[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 182

Đăng lúc 06:37 28/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Đầu độc ư, anh lấy căn cứ nào để nói ra lời đó?”

 

Khi Jeremy xuất hiện, một sự căng thẳng kỳ lạ bắt đầu bao trùm khu vườn.

 

Cậu đang trên đường đến khu vườn sau khi nghe tin và đã đi cùng với y sĩ vừa chạy đến.

 

Nhưng Jeremy nhìn người đang nằm trên bãi cỏ và dường như muốn giải quyết việc khẩn cấp trước, nên không nói dài dòng.

 

“Y sĩ.”

 

Jeremy gọi người đứng sau một cách trầm thấp, thúc giục.

 

“Đừng đứng đơ ra đó nữa, làm việc của ông đi.”

 

“Vâng, vâng!”

 

Y sĩ, người đã chần chừ trước bầu không khí bất thường, vội vã tiến đến bệnh nhân.

 

“T, tình trạng thế nào? Duran sẽ không chết chứ?”

 

Một thành viên của Fipellion, người vừa mới gầm gừ với Agrece, vội vàng nắm lấy y sĩ và hỏi.

 

Y sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận kiểm tra tình trạng của người bị ngã.

 

Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên và trả lời.

 

“Trông có vẻ không nghiêm trọng, nên mọi người cứ yên tâm.”

 

“Thật sao?”

 

“Vâng, hơi thở và mạch đập đều bình thường. Tôi sẽ kiểm tra chi tiết hơn.”

 

Mãi đến lúc đó, không khí căng thẳng mới dịu đi một chút.

 

Trong lúc đó, Jeremy lướt nhìn xung quanh và mở lời với những Agrece đã tiến đến gần.

 

“Nó sao thế?”

 

Ánh mắt Jeremy dừng lại trên người em gái cùng cha khác mẹ, người vẫn đang nằm rạp trên bãi cỏ như một nữ chính bi kịch.

 

Thấy vậy, những người anh em cùng cha khác mẹ gần đó tiến lại đỡ cô ta dậy.

 

“Á, đau quá. Hình như em bị trẹo mắt cá chân rồi.”

 

Giọng rên rỉ nghe rất yếu ớt và đáng thương.

 

Nhưng đối với người của Fipellion, những người đã thấy cô ta cười hiểm độc và ném những lá bài găm vào tường trong phòng chờ ngày trước, hình ảnh đó chỉ khiến họ cảm thấy giả tạo.

 

Thực ra, những người khác trong Agrece cũng nghĩ tương tự.

 

Jeremy cũng thầm cười khẩy trong lòng.

 

Chắc chắn là những đứa em cùng cha khác mẹ của cậu đã làm gì đó với tách trà đó.

 

Và đúng như cậu đoán, trong tách trà có độc.

 

Bên cạnh con đường trong Yggdrasil có mọc một loại cỏ độc gây đau bụng.

 

Nhưng vì hình dạng giống cỏ dại thông thường, nên rất khó phân biệt nếu không phải là người am hiểu về độc dược và thảo mộc.

 

Tất nhiên, không ai trong số những người của Agrece còn sống đến bây giờ mà không nhận ra nó.

 

Dù sao, một trong những người anh em cùng cha khác mẹ đã vô tình phát hiện ra nó và quyết định dùng nó để trêu chọc Fipellion.

 

Trong Yggdrasil có rất nhiều loại trà, tương ứng với số lượng người ở đây.

 

Mỗi gia tộc đều có loại trà yêu thích khác nhau, và ba người của Fipellion gần đây thường uống trà tốt cho việc phục hồi sức khỏe và làm dịu thần kinh.

 

Việc lẻn vào nơi cất giữ trà và trộn cỏ độc vào đó không quá khó.

 

Vì cỏ độc này không có tác dụng mạnh, nên nếu có người khác không may uống phải cũng không có vấn đề gì lớn.

 

Chỉ có ba người của Fipellion, những người đã liên tục cảm thấy bị đe dọa cá nhân mỗi đêm, mới nghĩ rằng việc uống một tách trà gây đau bụng là bị đầu độc.

 

“Đừng có làm trò hề! Ngươi nghĩ ai sẽ tin vào bộ dạng giả vờ vô tội đó? Nếu không phải các ngươi làm gì, thì sao Duran đột nhiên ngã quỵ như vậy!”

 

Cơ mà thực ra, người của Agrece cũng hơi bối rối vì không ngờ người uống trà lại ngất đi như thế.

 

Cuối cùng, Jeremy mở đôi môi đang mím chặt của mình.

 

“Đầu độc ư? Anh đang tuyên bố rằng có người mang ý đồ xấu như vậy trong buổi tụ họp linh thiêng của năm đại gia tộc sao?”

 

Đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm, khiến bầu không khí trong vườn lập tức đóng băng.

 

“Hơn nữa, anh nói đó là Agrece? Căn cứ nào để anh nghĩ vậy?”

 

“Đó là...”

 

“Anh tận mắt chứng kiến người nhà ta có hành động khả nghi sao? Các người, có ai chạm vào thứ này khi đến vườn không?”

 

Jeremy không đợi câu trả lời mà hỏi những người đứa em cùng cha khác mẹ của mình.

 

“Không.”

 

“Như anh biết đấy... bọn em thấy không thoải mái với Fipellion nên ngay từ đầu đã không ngồi gần họ.”

 

“Hôm nay cũng không nói chuyện câu nào.”

 

Theo sau là những giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu.

 

Họ trả lời một cách tự nhiên vì sự thật là họ chưa hề chạm vào tách trà nào khi đến vườn.

 

“Vậy là các người đang nghi ngờ mà không có bằng chứng tận mắt.”

 

Quả đúng là như vậy, nên những người khác xung quanh cũng xì xào bàn tán.

 

Đúng như lời Agrece nói, không chỉ hôm nay, mà ngay cả trong những ngày bình thường, Agrece và Fipellion cũng hiếm khi ở gần nhau.

 

Bởi vì mỗi khi hai gia tộc chạm mặt, chắc chắn sẽ xảy ra xích mích.

 

Và chủ thể của những xích mích đó luôn là Fipellion.

 

Đặc biệt, hai người của Fipellion này chính là những kẻ chủ mưu luôn gây sự với người Agrece mỗi khi thấy họ cách đây không lâu.

 

Vì vậy, có thể nói, lần tiếp xúc duy nhất hôm nay là khi người của Agrece tiến đến hỏi thăm người bị ngã sau khi uống trà.

 

Điều đó mọi người trong vườn đều có thể làm chứng.

 

“Fipellion có thể chịu trách nhiệm cho những lời vừa nói không?”

 

Giọng nói lạnh lẽo lướt qua màng nhĩ, khiến người đối diện không khỏi chững lại.

 

“À... ừm...”

 

Lúc đó, y sĩ ở dưới lên tiếng.

 

“Nói đi.”

 

Jeremy đáp lại ngắn gọn, và một giọng nói thận trọng tiếp nối.

 

“Xin lỗi, nhưng đây có vẻ không phải là triệu chứng do ngộ độc.”

 

Nghe vậy, người của Fipellion không thể tin được và lớn tiếng.

 

“Vô lý! Ông đã khám tử tế chưa?”

 

“Tôi cần phải đưa bệnh nhân đến phòng y tế để kiểm tra chi tiết hơn, nhưng... hiện tại, tôi chắc chắn đây không phải là phản ứng ngộ độc, mà chỉ là ngất xỉu do suy nhược.”

 

“Gì cơ?”

 

“Tôi nghĩ đây là do cơ thể suy yếu vì thiếu ngủ và tích tụ mệt mỏi trong thời gian gần đây. Nói một cách đơn giản, cậu ấy không ngất xỉu vì yếu tố bên ngoài nào, mà cơ thể đang tự nghỉ ngơi.”

 

Nghe lời đó, những người khác xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng người của Fipellion vẫn chưa chấp nhận được, anh ta giận dữ hét lên.

 

“Y sĩ! Ông cũng chung phe với Agrece sao?”

 

“Không, cậu nói gì vậy!”

 

Y sĩ giật mình trước sự buộc tội bất ngờ.

 

“Không phải độc là vô lý!”

 

“Tại sao lại vô lý? Có lý do gì mà tách trà này nhất định phải có độc sao?”

 

Jeremy cụp mắt xuống hỏi.

 

Xung quanh cũng bắt đầu có người cảm thấy điều gì đó không ổn.

 

“Dù không phải độc... ngay từ đầu Duran bị như vậy là tại các người!”

 

Nhưng trước sự khăng khăng tiếp tục đó, cuối cùng Jeremy cũng cau mày.

 

Phản ứng của những người đang theo dõi cũng không khác là bao.

 

“Các người đã quấy rối chúng tôi mỗi ngày!”

 

“Vu khống quá mức rồi đấy. Tại sao Agrece phải làm chuyện đó?”

 

“Vì các người, các người chướng mắt chúng tôi!”

 

Không chỉ người đang nằm trên sàn, mà những người khác cũng bị suy nhược thần kinh do cực kỳ nhạy cảm và mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần dưới áp lực dồn dập mỗi đêm.

 

Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy bị đe dọa đầu độc, nên bị cuốn vào sự lo lắng, nói năng lộn xộn mà không biết mình đang nói gì.

 

Jeremy nghiêng đầu và nói.

 

“Ta nghĩ ngược lại mới đúng. Chẳng phải Fipellion mới là bên luôn tỏ thái độ không hài lòng mỗi khi thấy bọn ta kể từ khi buổi tụ họp bắt đầu sao?”

 

Đó là điều mà những người của các gia tộc khác đều đồng ý.

 

“Thủ lĩnh Bạch tộc nghĩ thế nào?”

 

Jeremy khẽ quay đầu lại và mở lời.

 

“Fipellion dường như có nhiều bất mãn với Agrece.”

 

Hiakin Fipellion, người đã nghe tin và đến nơi, đang đứng đó.

 

Sau khi nắm được tình hình, ông ta tỏ vẻ khó xử và tặc lưỡi.

 

“Có vẻ như người nhà ta đã nói điều vô lý.”

 

“Thủ lĩnh!”

 

“Cậu không phân biệt được lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng sao?”

 

Trước lời khiển trách lạnh lùng của Hiakin, người đang than phiền sự oan ức đành phải im miệng.

 

“Nếu còn sức để nói, thì hãy đưa Duran về phòng y tế đi.”

 

Vì đây không phải là lần đầu tiên người nhà Fipellion gây chuyện lớn nhỏ với Agrece trong suốt buổi tụ họp, nên Hiakin cảm thấy vô cùng phiền phức và khó xử.

 

“Y sĩ. Có chắc chắn Duran không phải ngã quỵ vì uống phải độc không?”

 

“V, vâng.”

 

“Dù sao thì, để chắc chắn, chúng ta nên kiểm tra tách trà này.”

 

Jeremy khẽ nhếch mép.

 

Những người anh em cùng cha khác mẹ đứng sau cậu cũng trao đổi ánh mắt kín đáo.

 

Lá trà trong tòa nhà có lẽ đã được anh em khác xử lý, và khó có thể phát hiện thành phần độc trong trà đã hòa vào nước.

 

Dù sao, để đề phòng, tốt hơn hết là nên tìm cơ hội thay tách trà sau.

 

Hiakin quay sang Jeremy với vẻ mặt hối lỗi và nói.

 

“Ta không nghi ngờ Agrece, nhưng giải quyết triệt để chuyện này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nếu cứ để vậy, ai cũng sẽ thấy bất an thôi.”

 

“Vâng, tùy ý ngài.”

 

Jeremy ngoan ngoãn chấp thuận.

 

“Ta đã biết rõ nhận thức của các gia tộc khác về Agrece từ trước đến nay...”

 

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của cậu, khi cậu cụp mắt xuống và lẩm bẩm, lại chứa đựng một cảm xúc đau buồn đủ để khiến người nghe đồng cảm.

 

“... Nhưng khi thấy gia đình vô tội của ta cứ liên tục bị bức hại như thế này, ta không thể nào không cảm thấy đau lòng.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 182

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới