Cô mở to mắt lấp lánh và hỏi lại Cassis để xác nhận.
“Em thực sự đã làm tốt sao?”
“Đúng vậy. Ngay cả khi người khác ở đây rơi vào tình huống đó thay em, chắc chắn không một ai có thể làm tốt hơn em.”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên là thật. Thật tuyệt vời khi em đã chế ngự được con rối của Vertium nhanh chóng như thế.”
Mặc dù thực tế Sylvia không phải là người chế ngự Nix, nhưng Cassis dường như thật lòng nghĩ như vậy.
Sylvia không biết, nhưng thực ra Cassis có phần mất đi sự khách quan khi liên quan đến em gái mình.
“Cassis nói đúng.”
Roussel cũng không khác.
“Con đối đầu trực tiếp với con rối của Vertium, thật đáng kinh ngạc. Ta nghĩ ta cũng không thể đối phó bình tĩnh như con ở tuổi đó. Xuất sắc lắm.”
Roussel, người đã đến gần từ lúc nào, nói với con gái mình đầy tự hào.
Dù sao, Sylvia, sau khi nghe những lời khen ngợi không ngớt của hai người, đã có thể cười rạng rỡ trở lại, như thể mọi sự buồn bã trước đó chưa từng xảy ra.
Trong khi đó, việc các thuộc hạ của Pedelian không bảo vệ Sylvia chu đáo đã khiến họ bị Cassis huấn luyện khắc nghiệt hơn cũng là điều dễ hiểu.
***
Roxana bước ra khỏi vườn, vẻ mặt dần lạnh lùng hơn.
Cô dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối vài lần, và nó nhanh chóng trở lại vẻ gọn gàng vốn có.
Càng nghĩ về Nix, kẻ mà cô vừa thấy cách đó không xa, cô càng cảm thấy thần kinh căng thẳng hơn.
Lúc đó, Jeremy quay lại nhìn những người của Agrece đang đi theo họ và nói.
“Có gì muốn nói thì nói đi, hoặc tránh khỏi tầm mắt ta.”
Ngay lập tức, những người đang ngứa miệng muốn chết đó lên tiếng.
“Chuyện người vừa nãy là Achille là sao?”
“Achille đã chết lâu rồi mà?”
“Và con rối của Vertium là cái gì nữa?”
Roxana và Jeremy trao đổi ánh mắt chớp nhoáng.
Trước cái nhìn thăm dò ý kiến của Jeremy, Roxana gật đầu.
Dù sao thì vụ việc trong vườn vừa rồi cũng đã xảy ra, và đây là lúc họ nên thông báo cho mọi người về Nix.
Có lẽ các thủ lĩnh khác cũng đang giải thích những gì vừa xảy ra cho người của họ.
“Vào trong đi. Ta sẽ kể cho mọi người nghe.”
Jeremy dẫn dắt người của Agrece bằng một giọng trầm lắng.
***
Sau đó, tất cả người của Agrece đều tập trung lại một chỗ.
Không chỉ những người có mặt trong vườn, mà cả những người anh em cùng cha khác mẹ ở các phòng khác cũng được gọi đến.
Sau đó, Roxana và Jeremy giải thích ngắn gọn về con rối của Vertium.
“Đó thực sự là xác của Achille ư?”
“Vậy là tất cả những kẻ bị loại bỏ đều bị cho vào quan tài rồi gửi đến Vertium?”
“Cha điên rồi à?”
“Không, sao ông ta lại tái chế cả xác chết chứ?”
Do những gì đã chứng kiến và lớn lên ở Agrece, không có người anh em nào cảm thấy bị phản bội, phẫn nộ hay quá kinh hoàng trước hành động của Lante.
Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra không thoải mái khi biết xác chết của những người anh em đã khuất lại bị gửi đến Vertium để sử dụng trong các thí nghiệm không rõ mục đích, và lộ vẻ khó chịu.
Dù vậy, trong số đó cũng có những kẻ tỏ ra hứng thú với thuật khiển rối của Vertium.
Đặc biệt, những kẻ có tư tưởng không lành mạnh còn thốt ra những lời vô nghĩa như muốn học thuật này để làm cho những món đồ chơi và vật trưng bày đã chết của mình sống lại.
“Mẹ kiếp, muốn chết à? Đừng có nói năng lung tung khi miệng chưa được rửa sạch! Muốn ta khiến ngươi câm vĩnh viễn không?”
Tất nhiên, khi Jeremy trừng mắt với ánh nhìn lạnh lẽo, chúng lập tức im bặt như bị dán miệng.
Roxana không bỏ lỡ cơ hội, ghi nhớ những người có tư tưởng cần được cải thiện.
Sau đó, Roxana từ từ mở lời.
“Nếu mấy đứa tò mò về thuật khiển rối của Vertium đến vậy, sao không đến phòng của Noel Vertium ngay bây giờ đi?”
Giọng nói lười biếng vang lên trong căn phòng đang hỗn loạn.
Bàn tay Roxana đặt trên tay vịn ghế mà cô đang tựa vào khẽ cử động.
Tiếng móng tay dài gõ nhẹ vào tay vịn xen lẫn giọng nói trầm thấp.
“Nếu muốn, tôi có thể nói với thủ lĩnh Kim tộc để các em trực tiếp trải nghiệm thuật khiển rối.”
Ngay sau đó, một nụ cười lạnh lẽo như sương giá treo trên khuôn mặt Roxana.
“Nếu các em thực sự muốn trở thành Achille thứ hai, thứ ba.”
Chứng kiến nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đó, tất cả mọi người trong phòng đều rùng mình.
“Tôi nghĩ không có cách nào tốt hơn để hiểu sâu về thuật khiển rối bằng cách trở thành một xác chết sống lại. Mọi người không đồng ý sao?”
Đó là một giọng nói quá đỗi dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Những người của Agrece chợt nhớ lại một sự thật mà họ đã quên.
Những người không hiểu rõ thường nhầm lẫn vẻ đẹp của Roxana là vũ khí mạnh mẽ nhất, và gần như duy nhất, của cô.
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Những người được sinh ra và lớn lên ở Agrece luôn nhạy bén hơn ai hết trong việc cảm nhận luồng khí phát ra từ kẻ săn mồi cấp cao, và đó cũng là luồng khí tỏa ra từ Roxana.
Roxana là cô con gái đã chứng minh được năng lực xuất sắc đến mức được Lante, người đã chết, yêu quý.
Và cô cũng là người chị cùng cha khác mẹ đã kiên định giữ vị trí thứ hai trong các buổi đánh giá hàng tháng, sau Deon.
Vì vậy, từ trước đến nay, chỉ có Charlotte là dám liều lĩnh đối đầu với Roxana.
Tất nhiên, cô ta cũng bắt đầu phải dè chừng Roxana từ một lúc nào đó.
Ngay cả Charlotte, đang đứng lẫn trong nhóm anh em, cũng giật mình và lén lút ẩn mình để tránh ánh mắt của Roxana.
Roxana không che giấu sự khó chịu của mình, tỏa ra một luồng khí lạnh.
Sau đó, Jeremy trừng mắt nhìn những kẻ đã khiến chị mình phiền lòng, như thể sắp nghiền nát họ thành từng mảnh.
Điều đó khiến những người của Agrece phải chịu đựng.
Nghĩ lại, Roxana là người duy nhất mà Jeremy, người đã dùng sức mạnh để áp chế tất cả bọn họ, yêu quý đến mức có thể chết vì cô.
Những người của Agrece gửi ánh mắt lạnh lùng về phía đám anh em cùng cha khác mẹ đã phát ngôn ủng hộ thuật khiển rối của Vertium.
Sau khi Jeremy trở thành thủ lĩnh, bầu không khí của Agrece đã như đi trên băng mỏng một thời gian, nhưng gần đây đã trở nên dễ chịu hơn một chút, vậy mà chúng lại dám phá hỏng nó!
Những người tinh ý đều biết sự thay đổi này là nhờ Roxana.
Chính cô là người đã đứng ra xoa dịu Jeremy, người đang cáu kỉnh như một con nhím xù lông, khiến cậu đối xử nhẹ nhàng hơn với những người anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng bây giờ, ngay cả Roxana cũng trông có vẻ khó chịu như vậy, có lẽ sau cuộc họp này, họ sẽ lại bị Jeremy hung bạo hành hạ.
Nghĩ kỹ lại, con rối của Vertium xuất hiện trong vườn hôm nay chẳng phải được tạo ra từ cơ thể của Achille, anh trai cùng mẹ với Roxana sao?
Vì vậy, việc Roxana cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, họ nghĩ Roxana, người hơn ai hết mang bản chất của Agrece, sẽ không thực sự yêu thương con rối mang thân xác người anh trai đã chết như vẻ ngoài cô đã thể hiện trong vườn.
Nhưng nếu nghĩ rằng xác chết của người anh trai ruột đã bị loại bỏ và chết trong tủi nhục lại bị chuyển giao cho gia tộc khác để làm vật thí nghiệm, chịu thêm một sự sỉ nhục nữa, thì với tư cách là em gái, cô hoàn toàn có quyền bị tổn thương lòng tự trọng và phẫn nộ.
Hơn nữa, quyền sở hữu con rối đó hiện đang thuộc về Vertium.
Đó là một điều không vừa lòng không chỉ đối với Roxana mà còn đối với toàn bộ Agrece.
Những người của Agrece đã hiểu tâm trạng Roxana theo lối suy nghĩ của Agrece.
Và họ quyết định sau khi cuộc họp này kết thúc, họ nhất định phải tự tay ‘giáo dục’ lại những kẻ đã lỡ lời, suýt nữa phá vỡ sự bình yên của họ.
Những kẻ bị ánh mắt u ám đó chiếu vào đều cảm thấy rùng mình không rõ lý do và co rúm người lại.
“Vậy là sau mùa đông, chị Roxana vắng mặt lâu như vậy là do...”
Một trong những người đang thận trọng quan sát Roxana và Jeremy dè dặt hỏi.
Jeremy trả lời.
“Đúng vậy, tại sao chị Roxana lại vắng mặt lâu như thế chứ? Tất cả là vì con rối đó mà chị ấy phải đến Vertium.”
Roxana im lặng nhìn Jeremy, người cố tình tô vẽ cho mình một cách hợp lý.
Trái ngược với sự lo lắng của những người khác, cuộc họp sau đó đã kết thúc một cách ôn hòa.
Họ thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi phòng.
Tất nhiên, họ không quên lôi những người vừa rồi lỡ lời đến một nơi kín đáo.
“Jeremy. Chị có chuyện muốn nói với em.”
Roxana lên tiếng khi chỉ còn lại cô và Jeremy.
Những lời cô định nói với cậu là điều cô đã không nói ra vì nghĩ rằng chưa đến lúc thích hợp.
Đó là về khoảng thời gian cô đã ở Pedelian và mối quan hệ với Cassis.
Trước đây, khi giải thích về Nix, Roxana đã nói rằng cô gặp Cassis lần đầu ở Vertium.
Nhưng điều đó không đúng sự thật.
Việc cô kéo dài đến hôm nay mà vẫn chưa nói cho Jeremy biết là vì cô cảm thấy khó mở lời, chứ không chỉ vì chưa tìm được thời điểm thích hợp.
“Chị.”
Nhưng Jeremy đã ngắt lời Roxana bằng một giọng trầm.
“Chị còn nhớ những gì em đã nói khi chúng ta gặp lại nhau ở đây sau bao lâu không?”
Cô đương nhiên là nhớ.
Nhưng Jeremy không chờ phản ứng của Roxana, tiếp tục nói, như thể câu hỏi đó không cần câu trả lời.
“Em đã nói rằng vì chị đã xuất hiện trước mặt em như thế này, nên những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Điều đó, bây giờ vẫn vậy. Vì thế, chị...”
Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương của Jeremy nhìn thẳng vào Roxana.
“Chị muốn làm gì cũng được.”
Không hiểu sao... ánh mắt đó dường như đã biết những gì cô định nói.
Qua vẻ mặt cậu, có vẻ như cậu không chỉ xem sự thân thiện mà Roxana đã thể hiện với Pedelian trong Yggdrasil là một hành động chiến lược đơn thuần.
Nhưng Roxana không ngờ mình lại nghe được những lời này, nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em trai.
Jeremy cười rạng rỡ với cô.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng hơn rõ rệt so với lúc nãy, lọt vào tai cô.
“Hơn nữa, chị, hãy nghe em nói này. Chị có biết em đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để kể cho chị nghe chuyện với Castro không?”
Nhìn nụ cười đó, Roxana không khỏi cảm thấy một cảm giác mới lạ.
Bọn trẻ lớn thật nhanh.
Đây là cảm nhận cô đã có vài lần khi nhìn Jeremy ở Yggdrasil, nhưng lần này nó chạm đến cô một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Roxana cảm thấy một cảm xúc phức tạp, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự thay đổi đó, nhưng mặt khác lại có chút tiếc nuối và buồn bã.
“Được rồi. Chị luôn sẵn sàng lắng nghe chuyện của em.”
Nhưng cuối cùng, cô vẫn mỉm cười theo Jeremy.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới