Ngay trước khi đến Yggdrasil, Badrisha đã nhận được một bức thư.
Trong thư có ghi những mật hiệu mà chồng bà và Agrece đã trao đổi khi buôn lậu ma túy.
Bức thư không phải đến từ nội bộ Castro, nên chắc chắn đó là do Agrece gửi cho Badrisha.
Ý đồ của họ quá rõ ràng.
Sau đó, Badrisha đã giả vờ như không biết gì và dùng tên giả để yêu cầu giao dịch lại với Agrece, nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng.
Thực ra, điều này xảy ra chỉ vì Jeremy quá bận rộn với việc duy trì gia tộc nên không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những giao dịch chợ đen như thế nữa, chứ không có lý do đặc biệt nào khác.
Tuy nhiên, đối với Badrisha, người không biết điều đó, bà cảm thấy Agrece đã biết hết sự thật và đang cố gắng gây áp lực lên Castro.
Thái độ mà Jeremy Agrece thể hiện trước mặt bà trong lần gặp trước càng củng cố thêm niềm tin đó.
Rõ ràng Agrece muốn lợi dụng chuyện này để đạt được điều gì đó từ Castro.
Vốn dĩ đó là bản tính thối nát của Agrece nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Vì vậy, Badrisha đã hỏi thẳng họ muốn gì.
Jeremy im lặng nhìn khuôn mặt sắc lạnh của Badrisha một lúc.
Roxana nói rằng cô không có ác cảm với Castro, thậm chí còn có thiện cảm với Badrisha Castro.
Quả thật, những người như bà không hề phổ biến.
Vì thế, Jeremy và Roxana đã cùng nhau đưa ra quyết định.
“Ta biết thủ lĩnh Xích tộc đã không vừa lòng với ta ngay từ đầu.”
Giọng nói trầm thấp thoát ra từ đôi môi khẽ mở của Jeremy.
“Ta hoàn toàn hiểu rằng điều đó là do ác cảm với bản thân Agrece, và ta cũng không phủ nhận việc ta là người của Agrece.”
Có lẽ vì nghĩ Agrece đang nắm quyền chủ động, Badrisha đã không ngắt lời Jeremy mà lặng lẽ lắng nghe.
Tuy nhiên, khi những lời tiếp theo lọt vào màng nhĩ, ánh mắt bà khẽ run lên.
“Nhưng ngài có biết ngay trước khi Agrece sụp đổ, thủ lĩnh Lante Agrece đã bị chính con cái mình phế truất không?”
Castro vốn xa lạ với những hoạt động ngầm.
Vì vậy, họ không biết Lante đã không còn là thủ lĩnh trước khi Agrece bị Pedelian đánh bại.
Hơn nữa, lý do lại là sự phản bội của cấp dưới.
“Bọn ta là con cái của cha, sinh ra và lớn lên ở Agrece, nhưng giữa anh chị em bọn ta và cha luôn tồn tại sự khác biệt lớn về tư tưởng.”
Jeremy tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
Thực ra, lý do lật đổ Lante không cao cả như vậy, nhưng sự tô vẽ này là cần thiết để hợp thức hóa Agrece hiện tại.
“Ngài hẳn còn nhớ việc ta đã cúi đầu trước các thủ lĩnh khác để bảo vệ Agrece.”
Lúc đó, cậu thấy việc đó thật tồi tệ, nhưng giờ đây, cậu nghĩ việc hạ mình khi đó sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Agrece.
“Lý do bọn ta làm vậy là để bảo vệ niềm tin của riêng anh chị em bọn ta.”
“Niềm tin ư?”
Lời nói thoát ra từ miệng một người mà bà chưa bao giờ tưởng tượng có thể nói ra điều này đã khiến giọng Badrisha lớn hơn.
Từ mà Jeremy vừa nói ra sao mà xa lạ đến thế, khiến bà vô thức hỏi lại.
Không để ý đến Badrisha, Jeremy nhấn mạnh hơn vào giọng nói của mình.
“Ta và các anh chị em khác mong muốn xây dựng một Agrece khác biệt so với trước đây.”
Badrisha nhìn Jeremy bằng ánh mắt như thể đang nhìn một thứ kỳ lạ.
Luzark ở bên cạnh cũng vậy.
Luzark, người đang bị sốc bởi sự thật bất ngờ về gia tộc, nghe những lời không ngờ thoát ra từ miệng Jeremy, lộ ra một biểu cảm khó tả.
“Con đường bọn ta đi từ nay sẽ hoàn toàn khác với con đường cha ta đã đi.”
Tuy nhiên, khuôn mặt Jeremy rất nghiêm túc, và lời nói của cậu cũng mang một sự chân thành không thể phủ nhận.
Với sự tinh tường tích lũy qua kinh nghiệm, Badrisha nhận ra điều đó và cảm thấy nghẹn lời.
“Ta nghĩ việc Agrece gặt hái những gì Castro đã gieo rắc là điều hợp lý.”
Khuôn mặt của chàng thanh niên trước mặt bà dường như rõ ràng hơn trong mắt bà.
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi với mái tóc đen giống Lante Agrece mà Badrisha đã từng khinh miệt.
Nhưng đôi mắt cậu lại là màu xanh lam trong suốt, mang một sự thanh khiết hoàn toàn khác với Lante.
“Và điều bọn ta muốn đề xuất là...”
Nội dung bà đang nghe cũng là điều không thể tưởng tượng được nếu đối phương là Lante Agrece.
Và ngay khoảnh khắc Jeremy nhìn vào mắt bà và đề nghị.
“Bọn ta muốn giao dịch thuốc giải chứ không phải ma túy với Castro.”
Badrisha cảm thấy tim mình chợt thắt lại.
“Có thuốc giải sao?”
Dù biết việc bộc lộ cảm xúc trong tình huống này là tự phơi bày điểm yếu của mình, Luzark vẫn không thể không vội vã hỏi lại.
Nếu Luzark không làm vậy, chắc chắn Badrisha cũng sẽ có phản ứng tương tự.
“Mặc dù được giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài, nhưng tất cả các loại thuốc được Agrece cải tiến và thương mại hóa đều có thuốc giải. Ngay từ đầu, bên ta đã tiến hành thử nghiệm đồng thời để đề phòng mọi tình huống.”
Sau đó, Jeremy lộ ra vẻ mặt hơi mờ mịt.
“Ta xin lỗi về thái độ không rõ ràng lần trước. Mọi thứ trong nội bộ Agrece đã bị hư hại rất nhiều sau sự kiện mùa đông, và bọn ta chỉ mới di dời và trồng lại cây con dược liệu còn sống sót gần đây. Vì vậy, cần phải xác nhận cuối cùng xem liệu bọn ta có thể tái sản xuất đủ lượng thuốc giải cần thiết hay không.”
Thái độ của Jeremy mà Badrisha và Luzark không hài lòng lần trước giờ đây không còn quan trọng nữa.
“Và sau khi cử người đến Agrece để xác nhận lần cuối, ta đã có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn tại đây.”
Thề có Chúa, đây là một sự thay đổi hướng đi mà bà chưa từng tưởng tượng.
Vì vậy, những lời bà nghe được từ người trước mặt mình mang cảm giác rất phi thực tế.
Tuy nhiên…
Khi cảm giác thực tế dần trở lại, lồng ngực đang đập nặng nề của bà bắt đầu xốn xang dữ dội.
Việc có cách giải quyết vấn đề nghiện ma túy ở Castro, không cần phải nói, là tin tức đầy hy vọng hơn bất cứ điều gì khác.
Khi ngồi vào bàn đàm phán này và đối mặt với đối tác, Badrisha đã tự gặm nhấm sự xấu hổ và tự ti đến mức run rẩy.
Mặc dù bà căm ghét Agrece vì đã tạo ra thứ ma túy vô nhân đạo đó, nhưng việc đưa nó vào lại là ý muốn của Castro.
Vì vậy, Badrisha khinh miệt và căm ghét Agrece, nhưng không thể đổ hết trách nhiệm cho họ.
Thế nhưng, một tia sáng vừa lóe lên trong lòng bà lúc này, đang dần xua tan những cảm xúc tiêu cực đó.
Chỉ cần thoáng thấy một khả năng mới, điều gì đó đã dâng trào từ bên trong, khiến bà cảm thấy nghẹt thở.
“Sao Agrece lại đưa ra đề nghị như vậy với Castro?”
Nhưng khác với nội tâm đang hỗn loạn, Badrisha nhìn Jeremy bằng ánh mắt sắc lạnh, không chút xao động.
Liệu có thể tin lời người này không?
Có phải họ đang nói dối để lừa gạt Castro không?
Hay họ có ý đồ gì khác?
Đúng vậy, có lẽ đây là một cái bẫy mới.
Tuy nhiên, đối diện với sự nghi ngờ của Badrisha, Jeremy vẫn không chút nao núng, trả lời bằng giọng nói vững vàng và kiên định.
“Vì người đang ngồi trước mặt ngài đây không phải Lante Agrece.”
Lời nói ngắn gọn, trầm lắng và điềm tĩnh của chàng thanh niên đã gõ mạnh vào tim đối phương hơn bất kỳ lời lẽ hoa mỹ ngọt ngào nào khác để thuyết phục.
“Và bởi vì Agrece hiện tại không phải là Agrece thời cha ta còn sống.”
Đó là những lời nhất quán với tuyên bố của cậu vừa rồi.
Nếu đó là lời nói dối, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày.
Hơn nữa, đôi mắt xanh lam bà đang đối diện dường như chỉ nói lên sự thật trong suốt.
Badrisha nhìn người ngồi đối diện bằng một cảm xúc không thể diễn tả được.
Bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người trước mặt.
Nhưng...
Nhưng nếu thực sự có khả năng nhận được thuốc giải và không còn bị chi phối bởi những thứ sai trái nữa, như lời của vị thủ lĩnh Hắc tộc trẻ tuổi này...
Việc muốn đặt niềm tin vào điều đó là lẽ tự nhiên.
Đã bao lâu trôi qua?
Sau một hồi im lặng và chỉ nhìn bằng ánh mắt bất động, đôi môi của Badrisha cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
“Agrece muốn gì ở Castro?”
Đó là câu hỏi giống như lúc nãy bà hỏi Jeremy, nhưng bản chất ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác.
“Agrece không mong muốn gì từ Castro. Chỉ là...”
Jeremy nhìn hai người của Castro đang nhìn mình bằng ánh mắt khác biệt so với trước, rồi nở một nụ cười nhân từ mà cậu học được từ Roxana.
“... Điều này sẽ tạo cơ hội để Hắc và Xích có thể hình thành một mối quan hệ mới, khác biệt so với trước đây.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới