[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 177

Đăng lúc 19:34 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Người thân nhất còn lại của tôi là mẹ, và trùng hợp là tôi đã mất liên lạc với bà kể từ mùa đông... nên ban đầu tôi nghĩ người nhà được nhắc đến trong thư dĩ nhiên là mẹ tôi.”

 

Thực ra, tôi đã đoán trước khi vào phòng họp lớn.

 

Với việc Noel Vertium tạo ra con rối từ thi thể anh trai tôi và đe dọa tôi bằng Nix, không thể bắt cậu ta phải trả cái giá mà tôi mong muốn.

 

Có thể nói hầu như không có tiền lệ nào trong lịch sử về việc một gia tộc truy cứu trách nhiệm gia tộc khác theo cách này.

 

Năm gia tộc giống như một khu vực bất khả xâm phạm theo một nghĩa nào đó.

 

Năm gia tộc đã cùng tồn tại, thừa nhận quyền hạn riêng của nhau trong suốt lịch sử lâu dài.

 

Tất nhiên, việc Vertium tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người là điều mà các gia tộc khác không thể coi nhẹ.

 

Ngay cả khi Noel phủ nhận, chừng nào cơ thể của Nix còn nằm trong tay, sự thật rằng đó là một cơ thể người thật vẫn có thể được làm sáng tỏ bằng mọi cách.

 

Nhưng điều quan trọng là những gì xảy ra sau đó.

 

Ai sẽ đưa ra hình phạt nào cho Vertium?

 

Có nên vĩnh viễn phong ấn thuật khiển rối của Vertium không?

 

Có lẽ có thể yêu cầu một lời thề sẽ không tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người nữa.

 

Nhưng vấn đề của Achille không phải là vấn đề Agrece có thể yêu cầu bồi thường vào lúc này.

 

Bởi thi thể được sử dụng trong thí nghiệm của Vertium là do cựu thủ lĩnh Lante đích thân giao nộp.

 

Vấn đề đe dọa tôi cũng không có cách nào giải quyết nếu Noel Vertium phủ nhận đến cùng.

 

Ngay cả khi cậu ta thừa nhận, cậu ta cũng chỉ phải chịu sự lên án về mặt đạo đức, không có giải pháp nào như bị bỏ tù hay bị xét xử theo luật pháp trong thế giới này.

 

Cùng lắm là các gia tộc khác gây áp lực hoặc trả thù cá nhân, nghĩ đi nghĩ lại thì đây quả là một thế giới quan hỗn loạn.

 

Bảo sao trong tiểu thuyết, thế giới trở thành nơi dung chứa tội ác, và những kẻ điên rồ đã làm đủ mọi hành động điên rồ với Sylvia ở giữa.

 

Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã không mong nhận được bất kỳ cái giá nào khác ngoài Nix từ Vertium trong chuyện này.

 

“Nhưng thứ tôi thấy ở Vertium không phải là mẹ tôi, mà là một cậu bé với khuôn mặt quen thuộc.”

 

Vì vậy, bây giờ tốt hơn hết là nên hài lòng với việc khiến người khác nhận ra Agrece không phải là gia tộc duy nhất đang nhúng chân vào vũng bùn dơ bẩn.

 

“Noel Vertium nói rằng cậu bé đó là một con rối được làm từ thi thể.”

 

Tôi tạm dừng lời.

 

Thực ra, điều tôi thực sự muốn có được từ việc này là một thứ khác.

 

Điều quan trọng hôm nay là làm thế nào tôi có thể tận dụng ‘con rối của Vertium mang cơ thể anh trai tôi’ như một vật liệu.

 

Chỉ cần nói sự thật y nguyên cũng đủ tạo nên một câu chuyện kích thích, thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Vậy thì không cần thiết phải thêm thắt lời nói dối.

 

“Và cậu ta rõ ràng là...”

 

Tôi đặt bước chân đầu tiên để hoàn toàn loại bỏ Lante đã chết khỏi Agrece mà tôi sẽ dẫn dắt.

 

“Là anh trai tôi, Achille, người đã bị kết án loại bỏ và chết năm mười lăm tuổi.”

 

Mọi người xôn xao vì cách diễn đạt sử dụng một từ ngữ xa lạ.

 

“Loại bỏ?”

 

“Vâng.”

 

Roussel cau mày hỏi lại.

 

Tôi bình tĩnh trả lời, và những người em cùng cha khác mẹ phía sau đều nín thở, dừng mọi cử động, có lẽ không ngờ tôi lại đưa ra câu chuyện này.

 

“Ở Agrece...”

 

Tôi cảm nhận được sự dao động trong không khí, nhắm mắt lại rồi mở ra, và tiếp tục.

 

“Có một tục lệ là đặt cái tên hàng lỗi cho những đứa trẻ không làm hài lòng thủ lĩnh và tử hình chúng.”

 

Phòng họp lớn trở nên ồn ào hơn rất nhiều so với lúc nãy.

 

Tiếng xì xào kinh ngạc và tiếng hít thở dồn dập vang vọng khắp tai tôi.

 

“Hàng lỗi? Tử hình?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hiakin Fipellion cũng không tưởng tượng được điều này, ông ta hỏi lại bằng giọng the thé.

 

Badrisha nhìn tôi như một người bị nghẹn lời.

 

“Trong thế hệ của chúng tôi, có sáu người đã bị cha tôi tuyên án loại bỏ và tử hình vì lý do đó. Anh trai tôi, Achille, là một trong số họ.”

 

“Hừ...”

 

Đó là một câu chuyện phi lý đến mức có người bày tỏ vẻ khó tin.

 

Nhưng nhìn khuôn mặt cứng đờ như tảng băng của những người Agrece, không ai dám hỏi liệu lời tôi vừa nói có phải là giả dối không.

 

“Thông thường, những người bị loại bỏ và chết sẽ không được chôn cất.”

 

Tôi tiếp tục bằng giọng điệu bình thản.

 

“Họ thường đưa thi thể đến môi trường sống của quỷ vật ở biên giới hoặc ném vào chuồng nuôi quỷ vật trong gia tộc để làm thức ăn.”

 

“Khoan, khoan đã...”

 

Hiakin Fipellion cau mày như không tin vào tai mình, cắt ngang lời tôi.

 

“Cô nói Lante thực sự đã giết sáu đứa con của mình?”

 

“Vâng.”

 

“Và ném thi thể cho quỷ vật?”

 

Tôi cụp mắt xuống và trả lời.

 

“Tất cả những đứa trẻ không được lòng cha đều có kết cục như vậy.”

 

Không cần phải kể rằng việc bị loại bỏ có tiêu chuẩn, phải trải qua bài kiểm tra hàng tháng, hay nội dung của bài kiểm tra đó là gì.

 

Nói cho người khác biết những gì chúng tôi học được khi sinh ra ở Agrece lại không tốt.

 

Nếu họ biết quá nhiều, họ sẽ coi chúng tôi là nguy hiểm và cảnh giác.

 

“Trong trường hợp của anh trai tôi, Achille, cha tôi không thích tính cách nhu nhược của anh ấy.”

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang nói dối.

 

“Ngoài ra, ông ta không chịu được việc chúng tôi phản đối ý kiến của mình.”

 

Tôi chỉ đang trình bày phần còn lại của sự thật được lọc từ trong chiếc bát. 

 

Mặc dù có hơi nhiều phần đã bị lược bỏ ở những nơi không ai nhìn thấy.

 

“Chỉ vì lý do đó mà giết con mình...”

 

“Cha của chúng tôi...”

 

Tôi mở môi nhỏ, vẽ nên một biểu cảm bi thương.

 

“Là kẻ có thể giết con cái chỉ vì lý do đó.”

 

Bây giờ, ngay cả Hiakin Fipellion cũng hoàn toàn không nói nên lời.

 

Ông ta cũng biết Lante Agrece, nên không thể phủ nhận lời tôi nói.

 

Badrisha cũng nhìn chằm chằm vào Jeremy như thể bà ta đã nhận ra điều gì đó.

 

Bà ta dường như nhớ lại những lời Jeremy đã nói khi họ gặp nhau để giao dịch và giờ đây mới thực sự hiểu ý nghĩa của chúng.

 

Bây giờ, bà ta không thể không nhìn chúng tôi một cách thương hại.

 

“Nhưng tôi cũng không ngờ cha tôi lại lợi dụng cả thi thể của những đứa con đã chết để giao cho Vertium làm vật thí nghiệm.”

 

Tôi khẽ cụp mi xuống, làm ra vẻ yếu đuối.

 

“Cho nên, khi nhìn thấy con rối là anh trai đã chết của mình ở Vertium, rồi trực tiếp nghe câu chuyện đó từ thủ lĩnh Kim tộc...”

 

Sau đó, tôi ngừng nói, cắn chặt môi như thể có điều nghẹn lại trong lòng, và tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ khắp nơi.

 

Bên cạnh, Jeremy nói bằng giọng thảm thiết không kém tôi.

 

“Chị... nếu khó quá thì không cần nói nữa.”

 

“Chị không sao.”

 

Tôi cười nhạt và nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jeremy đang nắm lấy cánh tay tôi.

 

Sau đó, tôi hít một hơi sâu và nói.

 

“Thủ lĩnh Kim tộc đã đặt tên tôi là ‘Luna’ và yêu cầu tôi ở lại Vertium cùng ngài ta. Khi tôi từ chối, ngài ta giả vờ khuyên nhủ bằng con rối của anh tôi rồi cố cho tôi uống thuốc độc. Khi điều đó cũng thất bại, ngài ta định giết tôi để lấy thi thể tôi.”

 

Sự kinh ngạc không ngừng giữa những người tham dự.

 

Họ dường như đồng cảm với tôi, rồi lại bị sốc bởi hành động tàn bạo của Noel Vertium.

 

“Nếu lúc đó không may mắn nhận được sự giúp đỡ, tôi nghĩ giờ đây tôi cũng sẽ có kết cục tương tự như anh trai tôi.”

 

Nói rồi, tôi nhìn Cassis.

 

Hắn cũng nhìn tôi với khuôn mặt cứng đờ, không biểu cảm.

 

Mặc dù hắn đã biết đại khái về tình hình của Agrece, nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp nói với hắn như thế này.

 

Có lẽ vì vậy, Cassis cũng thể hiện một biểu cảm lạnh lùng không kém những người khác.

 

“Hừ, chuyện này thực sự...”

 

Các thủ lĩnh giữ im lặng, như thể không biết phải giải quyết việc này như thế nào.

 

Rõ ràng họ bị bất ngờ khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc xảy ra ở Vertium, hơn nữa còn nghe được những chuyện nội bộ của Agrece.

 

Không chỉ các thủ lĩnh, những người khác cũng vậy.

 

Thực ra, yếu tố tâm lý đóng vai trò lớn trong việc họ chấp nhận sự việc của Vertium một cách nghiêm trọng như vậy.

 

Đối với tôi, người cố tình đưa ra câu chuyện về Achille vì mục đích đó, thì đây là một điều đáng mừng.

 

Tất nhiên, vẫn sẽ có người không tin và nghi ngờ lời tôi nói.

 

Nhưng họ cũng không thể quên những gì họ đã nghe bằng chính tai mình tại đây.

 

Hiện tại như vậy là đủ rồi.

 

“Thôi thì... buổi điều trần hôm nay dừng lại ở đây.”

 

Cuối cùng, buổi họp hôm nay đi đến kết luận là tạm dừng.

 

Vì người cần hỏi về sự thật là Noel Vertium đã vắng mặt, nên không thể tiếp tục kéo dài câu chuyện.

 

Quan trọng hơn, tất cả mọi người có mặt đều đang bối rối và hoang mang.

 

Ngược lại, tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì đã công khai một phần hành vi phi nhân tính của Lante Agrece trước mặt mọi người.

 

Sau khi các thủ lĩnh tuyên bố buổi điều trần kết thúc, tôi đứng dậy và được Jeremy hộ tống đi về phía cửa.

 

Những người của các gia tộc khác im lặng theo dõi chúng tôi, không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi cho đến khi những người Agrece hoàn toàn rời đi.

 

Tôi có linh cảm rằng ánh mắt mọi người nhìn Agrece sẽ bắt đầu khác đi so với trước đây.

 

Và có lẽ nó sẽ dần thay đổi theo thời gian.

 

Cho đến khi những vết nhơ bẩn bám trên danh hiệu của Agrece biến mất cùng với Lante Agrece đã chết.

 

Tôi nắm tay Jeremy và bước ra khỏi cửa, giống như lúc tôi bước vào phòng họp lớn.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 177

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới