Jeremy diễn rất tốt.
Tuy nhiên, giống như trong vườn, cơn giận của cậu có một chút mơ hồ giữa diễn xuất và cảm xúc thật.
Dù vậy, khi thấy khuôn mặt cậu ấy không chỉ thể hiện sự phẫn nộ mà còn cả sự đau buồn, thì đó chính là diễn xuất.
Dạo này cậu ấy dường như tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực này, đến mức ngay cả tôi cũng bị nhầm lẫn.
Phù hợp với phản ứng của Jeremy, tiếng xì xào phía sau càng lớn hơn.
Tất cả những người có mặt đều đã nghe tin đồn rằng Noel Vertium không chỉ biến Achille mà còn muốn biến tôi thành con rối, do những tin đồn lan truyền khắp Yggdrasil.
Có người tin, có người không.
Nhưng dường như không ai là không cảm thấy có gì đó bất thường khi nhìn thấy Noel Vertium lúc này.
Khuôn mặt của Luzark Castro, người từng nghe Noel Vertium gọi tôi là ‘Luna’ ở hành lang ba ngày trước, cũng đanh lại.
Anh ta có vẻ kinh ngạc khi giờ đây mới nhận ra ý nghĩa của cái tên đó.
“Noel Vertium.”
Các thủ lĩnh lại gọi Noel bằng giọng nghiêm khắc.
Họ có thể ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh kéo cậu ta đi và ngồi xuống, nhưng không ai làm như vậy.
Họ vẫn muốn đối xử với cậu ta là một thủ lĩnh gia tộc cho đến cùng.
Trong lòng tôi thầm cười khẩy.
Lúc đó, Cassis, người đang lặng lẽ quan sát tình hình, mở lời và đưa ra một giọng nói lạnh lùng.
“Thay vì kéo dài thời gian thế này, sao không mang con rối của Vertium đến ngay đi?”
Các thủ lĩnh cũng đồng ý, vì có vẻ như Noel sẽ không tự mình di chuyển trừ khi nhìn thấy Nix.
Nghe vậy, Noel cũng im lặng.
Lạch cạch.
Và thế là, một lúc sau, Nix, kẻ đã gây ra sự hỗn loạn trong vườn hôm qua, được đưa đến phòng họp lớn.
“Nix...!”
Cổ tay và mắt cá chân của Nix giờ đây bị còng bằng xích dùng cho quỷ vật thay vì cùm thông thường.
Họ đã đổi loại xích vì hôm qua gã ta đã tự mình tháo cùm và bỏ trốn.
Ngay khi thấy Nix, Noel nhảy khỏi chỗ ngồi như thể muốn lao vào gã ta.
“No...”
Nix cũng giật mình khi thấy Noel, khẽ mở môi nhưng rồi lại lùi lại.
Đó là điều dễ hiểu, vì trong đôi mắt của Noel, người đang gọi tên Nix một cách thảm thiết, chứa đựng một sự điên loạn kỳ lạ.
Ngay cả tôi cũng vô thức co ngón tay lại khi nhìn thấy điều đó từ gần, nên việc Nix lùi lại khi đối diện trực tiếp với Noel là điều đương nhiên.
Các thuộc hạ nhận thấy sự nguy hiểm đã đứng ra ngăn Noel lại.
“Tránh, ra...! Nix!”
Mắt Noel Vertium đỏ ngầu, cậu ta vươn tay về phía Nix.
Nix dường như cũng cảm thấy bị đe dọa, gã ta co rúm người lại, nhìn Noel với ánh mắt bối rối.
“Thủ lĩnh Kim tộc! Ngài không thể bình tĩnh lại sao?”
Hiakin Fipellion, không thể chịu đựng thêm nữa, hét lên, vẻ mặt tỏ rõ không thể nhượng bộ được nữa.
Roussel và Badrisha cũng nhìn hành vi của Noel với khuôn mặt lạnh lùng.
“Thật là một tên điên rồ hiếm có...”
Bên cạnh, Jeremy lẩm bẩm nhỏ, đủ để chỉ tôi nghe thấy, như thể cậu ấy không thể tin được.
“Đuổi con rối đi.”
“Tốt hơn hết là nên làm vậy.”
Cuối cùng, Roussel và Badrisha ra lệnh đưa Nix đi.
“Nix! Ngươi định giấu Nix đi đâu nữa! Nix là con rối của ta, là của ta!”
Nhưng Noel giờ đây dường như không còn thấy gì ngoài Nix, cậu ta gào thét thất thanh.
Bị choáng ngợp bởi hình ảnh hung hãn không còn chút lý trí nào, mọi người đều câm nín.
“Mau, trả, Nix, lại, đây...!”
Cuối cùng, Cassis đứng dậy, đánh vào điểm yếu của Noel Vertium khiến cậu ta bất tỉnh.
Chỉ sau đó, sự hỗn loạn trong phòng họp lớn mới lắng xuống.
“Đưa đến phòng y tế.”
Cả Nix và Noel đều biến mất ngoài cửa.
“Hừ. Thật kỳ cục.”
Hiakin Fipellion lắc đầu và lẩm bẩm.
Badrisha gọi người đến giám sát Noel và Nix, còn Roussel hỏi Cassis.
“Thủ lĩnh Kim tộc đã bao giờ hành động như thế này chưa?”
“Mặc dù ngài ta có vẻ hơi bất ổn kể từ khi đến Yggdrasil, nhưng đây là lần đầu tiên ngài ta mất hoàn toàn lý trí như vậy ạ.”
Jeremy nghe vậy và khẽ tặc lưỡi.
Sau đó, cậu ấy chợt nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn tôi và lại bắt đầu diễn xuất.
“Chị, chị không sợ chứ? Cơ thể chị vốn đã yếu. Đây, uống chút nước đi.”
Tôi không biết mình trở nên ốm yếu từ khi nào...
Nhưng đó là một thiết lập không tệ, nên tôi cũng giả vờ vuốt ngực và ngoan ngoãn nhận cốc nước Jeremy đưa.
Thực ra, từ khi nghe tin Dante chết, tôi đã cảm thấy hơi tiếc một chút.
Rõ ràng Noel Vertium đã dựa dẫm vào Dante nhiều hơn những gì tôi tưởng.
Nếu tôi có thể sử dụng bướm ảo ảnh ở Yggdrasil, tôi đã có thể cho Noel thấy ảo ảnh của Dante đã chết để khiến cậu ta càng thêm bất ổn.
Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải làm vậy, nên sự tiếc nuối cũng giảm bớt.
Và tôi cũng tự giễu bản thân vì đã nghĩ như vậy.
Nhìn Cassis, hắn đang quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt vô cảm, không rõ đang nghĩ gì.
Mặc dù tôi không hề muốn che giấu bản chất của mình và giả vờ tốt đẹp mãi với Cassis...
Nhưng trong những lúc như thế này, tôi lại thấy may mắn vì hắn không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
“Mặc dù người liên quan đã vắng mặt, nhưng chúng ta không thể không nghe về diễn biến của sự việc.”
Các thủ lĩnh lại ổn định bầu không khí hỗn loạn và bắt đầu cuộc họp.
Hiện tại không thể giải tán cuộc họp vì Noel không có mặt, và bầu không khí trong phòng họp lớn đã trở nên nghiêm trọng hơn so với trước, nên họ quyết định ít nhất là nghe lời khai của những người liên quan.
“Hãy nghe lời kể từ người thừa kế Pedelian trước.”
Cassis là người đầu tiên được trao quyền phát biểu.
Điều này là đương nhiên, vì trên bề mặt, hắn là người đầu tiên thông báo cho các thủ lĩnh về con rối của Vertium, và cũng là người duy nhất chứng kiến sự việc xảy ra bên trong Vertium.
“Các vị hẳn còn nhớ Vertium thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp của Yggdrasil.”
Cassis mở lời bằng một giọng điệu điềm tĩnh.
Các thủ lĩnh gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy. Vì thế, một sứ giả thường đến Yggdrasil để nhận kết quả cuộc họp thay.”
Những người khác ngồi phía sau cũng ngừng xì xào và bắt đầu tập trung vào lời nói của Cassis.
“Điều đó cũng xảy ra trong cuộc họp mùa xuân này. Tuy nhiên, sứ giả của Vertium, có lẽ vì kiệt sức sau một chặng đường dài, đã ngất xỉu trước hành lang.”
Cassis nói dối rất tự nhiên.
Ngay cả tôi cũng nghe lỏm từ Isidore rằng không phải Cassis phát hiện sứ giả của Vertium ngất xỉu, mà là cố ý đánh ngất người đó.
“Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là để anh ta nghỉ ngơi, giao anh ta cho người hầu và cùng với thuộc hạ của mình, tôi đã lên đường đến Vertium để trao bức thư chứa kết quả cuộc họp.”
“Thì ra là vậy.”
Cassis dừng lại một nhịp rồi tiếp.
“Nhưng cảnh tượng tôi chứng kiến ngay khi đến là con rối của Vertium đang tấn công tiểu thư Roxana Agrece.”
Một tiếng xì xào tương tự lại vang lên giữa đám đông.
Mặc dù họ đã nghe câu chuyện truyền miệng này tối qua, nhưng khi nghe chính miệng Cassis kể lại, mức độ tác động dường như khác.
“Và vì thế, tôi đã giam giữ con rối và sau đó bảo vệ tiểu thư Agrece. Đó là diễn biến sơ lược của sự việc này.”
Cassis nói thêm rằng thuộc hạ đi cùng hắn lúc đó cũng đã chứng kiến cảnh tượng tương tự, và có thể làm chứng nếu cần.
“Tại sao con rối của Vertium lại tấn công tiểu thư Agrece?”
“Tôi được biết là để giữ tiểu thư Agrece ở lại Vertium... Nhưng có lẽ nên nghe chi tiết hơn từ chính tiểu thư Agrece.”
Việc người phát biểu là Cassis, công tử Lam tộc, đã tạo nên độ tin cậy, nhưng việc hắn là Pedelian và tôi là Agrece lại càng làm tăng tính xác thực.
Như mọi người đều biết, Pedelian và Agrece luôn có mối quan hệ không tốt với nhau.
Mùa đông năm ngoái, căng thẳng đã bùng phát, dẫn đến sự sụp đổ của Agrece, và chính Cassis là người đã gây ra điều đó.
Vì vậy, không có gì lạ khi mọi người nghĩ rằng hắn không có lý do gì để bịa đặt câu chuyện có lợi cho Agrece.
Tất nhiên, Cassis và tôi gần đây đã thể hiện sự thân thiết đáng kể ở Yggdrasil.
Nhưng nếu nói rằng sự việc này là nguyên nhân thì cũng hợp lý, và ngay cả khi hắn và tôi thân thiết, dường như không ai ở đây nghĩ rằng công tử Lam tộc sẽ đưa ra lời khai sai vì lý do đó.
Điều đó chứng tỏ Cassis đã luôn thể hiện một hình ảnh ngay thẳng và chính trực như thế nào với tư cách là Pedelian.
“Tiểu thư Roxana Agrece, nếu cô ổn, xin hãy giải thích.”
Các thủ lĩnh và mọi người nhìn về phía tôi.
Bên cạnh, Jeremy vỗ nhẹ tay tôi như để động viên, nhìn tôi với ánh mắt thương xót.
Trông cậu ấy có vẻ rất hứng thú, nên tôi phải nén một tiếng cười mệt mỏi.
“Lúc đó, tôi đã nhận được lời mời chính thức từ thủ lĩnh Kim tộc và đến thăm Vertium.”
Nói rồi, tôi đưa lá thư tôi nhận được từ Noel cho người hầu.
Các thủ lĩnh nhíu mày và đọc thư mời.
Thực ra, nếu Noel phủ nhận, cậu ta có thể chối rằng mình chưa bao giờ gửi thư mời này.
Sau đó, có thể yêu cầu giám định chữ viết, nhưng tôi nghĩ lá thư có ý đe dọa đó đã được Noel Vertium nhờ người khác viết hộ.
Vì vậy, loại giấy tờ này dù sao cũng không có nhiều giá trị bằng chứng.
“Đúng như thư đã viết, tôi đã đến đó sau khi nghe tin họ đang giữ một người thân của tôi ở Vertium.”
Nhưng tôi cũng không nghĩ những mẩu giấy này quan trọng lắm, nên không bận tâm.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới