trước câu hỏi của Deon.

 

“Ngươi nói cứ như ngươi sẽ dễ dàng thừa nhận việc giết người của cậu ta trước mặt người khác vậy.”

 

Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy Deon đã sát hại người thân cận nhất của Noel bên trong Vertium.

 

Nhưng Deon nhìn thẳng vào Cassis với đôi mắt không hề lay chuyển và nói.

 

“Ta không có ý định phủ nhận những gì ta đã làm. Ta sẽ không ngăn ngươi nếu bây giờ ngươi đi vào trong và tiết lộ những gì ta đã làm.”

 

Đôi mắt Deon đen sẫm đến mức có vẻ tối om chứng minh lời anh ta là chân thật.

 

“Chỉ là nếu điều đó xảy ra…”

 

Tuy nhiên, lời tiếp theo khiến Cassis phải nghiến răng vì cảm giác muốn nhai nuốt người trước mặt.

 

“Sẽ là một rắc rối lớn cho Roxana, người đã quyết định gánh vác Agrece lần nữa.”

 

Khóe môi Deon nhếch lên một cách nhỏ bé, như thể hỏi liệu hắn có dám làm điều đó không.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 164

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới