Dòng nước đang dần len lỏi vào trái tim cuối cùng đã gặp sóng dữ và tràn bờ.
“Bây giờ...”
Cassis siết chặt đôi tay đang đan vào nhau, bật ra giọng nói thể hiện rõ sự vỡ òa của cảm xúc.
“Nói những lời đó ngay lúc này, thật quá là...”
Phạm luật đi?
Chỉ bằng một lời nói, cô có thể dễ dàng đưa hắn từ địa ngục lên thiên đường như thế.
Cuối cùng, hắn thất bại trong việc kìm nén những cảm xúc đang trào dâng không kiểm soát bên trong, và thô bạo nuốt chửng đôi môi đang chạm nhau.
Nó ngọt ngào như khoảnh khắc cô gọi hắn là của cô.
Ngay cả khi lời thú nhận vừa rồi là giả dối, Cassis cũng sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao ngang bằng với sự cay đắng.
Nhưng lời nói của Roxana lúc này là chân thật, và Cassis có thể cảm nhận được điều đó.
Hơn nữa, cô muốn hắn ở bên cô cho đến hơi thở cuối cùng.
Và nếu hắn định rời đi, cô thà tự tay giết chết hắn.
Trên đời này còn lời nào ngọt ngào hơn thế nữa?
Suy nghĩ của Roxana là đúng.
Cassis, dù Roxana có tàn nhẫn xé nát trái tim hắn đến đâu, hắn cũng sẽ không buông lỏng vòng tay ôm cô cho đến khi hơi thở cuối cùng tắt lịm.
“Roxana.”
Cassis áp môi vào môi cô, nơi đang thở dốc, và siết chặt vòng tay quanh eo cô gái đối diện, kéo cô lại gần đến mức dường như muốn nghiền nát cô.
“Anh cũng...”
Hắn cũng thấy một lần là không đủ sau khi nói ra.
Vì thế, hắn thì thầm lời tương tự không biết bao nhiêu lần mà không hề thấy chán.
Roxana ôm trọn những lời nói và nụ hôn tuôn trào như sao băng vào lòng.
Dù cô có nhận bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có giới hạn nào là quá mức.
Đêm đó là thế giới chỉ có hai người họ, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở Yggdrasil.
***
Trong bầu không khí tĩnh lặng, một luồng khí nhỏ bé lan tỏa như sương mù.
‘Họ’ di chuyển không tiếng động trong đó, như những chiếc lá trôi theo dòng nước.
Vượt qua ranh giới phía Tây Nam, băng qua cánh đồng, cuối cùng chân họ chạm đến môi trường sống dày đặc quỷ vật.
Kìe-eeeek!
Quỷ vật tấn công những kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng.
Nhưng ‘họ’ chỉ có mục đích đi ngang qua nơi đó, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân.
Tuy nhiên, loại bỏ chướng ngại vật là điều cần thiết để đạt được mục tiêu.
Thanh kim loại sắc bén thay thế cho bàn tay vung lên không chút do dự.
Kìe-eeek!
Thịt của lũ quỷ vật lao tới bị xé toạc, máu vương vãi khắp khu rừng.
Sau một hồi hỗn chiến, ‘họ’ giẫm lên xác quỷ vật đã thành đống thịt và tiếp tục tiến về phía trước.
Một lúc sau, quỷ vật lại kéo đến nơi đã im lặng trở lại.
Khu rừng lấy lại hình dáng ban đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có bầu không khí tĩnh lặng như đêm trước bão đang xoáy lên một cách đầy điềm gở.
***
“A.”
Orka đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài chợt bật ra một tiếng cười nhỏ.
Pandora đang ngồi trước bàn, vô vị uống rượu một mình, chuyển ánh mắt đầy nghi hoặc.
Trên chỗ ngồi của thủ lĩnh Hiakin Fipellion vừa nãy có một ly rượu trống.
“Ngoài đó có gì sao?”
“Không. Chỉ là...”
Tuy nhiên, khi Pandora đưa mắt nhìn ra ngoài theo Orka, không có gì đặc biệt cả.
“Ta nghĩ buổi tụ họp này thật sự thú vị.”
Pandora cau mày trước câu nói khó hiểu đó.
Rốt cuộc, cái quỷ gì thú vị?
Ngay cả khi nghĩ về buổi điều trần vừa diễn ra trưa nay, cũng không thể nói là thú vị.
Con rối được làm từ thi thể con người ư?
Tất nhiên, với một người như Roxana Agrece, việc có ý định giết cô và biến cô thành con rối cũng không phải là hoàn toàn khó hiểu.
Có lẽ không ít người trong lòng đã nghĩ giống Pandora sau khi nghe chuyện đó.
Nhưng việc biến suy nghĩ đó thành hành động lại là một vấn đề khác.
Dù sao, ngay sau khi chuyện đó xảy ra mà lại nói buổi tụ họp thú vị.
Dù đã biết từ trước, gu của Orka thật sự không tốt.
Bất kể Pandora nghĩ gì, Orka vẫn nhìn ra xa ngoài cửa sổ và lẩm bẩm như nói một mình.
“Đúng vậy, không còn nhiều thời gian nữa.”
Nghe thấy thế, Pandora không khỏi nghiêng đầu.
“Nhưng vẫn còn khá lâu nữa buổi tụ họp mới kết thúc mà?”
Chà, liệu có thật không?
Orka nuốt lại câu hỏi, mỉm cười lười biếng, chìm đắm trong cảm giác no đủ sau một thời gian dài.
Anh ta rất mong chờ ngày mai sắp đến.
***
Cassis tỉnh dậy trước khi trời sáng.
Khi hắn nới lỏng vòng tay đang ôm, cơ thể đang chạm vào nhau khẽ động đậy.
Mắt Cassis nhìn chằm chằm vào lưng Roxana đang nằm bên cạnh rất lâu.
Trước đây, hắn đã từng nói cô cứ làm bất cứ điều gì cô muốn.
Hắn cũng nói rằng nếu cô có việc gì muốn hắn làm, hắn sẽ cố gắng thực hiện nó dù đó là gì đi nữa.
Những lời hắn nói với Deon Agrece gần đây không phải là lời khoác lác hay dối trá.
Hắn thực sự sẵn lòng cùng người đang ở trước mặt mình rơi xuống tận cùng địa ngục.
Nếu Roxana thực sự muốn điều đó.
Cassis khẽ cười mỉa.
Lúc đó, hắn không có tư cách chỉ trích Deon Agrece một cách tự phụ.
Thực ra, có lẽ bản thân hắn cũng không khác biệt là bao.
Nếu Cassis không phải là Pedelian, có lẽ hắn cũng đã trở thành một người giống hệt Deon Agrece.
Cassis vươn tay, chậm rãi vuốt ve mái tóc Roxana đang xõa trên ga giường.
Đó là một cử chỉ phức tạp và bền bỉ, giống như những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu hắn.
Sau đó, hắn nhấc lọn tóc quấn quanh ngón tay lên và áp môi vào đó.
Hắn định không can thiệp vào những gì Roxana muốn làm.
Nhưng hắn cũng không có ý định ngồi yên không làm gì cả.
Mặc dù hắn không biết chi tiết kế hoạch của Roxana là gì, nhưng chắc chắn mục đích cuối cùng của cô không phải là khiến những người ở đây phải chết.
Roxana tự nghĩ về bản thân mình thế nào thì tùy, nhưng Cassis nghĩ bản chất của cô khác với Lante Agrece hay Deon Agrece.
Vì vậy, hắn sẽ làm những gì có thể để việc này không kết thúc bằng việc làm tổn thương chính cô.
Hắn nới lỏng tay, mái tóc mượt mà tuột khỏi ngón tay như dòng nước.
Cassis lần lượt hôn lên chiếc gáy trắng ngần và bờ vai Roxana lộ ra trong tầm mắt.
Sau đó, hắn không gây ra tiếng động nào, lặng lẽ rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, đôi mắt Roxana vốn nhắm nghiền từ từ mở ra.
***
Deon Agrece đang nhìn ánh sáng ban mai lấp ló từ xa.
Khác với khung cảnh tĩnh mịch đó, bên trong Deon lại ồn ào với ham muốn hủy diệt đang sôi sục.
“Sự hữu ích của anh đã hết rồi. Vì vậy, cứ ngoan ngoãn ở yên nơi không lọt vào mắt tôi, đừng làm gì cả.”
Mặc dù vậy, lý do Deon vẫn kiên nhẫn chính là vì lời nói đó của Roxana.
Trong đầu anh, hình ảnh con rối của Achille và Roxana mà anh thấy hôm qua vẫn còn là dư ảnh.
Và cả ánh mắt lạnh lùng, vô cảm mà Roxana dành cho anh.
“...”
Lại một lần nữa, những cảm xúc hung bạo dấy lên và cuộn trào bên trong lồng ngực anh.
Sự thôi thúc đang nổi loạn bên trong gần như đã đạt đến giới hạn.
“Cậu là quái vật do Lante tạo ra.”
“Tôi ghê tởm và khinh miệt cậu tột cùng.”
Đột nhiên, Deon khẽ lẩm bẩm khi giọng nói đó vang lên bên tai.
“Im đi.”
Nhưng giọng nói vọng lại không hề biến mất, mà vẫn dai dẳng thể hiện sự tồn tại của nó bên cạnh Deon.
“Nhưng tôi cũng thương hại cậu chừng đó.”
Lại một lần nữa, sát ý muốn giết chết bất cứ ai trào dâng.
Deon không biết cách nào khác để giải tỏa những cảm xúc này.
Như lời Cassis Pedelian, vai trò được giao cho Deon từ trước đến nay là phá hủy và làm hư hỏng mọi thứ, chứ không phải bảo vệ điều gì.
Không ai từng yêu cầu Deon Agrece làm điều đó.
Ánh bình minh xa xăm lan tỏa phía sau bức màn đêm đang dần tan biến.
“Được rồi, hãy đến chỗ con gái tôi.”
“Đến chỗ con gái tôi...”
“Và chết vì con bé bất cứ lúc nào. Đó là lý do tôi tha mạng cho cậu.”
Cảm giác như một vết sẹo bị đóng dấu bằng thanh sắt nung đỏ.
Điều này có thể được gọi là một lời nguyền.
Cứ như thế này, Deon sẽ chết theo ý muốn của Roxana, giống như điều Sierra mong muốn.
Như một con chó của cô, bị ghẻ lạnh triệt để cho đến cuối cùng, không nhận được một chút quan tâm nào, thật vô nghĩa và bi thảm.
Đó chính là điều Roxana mong muốn.
Deon từ từ đưa tay lên, vuốt ve vùng cổ họng trống rỗng.
Nếu không muốn chết, anh phải tìm cách thoát ra.
Nhưng như bị che mắt, anh không thể tìm ra con đường để tự mình thoát khỏi.
Thực ra, tầm nhìn của anh tràn ngập ánh sáng rực rỡ đến thế, nhưng nơi anh đứng vẫn tối tăm và u ám.
Đôi mắt đỏ chứa đựng bóng tối nhìn chằm chằm vào màn đêm trắng xóa trước mặt rất lâu.
Và chẳng bao lâu sau, Deon đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề đã dai dẳng níu giữ bước chân anh.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới