“Chết tiệt...!”
Jeremy vội vàng đập vỡ chiếc tách trà trên bàn.
Thời gian do dự rất ngắn, vì cậu vừa chứng kiến người của gia tộc Castro, người dũng cảm xông lên đầu tiên để cố gắng trấn áp kẻ thù, bị xuyên thủng bụng.
Rắc rắc!
Ngay sau đó, mảnh thủy tinh phóng ra từ tay Jeremy như phi tiêu, bay xuyên không trung và găm thẳng vào nhãn cầu của kẻ thù gần nhất.
Nhưng lần này, kẻ thù vẫn di chuyển với mảnh thủy tinh găm trong mắt, như thể không hề cảm thấy đau đớn.
“Cái quái gì thế kia!”
“Thấy chưa? Chúng không cầm vũ khí trên tay!”
Đúng như lời nói, vũ khí tấn công họ không phải là thứ cầm trên tay kẻ thù.
Thật kỳ dị, bàn tay và cánh tay của kẻ thù được làm hoàn toàn bằng kim loại.
Trong vườn không có vũ khí hay đồ phòng thủ nào đáng kể, nên không có phương tiện nào thích hợp để tự vệ khỏi kẻ thù.
“Các ngươi rốt cuộc là ai!”
“Các ngươi biết đây là đâu không!”
Một vài người chưa kịp hiểu rõ tình hình kêu lên với khuôn mặt trắng bệch.
Tất nhiên, không có câu trả lời nào.
Cũng không có thời gian để suy nghĩ dài dòng.
Kẻ thù tràn vào lối vào khu vườn bắt đầu lao đến theo từng nhóm.
“Á á á!”
Phập!
Có người của gia tộc khác nhặt chiếc ghế gần đó lên và đánh mạnh vào đầu kẻ thù.
Nhưng nó chỉ nghiêng đầu sang một bên một chút, rồi lại không hề bị ảnh hưởng gì mà tiếp tục vung cánh tay.
Máu bắn tung tóe trước mắt cùng với tiếng rên rỉ cuối cùng.
‘Thật là, cái quái gì không biết!’
Jeremy nghiến răng chửi thề và nhấc bổng chiếc bàn bên cạnh ném đi.
Rầm! Choang!
Nó vỡ tan làm đôi và lăn lóc trên bãi cỏ.
Cậu vội vã ngoẹo đầu, cảm thấy một cái chạm đau rát lướt qua má.
Jeremy cũng không chịu thua, cậu rút ra chiếc chân nến đã được bẻ gãy và mài sắc từ trong phòng khi vừa đến Yggdrasil.
Những người anh em cùng cha khác mẹ khác cũng vội vàng rút những thứ đã bí mật giấu trong tay áo hoặc váy ra.
‘Mấy tên đó giấu mấy thứ này từ khi nào vậy?’
Mặc dù chính mình cũng đang làm điều tương tự, Jeremy vẫn nghiến răng.
Bên cạnh cậu còn có người của các gia tộc khác, nhưng bây giờ không phải là lúc để câu nệ.
Đằng nào thì mọi người cũng đang hoảng loạn, họ sẽ nghĩ đó là những vật dụng trang trí có sẵn trên bàn trong vườn vừa nãy.
‘Mặc kệ, không phải thì thôi!’
“Cúi xuống!”
Chân Jeremy đá vào chân người Fipellion đang đứng sững sờ bên cạnh.
Lưỡi dao dính máu lướt qua trên thân người đang ngã xuống với một tiếng soạt rợn người.
Phập...!
Bàn tay Jeremy ngay lập tức xuyên thẳng vào mắt kẻ thù, đào sâu vào bên trong như mục đích ban đầu của cậu.
Cậu định phá hủy cả hộp sọ.
Nhưng cảm giác chạm vào đầu ngón tay khác với những gì cậu đã từng trải qua.
Jeremy nhăn mặt và rụt cánh tay lại.
Rắc!
Cậu nhanh nhẹn né tránh vũ khí đang chém thẳng từ dưới lên như thể muốn xuyên thủng cằm mình, rồi xoay người quật kẻ thù xuống đất.
Rắc rắc!
Cậu dùng hết sức mạnh để xé toạc cánh tay của nó.
Cánh tay còn lại cũng chịu chung số phận.
Thứ vừa là cánh tay của kẻ thù giờ đã trở thành một vũ khí khá hữu dụng.
“Này, nhận lấy!”
Cậu ném một trong số đó cho người em cùng cha khác mẹ gần đó.
Người của gia tộc khác chứng kiến cảnh tượng đó tái mét mặt mày như sắp nôn mửa.
Nhưng những người của Agrece thì bắt đầu làm theo những gì Jeremy đã làm.
Một số anh chị em cùng cha khác mẹ thậm chí còn phát huy sở trường tốt hơn với những món đồ vật kiêm vũ khí mà họ đã lén mang theo từ Agrece.
Đặc biệt, Charlotte rút chiếc roi giấu trong dải ruy băng buộc ở eo ra và quất loạn xạ một cách phấn khích như cá gặp nước.
Jeremy lại nghiến răng chửi thề trong lòng khi đập vỡ hộp sọ của kẻ thù dưới chân mình.
Bấy lâu nay cậu đã cố gắng rửa sạch ấn tượng của Agrece trước mặt mọi người, nhưng giờ tất cả đều vô ích.
Nhưng đây là tình huống khẩn cấp, không còn cách nào khác.
Ngay lúc đó, có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân cậu.
“Cái gì?”
Két...
Thật kinh ngạc, kẻ thù vừa bị Jeremy xé toạc hai cánh tay và đập vỡ đầu lại đang đứng dậy từ dưới đất.
“Rốt cuộc những thứ này là cái gì!”
Cậu ngay lập tức chém ngang cổ và cắt đứt đầu nó, nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển đôi chân về phía Jeremy.
Jeremy kinh hãi đá văng cái xác đang lao tới.
Sắc mặt những người khác chứng kiến cảnh tượng kỳ quái đó cũng tái đi.
Tình hình ở những nơi khác cũng không khác là bao.
“Chết tiệt! Quả nhiên là con rối của Vertium...!”
Tiếng hét của Hiakin Fipellion, người đang đối phó với kẻ thù khác, lọt vào tai Jeremy.
Jeremy thô bạo nhổ máu vừa bắn vào miệng ra.
Thảo nào khi chọc vào nhãn cầu, cảm giác chạm vào đầu ngón tay lại khác với người thật.
Điều quan trọng nhất là, chúng không cảm thấy đau đớn.
Ở Agrece, cậu không hiếm khi thấy những ‘món đồ chơi’ bị nghiện thuốc nên không cảm thấy đau, nhưng cái này thì khác.
Chúng không chỉ là không biết đau vì thuốc.
Đương nhiên rồi.
Làm sao một con người có thể cử động được khi đầu đã bị chặt đứt!
Phập! Phập! Xoẹt...!
Jeremy lúc này không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa, cậu bực tức tấn công những con rối khác đang lao đến mình với khí thế muốn đập tan chúng.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao chúng là con rối, nhưng lại cứ chảy máu như người thật khi bị chém.
Nhưng khác với con người, chúng không chết một cách khủng khiếp.
Nếu vậy, việc tiếp tục ở đây cũng chẳng có ích gì.
Hơn nữa, ngay lúc đó, con bướm của Roxana đậu trên người cậu đã gửi tín hiệu.
“Chỗ này các người tự lo đi!”
Jeremy quyết định không lãng phí thời gian ở đây nữa và hét lên với những người em cùng cha khác mẹ đang phân tán xung quanh.
Tuy có thể bị coi là nhẫn tâm, nhưng mỗi người phải tự tìm lấy đường sống cho mình.
Jeremy tập trung toàn lực để thoát khỏi khu vườn mà không cần chờ đợi câu trả lời hay phản ứng.
Ngay khi cậu biến mất, những người có sức chiến đấu vượt trội tiếp theo chính là những người của Agrece.
“Đập nát hết, chỉ để lại thân thôi!”
Họ nhanh chóng hành động, quyết định tách rời hoàn toàn tứ chi và cổ khỏi cơ thể để loại bỏ hoàn toàn khả năng tấn công của lũ rối.
Ngay cả người phụ nữ vừa nức nở vì bị trẹo chân sau khi bị đẩy ngã do bị vu khống đầu độc cũng đang di chuyển nhanh nhẹn khắp khu vườn.
Những người không có sức chiến đấu đã trốn ở phía sau từ sớm, hoặc những người bị thương không thể chiến đấu nữa, đều ngây người nhìn những người của Agrece di chuyển nhanh nhẹn không ngừng.
Vì mải nhìn, họ không nhận ra rằng một vài anh chị em nhà Agrece đã liếc nhìn họ như đang nhìn thấy những con mồi béo bở.
‘Nếu ném họ ra làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của lũ rối trong chốc lát, hoặc dùng làm lá chắn ngăn chặn cuộc tấn công, thì sẽ rất hữu ích.’
Nhưng cuối cùng, sau một hồi giằng co, những người anh em cùng cha khác mẹ tặc lưỡi, rồi thô bạo tóm lấy gáy những người đó và ném họ ra phía sau.
“Đừng có cản đường, ngoan ngoãn nằm bẹp ở phía sau đi!”
Nếu có thể giết chết tất cả mọi người ở đây để xóa bỏ hoàn toàn bằng chứng thì có lẽ họ đã làm, nhưng nếu không, khả năng sau này sẽ gặp rắc rối khi xử lý hậu quả là rất cao.
Mặc dù bề ngoài trông như họ đang bảo vệ những người phía sau, nhưng bản thân những người của Agrece không nhận ra tình huống đó, vì họ chỉ coi những người đó như những viên đá vướng chân cần phải đá đi.
Trong khi đó, Hiakin Fipellion đang lưỡng lự.
Những con rối không chết dù bị chặt đầu và những con người mất khả năng tấn công chỉ cần bị thương nhẹ, ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của nhau.
Ngay cả khi ông ta đang lưỡng lự, mọi người vẫn ngã xuống từng người một.
Bây giờ ông ta không còn lựa chọn nào khác.
“Tất cả lùi lại!”
Cuối cùng, Hiakin đã tự tay phá vỡ bí mật mà Fipellion đã giữ kín qua các đời thủ lĩnh và người thừa kế.
Cuối cùng, một con quỷ vật khổng lồ xuất hiện trong vườn, vẫy bờm xanh và bắt đầu tấn công những con rối ở phía trước.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới