“Suy nghĩ kỳ lạ nào?”
Orka nhìn Pandora như thể ả đang nói điều vô nghĩa.
Thực ra Pandora cũng không hoàn toàn chắc chắn khi nói ra điều đó, nên ả chỉ cau mày mà không giải thích thêm cho câu hỏi của mình.
“Chỉ là gần đây, khi nhìn cậu, chị cảm thấy có gì đó rờn rợn.”
Orka bày tỏ sự oan ức với Pandora.
“Chị có xu hướng coi ta là một người làm việc thiếu suy nghĩ. Chị biết rõ nhất ta đã cư xử lịch thiệp thế nào ở Yggdrasil mà?”
Đúng như lời Orka nói, Pandora đang theo dõi anh ta theo lệnh của thủ lĩnh.
Và quả thực, Orka đã tỏ ra rất ngoan ngoãn kể từ khi đến Yggdrasil.
Anh ta chỉ chào Roxana một lần vào đầu buổi tụ họp, sau đó không hề tiếp cận hay thể hiện sự quan tâm đặc biệt nào đến cô.
Chỉ nhìn vào những hành động đó, có vẻ như những lo lắng mà Pandora cảm thấy khi thấy anh ta trước khi rời khỏi Fipellion đều là vô căn cứ.
Ngay cả bây giờ, lời của Orka cũng có vẻ đáng tin cậy hơn là sự nghi ngờ phiến diện của Pandora.
Vì vậy, ả vẫn nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực nhưng không nói thêm gì.
Trong lòng, Orka đang nghĩ sự nhạy bén của Pandora cũng khá hữu ích.
Tất nhiên, anh ta không có ý định nói ra điều đó để tự thú nhận rằng mình đang có điều đáng ngờ.
Orka nở một nụ cười mỏng và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có vẻ như Pandora không cảm nhận được luồng khí hỗn loạn đang tràn vào từ bên ngoài.
‘Hừm.’
Orka cảm thấy một sự căng thẳng thú vị hiếm có và đảo lưỡi trong miệng.
Anh ta có cảm giác như đang ở ngay giữa tâm bão.
Anh ta muốn đắm mình vào dòng khí xoáy không tiếng động đó ngay lập tức.
Tuy nhiên, Orka là một người thuần hoá quỷ vật.
Điều đó có nghĩa là anh ta có sự kiên nhẫn sâu sắc hơn người thường.
Điều Orka muốn chỉ là một cơ hội duy nhất.
Đặc biệt là khi đang bị Cassis Pedelian, người có giác quan nhạy bén một cách vô ích, theo dõi, tốt nhất là không nên hành động hấp tấp.
Anh ta có thể chịu đựng thời gian chờ đợi bao lâu tùy thích, miễn là anh ta có thể nắm bắt được khoảnh khắc tối ưu mà anh ta đang mong đợi.
Orka nghĩ vậy và thảnh thơi thưởng thức cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
***
Đêm đó, Cassis lại đứng trên đỉnh tháp.
Xào xạc.
Âm thanh rừng cây lay động ập vào tai hắn như sóng vỗ.
Có lẽ vì đã bước thêm một bước gần đến cuối mùa xuân hơn so với khi hắn mới đặt chân đến Yggdrasil, một luồng không khí khá ấm áp lướt qua má hắn, dù đã là nửa đêm.
Đôi mắt vàng như mảnh trăng lướt qua bóng tối một cách sắc bén.
Cũng giống như lúc nãy, không khí chạm vào da thịt hắn có vẻ kỳ lạ, như đang bị kích động.
Mặc dù điều này có thể chỉ là cảm giác chủ quan, Cassis không dễ dàng bỏ qua nó.
Là người thừa kế của Pedelian đảm nhận công vụ, hắn đã không ít lần phải dựa vào giác quan thứ sáu khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới.
Mỗi khi hắn coi thường và bỏ qua cảm giác khó chịu này, một rắc rối phiền phức lại xảy ra.
Bây giờ là khoảng nửa đêm.
Hắn vẫn còn đủ thời gian.
Cassis một mình rời khỏi Yggdrasil.
Việc mang vũ khí vào Yggdrasil bị cấm và chúng đã được thu hồi khi hắn vào, nên sẽ rất rắc rối nếu phải đi lấy lại.
Vì vậy, hắn không ghé vào tòa nhà mà đi thẳng xuống ngọn tháp và ra ngoài.
Mặc dù hắn không báo cho ai biết hành tung của mình, nhưng con bướm của Roxana vẫn còn trên người hắn.
Vì vậy, nếu cô muốn, cô có thể biết hắn đang ở đâu bất cứ lúc nào.
Kíeeek!
Một lúc sau, ngay khi hắn đặt chân vào khu rừng, tiếng kêu của quỷ vật đã đâm thủng màng nhĩ hắn.
Hắn cảm nhận được sự di chuyển ngày càng mạnh mẽ của quỷ vật ở sâu bên trong.
Nơi này là môi trường sống của quỷ vật gần Yggdrasil nhất.
Có lẽ cũng là nơi Roxana đã đến để cho bướm độc ăn.
Nếu vậy, chỉ vài ngày sau khi cô quét sạch nơi này, số lượng quỷ vật đã tăng lên đến mức này.
Tuy nhiên, nếu không tính đến điểm đó, số lượng quỷ vật cũng không đến mức bất thường, nên việc thuộc hạ được cử đi tìm kiếm tỏ ra mơ hồ cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao đi nữa, một khi đã đến đây, hắn cần phải dọn dẹp một chút.
Cassis lao vào giữa khu rừng đầy quỷ vật mà không mang theo bất kỳ vũ khí nào.
Thông thường, hắn sẽ không dùng phương pháp này vì nó không mấy dễ chịu, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác.
Hắn tập trung sức mạnh vào tay và tấn công vào cơ thể to lớn trước mặt, khiến quỷ vật gào thét và ngã xuống liên tiếp.
Kíeeeeeek!
Theo một cách nào đó, sức mạnh này thoáng giống với sức mạnh mà các thuộc hạ sử dụng bằng cách đánh đổi sinh mệnh thông qua khế ước với chủ nhân.
Nhưng nó khác về bản chất.
Sức mạnh của Cassis dựa trên việc tước đoạt sinh mệnh của vật thể tiếp xúc, chứ không phải phá hủy.
Hắn nhân đà đó, di chuyển đến môi trường sống của quỷ vật khác cách đó một quãng và dọn dẹp khu vực xung quanh Yggdrasil.
Tất nhiên, vì có quá nhiều môi trường sống của quỷ vật gần đó nên không thể ghé tất cả.
Vì vậy, hắn chỉ dọn dẹp qua loa khoảng ba khu vực gần Yggdrasil nhất.
Khi hắn gần như hoàn thành công việc, trời vừa hửng sáng.
Cassis bao bọc cơ thể dính độc tố quỷ vật bằng luồng khí thanh tẩy.
Khi mặt trời bắt đầu mọc, các quỷ vật sống về đêm lần lượt biến mất.
Không cần phải tiêu diệt hết quỷ vật, nên công việc của Cassis đã kết thúc khi số lượng giảm đi một chút.
Thế nhưng, không hiểu sao, cảm giác vướng víu như một cái gai chạm vào giác quan thứ sáu của hắn vẫn không hoàn toàn biến mất.
‘Tại sao?’
Mắt Cassis nheo lại.
Liệu hắn có bỏ sót điều gì cơ bản không?
Cassis đạp mạnh xuống đất, bước lên cành cây chắc chắn gần đó và leo lên cao.
Hắn không mất nhiều thời gian để lên đến đỉnh.
Từ xa, hắn thấy mặt trời đang mọc trên sườn núi.
Trong ánh bình minh tan chảy vào tầm nhìn như hòa vào nước, Cassis tập trung mọi giác quan của mình.
Và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn nhận thấy sự hỗn loạn tương tự mà hắn cảm thấy ở đỉnh tháp Yggdrasil đang trôi qua trong làn gió sớm.
Khuôn mặt hắn, nhuốm màu ánh sáng ban mai lạnh lẽo, hơi cứng lại.
Cassis lại nhảy xuống và nhanh chóng di chuyển đến môi trường sống của quỷ vật mà hắn đã dọn dẹp đầu tiên.
Thật kinh ngạc, số lượng quỷ vật đã tăng trở lại đúng bằng số lượng hắn đã tiêu diệt, và chúng đang hoành hành trong rừng.
Hắn có cảm giác các môi trường sống khác mà hắn vừa rời đi cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.
Đây chắc chắn không phải là một tình huống bình thường.
Vậy vấn đề là ở quỷ vật, hay ở nơi này?
Trời đã sáng, nên thời gian cho phép không còn nhiều.
Cassis lại tiêu diệt khoảng một nửa số quỷ vật trước mặt.
Tốc độ nhanh hơn lúc nãy.
Sau đó, hắn leo lên cây để quan sát tình hình.
Không có thay đổi đáng kể nào ở lũ quỷ vật.
Không có tín hiệu gọi bầy nào được phát ra, và sau khi Cassis khuất khỏi tầm nhìn, chúng bắt đầu bình tĩnh lại và không lâu sau đó cũng trở nên ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, một lúc sau, khi mặt trời đã hoàn toàn vượt qua sườn núi, số lượng quỷ vật trong tầm nhìn của Cassis lại tăng lên.
Nhưng chuyển động của chúng có vẻ kỳ lạ.
Lũ quỷ vật tụ tập lại, dường như quay quanh một điểm trung tâm.
Vút!
Cassis nhảy khỏi cây và tiêu diệt tất cả quỷ vật gần đó.
Krrraaaaaak!
Tai hắn giờ đã đau buốt vì tiếng kêu của quỷ vật.
Cassis dọn dẹp cả xác quỷ vật và quét sạch khu vực mà hắn cảm thấy có điều bất thường lúc nãy.
Và cuối cùng, hắn đã phát hiện ra thứ gì đó.
“Cái này...”
Một lúc sau, thứ nằm trong tay Cassis là một viên đá nhỏ, kích thước bằng móng tay cái.
Nhưng trên đó có khắc một phù chú, như thể được vẽ bằng một vật sắc nhọn.
Nó lẫn vào những viên đá khác và lá cỏ trên mặt đất, nên nếu chỉ nhìn qua, hắn đã không thể phát hiện ra.
Vì không thể xác định được hiệu quả, Cassis cầm nó và di chuyển đến một nơi khác.
Sau một khoảng thời gian, hắn xác nhận được tác dụng của phù chú khi quỷ vật bắt đầu kéo đến xung quanh mình.
Cassis nhìn xuống những con quỷ vật đang lởn vởn quanh gốc cây nơi hắn đứng với đôi mắt trầm tĩnh.
‘Liệu đây có phải là sự sắp đặt của Roxana?’
Không có gì lạ khi hắn nghĩ đến cô, vì Roxana cũng đã ghé thăm nơi này cách đây không lâu.
Và Cassis đưa ra kết luận.
Rắc.
Hắn siết chặt tay, viên đá nứt ra.
Phù chú bị phá vỡ, và sức mạnh thu hút quỷ vật cũng biến mất.
Lũ quỷ vật đang lượn lờ dưới chân hắn bắt đầu rời đi từng con một.
Nếu hắn mang viên đá nguyên vẹn trở lại, có khả năng nó sẽ dụ quỷ vật vào cả Yggdrasil.
Mặc dù đây là một giả thuyết không chắc chắn vì hắn không rõ mức độ ảnh hưởng của phù chú, nhưng không có lý do gì để mạo hiểm.
Cassis gói ghém viên đá bị vỡ làm đôi.
Mặt trời đã lên cao trên đầu.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi điều trần, hắn không thể đến muộn.
Hắn cần phải nhanh chân lên.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới