[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 165

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Ngay từ khi Roxana đến Yggdrasil với danh nghĩa Agrece, ý định của cô đã hiện ra rõ ràng như thể có thể nắm bắt được trong tay Deon.

 

Cô đã trở lại để chịu trách nhiệm về Agrece, nơi cô từng tự tay phá hủy, theo một ý nghĩa nào đó.

 

“Hay là ngươi sẽ làm ngơ chuyện này?”

 

Nghe giọng nói thì thầm như rắn, Cassis khẽ nghiến răng.

 

Việc Deon giết người rõ ràng là không đúng.

 

Tuy nhiên, nếu đó là hành động bộc phát vì phẫn nộ trước những gì Vertium đã làm với Roxana trước đó, thì Deon cũng là người của Agrece, nên không phải là hoàn toàn không có cơ sở để xem xét.

 

Tất nhiên, hắn không biết Deon lúc đó biết đến đâu về những gì đã xảy ra với Roxana ở Vertium.

 

Nhưng chắc chắn lý do anh ta giết Dante ở Vertium là vì Roxana. 

 

Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

 

Tuy nhiên, chính vì điều đó.

 

“Chỉ cần ngươi giữ im lặng, chuyện này sẽ chìm xuống mà thôi.”

 

Hành động của Deon hoàn toàn không giúp ích được gì cho Roxana, dù theo bất kỳ ý nghĩa nào.

 

Deon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cassis với đôi mắt trầm tĩnh, rồi chậm rãi mở môi lần nữa.

 

“Việc ngươi ở bên Roxana có nghĩa là ngươi phải đồng hành với sự dằn vặt đó suốt đời.”

 

Một nụ cười khẩy sắc lạnh dần lan ra trên khuôn mặt Deon.

 

“Roxana là một Agrece đích thực hơn bất kỳ ai. Có lẽ Roxana cũng không thể phủ nhận sự thật đó.”

 

Cassis Pedelian không biết Roxana Agrece bắt nguồn từ đâu.

 

“Việc ở bên một người như vậy có dễ dàng với ngươi không?”

 

Có lẽ bây giờ họ có thể lầm tưởng rằng họ biết mọi thứ về nhau. 

 

Nhưng họ có thực sự hiểu được bản chất của nhau không?

 

“Ngươi và chúng ta, suy cho cùng sống ở những dòng nước khác nhau.”

 

Không. Không đời nào như vậy.

 

“Thuốc độc của Roxana sẽ từ từ siết chặt cổ họng ngươi và ăn sâu vào tim ngươi…”

 

Deon tin chắc điều đó sẽ xảy ra.

 

“Và rồi, ngày ngươi chết chắc chắn sẽ đến.”

 

Như thể đang tiên tri, Deon nói bằng giọng nói không hề run rẩy.

 

“Và ta rất mong chờ ngày đó.”

 

Vì vậy, anh ta đang chờ đợi thời khắc đó.

 

Ngày không thể tránh khỏi sẽ đến, và Roxana buộc phải tự tay giết Cassis Pedelian.

 

Lúc đó, Roxana sẽ rơi nước mắt trắng sao?

 

Giống như khi cô tự tay giết ảo ảnh của anh trai mình, Achille.

 

Khi nghĩ đến điều đó, một cảm xúc khó tả mà ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ nguồn gốc lại trào dâng trong trái tim vốn luôn trống rỗng của Deon.

 

Cassis Pedelian nhìn xuống Deon bằng khuôn mặt đóng băng.

 

Ánh mặt trời đỏ đậm hơn lúc nãy chảy dài trên má hắn.

 

“Đó là cách của ngươi.”

 

Cuối cùng, đôi môi Cassis đang mím chặt từ từ mở ra.

 

“Nói nhiều như vậy, ngươi muốn kéo cô ấy xuống vực sâu nơi ngươi đang ở, đúng không?”

 

Deon không phủ nhận lời đó.

 

“Đáng tiếc là mong muốn của ngươi sẽ không thành hiện thực.”

 

Cassis nhấn chìm người trước mặt bằng ánh mắt lạnh buốt đến rùng mình.

 

“Ngươi đang ảo tưởng lớn. Ngươi nghĩ ngươi và Roxana có thể bị buộc lại với nhau sao? Cô ấy và ngươi không hề giống nhau.”

 

Muốn giết nhưng không thể giết.

 

Muốn tách cô ra để không cho ánh mắt chạm đến, nhưng không thể.

 

Đó là mâu thuẫn chung đang chiếm lĩnh tâm trí của cả hai người đang đối mặt nhau.

 

“Nhưng… được thôi.”

 

Bàn tay Cassis nắm chặt cổ áo Deon siết mạnh hơn.

 

Hắn nhìn thẳng vào Deon và nói bằng giọng nói bình tĩnh đến mức có vẻ yên tĩnh, khác hẳn với ánh mắt lạnh lẽo của mình.

 

“Dù vậy, nếu Roxana muốn tự mình đi vào bóng tối nơi ngươi đang ở, như lời ngươi nói.”

 

Đó chỉ là một giả định ngàn vạn lần, và là điều không bao giờ xảy ra trong thực tế.

 

Vì vậy, đó cũng là một lời nói vô nghĩa.

 

Nhưng Cassis có thể nói điều đó không chút do dự, ngay cả khi đó là tương lai không thể thay đổi đặt trước mặt hắn.

 

“Đừng tự mãn rằng ngươi là người duy nhất có thể nắm lấy tay cô ấy và cùng bước vào vực sâu, Deon Agrece.”

 

Lần đầu tiên, một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt đóng băng của Deon.

 

Cassis nhìn xuyên qua Deon bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi cuối cùng buông tay.

 

Và hắn rời đi mà không hề quay đầu lại.

 

Ánh sáng đỏ rực nhuộm đẫm cả người đang đi xa và người ở lại.

 

Đột nhiên, tay Deon vớ lấy một nắm hoa và lá cây dưới bụi rậm nơi anh ta bị đè xuống.

 

Ánh hoàng hôn đọng lại lướt qua những khớp ngón tay gồ ghề của anh ta.

 

***

 

Vào tối muộn hôm đó, một cuộc gặp bất ngờ đã diễn ra ở một nơi bất ngờ.

 

“Chào ngài.”

 

“Chào cô.”

 

Luzark và Sylvia chạm mặt nhau ở thư viện, chào hỏi một cách ngượng ngùng.

 

Sylvia đã ngồi sẵn trong thư viện, còn Luzark vừa mới mở cửa bước vào. 

 

Sự xung đột hiện lên trong ánh mắt Luzark khi anh ta liếc nhìn xung quanh.

 

Sau khi chào hỏi rồi, việc quay lưng đi ngay có vẻ không lịch sự.

 

Nhưng chỗ ngồi trong thư viện có hạn, cuối cùng Luzark chỉ có thể chọn một chỗ cách xa Sylvia.

 

Sau đó, anh ta tự hỏi liệu mình có nên lấy một cuốn sách từ kệ không.

 

Anh ta cũng nghĩ đáng lẽ nên giả vờ bước nhầm và quay ra ngay lúc nãy.

 

Nhưng Sylvia cũng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không có vẻ đang đọc sách. 

 

Vì vậy, Luzark tựa lưng vào ghế và thả lỏng cơ thể.

 

Ban đầu, cả hai tỏa ra bầu không khí cứng nhắc vì sự ngượng ngùng, nhưng theo thời gian, cảm giác đó cũng nhạt dần. 

 

Không khí trong thư viện yên tĩnh và thanh bình.

 

“Tôi vừa nghe người hầu dọn dẹp nói có một người thường xuyên đến thư viện, hóa ra là người thừa kế Xích tộc.”

 

Một lúc sau, một giọng nói nhỏ nhẹ lướt qua tai, Luzark chuyển hướng nhìn.

 

Sylvia đã rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn Luzark.

 

Cô có vẻ ngạc nhiên khi Luzark sử dụng thư viện. 

 

Điều đó cũng dễ hiểu vì Luzark có vẻ hợp với trường luyện võ hơn.

 

Anh ta lại vô thức nhíu mày khi mắt chạm nhau với Sylvia, rồi trả lời.

 

“Ta tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình nên đi đến đây.”

 

“Ngài có phòng riêng mà?”

 

“Thỉnh thoảng có người đến thăm.”

 

Sylvia gật đầu đồng tình. 

 

Thực ra, lý do cô đến đây cũng không khác là bao.

 

Rồi cô lên tiếng một cách quan tâm.

 

“Nếu ngài cảm thấy không thoải mái khi ở chung với tôi, ngài cứ tự nhiên chuyển chỗ, đừng bận tâm.”

 

Cô không nói cô sẽ chuyển chỗ.

 

Mặc dù Luzark là người sử dụng nơi này trước khi Sylvia phát hiện ra, nhưng dù sao hôm nay cô là người đến trước.

 

Luzark cũng hiểu ý cô và đáp lại một cách ngập ngừng.

 

“Ta không sao…”

 

“Vậy tôi cũng không sao, cứ ở yên như vậy đi.”

 

Sylvia giải quyết tình huống một cách đơn giản, rồi duỗi chân và ngồi trong tư thế thoải mái hơn lúc nãy, khiến Luzark biểu lộ một vẻ mặt kỳ lạ.

 

Sau đó, giọng Sylvia vang lên khiến Luzark hiếm khi cảm thấy bối rối.

 

“Thực ra, ngay khi ngài mở cửa bước vào và nhíu mày khi nhìn thấy tôi, tôi tưởng ngài không muốn ở chung chỗ.”

 

“Ta đã làm vậy sao?”

 

“Vâng. Thực ra, không chỉ hôm nay mà mỗi lần gặp đều như vậy.”

 

Sylvia sử dụng lối nói chuyện khá thẳng thắn.

 

Luzark cứng người lại, cảm thấy bí lời trong giây lát.

 

Rồi anh ta nhìn lại hành động của mình từ trước đến nay và cứng mặt lại theo một ý nghĩa khác.

 

“Đó chỉ là phản ứng vô thức do sự ngượng nghịu vì không biết phải đối xử với phụ nữ như thế nào, chứ ta không có ý vô lễ. Nếu cô cảm thấy khó chịu, ta xin lỗi.”

 

“A… Không sao đâu.”

 

Lần này, Sylvia hơi bất ngờ trước lời xin lỗi nghiêm túc không ngờ.

 

Sau đó, bầu không khí ngượng nghịu như lúc nãy bao trùm giữa hai người một lúc. 

 

Luzark không chịu nổi và mở lời trước.

 

“Đã muộn rồi, cô không cần phải trở về sao?”

 

Nói xong, anh ta nhận ra lời mình có thể bị hiểu là muốn đuổi Sylvia. 

 

Đó là khoảnh khắc anh ta không hài lòng với bản thân mình ít nói.

 

Nhưng may mắn thay, Sylvia có vẻ không hiểu sai lời Luzark.

 

“Nếu tôi về trễ, anh tôi sẽ đến đón thôi.”

 

“Gia đình cô hòa thuận nhỉ.”

 

Đó là điều anh ta cảm nhận được mỗi khi nhìn anh em nhà Pedelian từ trước đến nay.

 

Nghe lời Luzark, Sylvia cười có vẻ hơi ngại ngùng.

 

“Họ có xu hướng bảo vệ tôi quá mức. Cả anh tôi và cha tôi.”

 

Thực ra, Sylvia biết gia đình cô đang đặc biệt chú ý đến cô dạo gần đây.

 

Hình như họ cũng nhận thấy thái độ của cô thay đổi sau khi ở Yggdrasil một thời gian dài.

 

Anh trai cô, Cassis, cũng nhìn cô như thể muốn nói điều gì đó hôm qua. 

 

Sylvia cố tình tránh ánh mắt đó.

 

Vì đó là cảm xúc mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ nguồn gốc, nên cô không biết phải giải thích thế nào nếu có ai hỏi lý do.

 

Có vẻ như cảm giác kỳ lạ này dần xuất hiện kể từ khi cô đến Yggdrasil và nói chuyện với người của các gia tộc khác. 

 

Một cảm giác lạc lõng mà cô không hề biết khi chỉ ở Pedelian.

 

Đặc biệt rõ rệt khi cô nhìn một người cụ thể, đó chính là Jeremy Agrece.

 

Nói đúng hơn, khi nhìn cậu ta tự hào khoe về chị gái mình một cách hơi trẻ con, rồi đứng dậy để đi họp với các thủ lĩnh.

 

Những lúc như vậy, Sylvia cảm thấy Jeremy Agrece, người bằng tuổi mình, bỗng dưng trở nên trưởng thành hơn cô và tạo ra khoảng cách.

 

Cảm giác đó càng lớn dần khi nhìn những người khác, cô dần tránh giao tiếp với họ.

 

Nhưng làm sao cô giải thích điều đó với người khác được?

 

Thực ra, Sylvia cảm thấy việc cô nghĩ như vậy thật trẻ con và vô vị.

 

“Chẳng phải vì cô là em gái và con gái duy nhất sao?”

 

“Có lẽ vậy. Nhưng mẹ tôi lại không như thế?”

 

Trong khi đó, Luzark nghe câu chuyện của Sylvia, tưởng tượng ra hình ảnh anh em nhà Pedelian hòa thuận, rồi vô tình nhớ lại hình ảnh một cặp chị em khác mà anh ta từng thấy trong vườn hồng trước đây.

 

Khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy như mùi hương hoa hồng đậm đặc quấn lấy đầu mũi mình.

 

Giống như những viên ngọc xâu chuỗi lại, hình ảnh Roxana Agrece anh ta gặp ở hành lang cũng chồng lên ký ức.

 

Và cả lời cô nói nữa.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 165

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới