Mặt trời mọc và ngày mới bắt đầu.
Do trận mưa phùn ngắn ngủi vào rạng sáng, mặt đất thấm đẫm hơi ẩm.
Buổi điều trần đã kết thúc sớm ngày hôm qua được dự kiến sẽ tổ chức lại vào chiều nay.
Noel vẫn co mình trong phòng.
Số người canh gác trước cửa phòng cậu ta đã tăng lên vì hành vi bạo lực ngày hôm qua.
Thực tế, sau buổi điều trần, Noel đã cố gắng vài lần rời khỏi phòng để tìm Nix.
Đến giờ quy định, bữa trưa được mang đến phòng.
Nhưng Noel không hề đụng đến.
Cậu ta cắn móng tay một cách bồn chồn, tạo ra âm thanh tách tách nhỏ trong căn phòng yên tĩnh.
“Nix...”
Sau khi nhìn thấy Nix trong phòng họp lớn hôm qua, sự lo lắng của Noel đã lên đến đỉnh điểm.
Buổi điều trần như thế này từ trước đến nay chưa bao giờ lọt vào mắt cậu ta.
“Mình phải gặp Nix. Nhưng tại sao...”
Tại sao lại cản trở cậu ta?
Nix là của cậu ta.
Cậu ta cần Nix để cứu Dante.
Ngay từ đầu, Noel đến Yggdrasil cũng là vì mục đích đó.
Nhưng việc lấy lại Nix, kẻ đã bị đoạt đi, không hề dễ dàng như Dante đã nói.
Chẳng phải Dante đã chuẩn bị nhiều đối sách khi còn sống sao?
Tất nhiên, tất cả đã tan thành mây khói khi Dante chết, và Noel, vì quá đau buồn trước sự vắng mặt của Nix và Luna lúc đó, đã bỏ qua hết mọi lời Dante nói và không biết anh ta đã lên kế hoạch gì.
Tuy nhiên, có một điều mà chỉ Noel Vertium mới có thể làm.
Nhưng cậu ta không chắc điều này có phải là một việc tốt hay không, nên Noel ngày càng trở nên lo lắng kể từ khi rời Vertium.
Thế nhưng, giờ đây không còn ai bên cạnh để khen ngợi cậu ta làm tốt hay chỉ trích cậu ta là đồ ngốc nữa.
Noel lại cắn những ngón tay đã rách nát của mình.
“Dante... Nix...”
Đúng rồi...
Chỉ cần có Nix trong tay là đủ.
Bây giờ, không có gì quan trọng bằng điều đó.
***
Do sự việc xảy ra tại phòng họp lớn ngày hôm qua, bầu không khí của những người tụ tập tại Yggdrasil trở nên xáo trộn hơn.
Tâm điểm dĩ nhiên là Agrece.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là có sự thay đổi lớn chỉ sau một đêm.
Mọi người vẫn không chủ động tiếp cận những người của Agrece, và khi họ xuất hiện, mọi người lại xúm lại thì thầm điều gì đó.
Tuy nhiên, thái độ xa lánh và ác cảm ngầm như trước đã giảm đi phần nào.
Trong tình huống đó, những người của Agrece vẫn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm.
Trong số đó, có ba người của Fipellion đặc biệt có sắc mặt không tốt.
Điểm chung của họ là những người đã từng đánh bài cá cược với người của Agrece trước đây.
Kể từ lúc đó, họ luôn căng thẳng và nhạy cảm.
Bởi vì có những chuyện kỳ lạ khó nói với người khác cứ lặp đi lặp lại hàng ngày.
Những điều đó luôn xảy ra trong lúc họ ngủ, nên việc cảnh giác xung quanh mỗi khi thức dậy vào buổi sáng đã trở thành thói quen.
Ban đầu, vị trí hoặc trạng thái của đồ vật trong phòng bị thay đổi một cách tinh vi.
Hết lần này đến lần khác, họ thức dậy vào buổi sáng thấy cây nến mà đêm qua họ đã dập tắt lại bị tan chảy hoàn toàn như thể đã cháy suốt đêm, hoặc rèm cửa sổ đã che chắn bị kéo ra và buộc lại một cách khó hiểu.
Lại có lúc họ phát hiện những bông hoa đang cắm yên trong bình bị nhổ hết và đặt trên bàn qua đêm.
Rồi đôi giày đi trong nhà mà họ cởi ra cạnh giường trước khi ngủ được tìm thấy ở trước cửa phòng, và đỉnh điểm là không chỉ đồ vật xung quanh bị thay đổi, mà cúc áo ngủ cũng bị cởi ra: ngày đầu tiên một chiếc, ngày thứ hai hai chiếc, ngày thứ ba ba chiếc... cứ thế tăng thêm mỗi ngày một chiếc.
Ban đầu, vì là những chuyện rất nhỏ nhặt, họ đã nghi ngờ chứng hay quên của bản thân.
Nhưng khi những hiện tượng kỳ lạ đó lặp lại hàng ngày và ngày càng rút ngắn khoảng cách, họ buộc phải nhận ra đó không phải là sự trùng hợp.
Ba người đã trải qua những chuyện kỳ lạ đó mỗi ngày đương nhiên cảm thấy sởn gai ốc.
Dù họ có thúc giục người hầu đổi phòng bao nhiêu lần đi nữa, những chuyện kỳ lạ đó vẫn không mệt mỏi theo họ đến nơi đó.
Dù họ có khóa cửa phòng cẩn thận đến mấy lớp cũng vậy.
Thậm chí, kẻ gây ra còn làm trò trêu chọc, mở khóa cửa và đặt ổ khóa vào túi áo ngủ của họ khi họ đang ngủ.
Ba người của Fipellion biết thủ phạm là ai.
Chắc chắn đây là việc làm của lũ Agrece thâm hiểm như quạ đen đó.
Tuy nhiên, những chuyện họ phải chịu đựng hàng ngày lại là những điều khó nói ra, và họ cũng không có bằng chứng vật chất nào chứng minh bọn họ là thủ phạm, nên họ chỉ có thể ngày càng bực tức trong lòng.
Đặc biệt, vì đã không thể ngủ ngon suốt một thời gian, tất cả họ đều đang phải chịu đựng tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.
Vì vậy, họ không có tâm trí nào để quan tâm đến con rối của Vertium và buổi điều trần đang là chủ đề nóng của mọi người.
Tối qua, ba người cũng thức trắng đêm vì áp lực không biết khi nào lũ đó sẽ đến, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi mà ngủ gật.
Sau đó, họ chợt tỉnh giấc trong kinh hoàng, và đón nhận một buổi sáng rùng rợn khi phát hiện một bông hoa trắng nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên ngực.
Vì thế, một người đã không chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn bỏ đi nghỉ ngơi ở phòng y tế, còn hai người còn lại, vì tự ái muốn thể hiện mình không khuất phục trước Agrece, đã giả vờ bình thường tham dự tiệc trà trong vườn.
“Ư... ư...”
Trong lúc đó, một trong số họ đột nhiên ôm bụng và ngã quỵ.
“Duran...!”
Dĩ nhiên, khu vườn nhanh chóng trở nên ồn ào.
“Chuyện gì vậy?”
“Anh ta đột nhiên ngã xuống!”
“Gọi y sĩ...!”
Giữa những hành động hối hả gọi người hầu, có một người tiến đến với vẻ mặt lo lắng.
“Trời ơi. Anh có sao không?”
Thật không may, đó lại là người của Agrece, và một trong ba người của Fipellion, vì những gì đã phải chịu đựng, mắt đỏ ngầu, hung hăng đẩy mạnh người đang vươn tay tới.
“Đừng có chạm vào!”
“Á!”
Với hành động thô bạo đó, người của Agrece đang lo lắng tiến đến người bị ngã đã bị đẩy ngã trên bãi cỏ.
Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
Họ bối rối trước hành vi bạo lực của người Fipellion.
Nhưng nếu nói về sự kinh ngạc và bối rối, người bị đẩy ngã xuống đất bởi bàn tay hung hãn đó rõ ràng là người bị nặng nhất.
“Tôi... tôi chỉ lo lắng nên mới làm vậy thôi...”
“Đừng có nói dối! Chính các người đã bỏ độc vào trà để giết chúng tôi!”
“Anh đang nói gì vậy?”
Theo sau lời chỉ trích sắc bén là một câu hỏi đầy bối rối hơn lúc nãy.
Nhưng người đó không bị lừa.
Chắc chắn là lũ Agrece xảo quyệt này đã cố ý đầu độc.
Nếu không, tại sao Duran lại ngã xuống và đau đớn như vậy?
Những người khác xung quanh nghe thấy từ ‘độc’ cũng kinh ngạc hít vào một hơi.
Trong số đó, có người vội vàng kiểm tra tách trà trước mặt hoặc cố gắng nôn ra thứ đã uống.
“Sao anh có thể vu khống vô lý như vậy...!”
“Chưa đủ với những gì các người đã gây sự vô cớ với chúng tôi mỗi ngày sao?”
Những người của Agrece ở đó không thể nhịn được nữa, họ bực tức đứng lên phản đối một cách gay gắt.
“Agrece bỏ độc vào trà?”
Đúng lúc đó, có người xuất hiện, dẫn theo người hầu và y sĩ vừa đến từ phòng y tế.
“Với tư cách là thủ lĩnh của Agrece, ta không thể bỏ qua lời vu khống đó một cách dễ dàng.”
Đó là Jeremy, với khuôn mặt lạnh lùng.
***
Cùng lúc đó, tất cả người hầu trong Yggdrasil đều bận rộn làm công việc của mình.
Người hầu phụ trách sắp xếp đồ giặt đang cầm một chiếc khăn trải bàn vừa được giặt sạch và phơi khô, đi về phía tòa nhà có phòng tiệc.
Trên đường đi, anh phát hiện một người đang tiến đến từ xa.
Đó là một người đàn ông mặc quần áo màu nâu sẫm.
Tuy nhiên, cử động của anh ta có vẻ hơi cứng nhắc một cách kỳ lạ, nên người hầu thắc mắc liệu anh ta có chỗ nào không khỏe không và tiến lại gần.
Vì mới bắt đầu làm việc ở đây, người hầu chưa quen hết mặt tất cả những người của năm gia tộc, nên không biết người đàn ông trước mặt thuộc gia tộc nào.
“Anh có cần gì không?”
Khi đến gần hơn một chút, người hầu nhận thấy một phần khuôn mặt và gáy người đàn ông bị nhuốm màu nâu sẫm.
Và quần áo của anh ta dường như cũng không phải là màu này từ đầu, mà là bị vấy bẩn bởi thứ gì đó.
Trời đã tạnh, nhưng có lẽ là do trận mưa rào hồi sáng sớm chăng?
Có vẻ như anh ta đã bị ngã vào một vũng nước đọng.
Người hầu nghĩ vậy và đưa tay ra, định trao cho anh ta một chiếc khăn tay.
Trong khi đó, đối phương cũng nhận ra người đứng trước mặt mình.
Nhưng điều khác biệt là ‘nó’ coi người đối diện là ‘chướng ngại vật’.
Từ lúc nhận được mệnh lệnh của chủ nhân đến giờ, suy nghĩ duy nhất chiếm lấy tâm trí ‘nó’ là.
[Tìm Nix. Và đưa đến trước mặt ta.]
Và giống như ở môi trường sống của quỷ vật mà ‘nó’ đã đi qua để đến đây, ngay khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, một mệnh lệnh khác lại vang lên bên tai ‘nó’ như tiếng ù tai.
[Có thể loại bỏ chướng ngại vật.]
‘Nó’ hành động theo lệnh đã được lập trình trong đầu.
“Nếu anh không phiền, tôi có khăn tay, anh cứ dùng tạm để lau...”
Bàn tay giơ lên không phải để nhận lấy thứ được đưa ra, mà là để không chút do dự cắt ngang cổ người đàn ông trước mặt.
Xoẹt!
Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.
Phụt!
Một cơn mưa đỏ rơi xuống bãi cỏ xanh.
Cái đầu mất chủ bay lên không trung, cuối cùng rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe.
Máu chảy ra từ vết cắt trên cơ thể đổ sụp xuống nhanh chóng tạo thành một vũng xung quanh.
Đồng thời, chiếc khăn trải bàn trắng phấp phới rơi xuống cũng nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Kít kít.
Sau khi loại bỏ chướng ngại vật, ‘nó’ tiếp tục di chuyển để thực hiện mệnh lệnh đầu tiên.
Những đồng đội đến sau lần lượt xuất hiện phía sau ‘nó’.
Nếu là quỷ vật hay người ngoài vượt qua ngưỡng cửa Yggdrasil, chuông báo động đã vang lên, nhưng không có phù chú nào phản ứng với ‘họ’, những kẻ không phải là thú vật cũng không phải con người.
Đó là khoảnh khắc ngay trước khi một cơn bão lớn ập đến Yggdrasil.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới