Nix không bị đưa thẳng về phòng giam mà ở lại phòng chờ cạnh phòng họp lớn.
Gã ngồi thẫn thờ, hồi tưởng lại ký ức vừa rồi nhiều lần.
Đã lâu rồi gã mới nhìn thấy mặt Noel.
Thực ra, khoảng thời gian trôi qua kể từ khi họ chia tay ở Vertium đến hôm nay không quá dài, nhưng vì đây là lần đầu tiên gã xa chủ nhân Noel lâu đến vậy, nên gã có cảm giác như một thời gian rất dài đã trôi qua.
Có lẽ vì thế mà Noel cũng có vẻ rất mừng khi gặp gã.
Nhưng khuôn mặt Nix khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra lại không hề tươi tỉnh.
“Nix...!”
“Nix! Ngươi định giấu Nix đi đâu nữa! Nix là con rối của ta, là của ta!”
“Mau, trả, Nix, lại, đây...!”
Thật kỳ lạ.
Noel đã kêu gào gã một cách tha thiết đến vậy...
Nhưng Nix lại cảm thấy một sự phản kháng khi nhìn thấy cậu ta.
Kể từ lần cuối gặp, Noel đã thay đổi đến mức trở nên xa lạ.
Dù trước đây, khi cậu ta thức trắng đêm làm rối, trông cũng tiều tụy, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác.
Nix thậm chí còn cảm nhận được một sự điên loạn từ Noel khi cậu ta vươn tay về phía gã.
Liệu có phải là sự tưởng tượng thái quá khi nghĩ rằng bàn tay Noel không phải đang mừng rỡ muốn ôm lấy gã, mà là muốn xé toạc da thịt gã không?
Có lẽ là vậy.
Noel thường không ngần ngại đập phá những con rối mình làm ra khi tâm trạng không tốt, nhưng cậu ta lại khá quý mến Nix.
Có lẽ điều đó là do Nix là một con rối không thể thay thế.
Dù sao đi nữa, Noel chưa bao giờ thể hiện sự bạo lực kiểu đó với Nix.
Thậm chí, trong mối quan hệ của họ, có thể nói Nix mới là người hay trêu chọc đối phương.
Ngay từ khi Nix mở mắt lần đầu trong cơ thể Achille bằng thuật khiển rối của Noel, gã đã ghét con người.
Đó là một sự ghê tởm gần giống như viêm nhiễm.
Mặc dù vậy, sự thật bản thân gã cũng là một tồn tại không hoàn hảo, một nửa là con người, khiến Nix liên tục cảm thấy khó chịu, dơ bẩn.
Vì vậy, đôi khi gã hay trêu chọc Noel dưới chiêu bài là những trò đùa tinh quái, và Dante đã biết điều đó nên luôn cảnh giác với Nix.
Việc Nix cố gắng bắt Roxana Agrece ở Vertium không phải vì lòng trung thành với chủ nhân Noel.
Nix định hủy hoại Roxana vào đúng khoảnh khắc Noel đang ở đỉnh cao hạnh phúc, để khiến cậu ta thất vọng.
Nhưng Noel lại là một kẻ ngốc đến mức không hề nhận ra sự ác ý của Nix, dù họ gặp nhau hàng ngày.
Vậy thì hình ảnh kỳ lạ lúc nãy là gì?
Nhớ lại đôi mắt Noel ánh lên sự điên dại khiến gã cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa, tại sao Dante không ở cùng Noel?
“Đứng dậy, con rối của Vertium.”
Lúc đó, người đang giám sát Nix lên tiếng, kéo sợi xích.
Đó là sau khi anh ta nhận được tin tức từ người đến từ bên ngoài.
Nix run rẩy ngón tay, nghĩ rằng mình sẽ bị đưa trở lại phòng họp lớn, nhưng may mắn là không phải vậy.
Thấy họ rời khỏi phòng chờ và quay lại con đường vừa đi, có lẽ họ đang đi về phòng.
Nix cảm thấy nhẹ nhõm không ít, và gã nhăn mặt vì không hiểu nổi bản thân mình.
“Ê, đi chậm lại chút.”
Gã buông lời thô lỗ với những người đang đi trước, như muốn bù đắp cho hình ảnh nhục nhã mà gã đã vô tình thể hiện trước mặt đám đông trong phòng họp lớn, khi gã co rúm lại vì sợ Noel.
Nhưng không có tác dụng.
Những người giám sát Nix hôm nay là thuộc hạ của Pedelian.
Có lẽ nếu là gia tộc khác, họ sẽ nể nang hơn một chút, nhưng những thuộc hạ của Pedelian đều là những kẻ lạnh lùng như máu xanh chảy trong người, không thể nói chuyện được.
Nix khó chịu nhíu mày.
Nhưng ngay khi gã đặt tầm mắt về phía trước, phát hiện ra người đàn ông đang đứng ở cuối hành lang tối...
Vẻ hợm hĩnh của Nix ngay lập tức tan biến không dấu vết.
Thịch!
Tim gã rơi thẳng xuống đất, rồi bắt đầu đập loạn nhịp.
Lẽ nào lần này gã lại thấy ảo ảnh?
Nhưng không phải.
Người đàn ông đứng sừng sững không tiếng động như một cây gỗ đen, nhìn chằm chằm vào Nix bằng đôi mắt đỏ lạnh lẽo, rõ ràng là Deon Agrece.
Keng!
Nix vô thức dừng bước.
“Gì vậy?”
Người của Pedelian quay lại nhìn gã, kéo sợi xích trên tay như thúc giục.
Nhưng Nix đứng im như bị đóng đinh tại chỗ.
Tim gã đập điên cuồng thình thịch, thình thịch.
Lưng gã lạnh toát như máu đang rút khỏi cơ thể.
Trước đôi mắt đỏ đáng sợ đó, Nix lại trở thành một con thú yếu ớt đang đứng trước cái chết.
“Nix.”
Nếu không có ai đó xuất hiện và phá vỡ bầu không khí đậm đặc đó, có lẽ Nix đã ngạt thở.
Người bước tới với tiếng bước chân nhỏ là Roxana.
Cô mặc trang phục màu đen giống hệt người đàn ông mà Nix vừa nhìn thấy, và nhìn gã bằng đôi mắt đỏ lạnh lùng không kém.
Nhưng khoảnh khắc bắt gặp cô, Nix cảm thấy như mình vừa nếm được một giọt mưa trong sa mạc.
Tuy nhiên, bản thân gã không nhận ra điều đó.
Ánh mắt Roxana lướt về phía người đàn ông đứng ở cuối hành lang.
Hai cặp mắt đỏ gặp nhau trong không trung.
Khuôn mặt người đàn ông vốn lạnh lẽo vô cảm khi nhìn Nix dần dần xuất hiện những vết rạn nứt.
Deon, người đứng im không nhúc nhích một lúc, cuối cùng biến mất như hòa vào bóng tối.
“Sao run rẩy vậy?”
Roxana im lặng nhìn vào khoảng trống đó một lúc rồi chuyển ánh mắt sang Nix.
Khuôn mặt Roxana lạnh lùng không chút biểu cảm, và giọng nói cô chạm đến tai Nix cũng vậy.
“Sao ngươi lại sợ anh ta?”
Đó là một giọng nói hoàn toàn không có cảm xúc.
Vì vậy, nó nghe như một lời an ủi rằng gã không cần phải sợ Deon Agrece chút nào.
Tất nhiên, lời nói của Roxana hoàn toàn không có ý an ủi dịu dàng đó.
“Đừng nhầm lẫn, Nix. Đó không phải là cảm xúc của ngươi.”
Roxana phủ nhận sự sợ hãi mà Nix cảm thấy bằng một giọng nói lạnh hơn cả băng.
Điều đáng ngạc nhiên là lời nói đó lại đâm sâu vào trái tim gã hơn bất kỳ lời nào Roxana Agrece từng nói với gã từ trước đến nay.
Khoảnh khắc đó, gã cảm giác như bị nghẹt thở một cách khó hiểu.
“Đừng giả vờ là Achille trước mặt ta như thế.”
Nix nhìn Roxana đang lạnh lùng thì thầm với một tâm trạng bối rối hơn lúc nãy rất nhiều.
“Vì nó khiến ta thấy ghê tởm, muốn giết quách ngươi.”
Cảm giác như... một cái gai tẩm độc đang khoét sâu vào tim gã.
Vì vậy, Nix không thể nói bất cứ điều gì với người đang đứng trước mặt.
… Thật kỳ lạ.
Noel trong phòng họp lớn cũng kỳ lạ, nhưng bản thân gã còn kỳ lạ hơn.
Không hiểu từ lúc nào, mỗi khi nghĩ đến người phụ nữ này, lòng gã lại nhói đau một cách kỳ lạ.
Nhưng gã không tài nào tìm ra lý do.
Người của Pedelian đang đứng đợi bên cạnh lại kéo Nix đi.
Nix ôm lấy mớ cảm xúc rối bời trong lòng và bước theo.
Gã không dám quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng phía sau, vì sợ rằng nếu chạm mắt, lòng gã sẽ lại đau nhói.
***
Cassis và Roxana gặp nhau khi đêm đã khuya.
“Cassis.”
Cassis lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại và im lặng nhìn cô.
Roxana cũng lặng lẽ nhìn hắn, rồi đứng dậy và tiến về phía hắn.
Khuôn mặt hắn nhuốm màu xanh nhạt của ánh trăng lọt vào tầm mắt cô.
Đến gần hơn, cô cảm nhận được đôi mắt Cassis đang trũng sâu.
Rồi một bàn tay hơi lạnh chạm vào má Roxana.
Cử động cọ nhẹ bên má, rồi từ từ lướt xuống má cô thật cẩn thận và dịu dàng.
Roxana nhìn vào khuôn mặt Cassis.
Rõ ràng hắn đang bận tâm về những gì đã xảy ra trong phòng họp lớn ban ngày.
Có lẽ hắn đang thương hại và đồng cảm với cô.
Trước đây, cô sẽ không thích điều đó.
Nhưng bây giờ cô nghĩ không tệ.
Nếu Cassis cảm thấy thương xót cho cô, hắn sẽ không dễ dàng ruồng bỏ cô dù có chuyện gì xảy ra.
Roxana nghiêng đầu, áp sát mặt vào tay Cassis.
“Cassis.”
Và ngước nhìn mắt hắn, cô thì thầm hỏi.
“Tối qua... anh đã đi đâu?”
Hắn không hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, như thể không nghe thấy giọng cô.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang di chuyển trên má cô dừng lại.
Đôi môi Cassis vốn im lặng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
“Đến môi trường sống của quỷ vật.”
Đó là một giọng nói lạnh lùng, khác hẳn với sự dịu dàng của bàn tay hắn.
Roxana cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng cô không bộc lộ ra, đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Cassis đang chạm vào má mình.
“Anh có thể kể cho em nghe anh đã thấy gì không?”
“Điều mà em...”
Cassis nhìn xuống Roxana, người đang kéo tay hắn và áp môi lên đó, rồi trả lời.
“... muốn cho anh thấy.”
Từ sáng sớm, tâm trạng hắn đã khá chùng xuống.
Hắn không biết phải định nghĩa những cảm xúc phức tạp này là gì.
Chỉ là, hắn cảm thấy tức giận với chính mình, và tức giận với Lante Agrece đã chết.
Và có lẽ, một chút nào đó, hắn cũng cảm thấy tức giận với người đang ở trước mặt hắn.
Nhưng những cảm xúc khác dành cho Roxana lại áp đảo hơn rất nhiều.
Ngay cả vào sáng sớm nay, khi cảm giác bức bối dâng lên mạnh mẽ nhất, cũng đã như vậy, nên bây giờ thì không cần phải nói thêm.
“Là khi em một mình đến môi trường sống của quỷ vật để cho bướm độc ăn vào đêm hôm trước phải không?”
Giọng nói trầm thấp của hắn khẽ thì thầm.
“Lũ quỷ vật tụ tập gần đó là vì viên đá đó.”
Đó là một dạng câu hỏi nhưng không phải để hỏi.
“Em là người đặt nó ở đấy, đúng không?”
Cassis đã chắc chắn.
Hàng mi dài màu vàng khẽ rũ xuống, cù lét ngón tay Cassis, rồi lại được nâng lên.
“Nếu đúng, anh sẽ làm gì?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới