Trước buổi điều trần, các thủ lĩnh gia tộc và người thân của họ đã tập trung tại phòng họp lớn.
Họ xì xào bàn tán về những gì sắp xảy ra.
Đúng lúc đó, những người của Agrece mở cửa phòng họp và bước vào.
Dẫn đầu là thủ lĩnh Jeremy và chị gái Roxana.
Jeremy nắm tay và trang trọng hộ tống chị mình.
Hôm nay họ mặc trang phục màu đen.
Việc mặc trang phục hoặc đeo phụ kiện có màu sắc tượng trưng cho gia tộc là điều phổ biến trong buổi tụ họp.
Vì vậy, mọi người đã thấy những người của Agrece, bao gồm Jeremy và Roxana, mặc đồ đen vô số lần.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại mang đến một cảm giác khác thường.
Khoảnh khắc các thành viên Agrece bước vào phòng họp lớn, mọi người đều tạm ngừng bàn tán.
Từ trước đến nay chưa từng nghĩ như vậy...
Nhưng chiếc áo đen họ mặc hôm nay lại giống như trang phục tang lễ, thể hiện sự thương tiếc cho người đã khuất.
Điều này càng rõ hơn khi tất cả những người Agrece đi phía sau đều mang vẻ mặt nặng trĩu.
Có lẽ vì họ biết rằng con rối của Vertium, người sắp được nhắc đến, vốn là một thành viên của Agrece.
Và hình ảnh Roxana Agrece trong vườn hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người.
Khác với những người thân khác lặng lẽ đi về phía sau, Roxana ngồi ngay cạnh thủ lĩnh Jeremy.
Bởi vì cô dự định sẽ làm nhân chứng chính trong buổi điều trần hôm nay.
Mọi người, những người nhớ rõ sự việc hôm qua, đều đổ dồn ánh mắt vào khuôn mặt Roxana.
Khuôn mặt từng mang vẻ sầu thảm đến mức khiến tim người ta nhói đau ngày hôm qua đã không còn mang cảm xúc đó nữa.
Hôm nay, cô luôn giữ vẻ bình tĩnh và điềm đạm từ khi bước vào phòng họp lớn.
Tuy nhiên, khuôn mặt Roxana trông hơi hốc hác và nhợt nhạt, như thể cô đã thức trắng đêm.
Bên cạnh, Jeremy thì thầm điều gì đó vào tai cô.
Roxana hơi cúi đầu xuống.
Hàng mi dài, cong cong rung động như cánh bướm, và đôi mắt đỏ dưới đó lập tức phủ bóng mờ.
Có lẽ em trai cô đã nói điều gì đó bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.
Roxana khẽ nhếch môi, mỉm cười nhạt nhòa, như muốn nói rằng cô không sao.
Khuôn mặt mỹ nhân mang vẻ ưu tư đó bản thân nó đã có sức lan tỏa lớn.
Điều này càng đúng hơn khi người đó lại là một tuyệt thế giai nhân mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Cũng giống như trong vườn hôm qua, mọi người đều cảm thấy rằng bất cứ kẻ nào khiến cô phải thể hiện biểu cảm đó đều xứng đáng bị trừng phạt nặng nề.
Trong lúc đó, những người và thủ lĩnh các gia tộc chưa đến phòng họp cũng bắt đầu xuất hiện lần lượt.
Cassis Pedelian là người bước vào gần như cuối cùng.
So với những Pedelian khác đã đến và ổn định chỗ ngồi, hắn có vẻ muộn.
Chỗ của Roxana nằm ở vị trí đối diện trực tiếp với cửa ra vào, nên ánh mắt cô chạm ngay vào hắn.
***
Ngay khi mở cửa bước vào, một bầu không khí trang nghiêm đã ập đến.
Tôi nắm tay Jeremy và bước vào phòng họp lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi vào bên trong, vì phòng họp lớn này thường không được mở.
Ngay khi chúng tôi bước vào, những người đã đến trước đều ngừng xì xào và hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
Sáng nay, tôi đã dặn những người của Agrece cố tình mặc những bộ quần áo màu đen nhất mà họ có.
Vì vậy, khi họ tập trung lại một chỗ như thế này, hiệu ứng thị giác không hề nhỏ.
Hơn nữa, Jeremy đã huấn luyện rất kỹ nên ngay cả những người anh em cùng cha khác mẹ cũng giữ vẻ mặt khá tốt.
Hôm nay, tôi cũng cố ý trang điểm nhạt.
Một lát sau, tôi ngồi cạnh Jeremy và nhìn quanh phòng họp lớn một lần.
Cassis vẫn chưa đến.
Mặc dù còn chút thời gian trước khi buổi điều trần bắt đầu, nhưng có lẽ hắn sẽ đến muộn một chút.
Đêm qua, anh đã rời khỏi Yggdrasil và vẫn chưa quay lại.
Con bướm vẫn bám trên người Cassis.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên kết nối đã bị ngắt.
Lúc đó, Jeremy, người đang giữ vẻ mặt nghiêm trang hơn bất kỳ ai kể từ khi bước vào phòng họp, khẽ nghiêng đầu và thì thầm vào tai tôi.
“Chị, giờ em ăn cái bánh quy này được không?”
Cậu ấy dùng mắt chỉ vào những chiếc bánh quy nhỏ vừa miệng và đồ uống đặt ở mỗi chỗ ngồi.
Đó là những thứ được người hầu chuẩn bị để ăn nhẹ trong suốt buổi điều trần.
“Em đói à?”
“Em dậy muộn nên chưa ăn sáng.”
Ôi trời.
Trong lòng, tôi muốn đưa luôn phần của mình cho cậu ấy ăn…
Tôi cố ý cúi đầu, lắng nghe cậu ấy nói chuyện như đang trao đổi nghiêm túc, rồi mỉm cười dịu dàng và nói.
“Bây giờ nhịn đã.”
Lông mày Jeremy rũ xuống trước câu trả lời dứt khoát của tôi.
Nhưng có lẽ cậu ấy cũng nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để ăn bánh quy, nên cậu ấy nhanh chóng ngước đôi mắt đầy tiếc nuối lên và bắt đầu giữ vẻ mặt nghiêm túc trở lại.
Đúng lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy kết nối với con bướm trên người Cassis được nối lại.
Hắn đã quay lại Yggdrasil rồi sao?
Tôi khẽ liếc nhìn về phía cửa.
Nghĩ đến Cassis, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.
Việc con bướm độc tôi gắn lên người Cassis biến mất không khó để nhận ra.
Chỉ có vài người biết đến sự tồn tại của bướm độc, và trong số đó, những người có thể tiếp cận Cassis và loại bỏ con bướm còn hiếm hơn.
Vì vậy, ngay khi cảm thấy con bướm biến mất, tôi đã đoán rằng Cassis đã gặp Deon.
Đó là điều tôi đã xác nhận qua lời của Cassis vào đêm hôm đó.
Hắn không nói dối tôi về việc đối mặt với Deon.
Cassis nói rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc con bướm bị tiêu diệt rõ ràng cho thấy cuộc gặp gỡ của hai người không hề ôn hòa.
Hôm đó, tôi im lặng gắn một con bướm mới lên người Cassis.
“Tên tâm phúc của Noel Vertium là Dante đúng không? Nghe nói tên đó đã chết rồi.”
Rồi hôm qua, khi nghe Grizelda nói điều đó, mọi thứ dường như được kết nối.
“Ta nghĩ... có vẻ như nó có liên quan đến việc một con chó trung thành đã đi vào Vertium để tìm dấu vết chủ nhân của mình, rồi đi ra.”
Thực ra, tôi đã thấy lạ từ ba ngày trước khi Noel Vertium đến Yggdrasil một mình.
Bởi vì trong buổi tụ họp lần trước, và ngay cả bên trong Vertium, Dante, tâm phúc của Noel, luôn ở bên cạnh cậu ta.
Hơn nữa, anh ta không thể vắng mặt trong một sự kiện quan trọng như thế này.
Vì vậy, tôi đã có một chút nghi ngờ trong lòng.
Vậy mà người đó đã chết.
Có lẽ đó là lý do anh ta không tấn công đoàn người của Pedelian để giành lại Nix ở Vertium trước khi đến Yggdrasil, trái với dự đoán của tôi?
Khi tôi gặp Noel ba ngày trước, cậu ta trông rất bất ổn.
Bây giờ tôi biết là vì Dante đã chết, nhưng tôi không hề cảm thấy chút thương cảm muộn màng nào.
Tuy nhiên, việc Deon là người đã giết Dante đã đủ khiến tâm trạng tôi đóng băng ngay lập tức, và cuối cùng lại sôi sục lên.
Và việc Cassis dường như biết chuyện đó càng khiến lòng tôi thêm khô khan.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác, những chỗ trống trong phòng họp lớn bắt đầu được lấp đầy.
Cuối cùng, Cassis cũng bước vào.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc.
Một lát sau, hắn và tôi gần như đồng thời lảng tránh ánh mắt nhau một cách tự nhiên.
“Nix... Nix đâu?”
Gần đến giờ đã hẹn và cánh cửa phòng họp lớn gần như sắp đóng lại, Noel Vertium xuất hiện, không rõ là đang được đỡ hay bị kéo vào.
“Nix đâu?”
Cậu ta vừa bước vào phòng họp lớn vừa tìm kiếm Nix.
Tôi khẽ nhíu mày.
Kỳ lạ thật.
Cậu ta đã thể hiện sự ám ảnh với Nix khi ở Vertium, nhưng không đến mức này.
Có phải vì Dante đã chết nên cậu ta định lấp đầy khoảng trống tinh thần đó bằng Nix không?
Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không có ý định giao Nix cho Vertium.
Đột nhiên, Noel nhìn thấy tôi và tỏ vẻ mừng rỡ.
Hình như cậu ta không nhớ chuyện tôi đã nói thẳng mặt cậu ta ba ngày trước.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu ta khi thấy tôi thì biết.
“Luna!”
Hơn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi bằng cái tên đó, mà cậu ta đã quên rồi?
Tuy nhiên, bây giờ tôi lại cảm thấy điều đó là đúng như mong đợi.
Vì tôi cố tình ngồi ở vị trí dễ thấy để cậu ta nhận ra mình.
“Luna, Nix, Nix đâu rồi? Họ nói ta có thể gặp cậu ấy ở phòng họp, nàng giấu nó ở đâu?”
Noel không được tự do hành động khi ở Yggdrasil.
Mặc dù cậu ta không bị giam lỏng ngay từ đầu, nhưng người giám sát bên cạnh đã vài lần ngăn cản cậu ta khi Noel thỉnh thoảng gọi và tìm kiếm Nix, cố gắng thoát ra khỏi phòng.
Tôi nghe rằng ngay cả sau khi biết về vụ náo loạn trong vườn ngày hôm qua, Noel vẫn làm ầm đòi gặp Nix.
Vì vậy, Cassis đã thông báo với tôi tối qua rằng phòng của Nix đã được chuyển đến một nơi khác để đề phòng bất trắc.
“Luna?”
“Luna là ai?”
“Hình như là nói với tiểu thư Agrece...”
Mọi người xì xào khi nghe lời Noel.
“Noel Vertium. Ngài nên ngồi xuống.”
Các thủ lĩnh cau mày nói.
Nhưng Noel vẫn đứng yên trước mặt tôi.
“... Thủ lĩnh Kim tộc.”
Cuối cùng, Jeremy mở lời, như thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
“Chẳng lẽ cái tên Luna đó, là chỉ chị gái ta sao?”
Noel nhìn Jeremy một cách ngây ngốc, như thể không hiểu có vấn đề gì.
“Sao ngươi...”
Ngay lập tức, lửa giận bùng lên trong mắt Jeremy.
“Sao ngươi dám coi chị ta như con rối và tự tiện đổi tên gọi? Ngươi định sỉ nhục chị ấy đến mức nào nữa!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới