Sau khi Cassis vào phòng tắm, tôi thu dọn những gì còn sót lại của quần áo rách cùng với chiếc khay vẫn còn trên sàn.
Tôi rất mừng khi thấy tất cả đĩa đều trống rỗng, và có vẻ như hắn đã uống thuốc giảm đau.
Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn từ bỏ thói quen tranh cãi về việc hắn có thể tin tưởng bất cứ thứ gì tôi đưa cho hắn hay không.
Tôi đoán hắn đã quyết định nghe theo.
Trong tình trạng thể chất hiện tại, có lẽ hắn đã nhận ra mình không thể hành động bốc đồng.
Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một quyết định sáng suốt của hắn.
Với tình trạng của hắn vào thời điểm đó, ngay cả khi hắn cố gắng tìm lối thoát và trốn đi, thì lũ quái vật có thể đã đến chỗ hắn trước khi hắn có thể đến được biên giới.
Suy nghĩ của tôi đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng nước.
Vì có xích nên cửa phòng tắm phải khép hờ. Khi tiếng ồn vọng về phía tôi, một cảm giác buồn cười dâng trào trong tôi.
Tôi tự nhủ hãy quên nó đi, rồi triệu hồi những con bướm của mình.
Một con bướm đỏ thẫm mà tôi đã thấm nhuần tinh thần của mình bắt đầu rung cánh trước khi biến mất vào một trong những bức tường trong phòng.
Tôi đã giao cho nó nhiệm vụ thông báo cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra với Cassis.
Tôi đã cân nhắc việc đặt con bướm canh gác trực tiếp vào cơ thể hắn nhưng lại sợ hắn có thể bằng cách nào đó phát hiện ra.
Bức tường là lựa chọn tốt nhất tiếp theo của tôi.
Nhưng vào lúc đó, tôi thực sự lo lắng hơn về tin tức mà tôi đang chờ từ biên giới phía Tây. Tôi đã mong người của Pedelian sẽ phái người ra ngoài tìm kiếm Cassis, nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm.
Khi tôi đang cân nhắc thả thêm một con bướm đi phía Tây, Cassis đã bước ra khỏi phòng tắm.
Một Cassis sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề chắc chắn trông bình thường hơn hình hài bộ xương mà tôi đã thấy cách đây vài phút.
Khi nhận ra tôi đang ngồi ở chân giường, tôi thấy hắn hơi lùi lại, nhưng tôi không còn lựa chọn nào vì không có chỗ nào khác để ngồi xuống.
“Ngồi đi.”
Hắn gần như hiểu ngay lý do tôi ra hiệu cho hắn khi nhìn thấy băng gạc và thuốc mỡ bên cạnh.
“Ta có thể tự làm được.”
“Vậy à? Lưng của ngươi thì sao?”
Thay vì trả lời, hắn chỉ cau mày.
Trong khi đó, tôi ngồi đấy nghiêng đầu như thể không hiểu lý do hắn do dự.
“Đừng lo. Ta đã làm những việc như này từ khi còn nhỏ. Bây giờ ta thực sự rất giỏi việc này.”
Thực ra, tôi có thể mời bác sĩ thêm lần nữa, nhưng đây là cơ hội để tôi lấy lòng hắn.
Tôi trông chờ mỗi hành động tử tế nhỏ bé sẽ cộng lại thành một ân huệ mà sau này hắn không từ chối.
Tôi hiểu điều đó hơi gian trá, nhưng tôi phải làm gì đây?
“Cô đã làm rất nhiều từ khi còn nhỏ?”
Câu hỏi của Cassis đã phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi, nhưng nó cũng cho tôi biết rằng hắn không biết gì về cách chúng tôi, những Agrece, được nuôi dạy.
“Ừm. Ngày nào ta cũng điều trị cho anh trai ta mà.”
Ngoại trừ phần nhảm nhí, thì cũng đúng một phần.
Achille luôn vụng về và thường tự làm bản thân bị thương trong lúc luyện tập.
Việc gọi bác sĩ trở nên bất khả thi, nên mẹ và tôi đôi khi tự chữa cho anh ấy.
Thực ra, tôi còn quá nhỏ để thực sự làm điều quan trọng.
Giữ một miếng băng trên vết thương mà mẹ tôi đã băng bó là điều gần nhất tôi từng làm để ‘điều trị’ cho anh trai.
Sự cường điệu nhỏ của tôi chỉ đơn giản là để khiến Cassis tin rằng tôi có thể giúp hắn.
Điều đó sai sao?
Và tôi đã trở nên giỏi hơn nhiều từ khi còn nhỏ trong việc điều trị những vết thương nghiêm trọng hơn.
Đó là bởi với tất cả các bài tập thể chất được yêu cầu đối với tôi, tôi đã thường xuyên tự điều trị vết thương của mình.
Khi tôi lạc trong suy nghĩ, Cassis nhìn xuống tôi.
Quay lưng lại với ánh nến và vào trong bóng tối, không có cách nào để thấy biểu cảm trên mặt hắn.
Hắn chỉ đứng đó, không nói một lời, không cần phải nói cũng biết điều đó khiến tôi khá bồn chồn.
Tôi vừa định ra hiệu cho hắn lần nữa thì cuối cùng hắn cũng tiếp tục tiến về phía giường.
Sau khi nhìn tôi lần cuối, hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Chiếc áo trượt khỏi vai hắn, rồi xuống quá hông.
“Ta có thể tự lo những chỗ khác.” Hắn nói.
Nói cách khác, tôi được giao nhiệm vụ giúp hắn cái lưng và chỉ cái lưng thôi.
Tôi nghiên cứu Cassis khi hắn ngồi đó với tấm lưng quay về phía tôi.
Là tôi tưởng tượng hay hắn đã ít cảnh giác với tôi hơn trước?
Tôi tập trung sự chú ý của mình vào phần lưng đầy vết thương của hắn.
Có vẻ như sau khi dội nước vào vết cắt, chúng lại chảy máu, vì vậy để ngăn ngừa bất kỳ khả năng nhiễm trùng nào, tôi cần phải khử trùng vết thương của hắn một lần nữa.
Lấy một chiếc khăn mới, tôi lau sạch hết máu trào ra trước khi bắt đầu.
Khi tay tôi chạm vào da hắn, tôi cảm thấy hắn run rẩy.
Cơ bắp đẹp thật đấy. Không có chút thịt thừa nào trên người hắn, điều đó chỉ có thể khi hắn đã luyện tập không ngừng nghỉ.
Tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện có thể xảy ra với vóc dáng chuẩn của hắn nếu Charlotte được giao cho.
Tôi nghiến răng khi nghĩ đến cách nó thích lột từng lớp mô cơ khỏi đồ chơi của mình.
Từ khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy hắn có cấu trúc xương đẹp khi ngồi thẳng. Hình chữ ‘T’ hoàn hảo được tạo thành bởi cột sống và xương bả vai của hắn đặc biệt đáng ghen tị.
Trong số những anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi, có vài người có sở thích kinh khủng là sưu tầm xương và nội tạng.
Tôi biết rằng chỉ cần nhìn Cassis một lần như thế này thôi cũng đủ khiến họ phát điên đến mức chảy cả nước miếng.
Nhưng làm sao người đẹp này lại có thể có những phần xương đáng yêu vậy chứ?
Tôi bỗng bắt đầu cảm thấy tiếc cho hắn.
Rốt cuộc, hắn đã ở trong chính căn phòng đó với tư cách tù nhân của những con quái vật Agrece.
Theo như tôi nhớ lại, Cassis trong tiểu thuyết đã phải chịu đựng điều khủng khiếp hơn nhiều.
Tôi không khỏi lắc đầu khi nghĩ về cuộc sống bị cắt ngắn trong tiểu thuyết của Cassis đã kết thúc một cách đáng buồn như nào.
Tuy nhiên, tôi cần phải tập trung vào công việc trước mắt.
Khi bàn tay tôi xoa mạnh lưng hắn, tôi nhận ra Cassis đã không nói gì suốt thời gian đó.
Khi tôi nhận ra, sự im lặng dường như bao trùm cả căn phòng.
Tôi liếc lên trên, nhưng không có cách nào để thấy gương mặt hắn vì nó đã quay đi khỏi tôi.
“Có đau không?”
Tôi đã hỏi hắn một cách nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói của tôi vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
“Đau thì hãy cho ta biết. Ta sẽ nhẹ tay hơn.”
Hắn vẫn là một bức tượng đá trong khi tôi cứ lảm nhảm không ngừng.
Vậy mà tôi vẫn xoa thuốc mỡ vào vết thương của hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
“Như vậy có đỡ hơn chưa?” Tôi hỏi.
Không báo trước, Cassis quay phắt thân trên lại đối diện với tôi. Rồi tay hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Đủ rồi. Cô có thể dừng rồi.”
Giọng điệu của hắn lạnh lùng thấy rõ.
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, hắn đã đứng dậy và mặc lại áo.
Sao hắn bỗng dưng hành động như vậy thì tôi không hiểu nổi.
Hừm… Có lẽ khi nói đến người khác giới, hắn không thể hành động một cách vô tư hiệu quả như vậy.
Có thể là hắn đã như thế, nhưng tôi cứ tiếp tục như tôi không để ý đến và chỉ ngọt ngào nói.
“Ngươi biết đấy, ta rất sẵn lòng giúp ngươi–”
“Không cần.” Hắn lạnh lùng đáp. Hắn đã ngắt lời tôi giữa chừng.
Cassis vẫn trừng mắt nhìn tôi. Biểu cảm của hắn vẫn lạnh như mọi khi.
Tôi định bỏ ra nếu hắn không chịu được. Nhưng hắn đã hạ cảnh giác với tôi rồi mà? Thế thì sao giờ lại không?
Tôi tự hỏi những lý do có thể xảy ra khi ra khỏi cửa phòng hắn.
Lúc đầu, hắn đã kiên quyết không cho tôi điều trị vết thương cho hắn, vậy thì điều gì đã khiến hắn thay đổi quyết định.
Tôi quay về phòng mình, cố gắng đoán xem câu trả lời có thể là gì.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới