Ngay trước khi sự việc chính thức xảy ra, căn phòng nơi Noel Vertium đang ở rất yên tĩnh.
Sau bữa trưa, không ai đến tìm cậu ta, nên Noel ngồi một mình trên ghế, tay lo lắng cào vào tay vịn.
Đúng lúc đó, một âm thanh nặng nề vang lên ngoài cửa.
Âm thanh như có thứ gì đó va vào tường lặp lại hai lần.
Két…
Sau đó, cánh cửa đột ngột mở ra.
Bên ngoài chắc chắn có lính gác, nhưng không khí lọt qua khe cửa lại vô cùng tĩnh lặng.
Noel loạng choạng đứng dậy.
Có phải những con rối đã đến không?
Trước khi rời Vertium theo sứ giả từ Yggdrasil, cậu ta đã ra lệnh cho tất cả các con rối chiến đấu mà cậu ta sở hữu.
Vậy thì, lẽ ra chúng đã đến rồi.
Tay Noel kéo tay nắm cửa.
Một lúc sau, điều cậu ta nhìn thấy là những lính gác nằm gục trước cửa.
Không có vết thương rõ ràng nào trên người họ.
Hơn nữa, xung quanh rất yên tĩnh, như thể không có một con kiến nào di chuyển.
Vậy thì không phải do những con rối làm, nhưng tại sao…
Noel nảy ra câu hỏi trong đầu đang mơ hồ vì đã không ngủ hay nghỉ ngơi tử tế trong một thời gian dài.
Nhưng đầu óc cậu ta rối bời nên không thể suy nghĩ lâu được.
Điều tự nhiên hiện lên trong tâm trí mờ mịt của cậu ta là khuôn mặt của người được coi là mục đích tuyệt đối khiến cậu ta đến Yggdrasil.
“Nix…”
Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt mờ đục của Noel.
Cậu ta bắt đầu loạng choạng di chuyển để tìm những con rối của mình.
Trong lúc đó, một âm thanh ồn ào truyền đến như một làn sóng, vang vọng dọc theo bức tường bên ngoài tòa nhà.
Cuối cùng, bước chân của Noel đã tăng tốc gần như chạy.
Điểm đến của cậu ta chính là nơi Nix đang ở.
***
Deon Agrece cũng nhận ra sự náo động bên ngoài.
Anh ta đang ở một mình trong căn phòng không có ánh sáng lọt vào.
Anh ta ngồi sâu vào ghế, chống cằm lên tay, và tai anh ta nghe thấy tiếng kim loại nặng va chạm, tiếng ai đó la lớn và tiếng hét sắc nhọn trộn lẫn.
Bây giờ là ban ngày, nhưng khi ngồi trong căn phòng tối tăm như thế này và lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh ta có cảm giác như thể mình đã quay trở lại Agrece của mùa đông năm ngoái.
Deon từ từ đứng dậy và bước đến cửa sổ.
Soạt.
Anh ta dùng tay vén tấm rèm dày, ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây dày đặc chiếu thẳng vào mắt anh ta.
Deon hạ tầm mắt xuống và quan sát cảnh tượng đang diễn ra bên dưới.
Ánh mắt anh ta quá mức khô khan, đến mức nếu có ai nhìn thấy Deon lúc này, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng cảnh tượng anh ta đang nhìn lại là một hiện trường tàn sát đẫm máu.
Cảnh tượng bất ngờ diễn ra bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Deon, nhưng chỉ trong chốc lát.
Việc một bên trong hai nhóm đang đối đầu vẫn di chuyển bình thường dù bị đâm xuyên cổ là điều kỳ lạ, nhưng đó cũng chỉ là vậy.
Có vẻ như điều Roxana đang sắp đặt không phải là chuyện này… nhưng hiện tại điều đó không liên quan gì đến Deon.
Một lúc sau, ánh mắt Deon dừng lại ở tòa nhà bên cạnh, nằm vuông góc với vị trí anh ta đang đứng.
Hình ảnh một người đang vội vã băng qua hành lang lọt vào tầm nhìn qua ô cửa kính.
Noel Vertium.
Những con rối đã xâm nhập vào Yggdrasil.
Con rối Achille đang bị nhốt ở đâu đó trong tòa nhà kia.
Bước chân của Deon, người đã đứng cạnh cửa sổ một lúc, cuối cùng chậm rãi rời khỏi vị trí.
Kể từ khi bước vào Yggdrasil, anh ta đã trôi dạt trong im lặng, không bám víu vào bất cứ nơi nào.
Nhưng ngay lúc này, anh ta có cảm giác như một cột mốc mờ ảo chợt lóe lên trước mắt.
Deon mở cửa và rời khỏi căn phòng đầy ánh sáng nhạt.
Và anh ta bước vào hành lang tối hơn rất nhiều.
***
Roxana giật mạnh chiếc vòng cổ đang đeo trên xương quai xanh.
Những viên đá quý tròn rơi ra khỏi sợi dây bị đứt và văng tung tóe trên sàn nhà.
Tình hình không cho phép cô có thời gian để nhặt chúng.
Ngay lập tức, những viên đá quý trong tay cô cắm thẳng vào mắt, điểm yếu dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con rối mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Mất thị lực đột ngột khiến những con rối đang truy đuổi khựng lại một chút, làm chậm tốc độ của chúng.
Kinh nghiệm trước đó cho thấy cách làm vỡ màng nhĩ để gây rối loạn là hiệu quả nhất, nhưng cô không thể làm được ở vị trí này.
Tỷ lệ trúng đích cao không thay đổi ngay cả khi đang chạy khiến Luzark và Pandora lại một lần nữa cứng họng.
Dù sao, trong lúc chuyển động của những con rối bị chậm lại, ba người họ đã an toàn tiến vào bên trong tòa nhà.
Đối phó với số lượng con rối đó mà không có biện pháp thích hợp với số người ít ỏi này là một hành động ngu ngốc.
“Đóng cửa lại!”
Ngay khi bước vào, họ đóng chặt cánh cửa.
Đó không phải là một việc dễ dàng vì cánh cửa quá nặng nề.
Tuy nhiên, họ đã kịp cài chốt trước khi những con rối tràn vào.
“Có vũ khí trong phòng trưng bày!”
Ba người chạy tiếp, tai nghe thấy tiếng ầm ầm phía sau lưng.
Phòng trưng bày nằm ở hành lang rẽ sang bên trái, nơi lưu giữ những thanh bảo kiếm và giáo cổ kính.
“Rốt cuộc những kẻ đó là ai? Làm sao chúng dám xâm phạm Yggdrasil…!”
“Họ không phải là người.”
Pandora quay lại nhìn Roxana, mái tóc bị cắt ngắn bay lất phất.
Vẻ nghi ngờ trên mặt cô ta sớm nhường chỗ cho sự nhận ra.
Ngay sau đó, Pandora lắp bắp như thể không tìm được lời nào để nói.
Khuôn mặt Luzark cũng cứng đờ.
Thực ra, đây là lần đầu tiên Roxana trực tiếp đối đầu với con rối của Vertium mà không phải là Nix.
Nhìn thấy vẻ vô cảm, không phản ứng với đau đớn của chúng, cô chợt cảm thấy chúng khác biệt với Nix đến mức nào, và một nụ cười chế giễu không hợp với tình huống thoát ra.
Cô luôn giấu kim độc trong hoa tai để đề phòng, nhưng kết quả thử nghiệm một chiếc kim độc cho thấy nó không có tác dụng với những con rối.
Đúng lúc đó, tai cô lại ù lên, cơn đau đầu nhói lên như muốn xé toạc trán.
Roxana đã theo dõi tình hình thông qua bướm độc mà cô rải bên trong Yggdrasil từ trước đó.
Việc chia sẻ thị giác với bướm độc theo thời gian thực rất gây áp lực cho cơ thể, và điều đó càng nặng nề hơn bên trong Yggdrasil.
Những con rối đã được bố trí bên trong và bên ngoài Yggdrasil.
Cô thấy những con rối đã tiến sâu vào bên trong tòa nhà đang phá cửa và kiểm tra từng phòng.
Hành động của chúng như thể đang tìm kiếm ai đó.
Chuyển động của những con rối khác được nhìn thấy qua mắt của những con bướm cũng rất kỳ lạ.
Chúng tấn công tất cả những người mà chúng nhìn thấy, nhưng sau đó lại đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.
Roxana tập trung sự chú ý vào con bướm bên cạnh Cassis.
Cassis đang lần lượt phá hủy những con rối đã lan ra khắp các ngóc ngách của tòa nhà, như thể đang tiêu diệt những con bọ ẩn náu.
Thị giác của Roxana liên tục di chuyển giữa bên trong và bên ngoài tòa nhà.
Chỉ mới sáng nay, Roxana còn đang lên kế hoạch đẩy những người ở đây vào nguy hiểm.
Nhưng ít nhất, cô không hề có ý định tiêu diệt tất cả mọi người ở đây.
Tại sao Noel Vertium lại làm đến mức này?
Roxana cau mày, nhớ lại hình ảnh Noel Vertium ngày càng bất ổn kể từ khi đến Yggdrasil.
“Chúng ta hành động riêng đi. Tôi có việc cần làm.”
Tại ngã rẽ của hành lang mà họ vừa đến, Roxana đổi hướng.
“Khoan đã…!”
Pandora và Luzark vội gọi Roxana, nhưng cô đã đi xa.
Nhờ Cassis và các thuộc hạ của hắn đã đối phó nhanh chóng với tình huống bất ngờ, những con rối đã không chiếm được tất cả các tòa nhà.
Nhờ đó, Roxana có vẻ có thể di chuyển mà không bị cản trở.
Jeremy cũng đang rời khỏi khu vườn và tiến về phía này.
Dáng vẻ của cậu có vẻ nguy hiểm, nên Roxana đã điều khiển con bướm hướng dẫn cậu đi con đường an toàn nhất.
Cô cũng sử dụng bướm để thông báo cho Cassis về vị trí của những con rối đã lan đến những nơi mà hắn không nhìn thấy được.
Khi chuyển thị giác sang Nix, cô thấy gã ta cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và đang bối rối đi đi lại lại trong phòng.
Đầu cô đau như muốn nứt ra vì thị giác liên tục chia sẻ với những con bướm.
Dù vậy, Roxana không dừng lại.
Dựa trên chuyển động của những con rối, mục đích của Noel Vertium rõ ràng là cướp Nix.
Vì vậy, Roxana dự định đưa Nix đi trước cậu ta.
Đầu bị quá tải khiến tầm nhìn cô thoáng bị đảo lộn và chóng mặt ập đến.
Việc sử dụng sức mạnh của bướm độc quá mức trong khi bị ảnh hưởng bởi bùa chú của Yggdrasil đã gây ra rối loạn.
Xoạt!
Đúng lúc đó, một thứ gì đó bất ngờ bay từ bên cạnh đến và quấn lấy eo Roxana.
Theo phản xạ, Roxana cắm con dao trên tay vào thứ đó.
Keng!
Nhưng con dao không xuyên qua thứ đang quấn quanh eo cô mà bị gãy.
Ngay lập tức, một thứ gì đó đánh vào cổ tay cô khiến cô đánh rơi con dao gãy.
Sau đó, Roxana bị nâng lên bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Chân cô rời khỏi mặt đất.
Bị tấn công bất ngờ và bị trói giữa không trung, Roxana cau mày.
“Cô đi đâu mà vội thế, tiểu thư Roxana?”
Một giọng nói ung dung, trái ngược hoàn toàn với tình huống căng thẳng xung quanh, vang lên bên tai cô.
Giọng nói đó phát ra từ khoảng cách xa hơn cô nghĩ.
Nói cách khác, người đó không phải là kẻ đang giữ eo cô.
Roxana rời mắt khỏi sợi dây xanh cứng rắn đang siết chặt eo cô và quay đầu lại.
“Orka Fipellion.”
Giọng cô lạnh lùng, gọi tên người đàn ông xuất hiện trước mặt.
Anh ta mỉm cười rạng rỡ, như đang đi dạo ngoài đồng cỏ vào một ngày nắng đẹp.
“Chào, tiểu thư Roxana. Buổi chiều tốt lành chứ?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới