Thực ra, trái với vẻ bề ngoài, Roxana đang vô cùng khó chịu.
Lý do, đương nhiên, là vì Nix.
Tự ý trốn thoát khỏi phòng, thật là vô ích.
Hơn nữa, không chỉ vậy, gã còn định bắt Sylvia làm con tin.
Sao gã toàn chỉ chọn làm những việc khiến người khác không vừa lòng thế nhỉ?
Ngoài ra, Roxana đã tận mắt chứng kiến cảnh Nix trốn thoát qua bướm của mình.
Gã đã tự tháo cùm, gỡ song sắt cửa sổ và thoát ra ngoài.
Có lẽ nào sự tương đồng với thủ pháp của Agrece chỉ là một sự trùng hợp?
Trong khi cô nhớ lại cảnh tượng đó, tâm trạng Roxana dần trở nên lạnh lẽo.
Ngay khi bước vào khu vườn, cô đã cảm nhận được luồng không khí hỗn loạn lan tỏa khắp nơi.
Mọi người đều đang xì xào bàn tán về Nix.
Tiếp nối sự xôn xao về vụ náo loạn vừa rồi của gã và danh xưng ‘con rối của Vertium’ mà những người truy đuổi đã gọi, một số còn thì thầm hỏi nhau rằng khuôn mặt của kẻ lạ mặt bí ẩn đó có giống ai không.
Hành động bất ngờ của Nix khiến tâm trạng cô tụt dốc thảm hại, nhưng những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được.
Vì vậy, Roxana cố tình làm rối tóc và hít sâu, tạo vẻ như cô vừa vội vã chạy đến vườn, rồi chen qua đám đông bước lên phía trước.
Khi nghe tin Nix cố gắng bắt Sylvia làm con tin, khuôn mặt Roxana hiện lên vẻ bối rối, khó xử, xen lẫn sự tự trách.
Đó là khuôn mặt cô cố ý tạo ra, nhưng một phần cũng là cảm xúc thật.
“Tiểu thư Roxana. Ta nói điều này, mặc dù có thể không cần thiết...”
Thấy vậy, Cassis lại mở lời.
“Cô hoàn toàn không cần phải cảm thấy có trách nhiệm về những gì con rối này đã làm.”
Sự nghi ngờ dâng lên trên khuôn mặt của những người đang xen kẽ nhìn Roxana và Nix.
Cassis cảm nhận được điều đó và tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh, như muốn mọi người cùng nghe thấy.
“Kẻ tạo ra nó là Vertium, và mặc dù thân xác này là của người anh trai đã mất của cô, nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến Agrece hiện tại. Các đại diện của các gia tộc khác cũng đều biết điều này.”
Nghe lời nói dứt khoát của Cassis, những người xung quanh lại ồn ào thêm một lượt.
Họ dường như nghi ngờ những gì tai mình vừa nghe thấy.
Có vẻ như một điều gì đó rất lớn đã được thốt ra từ miệng công tử Lam tộc, nhưng họ không thể dễ dàng hiểu và chấp nhận được.
Các thủ lĩnh đứng bên cạnh chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng, nhưng không ai ngăn cản Cassis.
Dù sao thì buổi điều trần của Vertium cũng sắp diễn ra, và vì sự xuất hiện của Nix ngày hôm nay, họ buộc phải giải thích cho những người khác.
Giữa sự hỗn loạn ồn ào đó, ánh mắt Roxana di chuyển sang bên cạnh.
Ánh mắt cô dừng lại ở Nix, người vẫn đang chảy máu mũi.
Ngay lúc đó.
Trên khuôn mặt người phụ nữ vốn đã mang vẻ đẹp yếu đuối và kiều diễm tuyệt đối, một cảm xúc đáng thương, tan chảy lòng người lan tỏa.
Những người chứng kiến cảnh đó đều cảm thấy nghẹt thở và vô thức há hốc miệng.
Nix cũng giật mình ngừng việc giằng co khỏi Cassis khi ánh mắt gã chạm phải Roxana.
Roxana với khuôn mặt đau buồn, pha lẫn sự xót xa, mấp máy đôi môi đỏ vài lần, rồi cuối cùng thốt ra một giọng nói mỏng manh như sợi tơ.
“... Tôi có thể lau máu cho cậu ta trước khi các vị đưa cậu ta đi không?”
Cassis cứng đờ ánh mắt một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, Roxana bước về phía trước.
Cô tiến đến gần Nix và từ từ đưa tay ra.
Đó là một cử chỉ yếu ớt đến mức khiến Nix ngây người nhìn chằm chằm, như thể gã nên đưa tay ra đỡ ngay lập tức.
Đó là một cảnh tượng gây sốc đến mức khiến Nix quên hết thái độ lạnh lùng mà cô đã thể hiện với gã trước đây.
Không hiểu sao, một linh cảm kỳ lạ mách bảo rằng nếu gã chạm vào bàn tay này, một phần quan trọng của gã sẽ thay đổi.
Và rồi, nghe thấy cái tên yếu ớt thoát ra từ đôi môi Roxana với ánh mắt buồn bã.
“... Achille.”
Nix cứng đờ như bị sét đánh.
Những người của Agrece, vốn đã xôn xao một cách kỳ lạ, cũng bị chấn động không kém.
“Vừa nãy, là Achille sao?”
“Nhưng anh ta đã chết rồi...”
“Nhưng khuôn mặt đó...”
“Lúc nãy công tử Lam tộc đã nói thân xác đó là của Achille đã chết mà...”
Nhưng Nix không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Khoảnh khắc hơi ấm chạm vào da thịt, Nix giật mình và phản xạ hất mạnh bàn tay trắng nõn đang đưa ra trước mặt.
Chát!
Có vẻ như gã đã dùng lực mạnh hơn mức tưởng tượng.
Âm thanh vang lớn đến chói tai khiến Nix lại giật mình một lần nữa.
Bàn tay của Cassis đang áp chế Nix cũng siết chặt hơn trong khoảnh khắc.
Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy vẻ mặt tổn thương hiện lên trên khuôn mặt Roxana...
Nix quá kinh ngạc trước cảnh tượng đó đến mức không còn cảm nhận được sự áp chế từ tay Cassis nữa.
Không rõ lý do, lồng ngực gã nhói lên và thắt lại.
Những người xung quanh cũng nín thở theo dõi cảnh tượng của họ.
“Chị!”
Người phá vỡ sự căng thẳng kỳ lạ đó là Jeremy.
Cậu chạy đến chỗ Roxana, mái tóc đen tung bay hỗn loạn.
Theo sau Jeremy, Badrisha và Luzark cũng đang bước vào vườn.
Thật trùng hợp, Jeremy dường như đã chứng kiến cảnh Nix thô bạo hất tay Roxana.
“Ngươi...! Dám làm gì chị ta?”
Jeremy vội vã đến bên Roxana, che chắn bảo vệ cô, rồi gầm gừ về phía Nix đang đứng thất thần.
“Ngươi mang thân xác của Achille thì đã sao? Dù sao ngươi cũng chỉ là đồ giả mạo...! Vậy mà loại như ngươi dám tấn công chị ta ư?”
Khí thế của cậu dữ tợn đến mức, nếu không ngăn lại, cậu sẽ lao vào tát thẳng vào mặt Nix.
“Bình tĩnh nào, thủ lĩnh Hắc tộc.”
Hiakin Fipellion can ngăn Jeremy.
Tuy nhiên, Jeremy vẫn chưa nguôi giận, cậu trừng mắt nhìn Nix.
“Tại sao con rối của Vertium lại ở đây?”
“Điều đó có lẽ phải hỏi lính canh. Bây giờ không tiện, chúng ta hãy đến nơi khác để tìm hiểu sự việc.”
Lần này, Roussel lên tiếng.
“Ta nghĩ vậy là tốt nhất. Chị gái ngài có vẻ rất kinh ngạc, nên tốt hơn hết là nên trấn an cô ấy trước.”
Badrisha, người đang quan sát tình hình một lát, cũng phụ họa.
Các thủ lĩnh khác cũng đã được nghe kể trước nên biết rằng thân xác của Nix vốn là của một thành viên Agrece.
Họ vốn đã nghĩ vẻ ngoài của con rối có phần giống Roxana, người đẹp nhất không chỉ trong Agrece mà còn trong cả Yggdrasil.
Và nhìn thái độ của cô hôm nay, có vẻ như cô và con rối thực sự là anh em ruột.
Cuối cùng, Jeremy cũng đành chấp nhận và quay sang Roxana.
“Chị không sao chứ?”
“Chị không sao.”
Khuôn mặt cậu đầy sự lo lắng dành cho Roxana.
Roxana siết chặt tay Jeremy hơn và trả lời.
Tuy nhiên, trái ngược với giọng nói cố gắng tỏ ra bình thản, hàng mi rủ xuống khẽ rung lên như cánh bướm, cùng đôi mắt ẩn dưới bóng râm chứa đầy vẻ yếu đuối, cho thấy thực ra cô đã bị tổn thương tinh thần không nhỏ khi đối mặt với Nix.
“Chị, chúng ta về phòng đi. Chị tái nhợt cả rồi.”
Jeremy tinh tế an ủi Roxana.
“Không. Chị lo cho tiểu thư Sylvia hơn, người suýt chút nữa đã gặp chuyện lớn.”
Sylvia vội vàng lắc đầu khi ánh mắt lo lắng của Roxana lại hướng về phía mình.
“Không sao đâu. Tôi nghĩ ngài Roxana mới là người nên...”
Jeremy cũng hỏi Sylvia với vẻ khá lo lắng.
“Nhắc mới nhớ, cô suýt gặp chuyện lớn vì con rối của Vertium đó đúng không? Cô không sao chứ, tiểu thư Pedelian?”
“Tôi thực sự không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”
Cassis nói thêm để kết thúc tình hình.
“Cả tiểu thư Roxana và Sylvia đều nên về phòng nghỉ ngơi cho ổn định tâm lý.”
Ánh mắt Cassis và Roxana giao nhau trong thoáng chốc.
Sau khi trao đổi ánh mắt mà không ai hay biết, Roxana là người cúi đầu trước.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
Trong tình huống này, không ai níu giữ cô lại.
Những người không rõ tình hình cũng xì xào bàn tán những suy luận riêng từ những thông tin họ vừa nghe được.
Nix đã bị các thuộc hạ khác bắt giữ và đưa đi.
Không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy Roxana, gã đã trở nên đờ đẫn, hành động như thể hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu.
Khi Roxana và Jeremy quay người đi trước, những người của Agrece cũng vội vã đi theo sau.
Các thủ lĩnh gia tộc cũng dẫn người của mình rời đi.
Sylvia nhìn theo bóng lưng Nix đang dần xa.
Chỗ gã đứng vẫn còn một vết máu nhỏ vương trên cỏ.
“Chỉ cần cô im lặng cho đến khi chúng ta thoát khỏi đây, tôi sẽ không làm cô bị thương...”
Chợt, giọng nói thì thầm bên tai lúc nãy hiện về, khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Dù hành động có phần thô bạo, nhưng Nix dường như không thực sự có ý đe dọa Sylvia.
Tất nhiên, cô đã theo phản xạ tấn công Nix, và cô nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi...
Dù sao thì, lòng cô vẫn cảm thấy hơi nặng nề và phức tạp.
“Sylvia.”
Đó là lúc Cassis tiến đến gần Sylvia.
Sylvia giật mình khi Cassis gọi tên mình.
Mặc dù không làm gì sai, nhưng mỗi khi anh trai gọi cô bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, cô luôn tự hỏi liệu mình có vô tình phạm sai lầm nào không.
Hơn nữa, cô đang nghĩ đến Nix, nên cô càng giật mình hơn, như thể kẻ trộm bị bắt quả tang.
“Hẳn là em đã rất sợ vì con rối của Vertium. Em ổn không? Thực sự không bị thương ở đâu chứ?”
Nhưng Cassis, như một người anh chu đáo, chỉ lo lắng hỏi thăm tình trạng của Sylvia.
“Ưm, em không sao.”
Hắn nhìn vào khuôn mặt Sylvia một lúc, như để kiểm tra xem cô có ổn không.
“Và lúc nãy...”
Sau khi xác nhận rằng cô thực sự ổn, Cassis đặt tay lên vai Sylvia và nói.
“Em đã phản ứng rất bình tĩnh trong tình huống bất ngờ. Em làm rất tốt.”
Sylvia khựng lại trước lời khen bất ngờ.
Cassis an ủi cô với vẻ tự hào và tiếp lời.
“Chắc em đã sợ hãi và kinh ngạc khi ở một mình với người khác, nhưng em không hề hoảng loạn và đã hành động rất dũng cảm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em sử dụng những gì đã học trong thực chiến mà lại có thể tấn công chính xác vào điểm yếu như vậy. Những gì em làm hôm nay không phải ai cũng làm được đâu.”
Thực ra, trái ngược với cảm giác hoài nghi khi nhìn lại cuộc đời mình sau khi đến Yggdrasil, Sylvia không chỉ được bảo vệ như một bông hoa trong nhà kính ở Pedelian.
Vì lý do gia đình bảo vệ cô quá mức ngay từ đầu, cô có thể tự hào rằng mình đã học được nhiều loại võ thuật, bao gồm cả tự vệ, để đối phó với mọi tình huống bất ngờ.
Tất nhiên, từ trước đến nay cô chưa từng có dịp áp dụng những điều đó trong thực chiến.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên cô bị tấn công bất ngờ và phải đối phó.
Chính vì thế, cô cảm thấy hơi buồn bã vì đã bị Nix bắt giữ một cách ngớ ngẩn và không thể phản công lại gã ta một cách hiệu quả.
Thế nhưng, Cassis lại dành lời khen cho cô.
Người anh trai mà Sylvia biết không bao giờ nói lời sáo rỗng.
Điều đó có nghĩa là những lời hắn đang nói là chân thành.
Khuôn mặt Sylvia bắt đầu rạng rỡ trở lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới