Hắn chắc chắn đang cố thay đổi chủ đề.
Trong khoảnh khắc, tôi đã cân nhắc việc lờ đi câu hỏi của hắn và chuyển sang chủ đề về quần áo mới, nhưng cuối cùng đã quyết định không làm vậy.
“Nhiệm vụ của ngươi là ăn ngon, ngủ kỹ và nghỉ ngơi để có thể khoẻ lại sớm nhất có thể.”
Hắn nhìn tôi tò mò như thể câu trả lời của tôi hoàn toàn không ngờ được.
“Nhưng hiện tại, hãy ăn đi. Ta đảm bảo trong thức ăn không có độc hay gì tương tự.”
Trước sự thúc giục của tôi, Cassis liếc nhìn khay trên sàn. Trước khi hắn kịp nói gì, tôi đã lấy một miếng bánh mì, rồi cho vào miệng.
“Đề phòng ngươi còn nghi ngờ.”
Hắn bắt đầu cau mày nhìn tôi, nên tôi đợi vài giây với hy vọng chứng minh với hắn rằng thức ăn thực sự không có hại.
Tôi chắc chắn sẽ không bỏ độc vào thức ăn.
Việc chất độc không có tác dụng gì với tôi là điều không quan trọng. Một màn này rõ ràng là vì hắn.
“Ta có thể ăn thêm nếu ngươi muốn.”
“Không cần.” Hắn lạnh lùng đáp.
Hắn kéo khay về phía mình, nhưng thay vì đào sâu như tôi mong đợi, hắn khoanh tay và lại nhìn tôi trong im lặng.
Tôi nghĩ hắn có thể cảm thấy không thoải mái khi tôi ở đó nhìn hắn ăn, nên tôi đã rời đi với cái cớ là cần phải kiểm tra với người hầu về quần áo mới.
Tôi cảm thấy tệ khi hắn còn chẳng có chỗ để ngồi, nên tôi quyết định ít nhất phải lấy cho hắn một chiếc ghế.
Một khi tôi chắc chắn rằng hắn sẽ không cố giết tôi, tôi mới có thể lấy cho hắn những thứ cần thiết khác.
Vài phút sau, tôi quay lại phòng hắn với một bộ đồ mới.
Nói chính xác hơn, Emily thực sự đã mang quần áo khi theo tôi đến phòng hắn. Chúng tôi đã làm điều tương tự cách đây vài phút với khay thuốc và thức ăn.
Việc cô ta tham gia là một bước thêm, nhưng là bước cần thiết để tránh người khác nhìn thấy tôi chăm sóc Cassis một cách đích thân nhất có thể.
Khi đến cửa phòng hắn, tôi bảo Emily rời đi.
“Cảm ơn cô, Emily. Cô có thể đi rồi.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Tay đầy quần áo, tôi bước vào phòng. Thực sự rất đau đớn khi phải mở khoá mỗi lần vào.
Âm thanh đó cũng không khiến Cassis cảm thấy dễ chịu, nhưng tạm thời không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đẩy cánh cửa nặng nề ra với vẻ mặt nhăn nhó.
Cạch.
Ngay khi bước vào phòng, tôi đã cứng đờ.
Không giống như trước đó, lần này Cassis đứng quay lưng về phía cửa.
Lý do khiến tôi đứng chết trân như một con nai choáng váng là vì hắn không mặc gì từ eo trở lên.
Trên hết, cơ thể hắn được phác hoạ mờ nhạt bởi làn sóng ánh sáng phát ra từ bức tường gần tôi.
Tôi để ý thấy những vết hằn khác nhau trên lưng hắn xen kẽ với những miếng băng ở chỗ này chỗ nọ.
Thật kỳ lạ, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn tấm lưng trần của hắn không phải là, “Trời ơi, chắc là đau lắm.”
Khi tôi thả tay nắm cửa, tôi nghe thấy tiếng nó trượt trở lại vị trí cũ.
Cạch.
Tiếng nó đóng lại vang vọng khắp phòng.
Cassis nhìn tôi một cách nghi ngờ từ nơi hắn đứng.
Bị thôi miên bởi ánh mắt vàng bình tĩnh của hắn, chìm trong bóng tối, tôi không thể nói hay cử động.
Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy lưng trần của một người đàn ông.
Thực ra, tôi đã từng thấy phần thân trần của Cassis khi đang điều trị vết thương cho hắn.
Tuy nhiên, khi đó tôi không cảm thấy có gì lạ về sự trần trụi của hắn.
Nhưng lần này… sao tự dưng thấy xấu hổ vậy nhỉ? Chẳng lẽ do ánh sáng mờ?
Hay vì trước đó Cassis chỉ là một cơ thể bất tỉnh để tôi chăm sóc, nhưng giờ là sinh vật sống động đang theo dõi tôi.
Cảm giác như thể tôi đã nhìn thấy thứ gì đó được cho là bí mật.
Ánh sáng màu hổ phách từ ngọn nến khiến hình dáng của Cassis trông càng rõ nét hơn khi hắn đứng một mình ở bên kia căn phòng.
Rồi, hắn từ từ mở miệng nói.
“Ta cần đi tắm.”
Đó là một giọng trầm, gần như khẽ khàng, làm tôi nhột.
Sau đó, hắn thả một mảnh vai trông giống một miếng rẻ rách ra khỏi tay. Những cơ bắp rõ nét dọc theo lưng hắn co lại theo mỗi một chuyển động nhẹ.
“Ừm… Chắc chắn rồi.”
Tôi trả lời hắn mà không cần suy nghĩ, nhưng ngay sau đó đã tự nhắc nhở rằng tôi cần phải giữ bình tĩnh.
Và nói gì thì nói, sao tôi lại bối rối vì lưng của hắn? Và tại sao bầu không khí trong phòng lại kỳ lạ đến vậy?!
Có lẽ việc tôi hạ độ sáng của ngọn nến sớm hơn không phải một ý hay, nhưng tôi có thể làm gì trong tình huống đó đây?
Tôi không thể thắp sáng căn phòng nhiều hơn khi Cassis đang đứng đó bán khoả thân.
Điều đó chỉ khiến hắn thắc mắc tại sao tôi chỉ làm như vậy sau khi hắn cởi bỏ quần áo.
Tất cả những suy nghĩ của tôi là bằng chứng thêm cho thấy tôi đã lo lắng đến chết về việc Cassis có thể nghĩ gì về tôi.
Tôi hơi cau mày và nói bằng giọng bình thường.
“Cánh cửa đó nối với phòng tắm. Vì ta không thể trông chừng ngươi mọi lúc nên ta đã sắp xếp cho ngươi một căn có phòng tắm riêng.”
Đó là một phòng tắm nhỏ nơi hắn có thể rửa mặt, và giống như phòng ngủ, nó cũng không có bất cứ thứ gì có thể được coi là nguy hiểm.
Vì phòng của hắn không phải hình chữ nhật nên Cassis không để ý đến cánh cửa.
“Nó ở đằng kia.”
Khi tôi chỉ, hắn quay đầu theo ngón tay tôi. Sau đó nhìn lại tôi, hắn hơi giơ cánh tay lên.
“Ta không thể thay đồ được. Với những sợi xích này.”
Dĩ nhiên rồi! Những chiếc còng ma thuật không phải vấn đề vì chúng chỉ quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của hắn, nhưng những sợi xích chắc chắn là một vấn đề.
Nhưng mà sao hắn cởi được áo sơ mi của mình nhỉ?
Chỉ cần liếc nhìn sàn nhà là tôi đã có câu trả lời.
Có một đống giẻ rách thực sự, nơi hắn vứt những mảnh vải rách rưới.
Giữa những trận đòn roi của lính canh, cuộc tấn công của Charlotte và loạt bạo lực của Lante, chiếc áo sơ mi của hắn đã bị xé thành từng mảnh.
Tôi nghi ngờ hắn đã phải dùng nhiều sức để kéo chúng ra khỏi cơ thể đầy thương tích của mình.
Điều đó là một phương pháp hiệu quả để cởi áo sơ mi của hắn, nhưng không có cách nào để hắn có thể mặc đồ trong khi những sợi xích vẫn trói hắn vào cây cột.
Sau một lúc, tôi đưa ra một giải pháp.
“Nếu ta đổi những sợi xích gắn vào tay chân ngươi thành xích gắn vào cổ thì sao?”
Tôi chỉ nhận được sự im lặng.
Mặc dù không trả lời, Cassis dường như đang nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh giá.
Tôi cho rằng hắn không thích đề xuất của tôi cho lắm.
“Như vậy chẳng phải tốt hơn bốn chuỗi xích riêng biệt sao?”
Tất nhiên, hắn vẫn phải giữ nguyên chiếc còng ma thuật.
Mục đích của chúng là để ngăn chặn sức mạnh của người đeo, và chúng được thiết kế đặc biệt để ngăn cản những con thú bị khuất phục cố gắng tấn công.
Khỏi phải nói, còng ma thuật chống quái vật hữu ích hơn nhiều so với còng thông thường.
Tuy nhiên, chúng đã bị bẻ gãy trong cơn thịnh nộ của Charlotte, đó là một phần lý do tôi không hoàn toàn tin tưởng chúng.
Cũng vì thế mà tôi đã thận trọng với Cassis ngay cả khi hắn đang bị chúng khống chế.
Nhưng nếu còng tay đã tỏ ra vô dụng với hắn thì lý lẽ đó tự nó đã sai lầm vì xích chắc chắn sẽ còn kém hiệu quả hơn.
Do đó, việc đổi xích sẽ chẳng đạt được gì về mặt bảo an.
Tuy nhiên, để bảo vệ bản thân, tôi không thể để hắn tự do và không bị trói.
Cassis vẫn chưa trả lời, nhưng có vẻ đã chấp nhận đề nghị của tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không thích bị xích cổ, nhưng tôi thầm hy vọng hắn sẽ nhận ra việc tháo bốn bộ xích mỗi lần hắn cần làm điều gì sẽ trở thành một rắc rối lớn hơn cả thời gian mà hai chúng tôi dành cho.
Cassis hạ tay xuống một bên như thể hắn có thể nghe được suy nghĩ của tôi.
Tôi bước nhanh về phía hắn với chiếc vòng cổ tôi đã chuẩn bị cùng với bộ đồ mới của hắn.
Nói thật, lúc đầu tôi không hề nghĩ đến việc hắn có thể mặc đồ với đống sợi xích đó.
Chỉ riêng tiếng leng keng của chúng đã đủ khiến tôi phát khùng.
Và dĩ nhiên, tôi đã không kể cho Cassis về việc người hầu đã nhìn chằm chằm tôi khi tôi ra lệnh cho cô ta lấy cho tôi chiếc vòng cổ.
Vì tôi vẫn còn thiếu tự tin về việc có bất kỳ ai khác bước vào phòng, nên tôi phải tự đeo nó vào cổ hắn.
Không có cách nào để làm điều đó mà không đến gần hắn.
Cassis dường như nhận thức được điều cần phải xảy ra và không có động thái nào cản trở chuyển động của tôi.
“Điều này có thể hơi khó chịu, nhưng chỉ một lúc thôi.”
Tôi cố trấn an hắn khi chúng tôi đứng đối diện nhau.
Trong khoảnh khắc, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tôi.
Nhưng cũng nhanh như lúc bắt đầu, hắn đã quay đi.
Tất nhiên, hắn được chào đón nồng nhiệt khi nhìn chằm chằm, nhưng hắn có vẻ kiên định một cách vô lý.
Xin chào? Vẻ đẹp của tôi là vũ khí mạnh nhất của tôi mà?! Không cần phải nói, tôi đã hơi bối rối.
Thú thật, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều nếu Cassis chỉ cần yêu tôi giống như vô số người đàn ông khác trong vũ trụ hư cấu này.
Mặc dù cảm thấy hơi bực mình, tôi vẫn đưa tay về phía hắn.
Khi chạm vào cổ hắn, tôi cảm giác hắn hơi giật mình.
Rồi hắn không hề di chuyển, nên tôi không gặp vấn đề gì khi buộc chặt chiếc vòng cổ mới của hắn.
Hắn tiếp tục im lặng khi tôi nhìn hắn, cổ hắn giờ đã đeo một sợi dây da.
Không khí trong căn phòng đó không thể kỳ lạ hơn được nữa.
Một chàng trai trẻ đẹp với chiếc vòng quấn quanh cổ và cơ thể bán khoả thân để lộ một loạt vết thương tàn bạo.
Khi nghĩ đến việc mình đã vô tình đóng vai một kẻ biến thái, tôi nheo mắt lại.
Điều tệ hơn là Cassis có vẻ cũng xấu hổ không kém.
Nhưng thay vì cứ mải nghĩ về sự xấu hổ chung của chúng tôi, tôi đã chọn cách hành động thực tế.
Tôi tháo một trong những sợi xích ở mắt cá chân của hắn và nối nó vào cổ áo.
Khi cổ tay và mắt cá chân bị còng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bức tường, Cassis bắt đầu xoay tay và chân.
Tôi bỗng cảm thấy thôi thúc phải cảnh báo hắn đừng làm điều gì hấp tấp.
“Ngôi nhà này được thiết kế như một mê cung. Ngay cả vài anh chị em của ta cũng bị lạc trong đó, nên không cần phải nói đến việc những người mới đến cũng có thể bị lạc khi chỉ tìm lối ra.”
Cassis nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Dĩ nhiên, ta biết một lối tắt hữu ích để thoát ra ngoài, nhưng…”
Đôi mắt vàng của hắn lại bắt đầu nhìn tôi.
Tôi nở nụ cười đẹp nhất với hắn, rồi đổi chủ đề.
“Ngươi tắm rửa trước đi?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới